Ấn Độ chuẩn bị ra mắt đồng tiền kỹ thuật số vào năm 2022-2023

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Ba (1/2), Bộ trưởng tài chính Ấn Độ cho biết, ngân hàng trung ương nước này sẽ tung ra một phiên bản kỹ thuật số của đồng rupee trong năm tài chính tới.
Ấn Độ chuẩn bị ra mắt đồng tiền kỹ thuật số vào năm 2022-2023

“Việc giới thiệu tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương sẽ tạo ra một sự thúc đẩy lớn cho nền kinh tế kỹ thuật số. Tiền tệ kỹ thuật số cũng sẽ dẫn đến một hệ thống quản lý tiền tệ hiệu quả hơn và rẻ hơn”, Bộ trưởng tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết.

Ngân hàng trung ương Ấn Độ sẽ giới thiệu đồng rupee kỹ thuật số trong năm tài chính 2022-2023 bắt đầu vào ngày 1/4 sắp tới.

Bộ trưởng Sitharaman không đưa ra chi tiết về cách đồng rupee kỹ thuật số sẽ hoạt động hoặc nó trông như thế nào, nhưng cho biết đồng rupee kỹ thuật số được giới thiệu sẽ “sử dụng blockchain và các công nghệ khác”.

Blockchain đề cập đến công nghệ ban đầu được tạo ra cùng với bitcoin, nhưng định nghĩa này đã phát triển kể từ đó khi các ứng dụng của nó đã vượt ra ngoài tiền điện tử.

Ấn Độ sẽ là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới giới thiệu tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) nếu nước này tuân thủ các kế hoạch đã đề ra. Ngân hàng trung ương Ấn Độ cũng đang triển khai trên một chiến lược theo từng giai đoạn, chiến lược này có thể làm giảm sự phụ thuộc nhiều của nước này vào tiền mặt.

Trung Quốc cũng đang trong quá trình phát triển một phiên bản kỹ thuật số của đồng nhân dân tệ từ năm 2014 và là quốc gia có bước tiến triển nhất trong quá trình ra mắt CBDC trên toàn cầu.

Trong hai năm qua, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã tiến hành thử nghiệm dưới hình thức xổ số, trong đó đồng nhân dân tệ kỹ thuật số được trao cho công dân ở một số thành phố để họ chi tiêu. Gần đây hơn, PBOC đã tìm cách mở rộng việc sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa ra mắt đồng tiền kỹ thuật số của mình trên toàn quốc và không có mốc thời gian cụ thể để làm điều đó.

Nhật Bản cũng đang xem xét CBDC và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tháng trước đã công bố một nghiên cứu về đồng đô la kỹ thuật số, nhưng không đưa ra quan điểm chắc chắn về việc liệu có phát hành hay không.

Trong khi Ấn Độ đang thúc đẩy bằng đồng rupee kỹ thuật số, họ đã cố gắng có lập trường cứng rắn hơn đối với tiền điện tử như bitcoin và sẽ đưa ra các quy định cho lĩnh vực này.

Hôm thứ Ba (1/2), Bộ trưởng Sitharaman cho biết thu nhập từ việc chuyển nhượng tài sản kỹ thuật số trực tuyến nên bị đánh thuế ở mức 30%.

Tin bài liên quan