
Hôm 8/10, Ngân hàng Trung ương New Zealand đã giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, đây là mức cắt giảm mạnh gấp đôi so với dự đoán của hầu hết các nhà phân tích, do hoạt động kinh tế và tâm lý kinh doanh kém hơn dự kiến.
Ngân hàng Trung ương Thái Lan vẫn giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tuần này, ngay cả khi triển vọng tăng trưởng kinh tế suy yếu, đồng nội tệ mạnh và thống đốc mới với quan điểm ôn hòa đã khiến hầu hết các nhà kinh tế kỳ vọng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất. Các nhà kinh tế của Citigroup gọi đây là một "khoảng dừng ôn hòa" vì dự kiến ngân hàng trung ương sẽ có thêm nhiều đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.
Hôm 9/10, Ngân hàng Trung ương Philippines đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, trái ngược với kỳ vọng rộng rãi là sẽ giữ nguyên lãi suất sau khi niềm tin của thị trường suy yếu.
Nhìn chung, những điều này nhấn mạnh sự bất ổn ngày càng tăng của nền kinh tế trong nước và thị trường, vốn bị làm trầm trọng thêm bởi các chính sách thương mại và quốc tế của Tổng thống Donald Trump. Thuế quan của Mỹ đối với các đối tác thương mại đã làm đảo lộn các mối quan hệ lâu đời và làm xáo trộn triển vọng xuất khẩu và tăng trưởng ở châu Á - trung tâm sản xuất của thế giới.
“Chủ đề chính đối với các ngân hàng trung ương châu Á - Thái Bình Dương là rủi ro suy giảm tăng trưởng, một phần do môi trường thương mại ngày càng trở nên kém thân thiện”, Eugene Leow, chiến lược gia lãi suất cấp cao tại DBS Group Holdings cho biết.
Tại Indonesia, ngân hàng trung ương cũng đã bất ngờ cắt giảm lãi suất vào tháng trước để thực hiện động thái “toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng”, phù hợp với các mục tiêu của Tổng thống Prabowo Subianto. Trong khi đó, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã giữ nguyên lãi suất chính sách vào tuần trước, một quyết định mà nhiều nhà kinh tế cho rằng quá khó để đưa ra dự đoán.
Mặc dù New Zealand, Thái Lan và Philippines phải đối mặt với những rủi ro tương tự về kinh tế và thương mại, cũng như lạm phát ở mức thấp, nhưng vẫn có sự khác biệt giữa các quốc gia.
Lạm phát của Thái Lan đang ở dưới mức mục tiêu và một số yếu tố từ nợ hộ gia đình cao đến các cuộc khủng hoảng chính trị trong nước đã gây áp lực lên tăng trưởng. Nền kinh tế cũng đang gặp khó khăn với đồng Baht tăng giá hơn 6% trong sáu tháng qua, làm suy yếu hoạt động du lịch và xuất khẩu.
Trong khi đó, ngân hàng trung ương Philippines đã viện dẫn vụ bê bối tham nhũng trong quyết định cắt giảm lãi suất. Việc sử dụng sai mục đích hàng tỷ đô la dành cho các dự án kiểm soát lũ lụt đã làm tổn hại đến niềm tin của nhà đầu tư và có khả năng hạn chế chi tiêu của chính phủ cho các dự án lớn.
"Vụ bê bối này thật đau lòng", Eli Remolona, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Philippines cho biết. Các nhà phân tích tại Barclays hiện dự kiến ngân hàng trung ương nước này sẽ cắt giảm lãi suất 75 điểm cơ bản trong ba cuộc họp tiếp theo, với lãi suất cuối kỳ của ngân hàng gần 4%, thay vì ước tính trước đó là 5%.
Tại New Zealand, nền kinh tế đã phục hồi chậm sau cuộc suy thoái năm 2024. Nicola Willis, Bộ trưởng Tài chính nước này cho biết, việc cắt giảm lãi suất ở mức độ lớn hơn là do ngân hàng trung ương đang làm nhiệm vụ phản ứng với dữ liệu từ quý trước, vốn đã tệ hơn dự kiến.
“Thái Lan và Philippines cũng phải đối mặt với những bất ổn chính trị trong nước, vốn càng gây áp lực lên tâm lý kinh tế… New Zealand có thể đang mất kiên nhẫn trong việc chờ đợi nền kinh tế ổn định và do đó muốn đưa ra các thiết lập chính sách rõ ràng dưới mức trung lập”, chiến lược gia Eugene Leow nhận định.
Trên toàn khu vực, tăng trưởng dự kiến sẽ thấp hơn so với năm ngoái, nhưng vẫn khá vững chắc. Một báo cáo mới từ Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) - được thành lập sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 để giám sát Đông Nam Á cùng với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc - đã dự báo mức tăng trưởng 4,1% trong năm nay, cao hơn mức dự kiến 3,8% vào tháng 7, nhưng vẫn giảm nhẹ so với mức tăng trưởng 4,3% của năm ngoái.
Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, thế giới đã thể hiện khả năng phục hồi sau làn sóng gián đoạn thương mại ban đầu, nhưng cảnh báo không nên chủ quan vì thị trường tài chính và tăng trưởng có thể nhanh chóng suy yếu.
Nhiều nền kinh tế đã hoạt động "tốt hơn mức lo ngại, nhưng lại kém hơn mức cần thiết", Kristalina Georgieva, Tổng giám đốc IMF cho biết.