Chủ tịch FPT Trương Gia Bình là đồng chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình là đồng chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình là đồng chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa thành lập Hội đồng Doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam gồm hơn 20 doanh nghiệp hàng đầu, trong đó Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đảm nhiệm vai trò đồng chủ tịch.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập VCCI (27/4/1963 - 27/4/2023), do VCCI tổ chức ngày 26/4, tại Hà Nội, cơ quan này đã thành lập Hội đồng Doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Tập đoàn FPT cùng 20 doanh nghiệp lớn như Thaco Trường Hải, Ngân hàng BIDV, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam… là thành viên sáng lập Hội đồng doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) quản lý.

Theo đó, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT là một trong ba đồng chủ tịch hội đồng, cùng Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công và Chủ tịch Tập đoàn Thaco Trần Bá Dương.

Tham dự sự kiện, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trực tiếp tặng hoa chúc mừng Hội đồng và hoan nghênh VCCI đã có sáng kiến thành lập Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, tập hợp, liên kết và thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp đầu ngành.

Lễ ra mắt Hội đồng doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam

Lễ ra mắt Hội đồng doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam

Theo ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI, doanh nghiệp được lựa chọn tham gia vào Hội đồng này trước hết phải thuộc Ban chấp hành VCCI; đứng trong top 10 ở một ngành nhất định; doanh nghiệp hoạt động quy mô lớn, có uy tín… để tham gia định hướng, hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành cùng phát triển.

Tham gia hội đồng, đại diện Tập đoàn FPT ngoài ông Trương Gia Bình còn có ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc. Tập đoàn FPT sẽ cùng các doanh nghiệp thành viên khác có trách nhiệm thúc đẩy sự phát triển chung của ngành, của nền kinh tế Việt Nam.

Cụ thể, FPT sẽ đóng góp về trí tuệ, kinh nghiệm đưa khoa học công nghệ Việt ra thế giới để cùng hội đồng tham mưu, tư vấn các chính sách phát triển kinh tế đất nước cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp khác phát triển.

Kết thúc năm 2022, FPT đạt doanh số 1 tỷ USD tại thị trường nước ngoài. Tập đoàn cũng ghi nhận doanh thu 44.010 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7.662 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,4% và 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 104% mục tiêu doanh thu và 100% lợi nhuận được thông qua tại đại hội đồng cổ đông 2022.

Hai tháng đầu năm 2023, doanh thu FPT đạt 7.295 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.312 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,6% và 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thời gian tới, Tập đoàn FPT mong muốn sẽ là mảnh ghép lấy trí tuệ Việt, sức mạnh Khoa học công nghệ để phát triển kinh doanh bền vững trên toàn cầu.

Tin bài liên quan