Các tỉnh phía Nam mời gọi dự án FDI công nghệ cao, thân thiện môi trường

0:00 / 0:00
0:00
Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có công nghệ cao vào các tỉnh phía Nam đang tăng dần kể từ đầu năm 2023.

Nắm bắt cơ hội

Tận dụng việc các nhà đầu tư nước ngoài dịch chuyển vốn đầu tư vào Việt Nam, một số tỉnh, thành phố phía Nam đã nắm bắt cơ hội để mời gọi đầu tư vào các ngành công nghệ cao, dự án xanh thân thiện với môi trường.

Vào trung tuần tháng 4/2023, Tập đoàn SEP Cooperative (Hàn Quốc) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Gia Định (Việt Nam) để xây dựng Cụm công nghiệp Tam Lập 2, tại huyện Phú Giáo (Bình Dương), trở thành cụm công nghiệp đạt mức phát thải ròng bằng không (Net Zero).

Mặc dù mức độ đầu tư chưa lớn, nhưng phía doanh nghiệp Hàn Quốc cam kết sẽ đầu tư với mô hình xanh bền vững. Trong đó, điện phục vụ trong Cụm công nghiệp Tam Lập 2 sẽ sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời. Nhà đầu tư cũng sử dụng công nghệ tái tạo để xử lý nước thải và chất thải công nghiệp, sau đó sẽ tái sử dụng phục vụ sản xuất nhằm hạn chế thải ra môi trường.

Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công vào cuối năm 2023 với diện tích 180 ha, số vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD. Được biết, cụm công nghiệp “Net Zero” Tam Lập 2 đã nhận được sự quan tâm của 20 doanh nghiệp Hàn Quốc là thành viên của Tập đoàn SEP Cooperative sẽ đầu tư vào đây khi dự án hoàn thành.

Bên cạnh cụm công nghiệp Net Zero Bình Dương đang thu hút các nhà đầu tư vào dự án khu công nghiệp thông minh bền vững, đầu tháng 2/2023, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex IDC (Việt Nam) và Công ty Sembcorp Development LTD (Singapore) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác để phát triển 5 khu công nghiệp theo định hướng xanh, thông minh và bền vững tại Việt Nam trong vòng 3 năm tới. Trong đó, có một số khu công nghiệp tại Bình Dương. Hiện Khu công nghiệp VSIP III tại Bình Dương đang xây dựng theo các tiêu chí là khu công nghiệp xanh. Khu công nghiệp này đã thu hút được dự án của Tập đoàn Lego (Đan Mạch) với số vốn đầu tư là 1,3 tỷ USD.

Cũng vào trung tuần tháng 4, Tập đoàn HAECO (Đức), hoạt động trong lĩnh vực bảo trì sửa chữa máy bay đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Đồng Nai. Trong cuộc gặp với lãnh đạo tỉnh, ông Frank Walshot, Tổng giám đốc Tập đoàn HAECO bày tỏ mong muốn đầu tư vào dịch vụ kỹ thuật, bảo trì và sữa chữa máy bay tại sân bay Long Thành.

Doanh nghiệp FDI đang quan tâm đến cơ hội đầu tư vào lĩnh vực thương mại điện tử, năng lượng tái tạo và các start-up. Họ mong muốn được Chính phủ hỗ trợ tài chính, ưu đãi thuê đất, ưu đãi thuế.

Ông Frank Walshot cho biết, dự định của Tập đoàn trong giai đoạn I sẽ đầu tư 100 triệu USD và tiếp tục mở rộng giai đoạn II. Vì vậy, nhà đầu tư mong muốn địa phương hỗ trợ cung cấp thông tin, vấn đề pháp lý để khảo sát, tìm hiểu và đề xuất dự án đầu tư. Đồng thời, nhà đầu tư cũng có nhu cầu hợp tác với doanh nghiệp địa phương, hãng hàng không nội địa để đào tạo nhân lực, phục vụ các dịch vụ dành cho sân bay.

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Nguyễn Hữu Nguyên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai thông tin, định hướng thu hút đầu tư trong những năm tới của tỉnh là chú trọng thu hút đầu tư có chọn lọc, chuyển hướng thu hút công nghệ sạch, công nghệ thân thiện với môi trường, đặc biệt là những dự án công nghệ cao.

“Sự chọn lọc thu hút đầu tư khiến Đồng Nai có những giai đoạn không nằm trong top các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, nhưng bù lại, chúng tôi đã thu hút được những dự án công nghệ cao đúng với định hướng mà tỉnh đề ra”, ông Nguyên nhấn mạnh.

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các dự án đầu tư mới vào tỉnh Đồng Nai chủ yếu sử dụng công nghệ tiên tiến, lao động có tay nghề, đa phần thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo... Điều này được thể hiện rõ trong quý I/2023, Đồng Nai đã thu hút được 7 trong tổng số 16 dự án thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ, với vốn đầu tư đăng ký là 30,46 triệu USD, chiếm 58% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Dự án FDI tiếp tục “cập bến” phía Nam

Thông qua Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam (IPCS) thuộc Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), nhiều doanh nghiệp châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản… khi được hỏi đều cho hay, họ đang quan tâm đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp nhẹ, du lịch, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, xây dựng khu công nghiệp kết hợp tổ hợp dân cư tại các tỉnh phía Nam.

Tại buổi tọa đàm kết nối đầu tư phía Nam do IPCS tổ chức mới đây, ông Rajib Gupta, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM) khẳng định, miền Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn, nhiều công ty Ấn Độ đã thiết lập sự hiện diện ở đây, dự kiến thu hút các công ty khác đến đầu tư. Lĩnh vực mà doanh nghiệp Ấn Độ quan tâm đầu tư vào các tỉnh phía Nam là công nghệ thông tin, dệt may, dược phẩm, nông nghiệp, năng lượng tái tạo.

“Các doanh nghiệp Ấn Độ mong muốn Chính phủ Việt Nam ưu đãi về thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cải thiện hạ tầng”, ông Rajib Gupta thay mặt các doanh nghiệp Ấn Độ nêu kiến nghị.

Đáng giá về cơ hội đầu tư vào các tỉnh phía Nam, ông Miguel A. Ferre, Tổng giám đốc Công ty Group MF chia sẻ, doanh nghiệp FDI đang quan tâm và nhìn thấy cơ hội đầu tư vào lĩnh vực thương mại điện tử, năng lượng tái tạo và các start-up. Các doanh nghiệp mong muốn được Chính phủ hỗ trợ tài chính, ưu đãi thuê đất, ưu đãi thuế đối với lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Trước sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp FDI, bà Trần Thị Hải Yến, Giám đốc IPCS cho biết, trong quý II và III, IPCS sẽ phối hợp với các thương vụ, hiệp hội doanh nghiệp các nước để dẫn đoàn doanh nghiệp FDI đi khảo sát, làm việc tại 19/33 tỉnh, thành phố phía Nam để doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Tin bài liên quan