Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I

(ĐTCK-online) Ngày 21/4/2010, các khách mời của Đầu tư Chứng khoán đã có mặt tại tòa soạn Báo Đầu tư và Văn phòng đại diện Báo Đầu tư tại TP. HCM để giao lưu với độc giả trong chương trình Bàn tròn trực tuyến: “Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I”.

 Các vị khách mời tham gia giao lưu:                               

Ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, UBCK;

Ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán SHS;

Bà Phạm Minh Hương, Tổng giám đốc CTCK VNDIRECT;

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt;

Ông Bùi Nguyên Quỳnh, Giám đốc Khối Đầu tư và dịch vụ tài chính, Công ty Tài chính xi măng;

Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Thái Bình Dương;

Ông Nguyễn Miên Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Rồng Việt;

Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Sacombank;

Ông Mike Kokalari, Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư Công ty Quản lý quỹ Sài Gòn (SAM).

Ông Lê Anh Thi, Phó tổng giám đốc CTCK Âu Việt (AVSC)

Ông Phan Anh Dũng, Phó tổng giám đốc CTCP Phát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bình Dương (PPI)

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 1
Ông Nguyễn Sơn

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 2
Ông Nguyễn Quang Vinh

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 3
Ông Nguyễn Văn Dũng

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 4
 Bà Phạm Minh Hương

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 5
Ông Bùi Nguyên Quỳnh

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 6
Ông Phan Anh Dũng

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 7
Ông Nguyễn Miên Tuấn

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 8
Ông Nguyễn Hồ Nam

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 9
Ông Phạm Thanh Tùng

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 10
Ông Lê Anh Thi

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 11
Ông Mike Kokalari

 

       NỘI DUNG TRỰC TUYẾN            

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 12

Quang Tùng - Phú Nhuận, TP. HCM

Xin dại diện PPI cho biết một số chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong năm 2010. Kết quả hoạt động của công ty trong quý I/2010 ra sao.
Xin cám ơn!

 Ông Phan Anh Dũng (PPI): -Dự kiến doanh thu năm 2010 của PPI là 450 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 52 tỷ đồng (trên vốn điều lệ là 100 tỷ đồng).
-Quý I-2010 PPI đạt doanh thu 61 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 8 tỷ đồng. Như thường lệ của các năm trước thì doanh thu quý I thường thấp hơn những tháng cuối năm.

 

Đoàn Tử Long - 5A/62 Tản Đà, Quận 5 TP. HCM

Chào anh Tuấn –Rồng Việt, xin anh cho biết hạn mức tín dụng tại Rồng Việt hiện nay ra sao? Tôi có thể đầu tư vào thị trường khoảng 3 tỷ đồng, nếu mở tài khoản tại công ty mình tôi được ưu đãi ra sao (về việc bán T+)?
Xin cám ơn anh.

 Ông Nguyễn Miên Tuấn (VDSC): Xin chào anh. Hiện nay, Rồng Việt có phối hợp với các ngân hàng và tổ chức tài chính để cung cấp các dịch vụ ứng trước, cầm cố và hợp tác đầu tư với khách hàng. Đối với các dịch vụ cầm cố và hợp tác đầu tư, tỷ lệ tài trợ hiện nay Rồng Việt đang cung cấp là từ 40-70% tùy theo từng loại chứng khoán. Trong quá trình hoạt động, Rồng Việt luôn ý thức và tuân thủ các quy định của pháp luật. Do vậy, Công ty chúng tôi không có các chính sách ưu đãi liên quan đến việc bán chứng khoán T+. Xin cảm ơn bạn.

 

Hoàng Duy Tiến - Hà Nội

Năm 2009 nhiều DN đạt lợi nhuận đột biến. Tăng trưởng kinh tế năm nay tốt hơn 2009 liệu các DN có đạt được kết quả đó?

 Ông Nguyễn Hồ Nam (SBS): Trong báo cáo quý 1/2010 vừa qua đa số các doanh nghiệp niêm yết đều có báo cáo kết quả hoạt động khá tốt, do đó cùng với sự hồi phục ngày càng mạnh mẽ của nền kinh tế, tôi kỳ vọng kết quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam trong những quý tới sẽ ngày càng tốt hơn. Trên tất cả nếu năm 2009 là một năm thử lửa cho các doanh nghiệp Việt Nam thì năm 2010 này là một năm để các doanh nghiệp cất cánh sau khủng hoảng.

