"Biện dẫn lý do này nọ để chậm công bố thông tin là không hợp lý"

(ĐTCK) Chính tình trạng mỗi DN công bố BCTC khác nhau, lần khất thời điểm… đã làm giảm niềm tin của NĐT.

Qua các kỳ báo cáo trong những năm vừa qua, chúng ta thấy không ít DN liên tục lần khất thời hạn công bố báo cáo tài chính (BCTC) khi đến hạn. Nguyên nhân mà DN đưa ra thì có nhiều như: không kịp tổng hợp dữ liệu do quy mô lớn hay nhiều yếu tố hết sức khó ngờ mà chúng ta đã thấy (chẳng hạn yếu tố nhân sự)… Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, 25 ngày sau khi kết thúc quý là thời hạn đủ dài để DN công bố BCTC quý. Với BCTC quý, tất nhiên vẫn cần yêu cầu chính xác, nhưng sức ép không lớn như BCTC năm, do đó, thời gian đương nhiên có thể rút ngắn. Tôi cũng đọc được nhiều thông tin DN giải thích lý do thực hiện soát xét BCTC nên không kịp thời hạn, nghe có vẻ không được hợp lý. Trên thực tế, việc soát xét BCTC là để DN đưa ra BCTC chính xác hơn với NĐT, nhưng chúng ta biết rằng, thông tin hữu ích bao gồm: đúng đối tượng, chính xác và đúng thời gian. Với những DN nói họ có nhiều công ty con nên phải chờ thời gian tổng hợp, tôi nghĩ, đó là biểu hiện của việc quản trị kém. Mỗi công ty con là một DN và bản thân các DN này cũng cần có thời hạn đưa ra BCTC, do đó, không nên biện dẫn lý do này khác để kéo dài thời gian công bố thông tin, vì nó không hợp lý.

Chính tình trạng mỗi DN công bố BCTC khác nhau, lần khất thời điểm… đã làm giảm niềm tin của NĐT. Chúng ta biết rằng, không phải BCTC ra chậm đồng nghĩa với việc kết quả kinh doanh của công ty niêm yết cũng ra chậm, mà nhiều khi giá cổ phiếu đã chạy trước cả chục phiên so với ngày công bố chính thức BCTC. Chính vì vậy, việc công ty niêm yết không tuân thủ quy định về thời hạn công bố thông tin chính là yếu tố làm mất đi tính công bằng trên TTCK giữa các DN niêm yết với nhau và giữa NĐT có thể tiếp cận thông tin nội bộ và không thể tiếp cận.

Tôi nghĩ rằng, muốn DN tuân thủ nghiêm túc thì chế tài của cơ quan quản lý các cấp phải mạnh hơn nữa, không chỉ chế tài với DN mà chế tài với cả cá nhân lãnh đạo DN đó. DN đã là công ty đại chúng, niêm yết thì phải minh bạch. Tôi nghĩ, một kinh nghiệm mà chúng ta cũng có thể học được từ thị trường nước ngoài là có thể yêu cầu các DN theo ngành thời hạn công bố BCTC. Mỗi ngành có một đặc trưng riêng, do đó, thời hạn công bố thông tin đồng loạt sẽ giúp NĐT dễ kiểm soát thông tin theo ngành, và cũng đảm bảo DN hạn chế đưa ra lý do riêng.