Big_Trends: Bắt nhịp ngay với con sóng và đừng để lỡ cơ may

Big_Trends: Bắt nhịp ngay với con sóng và đừng để lỡ cơ may

(ĐTCK) Nhìn vào số lượng cổ phiếu đã vượt đỉnh mới, chúng ta cũng đã có thể đoán được phần nào việc VN-Index nhiều khả năng vượt đỉnh 1.130 điểm và đỉnh lịch sử 1.170 điểm ngay trong tháng 3/2018.

Động thái mới đây của FED tiết lộ nhiều khả năng có thể nâng lãi suất trong tháng 3 tới, cũng như lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm Mỹ tăng mạnh đã gây lo lắng đối với nhà đầu tư toàn cầu nói chung và như nhà đầu tư Việt Nam hay theo dõi tin tức trên thị trường chứng khoán nói riêng.

Chuỗi phiên điều chỉnh mạnh nhất của Dow Jones tính từ năm 2016 đã gây bất ngờ, khiến nhà đầu tư hoang mang, lo sợ về diễn biến xấu của nền kinh tế cũng như tác động tiêu của nó đến thị trường chứng khoán.

Đà sụt giảm của phố Wall đã ảnh hưởng tới các thị trường chứng khoán toàn cầu và thị trường chứng khoán Việt nam cũng không phải là ngoại lệ khi VN-Index giảm mạnh từ mốc sát 1.130 điểm về mốc 975 điểm thời điểm đầu tháng 2.

Một lần nữa và sẽ còn rất nhiều lần trong tương lai, hiện tượng “tâm lý thú vị” sẽ tiếp tục xảy ra khi nhiều nhà đầu tư sẽ phản ứng mua bán cổ phiếu dựa trên cảm tính - sự nhẹ dạ hay “câu chuyện nhà đầu tư ngây thơ” luôn song hành với các hoạt động giao dịch ngắn hạn gắn liền với kết quả yếu kém hoặc thậm chí thua lỗ.

Phiên giao dịch “bùng nổ “ về điểm số cuối tuần qua đã lại thắp sáng niềm hy vọng của nhiều nhà đầu tư - Hóa ra, mọi giao dịch ngắn hạn luôn “nguy hiểm” nếu không có một tầm nhìn dài hạn trước khi triển khai các chiến lược giao dịch.

Nhìn vào số lượng cổ phiếu đã vượt đỉnh mới (FPT, ACB, MBB, VPB, VIC…) thì chúng ta cũng đã có thể đoán được phần nào việc VN-Index nhiều khả năng vượt đỉnh 1.130 và 1.170 (vùng đỉnh đạt được 2007) ngay trong tháng 3/2018. Dòng tiền vẫn tập trung vào các cổ phiếu lớn ngành ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, dầu khí, thực phẩm và đây vẫn chính là các cổ phiếu dẫn sóng giúp VN-Index vượt các đỉnh cao mới trong các tuần giao dịch tới.

Về mặt kỹ thuật, tuần tới có thể là tuần rất đặc biệt khi VN-Index có khả năng tăng điểm hướng tới mốc 1.170 điểm - dù việc test lại đỉnh cũ diễn ra như thế nào, thì việc vượt đỉnh lịch sử 2007 chắc chắc sẽ xảy ra. Việc của các nhà đầu tư đó là bắt nhịp ngay với con sóng và đừng để lỡ cơ may, cơ hội đầu tư lớn ở nhiều cổ phiếu triển vọng ngay giai đoạn đầu xuân Mậu Tuất  2018. Xu hướng chúng ta đã dự báo được việc còn lại chỉ là chọn đúng cổ phiếu, chọn giá đúng và “đánh lớn”.

Tin bài liên quan