 Ông Bùi Nguyên Quỳnh (CFC): Năm 2009, là năm đầu tiên kinh tế thế giới cũng như Việt Nam thoát ra khỏi suy thoái. Rất nhiều doanh nghiệp được hưởng lợi từ chính sách kích thích kinh tế của Chính phủ, dẫn tới giảm chi phí vốn, doanh thu tăng trưởng mạnh. Đồng thời, tại thời điểm đó, giá mặt bằng của các loại nguyên, nhiên vật liệu sản xuất đang ở mức rất thấp, nên các doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều chi phí sản xuất. Thêm vào đó, một loạt các doanh nghiệp đầu tư tài chính được hoàn nhập dự phòng nhờ sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán. Đó chính là những nguyên nhân giúp rất nhiều doanh nghiệp có lợi nhuận đột biến.

Tuy nhiên, năm 2010, bối cảnh kinh tế đã rất khác. Các chính sách kích thích kinh tế đã chấm dứt. Giá nguyên vật liệu thế giới đã xác lập mặt bằng giá cao. Lãi suất cho vay duy trì ở mức cao từ quý IV/2009... Như vậy, rất nhiều doanh nghiệp đã mất đi lợi thế để có thể tạo ra lợi nhuận đột biến trong năm 2010. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn có thể đạt được mức lợi nhuận ổn định cao hơn năm 2009.

 Ông Mike Kokalari (SAM): Tăng trưởng kinh tế 2010, chúng tôi cho rằng tốt hơn 2009, tuy nhiên năm 2009 là năm đặc biệt khi mà các doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất rất nhiều, nguyên vật liệu giảm giá sau đỉnh 2008 và khoảng 1/3 lợi nhuận cuối năm là từ hoàn nhập dự phòng tài chính.


Năm 2010 không có những khoản lợi nhuận đặc biệt như vậy nên chúng tôi xem năm nay hoạt động kinh doanh trở về bình thường. Nền kinh tế chưa có tính ổn định cao. EPS tăng trưởng dự kiến khoảng 10% sau kế hoạch tăng vốn điều lệ rất mạnh của đa số công ty. Cho nên, năm 2010, doanh nghiệp khó có kết quả lợi nhuận đột biến như năm 2009.

 

 Ông Nguyễn Quang Vinh (SHS): Trước hết phải khẳng định rằng, với sự phục hồi của kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng, thị trường XNK sẽ có được những thành tựu đáng kể khi mà thị trường tiêu thụ ngày càng được cải thiện, khi đó chúng ta hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào sự tăng trưởng mạnh của các doanh nghiệp trong giai đoạn tới.


Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải lưu ý tới một số yếu tố, ví dụ như những doanh nghiệp dựa vào lợi thế hàng tồn kho trong năm trước, nhưng năm nay giá vật tư đầu vào đã ở một mặt bằng mới có thể sẽ khó khăn hơn để đạt được lợi nhuận đột biến. Thêm vào đó là tình hình chi phí vốn sẽ cao hơn do lãi suất tăng lên so với năm trước (không còn hưởng chênh lệch lãi suất của các gói kích cầu) cũng sẽ có những ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Chính vì vậy tôi chưa đặt kỳ vọng quá nhiều vào sự tăng trưởng đột biến về lợi nhuận của các doanh nghiệp trong năm nay. Cá nhân tôi đánh giá cao những doanh nghiệp có thể duy trì được mức lợi nhuận tương đương với năm 2009, tôi cho rằng đây chính là những địa chỉ đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư.

