Bắt Giám đốc Công ty Mua bán điện của EVN

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Bị can Nguyễn Danh Sơn, Giám đốc Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa bị bắt để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bị can Nguyễn Danh Sơn, Giám đốc Công ty Mua bán điện, EVN (Ảnh: Bộ Công an)

Bị can Nguyễn Danh Sơn, Giám đốc Công ty Mua bán điện, EVN (Ảnh: Bộ Công an)

Tin từ Bộ Công an cho biết, ngày 9/11, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Danh Sơn, sinh năm 1966, Giám đốc Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ông Nguyễn Danh Sơn bị khởi tố và tạm giam để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Việc bắt ông Sơn là diễn biến mới nhất trong quá trình cơ quan công an mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Công thương và các tỉnh, thành phố.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ án này, hôm 3/11, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với 5 bị can là cán bộ của Bộ Công thương và EVN.

Bao gồm: Trần Quốc Hùng (1976, Phó trưởng phòng Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực); Trịnh Văn Đoàn (SN 1982, Chuyên viên Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực); Nguyễn Hữu Khải (SN 1977, Trưởng phòng Phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam); Đỗ Ngọc Tuyền (SN 1988, Chuyên viên Phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam); Trương Hoàng Dũng (SN 1982, Chuyên viên Phòng Kỹ thuật và Công nghệ thông tin, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Các bị can nói trên cùng bị khởi tố vì tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trước đó, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2023 diễn ra vào chiều 4/11, trước đề nghị của báo chí về việc cung cấp thông tin vụ án này, Thứ trưởng Bộ Công thương - ông Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, về vấn đề cung ứng điện tại EVN và các đơn vị liên quan thời gian qua, Bộ Công thương đã thanh tra và có kết luận, trong đó có nội dung kiểm điểm một số cá nhân của EVN và đơn vị liên quan.

Theo đó, EVN đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm các cá nhân đơn vị được chỉ ra trong kết luận thanh tra. Các hình thức kỷ luật đã được báo cáo lên Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Cũng tại buổi họp báo, ông Hồ Sỹ Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông tin, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã đề xuất kỷ luật khiển trách với một nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn và thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc của Tập đoàn.

Tin bài liên quan