Big_Trends: Tín hiệu “trend” lên được củng cố

Big_Trends: Tín hiệu “trend” lên được củng cố

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Vùng đáy trung hạn của thị trường chứng khoán càng được thêm xác nhận với sự bật hồi và bùng nổ của thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch vừa qua khi VN-Index quay ngoặt lên điểm cao 971,46 điểm, đóng cửa ở mức cao nhất phiên giao dịch cuối tuần.

Tín hiệu “trend” lên càng được củng cố khi đồng loạt cổ phiếu nhóm chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, năng lượng, tiện ích tăng điểm. Từ cổ phiếu vốn hóa lớn đến các cổ phiếu vừa và nhỏ giữ được đà tăng tốt khi tâm lý nhà đầu tư được “cởi trói” cho dù thanh khoản toàn thị trường chưa ghi nhận “tăng” vượt trội.

Nếu đa số các phiên giao dịch điều chỉnh tích lũy ở biên độ hẹp phản ánh tâm lý lo ngại của đại bộ phận nhà đầu tư trong bối cảnh vĩ mô chưa thực sự ổn định, nhiều thông tin “đồn thổi” vẫn ảnh hưởng đến tâm lý chung, thực trạng dòng tiền yếu cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lực cầu mua lên - điều này đưa ra 1 kết luận quan trọng - thị trường sẽ cần thêm thời gian để tích lũy để quay lại xu hướng tăng rõ rệt hơn.

Phiên tăng điểm mạnh xác nhận khu vực đáy “trung hạn” vừa qua cũng chỉ nói cho chúng ta rằng thị trường không giảm sâu và sẽ vừa hồi phục vừa tích lũy để tăng điểm dần và ổn định trở lại từ nay đến giai đoạn cuối năm.

Mọi người vẫn tin rằng “đỉnh lãi suất” đáy thị trường chứng khoán - hay đỉnh lạm phát thì thị trường chứng khoán cũng sẽ tích lũy tạo đáy và để sẵn sàng chuẩn bị cho chu kỳ tăng mới. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã đưa ra thông điệp có thể chỉ tăng 0,5% trong kỳ họp giữa tháng 12 tới và giảm tốc cho đến khi lãi suất đạt đỉnh ở quý I đầu quý II/2023 tới.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã có 2 tháng hồi phục hầu như tốt nhất kể từ năm 1976 và đã xác nhận đáy sớm hơn trong khi thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn “mò đáy” tháng 11 và xác nhận đáy chậm hơn. Điều này hoàn toàn hợp lý khi chúng ta chứng kiến việc thị trường chứng khoán Mỹ tạo đỉnh quanh 37.000 điểm trước và “đổ đèo” trước thị trường chứng khoán Việt Nam khi giai đoạn quý I - VN-Index vẫn còn dao động quanh vùng 1.500 - 1.520 điểm.

Sự vận động đồng pha của các chỉ số chứng khoán trên hầu hết các thị trường tài chính - thị trường chứng khoán thế giới vẫn là chỉ báo hữu ích giúp nhà đầu tư “phán đoán” mang tính thời điểm vận động của các chỉ số trung bình - nhằm hướng tới timing, xác định các nhóm cổ phiếu với thời điểm mua tiềm năng, ở ở các vị thế giá thấp & hấp dẫn.

Nhà đầu tư phần nào cũng bớt lo âu và mọi sự kiên trì đã có kết quả hồi đáp – Sự kiên nhẫn đợi thị trường xác nhận khu vực đáy cho dù là đợi thời điểm bắt đáy hay kiên trì mua gom tích lũy cổ phiếu chất lượng giai đoạn vừa qua đã bù đắp công sức đối với các nhà đầu tư nhẫn nại. Nếu giai đoạn trước thích hợp với các nhà đầu tư giá trị - những người đang dư tiền để tiến hành một số đợt mua gom có kế hoạch, thì giai đoạn tới đang có vẻ phù hợp cả với những người theo trường phái “following trend” - giao dịch khi thị trường có những đoạn sóng hồi tiềm năng.

Cho dù giai đoạn cuối năm có thể vẫn còn khó khăn và thử thách – dòng tiền vẫn đang bị “kẹt” đâu đó và chưa được tháo gỡ, thị trường chứng khoán chí ít sẽ không giảm sâu nữa hoặc gây hoang mang đối với các nhà đầu tư cho dù một số trường hợp cổ phiếu bất động sản cá biệt như NVL, PDR, HPX… Dù thế nào đi nữa thì đây cũng không phải là thời điểm lo lắng quá mức mà hãy lựa chọn cổ phiếu mua vào - lựa chọn đúng cổ phiếu rẻ, chất lượng, giá chiết khấu lớn cho dù vấn đề thời điểm ngắn hạn là quan trọng nhưng xa hơn với giai đoạn cuối năm và quý I/2023 - Nhà đầu tư cũng sẽ được đền đáp bởi sự kiên trì và niềm tin của họ về chu kỳ giá lên của thị trường. Giai đoạn ảm đạm nhất của thị trường lại đúng là lúc thị trường chứng khoán tạo đáy và đi lên.

Tin bài liên quan