Yêu hoa cũng phải biết đường chọn hoa…

Yêu hoa cũng phải biết đường chọn hoa…

(ĐTCK) Tết đến, Xuân về, nhà nhà nô nức đi sắm Tết, trong đó hoa cảnh là vật làm đẹp nhà cửa không thể thiếu. Hoa cảnh không chỉ tạo nên những không gian đẹp, sinh động, mà còn làm thoả mãn nhu cầu về tinh thần của con người.

Yêu hoa cũng phải biết đường chọn hoa… ảnh 1

Chẳng hạn, mai tượng trưng cho phú quý, thịnh vượng và phát triển, hoa nở năm cánh là hoa ngũ phúc; đào tượng trưng cho sự đổi mới, sức sinh sôi phát triển, tình yêu tới, mối quan hệ đối nhân xử thế tốt đẹp, đồng thời trấn trạch, trừ tà…

Một số loài hoa, cây cảnh phổ biến khác, mang ý nghĩa tốt lành như: hoa mẫu đơn tượng trưng cho sự chung thuỷ, tình yêu trong sáng, nhân duyên tốt; hoa hải đường mang ý nghĩa vinh hoa phú quý; hoa lan tượng trưng cho vẻ đẹp, sự quý phái, phẩm chất tốt đẹp, cao thượng, cũng tượng trưng cho tình yêu và sự hoà hợp, hạnh phúc gia đình; hoa cúc là biểu tượng của sự sống, sự thịnh vượng, tình cảm yêu thương, lòng hiếu thảo.

Cây quýt hoặc quất là biểu tượng của cát tường, vui vẻ, hợp với dịp đoàn viên. Theo âm Hán, từ “quất” gần giống với âm của từ “cát” (may mắn, tốt lành), nên cây quất thường được chọn để trang trí nhà vào ngày Tết. Những cây lá xanh tốt, quả chín, quả xanh, hoa và nụ chi chít thể hiện sự trù phú, hứa hẹn năm mới được mùa, ăn nên làm ra, dồi dào sức sống. Cây lựu là biểu tượng nhiều con, nhiều phúc, phú quý hưng vượng…

Nghiên cứu khoa học cho thấy, cỏ cây, hoa lá có tác dụng giữ độ ẩm trong không khí, ngăn và lọc bụi bẩn, lọc chất ô nhiễm trong không khí, hút mùi, diệt khuẩn, giảm ồn, giải phóng ra các ion âm và khí ôxi…, làm cho môi trường không khí trong sạch hơn, có lợi cho hệ hô hấp của con người. Đồng thời, hoa cảnh trong nhà có thể giúp con người giảm căng thẳng, tăng hiệu suất làm việc và tăng cường sức khoẻ. Theo Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), mỗi 30 m2 trong nhà nên có một khoảng 15 - 30 cm đường kính dành cho cây xanh. Tất nhiên, cần chọn loại cây phù hợp, đặt ở vị trí thích hợp và chăm sóc đúng cách.

Còn theo phong thủy, hoa cảnh khi được sử dụng đúng cách còn có tác dụng hướng cát, tránh hung, bổ cứu những thiếu sót của phong thuỷ hình thể nội thất. Những góc nhà tù túng, những cạnh tường, vật nhọn phát ra “sát khí”, những cổng cửa đối xung, lối đi thẳng tuột… có thể sử dụng hoa cảnh tại vị trí đó để cải thiện năng lượng, đồng thời ngăn chặn và hoá giải xung sát.

Xét một cách toàn diện thì tất cả các loài cây đều thuộc hành Mộc trong Ngũ hành, đặt tại những phương vị có ngũ hành phù hợp (đồng hành hoặc tương sinh) sẽ nâng cao năng lượng có ích, hoá giải năng lượng có hại tại khu vực đó, mang lại nhiều may mắn, tốt lành cho người cư ngụ.

