Cổ đông không thông qua quy chế và chương trình Đại hội, ĐHCĐ lần 2 của CKG bất thành

Cổ đông không thông qua quy chế và chương trình Đại hội, ĐHCĐ lần 2 của CKG bất thành

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các nhóm cổ đông, đại diện uỷ quyền cổ đông không đồng ý nhiều nội dung trong quy chế ĐHCĐ thường niên năm 2023 lần 2 nên đã không thông qua nội dung này.

Chiều nay (26/7) tại Kiên Giang diễn ra ĐHCĐ thường niên năm 2023 lần 2 của CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group, mã CKG).

Theo quy định, ĐHCĐ lần 2 chỉ cần số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là có thể tiến hành.

Theo báo cáo ban thẩm tra tư cách cổ đông, đến 14h40, có 69 cổ đông tham dự trực tiếp, đại diện 10,418 triệu cổ phiếu, tương ứng chiếm 10,94%; có 273 đại diện uỷ quyền hơn 60,96 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 64% vốn CKG. Tổng cộng có 342 cổ đông/uỷ quyền cổ đông tham dự đại hội, đại diện 74,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết - đạt đủ tỷ lệ để tổ chức ĐHCĐ thường niên lần 2 năm 2023 của CKG.

ĐHCĐ CKG lần 2 “nóng” ngay từ khi mở màn phiên đại hội khi các cổ đông chất vấn và đặt các câu hỏi liên quan đến quy chế tổ chức và làm việc tại ĐHCĐ thường niên - lần 2.

Phát biểu tại hội trường, ông Võ Văn Phương, đại diện nhóm cổ đông nhỏ lẻ, chiếm 10,1% vốn CKG tự giới thiệu hiện cũng là thành viên HĐQT một số công ty thuộc tập đoàn lớn, nên tự tin vào vai trò và kinh nghiệm trong điều hành doanh nghiệp. Ông Phương cho rằng, yêu cầu cổ đông đúng giờ (14h), trong khi Chủ toạ và đoàn Chủ toạ (hiện đang là các thành viên HĐQT đảm nhiệm) tới 15h15p mới xuất hiện trước ĐHCĐ mà không lời giải thích với cổ đông, như vậy là tự làm sai với quy chế do chính HĐQT đề ra.

Theo ông Phương, nội dung về biểu quyết thông qua chương trình, biểu quyết ban kiểm soát, ban kiểm phiếu và vai trò của ban Chủ tọa, cần công khai, không phải bỏ phiếu kín, mọi người phải được biết thông tin công khai, minh bạch.

“Tôi làm nhiều doanh nghiệp, chưa thấy doanh nghiệp nào có quy định này, chúng ta nên tôn trọng quyền của cổ đông. Tôi đề nghị phải biểu quyết, bỏ phiếu công khai, không phải bỏ phiếu kín”, ông Phương nói tại đại hội.

Bên cạnh đó, ông Phương cho rằng, tại Điều số 5, Quy chế ghi “tuân thủ quy định của Tổ chức, của Chủ toạ Điều hành đại hội”, là không đúng, phải là được ĐHCĐ thông qua. “Vì tôi muốn phát biểu, mà mượn cái mic còn không cho”, ông Phương nói.

Đại diện Ban Chủ toạ, bà Phạm Thị Như Phượng, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc CKG cho biết, ĐHCĐ của CKG diễn ra từ 2006 đến nay, hàng năm đều triển khai như vậy. Về thời gian tổ chức đại hội dự kiến 14h đón đại biểu, cổ đông, dự kiến 14h30 kiểm tra xong tư cách cổ đông, nhưng số lượng cổ đông ở xa nhiều, danh sách chốt khoảng 1.600, nên để tạo điều kiện thì trong lúc kiểm tra, thấy nhiều cổ đông đang đi vào, nên Ban Tổ chức cũng chờ đợi thêm.

Về ý kiến biểu công khai hay thùng phiếu cũng thế, vì phiếu đã có họ tên, số phiếu ghi rõ ràng, nên để thuận cho công tác kiểm soát thì bỏ phiếu vào thùng phiếu, để ban kiểm phiếu dễ dàng kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu sẽ phải chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ và trước pháp luật, theo bà Phượng.

