Chỉ khi người trẻ dám dấn thân thì đất nước mới phát triển đột phá

0:00 / 0:00
0:00
Gặp doanh nhân trẻ Việt Nam chiều 25/3, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đặt kỳ vọng vào thế hệ doanh nhân vừa có khát vọng sự nghiệp, vừa có khát vọng cống hiến.

Cuộc gặp giữa quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam diễn ra vào chiều 25/3, nhân dịp Tháng Thanh niên 2024. Đây là lý do quyền Chủ tịch nước nhấn mạnh tới vai trò vừa là doanh nhân, vừa là thanh niên của doanh nhân trẻ Việt Nam.

“Là doanh nhân, các bạn phải tiên phong trong phát triển kinh tế. Là thanh niên, các bạn là rường cột của nước nhà. Vì vậy, trách nhiệm, sứ mệnh của doanh nhân trẻ với đất nước rất lớn”, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia sẻ tại cuộc gặp.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Cuộc gặp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhân Tháng Thanh niên . Ảnh: Chí Cường

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Cuộc gặp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhân Tháng Thanh niên . Ảnh: Chí Cường

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện tại, khi thách thức, bất ổn trên thế giới nhiều hơn thuận lợi, Quyền Chủ tịch nước đã nhắc đến vai trò của đội ngũ doanh nhân trẻ trong việc cùng đất nước thực hiện khát vọng 2045, đưa Việt Nam vào nhóm nước phát triển, có thu nhập cao.

“Chỉ khi người trẻ dấn thân vào việc khó, để có con đường đi riêng, có những thành công cao hơn. Chỉ khi người trẻ dấn thân làm việc khó thì đất nước mới có thể đột phá, vượt qua được ngưỡng của nước đang phát triển, bước vào nhóm nước phát triển, có thu nhập cao. Các bạn trẻ phải dám dấn thân vào con đường mới, tạo ra đột phá cho phát triển đất nước”, bà Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Đặc biệt, bà kỳ vọng nhiều vào thế hệ đang lợi thế để dám nghĩ, dám làm, dám khát vọng và sẵn sàng cống hiến.

“Tôi mong Hội Doanh nhân trẻ đặt ra mục tiêu, 10 - 20 năm nữa Hội sẽ có bao nhiều doanh nghiệp, doanh nhân lớn ngang tầm thế giới. Phải đặt mục tiêu lớn để có định hướng phát triển, nhưng phải bắt đầu hành động bằng những công việc cụ thể, sát sườn, tạo ra những hiệu quả thiết thực cho đời sống xã hội”, Quyền Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tham gia cuộc gặp, cùng với sự có mặt của nhiều lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, còn có các doanh nhân đại diện cho Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ, Câu bộ Doanh nhân khởi nghiệp, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt cùng đại diện các hiệp hội doanh nhân trẻ ở nhiều địa phương...

Có thể nói, thông điệp và sự kỳ vọng của Quyền Chủ tịch nước đã đến được tới cả cộng động doanh nhân trẻ Việt Nam, hiện đang có mặt ở 63 tỉnh thành, đang đóng góp hơn 10% GDP của cả nước và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động.

Đặc biệt, bà kỳ vọng các bạn doanh nhân trẻ tiếp tục truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển sự nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực cho xã hội.

“Để chúng ta có động lực phát triển mạnh mẽ”, Quyền Chủ tịch nước gửi gắm tới cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam.

Cuộc gặp giữa quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam diễn ra vào chiều 25/3, Ảnh: Chí Cường

Cuộc gặp giữa quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam diễn ra vào chiều 25/3, Ảnh: Chí Cường

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh báo cáo quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân về những thành quả của hơn 30 năm hình thành và phát triển của Hội, nhắc đến niềm tự hào to lớn của cộng đồng doanh nhân trẻ khi được nhắc tên trong Nghị quyết 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nhân dịp này, ông đã gửi tới quyền Chủ tịch nước 3 đề xuất cụ thể để tạo điều kiện cho sự phát triển của doanh nhân trẻ nói riêng, của doanh nhân, doanh nghiệp nói chung.

Một là, đề nghị có chủ trương quyết liệt trong việc giảm lãi suất cho vay.

“Chủ trương này phải được chỉ đạo xuyên suốt và nhất quán thì phía ngân hàng mới đẩy mạnh triển khai, còn không thì vẫn tồn tại cơ chế xin - cho. Bên cạnh việc giảm lãi suất cho vay, các ngân hàng cũng cần có chính sách ân hạn nợ gốc trong 2 - 3 năm để giảm gánh nặng cho doanh nghiệp vay vốn. Với các khoản vay mới, cần điều chỉnh lãi suất giảm và có các chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp”, ông Đặng Hồng Anh làm rõ. Đồng thời, ông cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng tổ chức hội nghị khách hàng để lắng nghe, có giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi tiếp cận nguồn vốn vay; có giải pháp, chế tài nhằm hạn chế việc gây khó khăn cho doanh nghiệp khi tiếp cận nguồn vốn vay…

Hai là, kiên trì, quyết liệt tháo bỏ các rào cản môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. Cụ thể, lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề nghị thực hiện nghiêm các quy định về ban hành điều kiện kinh doanh gắn với trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành quản lý chuyên ngành, bảo đảm rõ ràng, minh bạch, có lộ trình phù hợp, loại bỏ các giấy phép con bất hợp lý, tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp. Đơn giản hóa khâu tiền kiểm, chuyển mạnh sang hậu kiểm gắn với quản trị rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân trong kiểm tra chuyên ngành.

Ba là, quan tâm đến nội dung đoàn kết tập hợp lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam tại nước ngoài thông qua việc thành lập các CLB Doanh nhân trẻ Việt Nam ở nước ngoài để cùng hỗ trợ nhau trong các hoạt động giao thương, kết nối, mua bán sản phẩm dịch vụ của nhau. Từ đó, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Tin bài liên quan