Bloomberg: Force Sell khiến Việt Nam thành thị trường giảm mạnh nhất thế giới

Bloomberg: Force Sell khiến Việt Nam thành thị trường giảm mạnh nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Bloomberg đưa tin, chứng khoán Việt Nam đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm qua khi tình trạng force sell diễn ra trên thị trường trước mối lo ngại nâng lãi suất.

Chỉ số VN-Index giảm khoảng 4,9%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2021. Theo đó, chỉ số này đã giảm 18% trong vòng 1 tháng qua, trở thành chỉ số giảm mạnh nhất trong số các chỉ số chứng khoán trên toàn cầu.

Tâm lý thị trường đang khá ảm đạm, sau khi Ngân hàng Nhà nước nâng lãi suất điều hành vào tháng 9 để kiềm chế lạm phát. Nhà đầu tư cũng chứng kiến VND giảm sâu trong tuần này trước sức mạnh của đồng USD.

Chứng khoán Việt Nam là một trong những thị trường trong tình cảnh bị quá bán mạnh nhất thế giới

Chứng khoán Việt Nam là một trong những thị trường trong tình cảnh bị quá bán mạnh nhất thế giới

“Áp lực force sell (margin call) buộc nhà đầu tư phải bán cổ phiếu trong thời gian gần đây và tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư vẫn chưa tới hồi kết. Dòng tiền chảy vào thị trường chứng khoán trong thời gian qua khá hạn chế, trong bối cảnh lãi suất ngân hàng tăng mạnh”, ông Phùng Trung Kiên, người sáng lập công ty quản lý tài sản Vietnam Holdings Inc cho biết.

Force sell là tình trạng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư vi phạm tỷ lệ ký quỹ tối thiểu theo yêu cầu của công ty chứng khoán. Trong trường hợp bị force sell, tài khoản của nhà đầu tư sẽ bị bán giải chấp bắt buộc để đưa tỷ lệ ký quỹ về trạng thái an toàn.

“Các nhà đầu tư cá nhân đang rất hoảng, thậm chí bán cổ phiếu một cách bất chấp”, ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc khối dịch vụ chứng khoán khách hàng tổ chức SSI cho biết.

Tin bài liên quan