Xuất khẩu dầu thô của Mỹ lập kỷ lục giữa cuộc chiến thị phần với OPEC+

Xuất khẩu dầu thô của Mỹ lập kỷ lục giữa cuộc chiến thị phần với OPEC+

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Xuất khẩu dầu thô của Mỹ đã lập kỷ lục mới vào đầu năm nay do sản lượng bùng nổ, làm xói mòn sự thống trị của OPEC trên thị trường dầu thô toàn cầu.

Theo dữ liệu công bố hôm thứ Tư (20/12) từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), xuất khẩu dầu thô của Mỹ trong nửa đầu năm 2023 đạt trung bình 3,99 triệu thùng mỗi ngày. Con số này tăng 19% so với một năm trước và là mức cao nhất trong nửa đầu năm kể từ năm 2015, khi lệnh cấm xuất khẩu dầu thô của Mỹ chấm dứt.

Xuất khẩu dầu thô tăng vọt xảy ra khi Mỹ đang bơm ra thị trường một lượng dầu kỷ lục, lên tới 13 triệu thùng/ngày trong tháng 9 và củng cố vị thế là nhà sản xuất dầu thô hàng đầu thế giới.

Mặt khác, Ả Rập Xê Út vẫn là nước xuất khẩu dầu hàng đầu, với lượng xuất khẩu hơn 6 triệu thùng mỗi ngày, nhưng cơn lũ dầu từ Mỹ đã khiến OPEC khó chiếm lĩnh thị trường dầu mỏ hơn.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khối lượng sản xuất khổng lồ từ các nước như Mỹ, Brazil và Guyana đã làm giảm thị phần của OPEC trên thị trường dầu mỏ xuống mức thấp nhất trong gần một thập kỷ.

Đó là khi các quốc gia OPEC+ như Ả Rập Xê Út và Nga đã thực hiện cắt giảm mạnh sản lượng trong năm nay nhằm cố gắng ổn định giá dầu sau khi giá dầu giảm trong đại dịch. Nhưng những nỗ lực đó đã bị cản trở bởi dòng sản lượng dầu ngoài OPEC, do giá dầu thô vẫn ở dưới mức tháng 9.

Rebecca Babin, nhà giao dịch cổ phiếu cao cấp của CIBC Private Wealth cho biết: “Ả Rập Xê Út đã ngừng cung cấp dầu trên thị trường để nhường chỗ cho hàng xuất khẩu bổ sung của Mỹ, đồng thời dòng chảy từ Nga đã chuyển khỏi châu Âu, mở ra cơ hội cho dầu của Mỹ đến châu Âu”.

Chuyên gia năng lượng Paul Sankey cho biết hồi đầu tháng này rằng, Ả Rập Xê Út sẽ tiến hành một “cuộc chiến tranh thị phần” với Mỹ để giành lại quyền kiểm soát giá dầu bằng cách tràn ngập thị trường với nguồn cung tăng vọt.

Nhưng hiện tại, OPEC+ đang có kế hoạch tiếp tục cắt giảm sản lượng, giảm 2,2 triệu thùng mỗi ngày trong quý đầu năm 2024. Trong khi đó, sản lượng của Mỹ dự kiến ​​sẽ còn tăng hơn nữa trong năm tới.

Tin bài liên quan