Xử lý nhiều đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Công an thành phố Thanh Hóa đang hoàn thiện các hồ sơ xử lý các chủ tài khoản đăng các bài viết có nội dung sai sự thật về tình hình dịch COVID-19, gây hoang mang trong dư luận.
Công an thành phố Thanh Hóa lập biên bản vi phạm về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 của Nguyễn Văn Luân. (Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Công an thành phố Thanh Hóa lập biên bản vi phạm về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 của Nguyễn Văn Luân. (Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Ngày 27/8, thông tin từ Công an thành phố Thanh Hóa cho biết đã phát hiện, ngăn chặn nhiều tin giả và các tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, vào lúc 13 giờ ngày 26/8, Nguyễn Văn Luân (sinh năm 1988, địa chỉ tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa) đã sử dụng tài khoản facebook “Luan Barber” đăng tải bài viết “Bên Thành Mai có rồi ae đi đứng cẩn thận ko thì lại khổ” và đính kèm một số hình ảnh phong tỏa, cắm chốt, thu hút một lượng lớn bình luận và chia sẻ chỉ trong một thời gian ngắn.

Qua xác minh của lực lượng Công an thành phố Thanh Hóa, các hình ảnh đăng tải này là tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, không phải hình ảnh tại phố Thành Mai, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.

Hiện nay, phường Quảng Thành chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 hay trường hợp F1 nào. Việc đăng tải các thông tin sai sự thật trên của Nguyễn Văn Luân đã ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây hoang mang trong cộng đồng dân cư phường Quảng Thành.

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Văn Luân đã thừa nhận hành vi và xóa bỏ bài viết.

Trước đó, ngày 25/8, Đội An ninh Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện Nguyễn Thùy Linh, sinh năm 1990, ở phường Lam Sơn đăng bài viết có nội dung sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh gây hoang mang trong dư luận.

Hành vi của Nguyễn Văn Luân và Nguyễn Thùy Linh đã vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cơ quan, tổ chức; danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

Hiện, Công an thành phố Thanh Hóa đang củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ ngày 24-25/8, Công an huyện Nông Cống cũng phát hiện tài khoản Facebook Phương Xô do Đỗ Thị Phương Anh, sinh năm 1999, trú tại thôn Văn Đôi, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống quản lý, sử dụng đăng bài viết với nội dung: “E xác nhận lại với mọi người thông tin 24 ca dương tính lần 1 rồi mn nhé."

Tài khoản facebook “Đại gia chân đất” do Đỗ Quang Hiếu, sinh năm 1994 ở xã Minh Khôi, huyện Nông Cống quản lý, sử dụng đã đăng tải bài viết có nội dung: “thôn Thống Nhất, xã Minh Khôi hiện nay đã có 1 ca F0 và 1 ca F1. Thôn Thống Nhất, xã Minh Khôi đã toang rồi."

Tiến hành kiểm tra, xác minh, Công an huyện Nông Cống xác định các thông tin trên là sai sự thật.

Công an huyện Nông Cống đang hoàn thiện các hồ sơ báo cáo Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Ngày 24/8, trên địa bàn xã Tế Lợi, huyện Nông Cống xuất hiện 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Tính đến trưa 27/8, trên địa bàn huyện này đã phát hiện 29 ca dương tính với SARS-CoV-2. Toàn huyện Nông Cống đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Tin bài liên quan