Do Kwon, nhà điều hành nền tảng tiền điện tử Terraform Labs.

Do Kwon, nhà điều hành nền tảng tiền điện tử Terraform Labs.

Các nhà đầu tư tiền điện tử ra sức săn lùng Do Kwon để bù đắp tổn thất

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Niềm tin vào tiền điện tử của nhiều đầu tư cá nhân đã tan vỡ sau sự sụp đổ của nền tảng điện tử Terraform Labs với quy mô 40 tỷ USD dẫn tới việc hai đồng tiền điện tử phổ biến là TerraUSD và Luna sụp đổ và làm chao đảo các thị trường tiền điện tử trên khắp thế giới.

Cuộc săn lùng quốc tế đối với nhà điều hành nền tảng tiền điện tử Terraform Labs, Do Kwon đang gia tăng mạnh mẽ khi các nhà đầu tư cá nhân cố gắng “vớt vát” sau những tổn thất nghiêm trọng do sự sụp đổ của đồng tiền điện tử TerraUSD và Luna vào tháng 5.

Các nhà đầu tư đã khởi kiện Do Kwon ở Singapore và Mỹ, trong khi Interpol đã đưa ra lệnh truy nã đỏ (Red Notice) nhằm vào Do Kwon.

Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast tiền điện tử Unchained vào tuần này, Do Kwon nói rằng các cáo buộc chống lại anh ta là không "hợp pháp" và "có động cơ chính trị". Anh ta cho biết, mình đang tuân thủ các yêu cầu tài liệu từ các công tố viên Hàn Quốc và xin lỗi các nạn nhân của sự cố hệ thống blockchain của anh ta.

Trong khi đó, Do Kwon cũng phủ nhận mọi hành vi sai trái nhưng từ chối tiết lộ nơi ở của mình với lý do lo ngại về vấn đề an ninh. Theo các nhà chức trách Hàn Quốc, địa điểm được biết đến cuối cùng của anh ta là tại Singapore vào cuối tháng 4.

Các thành viên của UST Restitution Group - một hiệp hội gồm gần 4.400 nhà đầu tư tiền điện tử từ khắp nơi trên thế giới đang cố gắng truy tìm Do Kwon - đã chia sẻ những phát hiện của họ về Do Kwon và công ty của anh ta thông qua nền tảng nhắn tin xã hội Discord và tìm kiếm manh mối về nơi ở của Do Kwon. Các thành viên đã gợi ý rằng, Kwon có thể ở Dubai, Nga, Azerbaijan, Seychelles hoặc Mauritius và một số các địa điểm khác.

“Dubai là nơi rất thân thiện với tiền điện tử và các hiệp ước dẫn độ rất hạn chế tại đây”, một thành viên URG cho biết.

Kang Hyung-suk, một thành viên URG tuyên bố rằng, nhóm của anh ấy đang làm rất nhiều việc để theo dõi Kwon. “Rõ ràng là tôi sẽ không đi sâu vào các chi tiết cụ thể vì việc giải thích các phương pháp của chúng tôi sẽ khiến chúng không hiệu quả. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng tôi đang làm nhiều hơn bất kỳ ai khác”, anh cho biết.

Một thành viên của URG có biệt danh là Antithesis cho biết, anh đã mất một khoản tiền tiết kiệm lớn trị giá vài trăm nghìn đô la khi đặt cược vào TerraUSD và gọi trải nghiệm này là “tàn khốc”.

“Toàn bộ thời gian biểu cho các kế hoạch của cuộc đời tôi đã bị hoãn và lùi lại nhiều năm”, người này cho biết.

Một thành viên khác của URG có biệt danh là HKTrader cho biết, anh ấy đã làm việc cho một công ty fintech có trụ sở tại Hồng Kông và đã tiêu hết tiền tiết kiệm để mua một căn nhà vào TerraUSD. Anh ta cho biết, đã dành một tháng để tổ chức một vụ kiện tập thể ở Singapore chống lại Kwon và phát hiện ra tung tích của anh ta ở nước này bằng cách thuê một thám tử tư.

Tuy nhiên, ngay cả khi Kwon bị bắt và dẫn độ về Hàn Quốc, các chuyên gia cho biết, sẽ không dễ dàng để kết tội và bị trừng phạt vì hành vi gian lận tài chính hoặc vi phạm các quy tắc thị trường vốn vì không chắc chắn liệu tiền điện tử có tuân theo luật chứng khoán hay không.

Choi Hwa-in, chuyên gia về tiền điện tử tại Seoul cho biết: “Tôi tự hỏi hành động pháp lý chống lại anh ta có thể hiệu quả đến mức nào do thiếu cơ sở pháp lý để trừng phạt những người tham gia tiền điện tử. Điều này sẽ chỉ làm căng thẳng thị trường tiền điện tử hơn nữa, kéo giá trị của chúng xuống và kết quả là làm tổn thương các nhà đầu tư nhiều hơn”.

Vào tháng này, một tòa án Hàn Quốc đã từ chối yêu cầu của các công tố viên về việc phát lệnh bắt giữ đối với trợ lý thân cận của Kwon, người đứng đầu hoạt động kinh doanh của Terraform Labs. Điều này đang đặt câu hỏi là liệu TerraUSD và Luna có đủ tiêu chuẩn là chứng khoán đầu tư theo đạo luật thị trường vốn của nước này hay không.

Tin bài liên quan