19.000 hội viên Hội Doanh nhân trẻ đóng góp hơn 10% GDP

0:00 / 0:00
0:00
Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trở thành một trong những tổ chức xã hội nghề nghiệp có quy mô lớn nhất cả nước, có mặt ở 63 tỉnh, thành phố với 19.000 hội viên.
Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai từ năm 1999, là giải thưởng đầu tiên ở Việt Nam bình chọn và tôn vinh các gương mặt doanh nhân trẻ xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai từ năm 1999, là giải thưởng đầu tiên ở Việt Nam bình chọn và tôn vinh các gương mặt doanh nhân trẻ xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, ông Đặng Hồng Anh đã nhắc đến sự lớn mạnh của Hội sau 30 năm hình thành và phát triển.

“Vào năm 1993, Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ Việt Nam, tiền thân của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã ra đời, với 15 thành viên ban đầu. Sau 30 năm hoạt động, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Hiện tại, chúng tôi đã là ngôi nhà chung của 19.000 hội viên, tổ chức Hội được thành lập tại 63/63 tỉnh, thành phố, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và 14 câu lạc bộ trực thuộc”, ông Đặng Hồng Anh chia sẻ.

Đặc biệt, các doanh nghiệp hội viên của Hội đang tạo doanh thu hàng năm trên 40 tỷ USD (đóng góp hơn 10% GDP của cả nước) và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động.

“Đằng sau những con số ý nghĩa ấy là những đóng góp không thể đo đếm được của nhiều thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam”, ông Đặng Hồng Anh chia sẻ trước thềm các hoạt động kỷ niệm 30 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam.

Trong đó, ông nhắc đến nhiều doanh nhân, doanh nghiệp đã làm nên tên tuổi của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam qua các thời kỳ, như: ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT; ông Phương Hữu Việt, Chủ tịch Tập đoàn Việt Phương; ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đồng Tâm; ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco; ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Tập đoàn Geleximco, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch PNJ; ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc Tập đoàn Kido; ông Cô Gia Thọ, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Long; ông Nguyễn Tuấn Hải, Chủ tịch Tập đoàn Alphanam; ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch U&I Group; ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái; ông Bùi Văn Quân, Chủ tịch Anh Quan Strong…

Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt là giải thưởng dành cho các thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khởi xướng từ năm 2003

Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt là giải thưởng dành cho các thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khởi xướng từ năm 2003

“Thế hệ chúng tôi tự hào bởi các anh, chị doanh nhân đi trước đã tạo dựng được vị thế, phát triển tổ chức và hội viên của Hội trở thành một trong những hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp mạnh. 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn 30 năm sau, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ ở vị thế ra sao trong xã hội và quốc tế, là những trăn trở luôn thường trực đối với tất cả chúng tôi”, ông Đặng Hồng Anh nói khi được hỏi về các kế hoạch hoạt động của Hội.

Bên cạnh các hoạt động liên kết, mở rộng vị thế uy tín của Hội ở trong nước và cả vươn tầm khu vực và thế giới, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, đang có những chiến lược, kế hoạch thay đổi phù hợp với sự thay đổi và hội nhập toàn diện của đất nước.

Trong đó, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đang đặt mục tiêu tạo sự gắn kết, tăng thêm tiếng nói thông qua các hoạt động liên quan đến xây dựng chính sách, tạo dựng môi trường kinh doanh, tăng năng lực cho Hội cũng như các hội viên; đẩy mạnh các hoạt động xã hội thể hiện trách nhiệm của doanh nhân trẻ với cộng đồng.

Bên cạnh đó, các nỗ lực tái cấu trúc trong tổ chức và hoạt động Hội, chuyển từ hành chính sang quản trị tri thức; trong đó tập trung đưa ứng dụng giải pháp công nghệ hỗ trợ hội viên kết nối giao thương, mua bán, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau giữa các doanh nghiệp hội viên trong Hội đang được đẩy mạnh.

"Là tổ chức của doanh nhân trẻ, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ phải luôn trẻ, đổi mới, năng động, để đáp ứng nhu cầu của hội viên cũng như song hành với sự phát triển của nền kinh tế", Chủ tịch Đặng Hồng Anh nhấn mạnh.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025 vào tháng 3/2022.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025 vào tháng 3/2022.

Tháng 1/1993: Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ Việt Nam, tổ chức tiền thân của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam được thành lập.

Tháng 11/1994: Ban vận động thành lập Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam thành lập.

Tháng 2/1995: Ủy ban lâm thời Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam với 15 thành viên được thành lập

Tháng 8/1998: Đại hội toàn quốc các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Hội đồng các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam được thành lập tại Đại hội

Ngày 11/9/2002: Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký quyết định số 03/2002/QĐ- BNV thành lập Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam.

Tháng 11/2002: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam, lần thứ I, nhiệm kỳ 2002-2005.

Tháng 12/2005: Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam, lần thứ II, nhiệm kỳ 2005 – 2008.

Tháng 12/2008: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2008 – 2011.

Ngày 22/6/2009: Bộ Nội vụ đã ra Quyết định số 957/QĐ-BNV đổi tên Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam thành Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Tháng 12/2011: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011- 2014

Tháng 8/2014: Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2017

Tháng 8/2018: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2021

Tháng 3/2022: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025.

Tin bài liên quan