Bình Thuận: Chấn chỉnh và xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến đất đai

0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh ủy Bình Thuận vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn toàn tỉnh.
Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý đất đai tại địa phương. (Ảnh: Lê Toàn).

Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý đất đai tại địa phương. (Ảnh: Lê Toàn).

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Bình Thuận, trong thời gian qua, tình trạng lấn chiếm đất công, đất chuẩn bị giao, đất đã giao cho các dự án, đất lâm nghiệp vẫn còn xảy ra, có nơi lấn chiếm đất quy mô diện tích lớn.

Đối tượng lấn chiếm thường có mối quan hệ trong xã hội, có tổ chức, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên, đất đai.

Từ đó, thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 488-CV/TU (tháng 6/2022) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng lấn chiếm đất công, đất chuẩn bị giao, đất đã giao cho các dự án, đất lâm nghiệp như nêu trên.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý đất đai tại địa phương. Chịu trách nhiệm theo phân cấp quản lý, xử lý kiên quyết, triệt để việc lấn chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch, để xảy ra điểm nóng về tranh chấp đất đai trên địa bàn.

Ghi nhận từ thực tế cho thấy, những năm trở lại đây, thị trường bất động sản dọc theo 2 tuyến đường ĐT 719 và 719B nối thị xã La Gi, các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Tân và khu vực xã Tiến Thành (TP Phan Thiết) diễn ra sôi động. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương ở Bình Thuận cũng trở thành tâm điểm của các vụ lấn chiếm, tranh chấp đất đai. Nhất là tình trạng lấn chiếm đất công, đất dự án.

Đơn cử như trường hợp của Công ty TNHH Đại Thanh Quang đang gặp phải khi vướng tranh chấp với một người dân trú phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết, khiến dự án chưa thể triển khai.

Đại diện Công ty Đại Thanh Quang chia sẻ, doanh nghiệp được UBND tỉnh Bình Thuận giao đất và cho thuê đất để xây dựng dự án du lịch theo Quyết định số 672/QĐ-UBBT ngày 24/3/2005 và Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 30/5/2005.

Tuy nhiên, vào khoảng tháng 9/2021, phía doanh nghiệp phát hiện có một nhóm người đang tiến hành xây dựng một số công trình trên khu đất có diện tích khoảng 2 ha (thuộc khu đất doanh nghiệp được giao).

Liên quan đến vấn đề này, chính quyền địa phương là UBND xã Tiến Thành (TP.Phan Thiết) đã phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết, đại diện Công ty Đại Thanh Quang và người dân để đo đạc lại hiện trạng vị trí đất bị tác động. Đồng thời, UBND xã cũng tiến hành xác minh các hộ dân, người có liên quan.

Kết quả xác minh cho thấy, vị trí khu đất mà người dân đang tiến hành xây dựng các công trình khác nằm trong Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 24/3/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc thu hồi đất và cho Công ty Đại Thanh Quang thuê đất để xây dựng khu du lịch.

Tuy nhiên, vụ việc từ đó đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp, mà còn ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, gây khó khăn trong kêu gọi, thu hút đầu tư vào tỉnh.

Tin bài liên quan