 

Lê Thanh Thúy - Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Xin chào các diễn giả! Tôi muốn hỏi một câu: Hiện nay tôi nên đầu tư vào lĩnh vực bất động sản hay là TTCK? Lợi thế và bất lợi của 2 lĩnh vực này là gì?
 Ông Nguyễn Văn Dũng (TVSI)

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 13

Ông Nguyễn Văn Dũng
Tôi cho rằng, cả 2 lĩnh vực này đều hấp dẫn, mỗi lĩnh vực có một rủi ro nhất định. Tuy nhiên, nó phụ thuộc vào nguồn vốn, sở thích của mỗi người và phụ thuộc điều kiện thị trường để lựa chọn công cụ đầu tư phù hợp.
Đối với lĩnh vực BĐS thì đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn hơn, tốn nhiều chi phí và thanh khoản không cao như đầu tư vào cổ phiếu, nhưng tính bảo toàn vốn lại khá cao. Còn đầu tư chứng khoán thì không đòi hỏi nguồn vốn lớn, nhà đầu tư vốn nhỏ vẫn có thể tham gia được, tính thanh khoản cao, nhưng tính bảo toàn vốn lại không cao. Tôi có một lời khuyên rất chân thành đến nhà đầu tư như lời Peter Lynch đã nói: “Nếu chưa có nhà thì nên mua nhà truớc khi chơi chứng khoán”.
 

Trần Lâm - Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Xin ông Phan Anh Dũng, Phó tổng giám đốc CTCP Phát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bình Dương (PPI)tư vấn giúp:
Tôi hiện đang có số tiền 600.000.000 đồng, đang có nhu cầu tìm mua một căn hộ chung cư khoảng 70 m2. Theo ông, khu vực chung cứ nào của TP. HCM có giá tương đương mức đó. PPI có khu chung cư nào sắp bán không? Phương thức và giá bán ra sao? Xin cám ơn?

 Ông Phan Anh Dũng (PPI): -Theo tôi, mức tiền anh đang có phù hợp cho việc đầu tư căn hộ tại khu vực Quận 9, Thủ Đức hoặc những quận ven đô với mức giá từ 11triêu đến 13 triệu đồng/m2.


Hiện tại, PPI cũng đang nghiên cứu những phân khúc thị trường này và chuẩn bị khởi công dự án PPI Tower tại Phường Hiệp Bình Chánh Quận Thủ Đức vào tháng 5-2010 với hơn 12.000m2 căn hộ và văn phòng cho thuê.

 
-Phương thức thanh toán cho những căn hộ này của PPI khá linh hoạt, với trên 5 lần thanh toán theo tiến độ thi công của công trình. PPI chỉ ký hợp đồng sau khi đã thi công xong phần móng của dự án.

 

Phạm Trọng Long - Hàn Thuyên, Hà Nội

Xin đại diện PPI tham gia giao lưu cho biết các dự án sẽ được Công ty hạch toán lợi nhuận trong năm nay?
 Ông Phan Anh Dũng (PPI)
-Lợi nhuận được hạch toán trong năm 2010 của PPI chia làm 2 mảng:

+Mảng thứ nhất là bất động sản bao gồm các dự án: khu dân cư Vĩnh Phú 2 (Thuận An-Bình Dương), khu dân cư Trung tâm Bến Lức giai đoạn I và II (Bến Lức-Long An), Chung cư NewTown Arpartment, dự án PPI Tower. Dự kiến, lợi nhuận mảng này đem lại là hơn 30 tỷ đồng.

+Mảng thứ hai là xây dựng cầu đường. Dự kiến lợi nhuận năm 2010 của mảng này là hơn 7,5 tỷ đồng.

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 14
 

Phan Anh - Dong Da, Ha Noi

Chào ông Tùng,
Với tư cách Chủ tịch một CTCK nhỏ, ông đánh giá như thế nào về mức độ cạnh tranh trong mảng môi giới của hơn 100 CTCK hiện nay? Theo ông, sức mạnh cạnh tranh của CTCK được xây dựng trên những yếu tố nào?
Công ty ông hầu như chưa từng có tên trên thị trường. Tôi nghĩ đó là một thách thức để công ty tồn tại. Ông có thể chia sẻ tham vọng và các bước đi mà ông sẽ tiến hành để phát triển Công ty Chứng khoán Thái Bình Dương không?

Chúc ông thành công.

