Big-Trends: Cơ hội đầu tư sẽ xuất hiện nhiều hơn

Big-Trends: Cơ hội đầu tư sẽ xuất hiện nhiều hơn

(ĐTCK) Nếu quan sát diễn biến VN-Index kể từ đầu tháng 7 đến nay, chúng ta có thể thấy thị trường điều chỉnh trong vùng 900 – 1000 điểm và giao động chủ yếu ở biên độ 970 – 980 điểm.

Rõ ràng xu hướng đi ngang của thị trường không tạo cho các nhà đầu tư nhiều cơ hội nhất là những người ưa thích trường phái trading theo xu hướng hoặc đầu cơ theo trend. Rủi ro có vẻ nhiều hơn là cơ hội trong bối cảnh địa chính trị gia tăng, chiến tranh thương mại Mỹ Trung leo thang…

Bản chất của thị trường đó là giao động lên xuống và theo chu kỳ tương đối nét. Giai đoạn suy thoái, điều chỉnh rồi sẽ chuyển sang giai đoạn sôi động, giai đoạn tăng điểm. Giai đoạn tích lũy đi ngang rồi cũng sẽ chuyển sang giai đoạn bùng nổ, bứt phá.

Với những ai hiểu rõ bản chất của thị trường, hiểu rõ chu kỳ giao động của thị trường, chu kỳ của các nhóm cổ phiếu thì người đó có nhiều cơ may hơn để đạt được thành tích đầu tư cao.

Giai đoạn tháng 7 âm lịch với diễn biến thị trường có thiên hướng tiêu cực kèm theo khối ngoại bán ròng mạnh nhưng giai đoạn tháng 8 âm nhiều khả năng sẽ là thời điểm thị trường có diễn biến khởi sắc.

Phiên giao dịch điều chỉnh cuối tuần qua nếu chỉ nhìn quá trình giao dịch trên toàn thị trường thì bên cạnh những điểm tiêu cực đó là thanh khoản trên 2 sàn HSX, HNX ở mức dưới trung bình, chỉ số chứng khoán có dấu hiệu điều chỉnh về vùng hỗ trợ 970 điểm. Điểm sáng hiếm hoi có lẽ là giao dịch mua ròng khoảng 200 tỷ của khối ngoại.

Chúng ta cũng nên nhớ rằng có nhiều thông tin hỗ trợ thị trường trong các tuần tiếp theo như động thái có thể giảm lãi suất của FED, giải pháp nới lỏng trong đàm phán về thương mại Mỹ - Trung lên quan đến tạm hoãn áp thuế lên các mặt hàng xuất nhập khẩu…

Như vậy, nếu VN-Index đang ở sát ngưỡng hỗ trợ mạnh 970 điểm thì cơ hội để thị trường bật ngược trở lại từ mốc 970 – 975 điểm để hướng tới vùng 980 – 985 điểm nhiều khả năng sẽ xảy ra.

Điểm đáng lưu ý nữa đó là cho dù thị trường điều chỉnh giao động biên đô hẹp nhưng không ít các cổ phiếu tích lũy hoặc đã chớm tăng điểm hoặc đang tăng giá dành cho các nhà đầu tư tăng trưởng và cho các nhà đầu tư giá trị như FPT, CMG, PVT, ASP, ITD…

Chiến lược giao dịch trong hoàn cảnh hiện tại vẫn là đợi chờ các cơ hội và tập trung tìm kiếm những cơ hội đầu tư tốt nhất. Hãy kiên trì với những cơ hội đầu tư tốt nhất cũng như hạn chế giao dịch ngắn hạn. Dù sao đi nữa giai đoạn cuối quý III, quý IV vẫn là giai đoạn thuận lợi cho thị trường chứng khoán. Cơ hội sẽ xuất hiện nhiều hơn và nhà đầu tư hãy tận dụng tốt mọi cơ hội.

Tin bài liên quan