Ông Bùi Tiến Đức, giới thiệu là diện uỷ quyền nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn CKG đề nghị bổ sung thêm 2 cổ đông vào giám sát ban kiểm phiếu để đảm bảo công khai, minh bạch. Đồng thời, theo ông Đức, trong quy chế về thảo luận, cổ đông muốn phát biểu phải được ý kiến chấp thuận của Chủ toạ, nhưng ĐHCĐ có thẩm quyền cao nhất, với tư cách là những người chủ công ty, thì có quyền được phát biểu trong đại hội, chứ không phải chờ ông Chủ tịch cho phép. Nên bỏ nội dung này trong điều 11 của Quy chế.

"ĐHCĐ của các doanh nghiệp niêm yết khác đều có 2 hình thức bỏ phiếu là giơ tay và phiếu kín. Việc kiểm đếm phiếu bằng tay không phải vấn đề quá lớn, tôi đồng tình với đại diện uỷ quyền Phương", ông Đức nói.

Về các kiến nghị trên, bà Phượng cho biết, về ý kiến bổ sung người vào ban kiểm phiếu, đại diện khoảng 361 người tham dự, vì ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước cổ đông và pháp luật, trường hợp cổ đông thấy nghi ngờ về tính chính xác thì đại hội có thể niêm phong thùng phiếu lại.

Về bỏ phiếu bằng hình thức công khai hay thùng phiếu, tuỳ vào cổ đông, nếu không bỏ thùng phiếu, thì có thể lấy phiếu công khai trực tiếp trước cổ đông. Chủ toạ đoàn cũng đồng ý có thêm cổ đông giám sát Ban kiểm phiếu cho tất cả các cổ đông.

"Quy định về phát biểu tại đại hội, không phải không cho phát biểu, mà chúng ta có 360 cổ đông dự hôm nay, Chủ toạ cần điều hành để các cổ đông đều được phát biểu, công bằng và đảm bảo trong khung thời gian đại hội", bà Phượng cho biết.

Một cổ đông khác cho rằng, quy chế cần minh bạch, chính xác vì là cơ sở, tham chiếu cho ĐHCĐ diễn ra. Cuộc họp không phải HĐQT đề ra, chủ trì, mà là quyền của tất cả cổ đông được đóng góp nội dung vào cuộc họp.

“Chủ toạ và đoàn chủ toạ do Chủ tịch chỉ định, vậy ĐHCĐ có quyền không, hay chỉ Chủ tịch mới có quyền trong đại hội này. Ban thư ký đại hội chúng tôi có được bầu không, khi mà ghi trong quy chế là Chủ tịch chỉ định. Tôi yêu cầu cuộc họp, công khai, dân chủ”, cổ đông này nói tại Đại hội.

Ông Trần Thọ Thắng, Chủ tịch HĐQT CKG cho rằng, trong tất cả các chương trình nội dung đã được công bố thông tin. Chủ toạ có vai trò và quyết định dựa trên thông tin đã công bố thông tin và nằm trong chương trình đại hội, cổ đông có ý kiến thì xin ghi nhận và trả lời sau.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua quy chế và chương trình ĐHCĐ năm 2023 - lần 2, với số phiếu thu về là 90 phiếu. Đến 17h05p, ông Hà Minh Tuân, Trưởng ban kiểm soát, đại diện ban kiểm phiếu kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm phiếu, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hơn 95,25 triệu cổ phần.

Cụ thể, tổng số cổ đông tham dự thông qua dự họp trực tiếp và uỷ quyền gửi phiếu về công ty là 360 cổ đông, đại diện cho hơn 76 triệu cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 79,87% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của công ty.

Số phiếu phát ra và thu về là 90 phiếu, tương đương hơn 76 triệu cổ phần có quyền biểu quyết. Với nội dung về Quy chế ĐHCĐ thường niên năm 2023 lần 2, tán thành là hơn 23,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 31,42%, không tán thành hơn 43,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 56,83%; không ý kiến là 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%; không hợp lệ hơn 9,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 12,52%. Không biết cách tính như thế nào, nhưng với tỷ lệ mà ban kiểm phiếu của CKG công bố, tổng tỷ lệ là 100,77%.

Với nội dung về Chương trình ĐHCĐ, tán thành hơn 23,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 31,37%; không tán thành 43,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 56,83%, không ý kiến là 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%; không hợp lệ 9,75 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,58%. Tương tự như trên tổng tỷ lệ về nội dung này là 100,78%.

Đại diện Chủ toạ, ông Trần Thọ Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết, qua kết quả kiểm phiếu về tỷ lệ không tán thành thông qua quy chế và chương trình ĐHCĐ là không được thông qua, do đó, đại hội không tiến hành được. Điều này đồng nghĩa, đại hội không thành công. HĐQT CKG sẽ triệu tập ĐHCĐ lần 3 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

Tin bài liên quan