Xuân mới, kỳ vọng mới

Xuân mới, kỳ vọng mới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Những phiên giao dịch cuối năm Dương lịch, chỉ số tiếp tục đi ngang trong bối cảnh dòng tiền vào ít, dù vẫn còn sự hỗ trợ tâm lý của khối ngoại, hay câu chuyện chốt NAV. Rất nỗ lực nhưng VN-Index chốt phiên cuối năm trong sắc đỏ, đóng cửa tại 1.007,09 điểm.

Như vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 đã khép lại với nhiều thăng trầm, hòa cùng xu hướng “con gấu” của nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới. Giá trị vốn hoá 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM giảm trên 30% so với cuối năm 2021, tương đương giảm 62% GDP.

Dù vậy, quy mô thị trường cổ phiếu niêm yết tiếp tục tăng trưởng với 757 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 sở giao dịch và 859 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên UPCoM, 447 mã trái phiếu niêm yết.

Trải qua một năm nhiều cung bậc cảm xúc với độ biến động lớn của chỉ số, vẫn có thêm nhiều nhà đầu tư tiếp cận với chứng khoán, thể hiện qua số lượng tài khoản nhà đầu tư mở mới tăng gấp đôi so với mức tăng năm trước đó, ước đạt hơn 2,5 triệu tài khoản. Tổng số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam đến nay đã đạt hơn 6,8 triệu, tăng ở cả hai khối nội và ngoại.

Những con số trên đã cho thấy xu hướng phát triển tự thân của thị trường rất rõ ràng, dù chu kỳ giảm điểm gắn với các chu kỳ của các nền kinh tế.

Trong số liệu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 của Tổng cục Thống kê, GDP cả năm 2022 có mức tăng trưởng 8,02% - mức cao nhất trong 12 năm qua.

Dù vậy, chỉ số sản xuất công nghiệp và tổng mức bán lẻ lại không tăng trưởng như kỳ vọng và đây chính là điều cần lưu ý bởi triển vọng khó khăn hơn của cộng đồng doanh nghiệp. Khi các chỉ tiêu kinh tế cụ thể chưa có sự cải thiện, dòng tiền của nhà đầu tư sẽ tiếp tục thăm dò.

Mùa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý IV năm nay trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, nhưng với bối cảnh hiện tại, kết quả tốt - xấu của doanh nghiệp không còn quá quan trọng vì những doanh nghiệp công bố số liệu tích cực tuần qua cũng không thực sự có sự bứt phá về giá cổ phiếu. Mức tăng giá của các cổ phiếu này khi có thông tin về kết quả kinh doanh quý IV/2022 tốt là một chỉ báo cho các cổ phiếu ra báo cáo sau.

Thị trường sẽ cần thêm thời gian để hấp thụ các áp lực nội tại của doanh nghiệp và một khoảng thời gian để nền kinh tế có sự chuyển biến tốt trở lại, tín hiệu cho một xu hướng có thể đảo chiều. “Chào Xuân - Kỳ vọng mới” cũng là chuyên đề đặc biệt Đầu tư Chứng khoán thực hiện trong số đầu tiên của năm 2023.

Một mùa Xuân mới đang về, các thành viên thị trường kỳ vọng vào những chuyển biến tích cực hơn, xua tan giá lạnh mùa Đông để chờ đón nắng ấm.

Tin bài liên quan