Argentina và Trung Quốc chính thức hóa thỏa thuận hoán đổi tiền tệ

Argentina và Trung Quốc chính thức hóa thỏa thuận hoán đổi tiền tệ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm Chủ Nhật (8/1), Ngân hàng Trung ương Argentina cho biết, Argentina và Trung Quốc đã chính thức mở rộng thỏa thuận hoán đổi tiền tệ nhằm giúp nước này tăng dự trữ ngoại hối đang cạn kiệt.

Chính phủ Argentina cần xây dựng lại nguồn dự trữ để trang trải chi phí thương mại và trả nợ trong tương lai, và dự trữ ngoại hối nhiều hơn là mục tiêu chính của thỏa thuận nợ với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Tổng thống Alberto Fernandez đã công bố thỏa thuận này vào tháng 11/2022 và cho biết vào thời điểm đó thỏa thuận trị giá 5 tỷ USD.

Theo tuyên bố của ngân hàng trung ương Argentina, lãnh đạo các ngân hàng trung ương Argentina và Trung Quốc "xác nhận rằng thỏa thuận hoán đổi tiền tệ giữa cả hai tổ chức đã được kích hoạt và cam kết tăng cường sử dụng đồng nhân dân tệ Trung Quốc tại thị trường Argentina".

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Argentina, sau Brazil và là điểm đến quan trọng thứ hai đối với hàng xuất khẩu của Argentina.

"Thỏa thuận hoán đổi bao gồm trao đổi tiền tệ để tăng cường dự trữ quốc tế 130 tỷ nhân dân tệ (19 tỷ USD) và kích hoạt đặc biệt 35 tỷ nhân dân tệ (5,1 tỷ USD) để bù đắp cho các hoạt động trên thị trường ngoại hối", tuyên bố của Ngân hàng Trung ương Argentina cho biết.

Tin bài liên quan