Bức tranh doanh nghiệp năm 2021: Dù khó khăn, nhưng sức sống luôn mạnh mẽ

0:00 / 0:00
0:00
Doanh nghiệp đang trở lại với nhiều kế hoạch mới, cho dù khó khăn do tác động của Covid-19 còn kéo dài, cần có thêm những hỗ trợ chính sách.
Sau hơn 2 tháng thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP, hàng vạn doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động

Sau hơn 2 tháng thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP, hàng vạn doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động

Sôi động trở lại

Thông tin cập nhật về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 12/2021 đã khiến ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vui mừng.

“So với tháng 8 và tháng 9/2021, thời điểm dịch bệnh phức tạp nhất, việc thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt trên diện rộng, thì số doanh nghiệp đăng ký mới trong tháng 12 đã tăng hơn 100%, số vốn tăng tới gần 150%. Đây là tháng đầu tiên kể từ tháng 8/2021, số doanh nghiệp đăng ký thành lập trong tháng tăng so với cùng kỳ năm 2020”, ông Tuấn thông tin.

Là người theo dõi sát sao tình hình đăng ký doanh nghiệp, nên ông Tuấn cảm nhận ngay được những thay đổi theo từng ngày. Ông nói, dù con số là khô cứng, nhưng nó phản ánh rất rõ không khí sôi động trở lại trong hoạt động của doanh nghiệp sau khi Nghị quyết 128/2021/NQ-CP của Chính phủ phát huy hiệu lực.

Cụ thể, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 9/2021 giảm 62,2%; tháng 10/2021 giảm 32,5%; tháng 11/2021 giảm 9,1% và đến tháng 12/2021, con số này đã tăng trở lại, mức tăng là 5%.

Tình hình thấy rõ hơn cả ở các địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Tháng 12 cũng lần đầu ghi nhận sự tăng trưởng của doanh nghiệp đăng ký mới tại TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai... so với cùng kỳ năm 2020.

Các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 12 cũng tăng cao so với thời điểm tháng 9/2021. Đà Nẵng tăng 103,8%, TP.HCM tăng 67%, Bình Dương tăng 51,1%, Đồng Nai tăng 17%, Hà Nội tăng 9,9%...

Đặc biệt, tại TP.HCM, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh thời gian qua đã có sự phục hồi ấn tượng. Trong tháng 12/2021, TP.HCM có 3.564 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Số lượng doanh nghiệp đăng ký mới, doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 12 tại nhiều địa phương từng chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19 đã tăng ấn tượng so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh: Đức Thanh. Đồ họa: Đan Nguyễn
Số lượng doanh nghiệp đăng ký mới, doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 12 tại nhiều địa phương từng chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19 đã tăng ấn tượng so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh: Đức Thanh. Đồ họa: Đan Nguyễn

Không bỏ lỡ bất cứ cơ hội phục hồi nào

Dù vậy, tình hình khó khăn của doanh nghiệp vẫn rất lớn, thể hiện rõ trong báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh. Trong tháng 12/2021, cả nước có 13.945 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể, tăng 43,9% so với cùng kỳ năm 2020. Tính cả năm, con số này là 119.828 doanh nghiệp đã tạm ngừng hoạt động, giải thể, tăng 17,8% so với năm 2020.

“Dịch bệnh kéo dài đã bào mòn sức lực của nhiều doanh nghiệp trong nước, trong đó phần lớn là các doanh nghiệp thành lập dưới 5 năm, quy mô vốn nhỏ. Nhưng cũng phải thấy rõ trong số này, có tới 54.960 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh (chiếm 45,9%), tức là chưa rời thị trường mà tiếp tục “đóng băng”, chờ đợi thời điểm thích hợp để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới. Các doanh nghiệp đang rất cố gắng tìm cách để vượt qua khó khăn và không bỏ lỡ bất cứ cơ hội phục hồi nào”, ông Tuấn phân tích.

Thực trạng này thể hiện trong sự thay đổi rõ nét qua từng tháng, từng quý theo diễn biến của dịch bệnh.

Ngay từ quý I/2021, sau năm 2020 chống chịu với ảnh hưởng của dịch bệnh, các doanh nghiệp đã gặp phải nhiều khó khăn do việc đóng cửa biên giới giữa nhiều quốc gia, thương mại quốc tế chưa thông suốt, đứt gãy chuỗi cung ứng khiến chi phí nguyên vật liệu đầu vào trở nên đắt đỏ... Do vậy, lần đầu tiên trong giai đoạn quý I kể từ năm 2016 đến nay, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đã có sự giảm sút.

Bước sang quý II/2021, mặc dù xuất hiện những ca bệnh đầu tiên của đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư với biến chủng Delta, nhưng việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô đã giúp tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 4 và 5/2021 có những tín hiệu tích cực. Số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường trong tháng 4/2021 đạt mức kỷ lục so với giai đoạn cùng kỳ các năm trước.

Tuy nhiên, kể từ tháng 6/2021, tình hình đăng ký doanh nghiệp bắt đầu chững lại. Đợt dịch lần thứ tư bùng phát khiến số doanh nghiệp thành lập mới quý III/2021 thấp nhất trong giai đoạn quý III kể từ năm 2015. “Nhưng sức sống của doanh nghiệp luôn mạnh mẽ. Sau hơn 2 tháng thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội dần được khôi phục, từng bước tạo sự khởi sắc rõ nét của “bức tranh về doanh nghiệp” trong những tháng cuối năm 2021”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Có nhiều lý do để thấy cơ hội phục hồi nhanh của doanh nghiệp. Trong bản tin Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 12/2021, Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định, tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục được cải thiện.

Kết quả trong đầu tư trực tiếp nước ngoài và hoạt động xuất, nhập khẩu của nền kinh tế cho thấy, các nhà đầu tư nước ngoài đang đặt niềm tin vào mắt xích Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt, kết quả được đánh giá là ngoạn mục trong xuất khẩu của Việt Nam năm 2021 ghi dấu ấn sự nỗ lực và bứt phá nhanh của doanh nghiệp khi các điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn.

“Quốc hội, Chính phủ đang rốt ráo bàn thảo các giải pháp chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chưa có tiền lệ. Các kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ các rào cản, quy định chồng chéo, không phù hợp đang được Chính phủ thực hiện quyết liệt. Đây chính là nền tảng cho sự trở lại nhanh hơn, mạnh mẽ hơn của doanh nghiệp trong năm tới”, ông Bùi Anh Tuấn nhận định.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2021

Tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường là 159.955 doanh nghiệp (giảm 10,7% so với năm 2020); trong đó 116.839 doanh nghiệp thành lập mới (giảm 13,4% so với năm 2020) và 43.116 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 2,2% so với năm 2020).

Tin bài liên quan