Cụ thể, hoa cảnh đặt tại hướng Đông đại diện cho gia đình và sức khoẻ, vì hướng Đông thuộc cung Gia đạo, có ngũ hành là Mộc. Hoa cảnh đặt tại hướng Đông Nam đại diện cho tài lộc và thành công, vì hướng Đông Nam thuộc cung Tài lộc, có ngũ hành là Mộc. Hoa cảnh đặt tại hướng Nam đại diện cho thanh thế và kiến thức, vì hướng Nam thuộc cung Danh vọng, có ngũ hành là Hoả. Hoa cảnh đặt tại hướng Bắc đại diện cho sự nghiệp, vì hướng Bắc thuộc cung Quan lộc, có ngũ hành là Thuỷ.

Nên tránh đặt hoa cảnh tại hướng Tây, Tây Nam , Đông Bắc, Tây Bắc và Trung cung (giữa nhà). Bởi lẽ, hướng Tây và Tây Bắc có ngũ hành là Kim, hướng Đông Bắc và Trung cung có ngũ hành là Thổ, không phù hợp với hành Mộc của hoa cảnh. Tuy nhiên, nếu hoa cảnh đó có màu sắc phù hợp thì vẫn nên sử dụng. Chẳng hạn, hoa cảnh màu trắng (ngũ hành là Kim) có thể đặt tại hướng Tây và Tây Bắc; hoa cảnh màu vàng (ngũ hành là Thổ), màu đỏ (ngũ hành là Hoả) có thể đặt tại hướng Đông Bắc và Trung cung…

 

Có một bài ca về cách đặt cây như sau:

Trồng hoa nên hiểu thuyết Ngũ hành

Đông Tây Nam Bắc phân rõ rành

Phương Đông nên trồng cây thuộc Mộc

Phương Tây nên trồng cây thuộc Kim

Cây nào thuộc Thổ trồng ở giữa

Cây nào thuộc Hoả trồng phương Nam

Phương Bắc nên trồng cây thuộc Thuỷ

Như thế mới địa lợi nhân hoà

Trồng cây đúng hướng thêm sức khoẻ

Trồng sai hoa héo, chủ nhân buồn.

Hoa cảnh đặt tại các phòng khác nhau sẽ tạo nên hiệu ứng phong thuỷ khác nhau, trong đó quan trọng nhất là phòng khách, vì đây là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động chung của gia đình, đồng thời phong thuỷ học coi phòng khách có ảnh hưởng đến sự thịnh suy của tài vận, sự nghiệp và danh vọng của cả gia đình. Do đó, phòng khách nên trưng bày cây phát tài, trúc phú quý, tùng la hán, phong lan, quýt ngọt, vạn niên thanh… Đây đều là những cây “may mắn” trong phong thuỷ học, mang hàm ý cát tường, tụ tài, phát phúc. Vị trí đặt cây nên là góc đối chéo với cửa ra vào, vì đó là vị trí vượng khí nhất của phòng khách, cũng như của toàn bộ căn nhà.

Vật dùng để cắm hoa hoặc trồng cây cũng cần xét đến yếu tố ngũ hành của chất liệu, hình dáng, màu sắc của vật đó phù hợp với phương vị. Ví dụ: bình gốm nên đặt hướng Tây Nam hoặc Đông Bắc, bình thuỷ tinh nên đặt hướng Bắc, Đông hoặc Đông Nam; bình màu xanh đặt hướng Đông, hướng Nam…, nhưng cũng phải hài hoà, cân xứng với hoa cảnh, với không gian và mang tính thẩm mỹ cao.

Lưu ý, hoa cảnh tươi tốt, sinh trưởng mới đem lại sinh khí cho nhà ở, thu hút những điều may mắn, nên phải chọn loại thích hợp với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương và ánh sáng, nhiệt độ trong phòng, đồng thời phải thường xuyên chăm sóc. Đặc biệt, nên chọn các loại cây có lá to, tròn, dày, ít thay lá, không có gai, thân cành nhiều nhựa, nhiều mầm lộc, có dáng vươn lên và nhanh chóng cắt bỏ những cành lá khô héo, vì chúng tượng trưng cho vận rủi sắp đến.