Trong tháng 9, Ả Rập Xê Út đã xuất khẩu 6 triệu thùng dầu mỗi ngày, mức cao nhất kể từ khi cuộc xung đột tại Trung Đông bùng phát cách đây khoảng bảy tháng. Lượng dầu thô xuất khẩu của Ả Rập Xê Út cũng đã phục hồi về mức trung bình hàng tháng của năm 2025.
Ả Rập Xê Út đã thành công trong việc đẩy mạnh xuất khẩu dầu thô ngay cả sau khi phải đóng cửa đường ống dẫn dầu huyết mạch Đông-Tây trong tháng này do hư hại từ một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Lượng dầu xuất khẩu trong tháng 9 đã tăng gần 80% so với mức 3,4 triệu thùng/ngày ghi nhận vào tháng 8.
Đường ống dẫn dầu Đông-Tây đã đóng vai trò như một "van xả" quan trọng giúp giảm áp lực cho thị trường dầu mỏ trong suốt giai đoạn cuộc xung đột diễn ra. Tuyến đường ống cho phép Ả Rập Xê Út tránh eo biển Hormuz trong bối cảnh các tàu chở dầu đi qua khu vực này chịu ảnh hưởng. Ả Rập Xê Út đã chuyển hướng xuất khẩu dầu từ các khu vực sản xuất dầu ở phía Đông của nước này qua đường ống tới cảng Yanbu trên Biển Đỏ.
Giá dầu Brent đã tăng vọt lên gần 110 USD/thùng sau khi đường ống này bị đóng cửa, nhưng sau đó đã giảm trở lại khi niềm tin của nhà đầu tư tăng lên, do nhận thấy sự gián đoạn không nghiêm trọng như lo ngại ban đầu.
Ả Rập Xê Út đã chuyển hướng xuất khẩu dầu thô trở lại qua eo biển Hormuz khi quân đội Mỹ thiết lập một hành lang vận tải dọc theo bờ biển Oman. Các quốc gia vùng Vịnh khác đã sử dụng tuyến đường này trong nhiều tháng qua, mặc dù hành trình vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro do các tàu chở dầu đi qua eo biển này vẫn bị tấn công.
"Việc gia tăng xuất khẩu từ vùng Vịnh là hệ quả của sự cố đường ống, nhưng điều này cũng có thể cho thấy sự tự tin hơn trong việc sử dụng eo biển Hormuz khi lưu lượng tàu gia tăng", Matt Smith, Giám đốc bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại Kpler nhận định.
Theo dữ liệu của Kpler, xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz đã đạt mức trung bình 13,2 triệu thùng/ngày trong bảy ngày tính đến ngày 23/9, so với mức khoảng 17 triệu thùng/ngày trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát.
Các nguồn tin của Reuters cho rằng đường ống Đông-Tây đã hoạt động trở lại với công suất thấp vào đầu tuần này và hiện đang tăng dần lưu lượng vận chuyển. Ả Rập Xê Út chưa công khai xác nhận việc đường ống dẫn dầu đã hoạt động trở lại.
Tuy nhiên, CEO Saudi Aramco Amin Nasser nói với tờ Nikkei của Nhật Bản rằng các gián đoạn tạm thời đối với cơ sở hạ tầng dầu mỏ “thường chỉ kéo dài vài ngày, chứ không phải vài tuần hoặc vài tháng...trong mọi trường hợp”.