 Ông Phạm Thanh Tùng (PSC): Mức độ cạnh tranh của các CTCK trong mảng môi giới hiện nay là tương đối lành mạnh, nhưng khốc liệt. Quan điểm của chúng tôi trong mảng dịch vụ môi giới và tư vấn đầu tư là cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chăm sóc đạt chất lượng cao nhất trên các khía cạnh: chất lượng tư vấn đầu tư, tác phong phục vụ chuyên nghiệp và những dịch vụ tài chính gia tăng. Quan điểm chăm sóc khách hàng của Công ty là song hành với nhà đầu tư và chia sẻ cơ hội, quan điểm đầu tư với các nhà đầu tư.


Mặc dù CTCK Thái Bình Dương chưa khẳng định được nhiều tên tuổi trên thị trường, nhưng với sự hỗ trợ của đội ngũ phân tích đầu tư hùng hậu của CTCP Tư vấn và Đầu tư Trí Việt, chúng tôi hy vọng sẽ mang lại cho nhà đầu tư sự lựa chọn tốt nhất trong hoạt động đầu tư và quản lý danh mục cá nhân. Chúng tôi cho rằng, hướng đi của mảng dịch vụ môi giới trong những năm tới sẽ nghiêng về thế mạnh của hoạt động tư vấn đầu tư và chăm sóc khách hàng.

 

Lê Xuân Hùng -

Chào ông Vinh, đại diện SHS.
SHS vừa thực hiện tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng. Năm nay chứng kiến hiện tăng vốn ồ ạt của các công ty đặt các DN này trước thách thức tăng trưởng lợi nhuận không theo kịp tăng vốn. Với SHS thì sao? EPS, cổ tức của SHS năm nay dự kiến là bao nhiêu?
 Ông Nguyễn Quang Vinh (SHS)

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 15

Ông Nguyễn Quang Vinh
Cuối tháng 4 đầu tháng 5 tới đây SHS sẽ hoàn tất việc phát hành tăng vốn điều lệ từ 410 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động lần này được sử dụng để đầu tư đổi mới công nghệ thông tin, nâng cấp cơ sở vật chất và nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động của Công ty trong đó ưu tiên cho hoạt động đầu tư, đẩy mạnh hoạt động bảo lãnh phát hành và tăng cường các dịch vụ hỗ trợ khách hàng đầu tư của SHS.
Tương ứng với quy mô vốn mới, Công ty đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua, theo đó EPS dự kiến năm 2010 là 2.145đồng/CP và mức cổ tức dự kiến chi trả là 15% - đây là mức thu nhập mục tiêu ngang bằng với kết quả đã đạt được trong năm 2009, tạo tiền đề cho sự bứt phá trong năm 2011. Cũng trong năm 2010, chúng tôi đặt mục tiêu đưa SHS đến quanh top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất, phấn đấu đạt từ 2-2,5% thị phần môi giới toàn thị trường, và nằm trong top 10 công ty chứng khoán có thị phần tư vấn lớn nhất.
 

Lê Hoàng - Đà nẵng

Xin được hỏi các vị diễn giả, năm nay những ngành nào có khả năng tăng trưởng cao nhất? Đầu tư vào CP ngành nào sẽ hạn chế rủi ro vào thời điểm này?

 Ông Nguyễn Hồ Nam (SBS): Việt Nam và thế giới đang trong giai đoạn đầu của chu kỳ hồi phục kinh tế, do đó về mặt cơ bản các ngành nghề trong nền kinh tế đều có tiềm năng tăng trưởng cao. Vì thế, rủi ro trong giai đoạn hiện tại là thấp. Đối với đặc thù nền kinh tế Việt Nam một số ngành chúng ta có thể thấy có được khả năng tăng trưởng đột biến trong 6 tháng cuối nằm 2010 và 2011 là xây dựng, sắt thép, tài chính, hàng thực phẩm và tiêu dùng, bất động sản.

 Ông Nguyễn Quang Vinh (SHS)

Theo đánh giá của chúng tôi, các nhóm ngành nên được quan tâm trong giai đoạn sắp tới là nhóm cổ phiếu ngân hàng, dầu khí (xét về độ an toàn); bất động sản, Vật liệu cơ bản như thép, cao su…; và thủy sản (xét về khả năng tăng trưởng).

