Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại tổ Quốc hội sáng 21/10 (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại tổ Quốc hội sáng 21/10 (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế đang rất sáng nhưng cần đột phá thể chế để tháo gỡ các "điểm nghẽn"

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, kinh tế xã hội đang rất sáng nhưng để hiện thực hóa các mục tiêu phía trước, cần đột phá về thể chế, nâng cao năng lực điều hành của bộ máy nhà nước, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn trong quá trình triển khai chính sách, pháp luật.

Thị trường tài chính, bất động sản, giá vàng, tỷ giá ngoại tệ cần tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ

Sáng 21/10, trong ngày làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XV, Quốc hội thảo luận tại tổ về các vấn đề kinh tế xã hội, quản lý ngân sách, đầu tư công trung hạn, cơ cấu lại nền kinh tế...

Phát biểu thảo luận tại phiên họp tổ 11 (gồm đoàn ĐBQH hai tỉnh Cần Thơ và Điện Biên), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, giai đoạn 2021-2025, dự kiến tăng trưởng kinh tế bình quân của Việt Nam đạt 6,3%/năm, quy mô GDP đạt khoảng 510 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt 5.000 USD năm 2025, xếp thứ 32 thế giới.

"Dù còn nhiều khó khăn, bức tranh kinh tế - xã hội của Việt Nam 5 năm qua vẫn rất sáng", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cùng với các chính sách kích thích tăng trưởng, theo Chủ tịch Quốc hội, thời gian qua Quốc hội và Chính phủ đã thống nhất ban hành nhiều chính sách an sinh xã hội lớn như: Miễn học phí cho bậc mầm non, phổ thông; Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân từ năm 2026; Hỗ trợ người dân 100.000 đồng/người dịp Quốc khánh - Tết Độc lập năm 2025 với tổng kinh phí 11.000 tỷ đồng; Trích 5% nguồn tiết kiệm ngân sách để xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo...

"Đó không chỉ là tiền, mà là tấm lòng, là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nói.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các cấp, các ngành cần tập trung khai thác hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư, nâng cấp hệ thống trụ sở, nhất là tại cấp xã; hiện vẫn còn khoảng 2.000 trụ sở chưa đáp ứng yêu cầu về quy mô và điều kiện làm việc.

Song song đó, phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn với yếu tố bền vững và chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, thị trường tài chính, bất động sản, giá vàng, tỷ giá ngoại tệ cần tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, ổn định để tạo nền tảng cho phát triển. Đồng thời, phải thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực, tạo đột phá cho giai đoạn phát triển mới.

Theo định hướng, năm 2026 nền kinh tế phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành quốc gia thu nhập cao.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu này, yêu cầu trọng tâm hàng đầu là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tri thức, song song với việc tái cơ cấu nền kinh tế một cách thực chất, toàn diện.

Tập trung trên 3 trụ cột chính: Cơ cấu lại ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao năng suất; Cơ cấu lại các thành phần kinh tế, phát huy vai trò dẫn dắt của kinh tế nhà nước; Cơ cấu lại không gian phát triển vùng, lãnh thổ gắn với đầu tư công hiệu quả.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần đột phá về thể chế, nâng cao năng lực điều hành của bộ máy nhà nước, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn trong quá trình triển khai chính sách, pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, củng cố niềm tin, phát huy tinh thần trách nhiệm và nêu gương, để mỗi người dân, mỗi gia đình cùng chung tay tạo ra giá trị, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

"Bức tranh kinh tế - xã hội của chúng ta hiện nay rất sáng. Việc còn lại là phát huy những kết quả đã đạt được, kiên trì khắc phục hạn chế, đoàn kết, quyết tâm để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn nữa", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Từng bước tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Về quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền hai cấp vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là một khối lượng công việc chưa từng có tiền lệ, thực hiện trong thời gian ngắn nhưng đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của cả hệ thống.

Toàn cảnh phiên họp tổ 11 (gồm hai tỉnh Cần Thơ, Điện Biên) sáng 21/10 (Ảnh: Phạm Thắng).

Toàn cảnh phiên họp tổ 11 (gồm hai tỉnh Cần Thơ, Điện Biên) sáng 21/10 (Ảnh: Phạm Thắng).

Chỉ trong vòng 6 tháng, cả nước đã thực hiện sắp xếp quy mô lớn từ 63 tỉnh/thành phố còn 34 tỉnh/thành phố, kết thúc hoạt động của cấp huyện trung gian, để hình thành mô hình chính quyền 2 cấp.

"Không ai nghĩ chúng ta có thể làm kịp, làm êm và vận hành được bộ máy từ ngày 1/7/2025. Ngay cả bạn bè quốc tế khi gặp tôi đều bày tỏ sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ cách Việt Nam tổ chức sắp xếp gọn gàng, ổn định", Chủ tịch Quốc hội nói.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng nhìn nhận, sau 4 tháng vận hành, mô hình chính quyền hai cấp vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện. Phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cấp chính quyền chưa thật rõ ràng, một số văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính chưa được điều chỉnh kịp thời, gây chồng chéo và lúng túng trong thực thi.

"Đây là cuộc cải cách lớn, nên chắc chắn sẽ có khó khăn, thử thách, thậm chí mất mát. Nhưng chúng ta phải hết sức bình tĩnh, từng bước tháo gỡ", Chủ tịch Quốc hội .

Tin bài liên quan