Bộ trưởng Tài chính Mỹ nâng thời hạn vỡ nợ lên ngày 5/6

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Sáu (26/5), Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết rằng, Mỹ có thể sẽ có đủ dự trữ để đẩy lùi khả năng vỡ nợ cho đến ngày 5/6.
Bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Mỹ

“Bây giờ chúng tôi ước tính rằng Bộ Tài chính sẽ không có đủ nguồn lực để đáp ứng các nghĩa vụ của chính phủ nếu Quốc hội không tăng hoặc đình chỉ giới hạn nợ trước ngày 5/6”, bà Yellen cho biết trong một bức thư gửi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy.

Thời hạn mới này đã cung cấp một số khoảng trống rất cần thiết cho các cuộc đàm phán giữa Nhà Trắng và các đảng viên Cộng hòa, dường như sắp đạt được một thỏa thuận để nâng trần nợ trong thời gian 2 năm.

Trong lá thư vừa gửi ông McCarthy, bà Yellen lý giải, Bộ Tài chính sẽ thanh toán hơn 130 tỷ USD trong 2 ngày đầu tháng 6 tới đây và do đó nguồn lực sẽ giảm xuống mức rất thấp.

Bà Yellen cho biết, Bộ Tài chính Mỹ buộc phải triển khai biện pháp bất thường để chuyển 2 tỷ USD từ quỹ hưu trí công chức sang Ngân hàng Tài trợ Liên bang (FFB).

Trước đó, bà Yellen đã nói với Quốc hội rằng Mỹ, có đủ tiền mặt để đáp ứng các nghĩa vụ của mình cho đến “đầu tháng 6 và có khả năng sớm nhất là vào ngày 1/6”, nhưng hiện ngày 5/6 được xem là thời hạn chính xác.

“Trong tuần của ngày 5/6, Bộ Tài chính dự kiến sẽ thực hiện khoảng 92 tỷ USD thanh toán và chuyển khoản… và các nguồn lực dự kiến của chúng tôi sẽ không đủ để đáp ứng tất cả các nghĩa vụ này”, bà Yellen cho biết.

Vào thứ Sáu (26/5), trong một đánh giá hàng năm sơ bộ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về Mỹ, đã viết rằng “chính sách liên quan tới trần nợ liên bang có thể tạo ra rủi ro hệ thống xa hơn, hoàn toàn có thể tránh được đối với cả Mỹ và nền kinh tế toàn cầu”.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm vào ngày thứ Sáu (26/5), khi nhà đầu tư ngày càng hy vọng rằng các nhà lập pháp sẽ đạt được một thoả thuận nâng trần nợ của Mỹ, giúp tránh khả năng xảy ra thảm hoạ vỡ nợ.

Tuy nhiên, cuộc đàm phán đến nay vẫn chưa có thỏa thuận, mà chỉ có những tuyên bố đàm phán có tiến triển từ các bên tham gia.

Nếu Mỹ vỡ nợ về mặt kỹ thuật, thậm chí chỉ trong vài ngày, điều này có thể làm tăng lãi suất và làm suy yếu niềm tin vào đồng đô la Mỹ.

Tin bài liên quan