 

Đối với cổ phiếu ngân hàng, nhóm ngành này đã được tích lũy trong một thời gian khá dài và có thể đang đi vào vùng đáy. Hiện nay, NHNN đã bỏ trần lãi suất huy động và cho vay ngắn hạn theo lãi suất thỏa thuận, điều đó tạo ra cơ chế kinh doanh linh hoạt và tạo thêm thông tin hỗ trợ cho ngành này. Trên cơ sở đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng rất có thể sẽ có sự tăng trưởng tốt.

Còn nhóm cổ phiếu ngành dầu khí, ngoài điểm tích cực là mức tích lũy rất hợp lý sau một thời gian dài không được các nhà đầu tư quan tâm chú ý, yếu tố cơ bản của nhóm này chính là năng lực tài chính khá vững mạnh cùng với độ ổn định của ngành nghề khá cao.

Bên cạnh đó, cam kết hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt nam (PVN) đối với các doanh nghiệp trong ngành cũng là một lợi thế khá lớn. Nhóm cổ phiếu này dường như phù hợp hơn với các nhà đầu tư tổ chức quan tâm nhiều đến độ thanh khoản, mức an toàn và kỳ vọng mức lợi nhuận hợp lý.

Còn các nhà đầu tư cá nhân luôn monh muốn tìm kiếm lợi nhuận cao và chấp nhận mức rủi ro cao thì có thể lựa chọn những cổ phiếu ngành khác.

 

Đối với ngành Bất động sản, chúng tôi tổ chức theo dõi thường xuyên và chặt chẽ diễn biến tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng để làm tham chiếu chính. Thực tế mức tăng trưởng tín dụng khá khiêm tốn trong quý I/2010 cho thấy quý II này có thể vấn đề tăng trưởng tín dụng sẽ được nới rộng hơn do dư địa vẫn còn khá lớn và diễn biến CPI đang khá tích cực. Ngành bất động sản sẽ phục hồi và tăng trưởng mạnh với những diễn biến tích cực về tín dụng cũng như việc hạ lãi suất.

Trong khi đó, chúng tôi vẫn luôn đánh giá khá cao các cổ phiếu ngành Vật liệu cơ bản như Thép, Cao su… vốn đã có một sức bật rất tốt trong năm 2009. Ngành thép, đặc biệt là các doanh nghiệp đang có mức tồn kho lớn, hiện đang đang được hưởng lợi khá nhiều từ việc tăng giá của thép. Trong khi đó Cao su, Thủy sản có thể sẽ được chứng kiến sự hồi phục cùng với sự phục hồi Xuất khẩu của Việt Nam trong năm nay.

 

Tiên - 126 Quang Trung, Q. GV

Xin cho hỏi cơ hội và thách thức đối với TTCK VN trong thời gian tới? Theo diễn giả, chính phủ sẽ quan tâm đến mục tiêu nào trước: Lạm phát hay tăng trưởng kinh tế?

 Ông Bùi Nguyên Quỳnh (CFC): Trong năm 2010 và 2011, sẽ có rất nhiều cơ hội và thách thức đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Cơ hội lớn nhất là thị trường sẽ tăng trưởng trở lại nhờ vào quá trình hồi phục của nền kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam. Thách thức của thị trường chứng khoán sẽ là có những dao động lên xuống do ảnh hưởng bởi các yếu tố lạm phát, thâm hụt ngân sách, thâm hụt cán cân thương mại...

Theo quan điểm của tôi, Chính phủ sẽ phải quan tâm đến mục tiêu kiềm chế lạm phát trong ngắn hạn do bản thân nền kinh tế đã lấy lại được đà tăng trưởng và thoát ra khỏi đáy của suy thoái. Tôi cho rằng mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm 2010 là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức 7% là khó có thể đạt được.

 Ông Nguyễn Hồ Nam (SBS): Theo tôi trong thời gian tới thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều cơ hội hơn là thách thức. Chính sách quản lý vĩ mô của Chính phủ đã được công khai trên các phương tiện truyền thông, mục tiêu của quản lý vĩ mô vẫn là đảm bảo tốc độ tăng trưởng, điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ và có kiểm soát lạm phát. Điều này đưa ra cơ hội rất lớn cho thị trường tăng trưởng.

