Chính thức mở đường bay mới từ sân bay Vân Đồn tới Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 25/4, tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Vân Đồn (Quảng Ninh) diễn ra Lễ khai trương đường bay mới Vân Đồn - Cần Thơ, đánh dấu cột mốc quan trọng kết nối 2 địa bàn trọng điểm của 2 vùng kinh tế là vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chuyến bay số hiệu VJ486 chở 118 hành khách khởi hành từ Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ lúc 6h00 ngày 25/4 đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) lúc 8h20 cùng ngày. Ngay sau đó, chuyến bay số hiệu VJ487 đã đưa 176 hành khách tới Cần Thơ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và TP Cần Thơ cắt băng khai trương đường bay mới tại sân bay Vân Đồn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và TP Cần Thơ cắt băng khai trương đường bay mới tại sân bay Vân Đồn.

Chuyến bay khứ hồi đầu tiên này đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc kết nối Quảng Ninh – Cần Thơ, thúc đẩy khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế liên kết vùng cả về phát triển du lịch, giao thương của 2 địa phương.

Những hành khách đầu tiên háo hức di chuyển từ Cảng HKQT Vân Đồn tới Cần Thơ.
Những hành khách đầu tiên háo hức di chuyển từ Cảng HKQT Vân Đồn tới Cần Thơ.

Như vậy, đường bay Vân Đồn – Cần Thơ chính thức được hãng hàng không Vietjet Air khai thác từ ngày 25/4 với tần suất 3 chuyến khứ hồi vào thứ Ba, Năm, Bảy mỗi tuần. Theo đó, chuyến bay từ cảng HKQT Cần Thơ có lịch trình cất cánh lúc 06h00 sáng và hạ cánh 08h20 (cùng ngày). Các chuyến ngược lại từ cảng HKQT Vân Đồn về Cần Thơ cất cánh lúc 08h55 và hạ cánh lúc 11h10 sáng (cùng ngày). Riêng trong tháng 5, hãng sẽ chỉ khai thác tần suất 2 chuyến/tuần vào các ngày thứ Ba và thứ Bảy.

Những hành khách đầu tiên từ Cần Thơ hạ cánh Cảng HKQT Vân Đồn, Quảng Ninh.
Những hành khách đầu tiên từ Cần Thơ hạ cánh Cảng HKQT Vân Đồn, Quảng Ninh.

Với việc khai thác đường bay mới Vân Đồn – Cần Thơ, người dân và du khách có thể dễ dàng, thuận tiện bắt đầu hành trình khám phá miền Tây sông nước hay Vịnh Hạ Long nổi danh thế giới. Các khung giờ bay được thiết kế hợp lý, tối ưu, giúp người dân chủ động sắp xếp lịch trình công việc, du lịch.

Như vậy, chỉ với hơn 2 giờ bay, du khách từ đồng bằng sông Cửu Long sẽ đến với vùng đất di sản, ghé thăm các điểm đến nổi tiếng của Quảng Ninh như Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, chùa Đồng Yên Tử, biển Bãi Cháy, trải nghiệm tắm khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh… hay di chuyển nhanh chóng trên cao tốc kết nối tới Móng Cái, nơi có cửa khẩu giao thương nhộn nhịp bậc nhất miền Bắc.

Nhờ hệ thống đường bộ hiện đại, kết nối liên vùng, từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, du khách có thể di chuyển cao tốc tới thẳng Lạng Sơn chỉ trong ba giờ đồng hồ, rút ngắn được lịch trình và gia tăng thêm nhiều trải nghiệm điểm đến.

Ở chiều ngược lại, du khách từ Quảng Ninh cũng như các tỉnh thành Đông Bắc bộ sẽ kết nối thuận lợi tới Cần Thơ – trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long và là cửa ngõ của các tỉnh Tây Nam Bộ, phục vụ đa dạng nhu cầu di chuyển để công tác, du lịch, trải nghiệm văn hóa đặc sắc của miền Tây.

Lãnh đạo Cảng HKQT Vân Đồn tặng quà lưu niệm cho những hành khách trong chuyến bay đầu tiên chặng Cần Thơ - Vân Đồn.
Lãnh đạo Cảng HKQT Vân Đồn tặng quà lưu niệm cho những hành khách trong chuyến bay đầu tiên chặng Cần Thơ - Vân Đồn.

Tham gia Lễ khai trương đường bay mới, bà Đặng Thị Như Quỳnh, Phó giám đốc phụ trách kinh doanh Cảng HKQT Vân Đồn, khẳng định, việc khai trương đường bay mới Vân Đồn – Cần Thơ không chỉ giúp kết nối về du lịch, mà còn tạo nên động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội, đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến hàng đầu kết nối với nhiều trung tâm kinh tế - xã hội của các vùng trên cả nước, giúp du lịch Quảng Ninh hồi sinh sau những năm bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19.

Theo bà Quỳnh, các chuyến bay ngay trong tuần đầu tiên vào ngày 25, 27 và 29/4 đã gần kín khách ở cả 2 chặng Vân Đồn (Quảng Ninh) - Trà Nóc (Cần Thơ) và ngược lại. Lượng khách đặt vé tiếp tục tăng trong các ngày giáp kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày.

“Chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến cùng các hãng bay khai thác các gói chuyến bay charter từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản tới Vân Đồn, tạo tiền đề khai thác các đường bay thường lệ quốc tế. Bên cạnh đó, mạng lưới các chuyến bay nội địa đến và đi từ Vân Đồn dự kiến sẽ nối lại tới Đà Nẵng và tiếp tục mở rộng tới Phú Quốc”, bà Quỳnh cho biết thêm.

Hiện đang có chính sách ưu đãi sử dụng hệ sinh thái vui chơi – nghỉ dưỡng của Sun Group cho các đoàn khách bay đến/ đi qua Cảng HKQT Vân Đồn.
Hiện đang có chính sách ưu đãi sử dụng hệ sinh thái vui chơi – nghỉ dưỡng của Sun Group cho các đoàn khách bay đến/ đi qua Cảng HKQT Vân Đồn.

Cũng theo bà Quỳnh, Cảng HKQT Vân Đồn hiện đang đưa ra chính sách ưu đãi sử dụng hệ sinh thái vui chơi – nghỉ dưỡng của Tập đoàn Sun Group cho các hãng du lịch lữ hành khi có khách đoàn bay đến/bay đi qua Cảng HKQT Vân Đồn. Cụ thể, có nhiều mức ưu đãi giảm giá hấp dẫn cho các khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng các vùng Bắc – Trung - Nam như Sun World Hạ Long, Sun World Hòn Thơm, Sun Worl Ba Na Hills, Premier Village Ha Long Resort, Yoko Onsen Quang Hanh,…

Từ khi đưa vào khai thác đến nay, Cảng HKQT Vân Đồn đã đón 5.456 chuyến bay cất hạ cánh, trong đó có 556 chuyến bay quốc tế, 4.900 chuyến bay trong nước. Số lượng hành khách đi và đến qua cảng HKQT Vân Đồn đạt 656.592 lượt khách, trong đó 76.200 lượt khách quốc tế, 580.392 lượt khách nội địa. Tổng lượt hàng hóa thông qua Cảng khoảng 2500 tấn hàng hóa; công tác khai thác tại Cảng luôn duy trì đảm bảo an ninh, an toàn theo quy định.

Tin bài liên quan