Bầu cử Thái Lan: Đa số cử tri hài lòng với kết quả tổng tuyển cử

0:00 / 0:00
0:00
Khi được hỏi về mức độ hài lòng đối với kết quả cuộc tổng tuyển cử Thái Lan, 59,39% số người được hỏi khẳng định rất hài lòng, 30,07% bày tỏ khá hài lòng; 6,95% cho biết không hài lòng.
Đảng Tiến bước (MFP) của ông Pita Limjaroenrat giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Đảng Tiến bước (MFP) của ông Pita Limjaroenrat giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Một khảo sát do Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (NIDA) của Thái Lan tiến hành cho thấy đa số cử tri Thái Lan hài lòng với kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử tại nước này ngày 14/5 vừa qua, nói rằng nếu có một cuộc bầu cử mới họ cũng vẫn sẽ bầu như vậy.

Cuộc khảo sát được NIDA tiến hành qua điện thoại trong thời gian từ ngày 16-18/5 với 1.310 người từ 18 tuổi trở lên, có trình độ giáo dục, nghề nghiệp và thu nhập khác nhau trên khắp đất nước.

Kết quả cho thấy 59,08% số người được hỏi rất hài lòng với kết quả bầu cử tại khu vực của họ, 26,87% bày tỏ khá hài lòng, 8,86% cho biết không hài lòng lắm và chỉ có 5,19% trả lời rất không hài lòng.

Khi được hỏi về mức độ hài lòng đối với kết quả cuộc tổng tuyển cử trên phạm vi toàn quốc, 59,39% số người được hỏi khẳng định rất hài lòng, 30,07% bày tỏ khá hài lòng; 6,95% cho biết không hài lòng lắm và chỉ có 3,59% trả lời rất không hài lòng.

Trả lời câu hỏi họ sẽ bỏ phiếu như thế nào nếu có một cuộc bầu cử mới, 86,49% số ý kiến cho biết họ sẽ vẫn giữ nguyên lựa chọn về ứng cử viên nghị sỹ tại khu vực bầu cử của họ cũng như chính đảng mà họ ưa thích, 6,03% trả lời sẽ bỏ phiếu khác đi ở cả 2 danh mục bầu cử; và 2,37% nói họ sẽ không đi bỏ phiếu.

Trước đó, ngày 15/5, Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) đã hoàn tất công tác kiểm phiếu và công bố chiến thắng của đảng Tiến bước (MFP) trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 14/5.

Chủ tịch EC Ittiporn Boonpracong cho biết MFP đã giành được tổng cộng 152 ghế tại Hạ viên (gồm 113 ghế nghị sỹ theo khu vực bầu cử và 39 ghế nghị sỹ theo danh sách đảng). Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) đứng thứ hai với 141 ghế (tương ứng lần lượt là 112 và 29 ghế).

Đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) đứng thứ ba với 70 ghế (67 ghế nghị sỹ theo khu vực bầu cử và 3 ghế theo danh sách đảng).

Trong khi, đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (PPRP) xếp sau với tổng số ghế đạt được là 40.

Đảng Quốc gia Thái Thống nhất (UTN) của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha xếp thứ 5 với 23 ghế nghị sỹ theo khu vực bầu cử và 13 ghế nghị sỹ theo danh sách đảng.

Tin bài liên quan