Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
Hai Chủ tịch khẳng định, mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác, gắn bó giữa nhân dân hai nước đã có từ lâu đời và ngày càng phát triển tốt đẹp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum.

Chiều 24/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Lễ đón Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Campuchia thăm chính thức Việt Nam.

Ngay sau Lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhu đã tiến hành hội đàm.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum, người bạn lớn, thân thiết của nhân dân Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Campuchia thăm chính thức Việt Nam.

Tại hội đàm, hai Chủ tịch khẳng định, mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác, gắn bó giữa nhân dân hai nước đã có từ lâu đời và ngày càng phát triển tốt đẹp. Dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, nhân dân hai nước đã kề vai sát cánh, chiến đấu giành độc lập và tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước với những thành tựu đáng tự hào như ngày nay.

“Campuchia luôn giữ vững lập trường không thay đổi trong việc vun đắp mối quan hệ giữa hai nước và nhân dân hai nước theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, Chủ tịch Samdech Say Chhum khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc tăng cường mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia, cũng như quan hệ đoàn kết ba nước Đông Dương.

Thời gian qua, lãnh đạo cấp cao hai nước đã duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên trên tất cả các kênh; các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả. Hai nước đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022”.

Trong bối cảnh dịch Covid – 19, hai Chủ tịch đánh giá cao việc hai nước đã tích cực hỗ trợ lẫn nhau và cùng đạt được hiệu quả cao, các hoạt động kinh tế - xã hội đã phục hồi nhanh chóng. Dự báo kinh tế Campuchia có thể đạt tốc độ tăng trưởng 5,6% trong năm 2022 và khoảng 6% trong năm 2023, lạm phát ở mức 4%.

Trong 9 tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng 8,83%, cao nhất từ năm 2011 đến nay; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát chỉ tăng 2,72% cùng kỳ năm trước, thu ngân sách nhà nước đã đạt 94% dự toán, tăng 22% cùng kỳ. Quốc hội Việt Nam cũng đang xem xét, quyết định tăng lương cho công chức, viên chức hơn 20% tại Kỳ họp thứ Tư đang diễn ra.

Hai Chủ tịch vui mừng nhận thấy, dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh và diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, nhưng kim ngạch thương mại Việt Nam – Campuchia vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh. 8 tháng đầu năm 2022 đạt 7,7 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021. Việt Nam là nước đứng đầu ASEAN và nằm trong tốp 5 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia. Số lượng du khách Việt Nam tới Campuchia dẫn đầu danh sách các nước có khách du lịch tới Campuchia trong những tháng đầu năm 2022.

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, hai Chủ tịch đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường củng cố hợp tác giữa hai nước ngày càng gần gũi, đoàn kết, hợp tác chặt chẽ vì hoà bình, độc lập, hợp tác, toàn vẹn lãnh thổ và sự phát triển của mỗi nước. Đây là tài sản vô giá của hai nước, nhân dân hai nước, cần gìn giữ và không ngừng phát triển, trao truyền cho các thế hệ sau.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai Chủ tịch thống nhất hai bên cần duy trì và thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân để tăng cường sự gắn bó, tin cậy hơn nữa về chính trị giữa hai Đảng, hai nước; triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao lãnh đạo hai Đảng, hai nước nhằm đưa quan hệ chính trị ngày càng đi vào chiều sâu; thúc đẩy quan hệ anh em đoàn kết, tin cậy Campuchia - Lào - Việt Nam để cùng nhau xây dựng quốc gia độc lập, tự cường. Hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam, nhất là các chuyến thăm cấp cao của Lãnh đạo hai nước.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hai Chủ tịch nhất trí cho rằng, hai nước cần thúc đẩy sớm hoàn thành “Quy hoạch tổng thể Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia đến 2030”; sớm ký kết Hiệp định thương mại biên giới, thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới, triển khai hiệu quả Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư và Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần nhằm thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Campuchia tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh ổn định tại Campuchia; phối hợp triển khai xúc tiến thương mại quy mô lớn, tổ chức các diễn đàn, giao thương để hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối đối tác; khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tăng nhập khẩu nông sản và đầu tư chế biến nông sản ở Campuchia.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác sâu rộng với Campuchia về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, gồm cả bậc đại học và sau đại học; tiếp tục dành ưu tiên cho đào tạo cán bộ, các lãnh đạo quản lý các cấp với nhiều hình thức linh hoạt phù hợp. Hai bên cần thúc đẩy nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, giáo dục cho học sinh, sinh viên giữa hai nước, trong đó thúc đẩy việc sớm thành lập Khoa Việt Nam học tại trường Đại học Hoàng gia Phnom Penh, từ đó nâng cao chất lượng đầu vào cho sinh viên Campuchia theo học tại Việt Nam, cũng như tháo gỡ các khó khăn cho các học viên, sinh viên hai nước đang học tập tại nước kia.

Hai Chủ tịch hoan nghênh kết quả phân giới cắm mốc đường biên giới trên đất liền đã đạt được thời gian qua; nhất trí đề nghị hai bên thúc đẩy sớm hoàn thành 16% mốc giới còn lại theo đúng tinh thần cuộc họp cấp cao giữa hai Đảng, xây dựng đường biên giới hoà bình, hợp tác và phát triển làm di sản cho thế hệ mai sau.

Nhất trí hai bên thúc đẩy Chính phủ hai nước sớm xây dựng Hiệp định quy chế quản lý biên giới mới thay thế Hiệp định về quy chế quản lý biên giới năm 1983 và đàm phán xây dựng Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu cho phù hợp với tình hình, kết quả phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia hiện nay; đồng thời, là cơ sở để các cơ quan chức năng địa phương tổ chức triển khai quản lý, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tại hội đàm, hai Chủ tịch đã trao đổi về hoạt động của Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Campuchia; đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Quốc hội Việt Nam và cá nhân sẽ làm hết sức mình, phối hợp chặt chẽ với Thượng viện Campuchia và Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum tiếp tục phát huy kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước và cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua.

Tin bài liên quan