AFC Vietnam Fund: VN-Index đã tạo đáy và đang trong xu hướng tăng

AFC Vietnam Fund: VN-Index đã tạo đáy và đang trong xu hướng tăng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Báo cáo mới nhất của quỹ AFC Vietnam Fund đánh giá, VN-Index đã tạo đáy ở ngưỡng 1.200 điểm vào tháng 7/2022 và đang trong xu hướng tăng lành mạnh. Quỹ ngoại này nhận định, 2 lĩnh vực đáng chú ý hiện nay là du lịch và ngân hàng.

Trong tháng 8, hiệu suất đầu tư của AFC Vietnam Fund đạt 1,8%, giúp hiệu quả đầu tư từ đầu năm tới nay chỉ còn -6,2%.

“Chúng tôi tin rằng, VN-Index đã tạo đáy ở ngưỡng 1.200 điểm vào tháng 7/2022 và hài lòng chứng kiến thị trường đang trong xu hướng tăng với thanh khoản lành mạnh. Nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục xu hướng leo dốc, với nhiều thông tin tích cực hỗ trợ, định giá ở mức hấp dẫn và vĩ mô ổn định”, AFC Vietnam Fund cho biết.

Diễn biến chỉ số VN-Index qua các năm với thanh khoản tương ứng

Diễn biến chỉ số VN-Index qua các năm với thanh khoản tương ứng

Trong báo cáo gần đây của Fitch Solutions về độ mở của nền kinh tế, Việt Nam đứng thứ 5 trong số các nền kinh tế của châu Á trong danh sách 37 quốc gia. Chỉ số này phần nào thể hiện việc nhà đầu tư mong muốn gia nhập thị trường, ước lượng mức độ chào đón dòng vốn đầu tư trực tiếp, cũng như mức hấp dẫn của thị trường Việt Nam so với khu vực và các thị trường đồng hạng trên toàn cầu.

Việt Nam đứng trong Top 5 về độ mở của nền kinh tế

Việt Nam đứng trong Top 5 về độ mở của nền kinh tế

Nền kinh tế Việt Nam đạt 74,6 điểm trên thang điểm 100, vượt qua mức trung bình của cả châu Á và thế giới (lần lượt là 49,5 và 46 điểm). Fitch Solutions nhận định, Việt Nam đang nổi lên là trung tâm sản xuất của khu vực Đông và Đông Nam Á, với động lực tới từ sự hỗ trợ của chính phủ, nỗ lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua các hiệp định thương mại tự do trong khu vực và quốc tế.

Chia sẻ góc nhìn về cơ hội đầu tư, AFC Vietnam Fund đề cập tới 2 nhóm du lịch và ngân hàng. Cụ thể, ngành du lịch là một cấu thành quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Lượng khách quốc tế tăng trưởng chậm, nhưng khách du lịch nội địa thì bùng nổ. Theo số liệu chính thức, số lượng khách du lịch nội địa đạt 60,8 triệu lượt khách, cao hơn 40% so với mức trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra. Đây là yếu tố quan trọng hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các địa phương và nền kinh tế nói chung.

Lượng khách du lịch nội địa đã vượt qua ngưỡng trước đại dịch

Lượng khách du lịch nội địa đã vượt qua ngưỡng trước đại dịch

Bên cạnh đó, du khách quốc tế đang trong đà phục hồi và theo báo cáo gần đây từ Fitch Solutions, tổ chức này dự báo khách nước ngoài có thể đạt 22 triệu người vào năm 2026, đóng góp doanh thu khoảng 13,2 tỷ USD, cao hơn 25% so với ngưỡng trước đại dịch (quý I/2019).

Đối với lĩnh vực ngân hàng, AFC Vietnam Fund đánh giá đây là cơ hội tuyệt vời. Nhiều nhà băng đang giao dịch với PB và PE chỉ khoảng 4-5 lần. Dù lĩnh vực ngân hàng còn một số thử thách trong ngắn hạn, nhưng rõ ràng, vai trò quan trọng với nền kinh tế trong dài hạn là không thay đổi.

PE forward của các cổ phiếu ngân hàng Việt Nam

PE forward của các cổ phiếu ngân hàng Việt Nam

Tính tới cuối tháng 8, AFC Vietnam Fund đang nắm giữ 48 cổ phiếu và tiền mặt chiếm tỷ trọng 4,5%. Lĩnh vực đang được rót vốn nhiều nhất là tiêu dùng (41,4%) và tài chính (27,4%).

Top 5 cổ phiếu AFC Vietnam Fund đang nắm giữ

Top 5 cổ phiếu AFC Vietnam Fund đang nắm giữ

Tin bài liên quan