So sánh với thời gian này thấy sao mà giống nhau thế. Là một nhà đầu tư và cũng từng làm việc trong CTCK lúc thị trường nóng và lạnh, tôi đã trải qua cái cảm giác phơi phới khi mua gì cũng lãi, rồi đến cảm giác ngán ngẩm khi mua gì cũng lỗ.
Nhớ lại có lần được nghe sếp cũ tâm sự: "Anh đã từng làm việc vào những thời điểm không có khách hàng nào cả, hàng ngày mọi người chỉ ngồi nhìn nhau. Lương thì liên tục bị cắt giảm. Lắm lúc thấy sao lại có cái nghề bạc bẽo đến thế. Ấy vậy mà vẫn cứ phải đi làm, phải gắn bó với nó. Không thể khác được".
Hiện thị trường đang "ngủ gật", tất cả chúng ta cần phải góp sức trong việc đánh thức thị trường, không để tình trạng "ngủ đông" kéo dài.
Cơ quan quản lý phải lo tiếp các vấn đề còn vướng mắc, đảm bảo thị trường phát triển bền vững, minh bạch, công bằng, ổn định, an toàn. Những việc trước mắt là phải giúp nhà đầu tư lấy lại lòng tin vào thị trường, giúp thị trường sôi động hơn, tránh trường hợp có CTCK phải phá sản. Rồi các việc mà theo lộ trình của Quyết định số 701/QĐ-UBCK thì cơ quan quản lý còn "nợ" thị trường như: quy định về giao dịch kỳ hạn chứng khoán; cơ chế tạo lập thị trường cho CTCK… Trong năm nay, theo lộ trình thì phải ra mắt quy chế cho phép CTCK cho khách hàng thực hiện giao dịch vay tiền mua chứng khoán, bán khống chứng khoán.
CTCK phải lo sao có doanh thu cao hơn, chi phí thấp hơn, đảm bảo duy trì tình hình tài chính lành mạnh, đáp ứng các điều kiện luật định. Muốn vậy thì phải giữ chân khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới bằng cách: sáng tạo; cải tiến sản phẩm dịch vụ; chăm sóc khách hàng chu đáo hơn; nâng cao trình độ cán bộ, nhân viên; đầu tư công nghệ ưu việt hơn…
Nhà đầu tư chúng ta cũng phải lo sao cho đủ sức vượt qua sóng gió của thị trường và trụ lại an toàn, chờ khi thị trường khởi sắc trở lại. Người đi vay thì tìm cách trả hết nợ. Người chuẩn bị vay thì lên phương án đầu tư cho an toàn, hiệu quả. Người chưa có nhiều kiến thức thì học tập, tự trau dồi để tránh khoản học phí cao phải trả cho thị trường…
Tất cả cần phải làm tốt công việc của mình để khi thị trường "tỉnh giấc" chúng ta có đủ "vốn liếng" tham gia cũng như giữ thị trường phát triển bền vững.