Tổ hợp nhà ở xã hội và Dịch vụ Thương mại AZ Thăng Long (tên thương mại là Bright City) nằm ngay trên mặt Quốc lộ 32

Tổ hợp nhà ở xã hội và Dịch vụ Thương mại AZ Thăng Long (tên thương mại là Bright City) nằm ngay trên mặt Quốc lộ 32

Cận cảnh dự án nhà ở xã hội 500 khách hàng nộp đơn kêu cứu

(ĐTCK) Hẹn giao nhà vào cuối năm 2017 nhưng đến thời điểm này Tổ hợp nhà ở xã hội và Dịch vụ thương mại AZ Thăng Long (tên thương mại là Bright City) thuộc thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội do Công ty TNHH Bánh Kẹo Thăng Long làm chủ đầu tư đang có dấu hiệu bỏ hoang.

AZ Thăng Long vốn là một dự án nhà ở thương mại, nằm trên khu đất có diện tích 15.493 m2, bao gồm 4 tòa nhà chiều cao 35 tầng. Chức năng dịch vụ, thương mại, siêu thị từ tầng 1 đến tầng 6, căn hộ hiện đại để ở được bố trí từ tầng 7 trở lên. 

 Tuy nhiên, dự án chỉ triển khai cầm chừng, thậm chí nhiều năm phải nằm "đắp chiếu" tại chỗ do thiếu vốn. Chủ đầu tư đã xin chuyển Dự án này sang dự án nhà ở xã hội để được hưởng các ưu đãi, đặc biệt là gói vay tín dụng 30.000 tỷ đồng.

Cận cảnh dự án nhà ở xã hội 500 khách hàng nộp đơn kêu cứu ảnh 3

 Đến ngày 14/2/2014, UBND TP Hà Nội đã ra Quyết định đồng ý cho phép Dự án chuyển từ thương mại sang làm nhà ở xã hội.

Cận cảnh dự án nhà ở xã hội 500 khách hàng nộp đơn kêu cứu ảnh 4

 Những tưởng chuyển tên, đổi vận nhưng dự án vẫn đang trong tình trạng chậm tiến độ và chẳng biết khi nào hoàn thành.

Cận cảnh dự án nhà ở xã hội 500 khách hàng nộp đơn kêu cứu ảnh 5

 Sáng ngày 28/2/2018, công trường dự án đang dừng thi công, cửa đóng then cài.

Cận cảnh dự án nhà ở xã hội 500 khách hàng nộp đơn kêu cứu ảnh 6

 Nhiều hạng mục đã xuống cấp hư hỏng.

Cận cảnh dự án nhà ở xã hội 500 khách hàng nộp đơn kêu cứu ảnh 7

Sắt thép công trường hoen rỉ, cỏ hoang mọc ở nhiều nơi.

Cận cảnh dự án nhà ở xã hội 500 khách hàng nộp đơn kêu cứu ảnh 8

 Hàng rao bao quanh dự án đã xuống cấp, cong vênh gây nguy hiểm cho người đi đường.

Cận cảnh dự án nhà ở xã hội 500 khách hàng nộp đơn kêu cứu ảnh 9

Văn phòng dự án và phòng trưng bày nhà mẫu đã niêm phong khóa kín từ lâu.

Cận cảnh dự án nhà ở xã hội 500 khách hàng nộp đơn kêu cứu ảnh 10

Toàn bộ dự án chỉ có một vài bảo vệ trong coi.

Cận cảnh dự án nhà ở xã hội 500 khách hàng nộp đơn kêu cứu ảnh 11

Mới đây, hơn 500 người mua nhà ở xã hội tại đây đã có đơn kêu cứu gửi Chính phủ, Bộ Xây dựng và nhiều cơ quan khác, phản ánh tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan” khi vừa bị chậm bàn giao nhà, vừa phải nộp tiền hàng tháng trả lãi vay ngân hàng và thêm khoản trả tiền thuê nhà ở .

Cận cảnh dự án nhà ở xã hội 500 khách hàng nộp đơn kêu cứu ảnh 12

 Những lời quảng cáo trên "mây" dành cho khách hàng vẫn được chăng ở nhiều nơi.

Tin bài liên quan