 Ông Lê Anh Thi (AVSC): Cơ hội lớn nhất của thị trường chứng khoán là đà phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, biểu hiện qua GDP. Thách thức lớn nhất trong năm 2010 là chính sách thắt chặt tiền tệ, biểu hiện qua lãi suất cao, CPI cao, tăng trưởng tín dụng thấp.


Theo tôi, Chính phủ đang điều hành linh hoạt cho hai mục tiêu: kiềm chế lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Ưu tiên từ đầu năm đến nay là chống lạm phát. Đến nay, CPI tháng 4 của Hà Nội là -0,2%, là tín hiệu rất tích cực. Tôi cho rằng khi Chính phủ tin rằng lạm phát đã được kiểm soát ở mức chấp nhận được, thì Chính phủ sẽ chuyển sang mục tiêu tăng trưởng kinh tế, với những động thái vừa qua như quyết tâm hạ mặt bằng lãi suất (bước tiếp theo là khôi phục lại tăng trưởng tín dụng). Đây là những chuyển động đang bước đầu thuận lợi cho TTCK.

 

Phùng Thế Duy - Bình Thạnh, TP. HCM

Chào ông Lê Anh Dũng, đại diện PPI.
Tôi là một nhà đầu tư đã đọc qua bài giới thiệu niêm yết của PPI. Tôi thấy chủ yếu các dự án BĐS của công ty không ở TP. HCM mà ở các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, nếu ở TP thì cũng ở các vùng xa. Vì vậy tôi nghĩ PPI không phải là cổ phiếu BDS hấp dẫn. Tại sao Công ty không phát triển các dự án ở các quận trung tâm?

 Ông Phan Anh Dũng (PPI): -Các dự án của PPI hiện tại ở TP HCM đều nằm ở Phường Hiệp Bình Chánh- Quận Thủ Đức chỉ cách Trung tâm Thành phố khoảng 8km và khi đường Tân Sơn Nhất-Bình Lợi (rộng 60 m, đã giải phóng xong mặt bằng) hoàn thành (2012) thì các dự án này sẽ rất thuận tiện về giao thông kết nối với các Trung tâm chính của Thành phố. Việc đầu tư vào Trung tâm cũng đang nằm trong nghiên cứu của PPI tuy nhiên, vấn đề đầu tư ở đâu không quan trọng bằng chất lượng và hiệu quả đầu tư.

 

Đặng Hải Bình - 285 Lạch Tray, Hải Phòng

Xin chào đại diện các CTCK tham gia buổi giao lưu. Hiện nay có hơn 100 CTCK nhưng tôi thấy bản sắc các CTCK khá nhạt nhòa. Vậy đâu là định hướng hoạt động của quý vị, chiến lược phát triển tập trung vào mảng nào môi giới hay tự doanh?

 Bà Phạm Minh Hương (VND)

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 16

Bà Phạm Minh Hương

Hoạt động của công ty chứng khoán thực chất là một hoạt động dịch vụ tài chính phức tạp và đòi hỏi mức độ quản lý và điều hành rất cao cấp. Hiện nay thị trường chứng khoán VN mới phát triển với các sản phẩm tài chính còn sơ khai và cần rất nhiều sự hỗ trợ của cơ quan quản lý về việc phát triển một thị trường lành mạnh và bền vững, để các công ty chứng khoán có thể thực sự trở thành cầu nối vốn giữa DN và công chúng đầu tư. Với VNDIRECT, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng công ty có khả năng cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ của một định chế ngân hàng đầu tư, dựa trên nền tảng dịch vụ phù hợp cho từng đối tuong khách hàng.


VNDIRECT hiện nay đã tạo được vị thế hoạt động uy tín trên thị trường dựa trên nền tảng dịch vụ vững chắc, đội ngũ tri thức tài chính có kinh nghiệm hoạt động và hệ thống quan hệ khách hàng với sự hiểu biết sâu sắc nhu cầu tài chính của doanh nghiệp. Cả ba mảng dịch vụ môi giới, Tư vấn đầu tư, và Tài chính doanh nghiệp sẽ là cơ sở để chúng tôi có thể cung cấp một giải pháp tài chính toàn diện, qua đó, chính là sự khác biệt mà VNDIRECT luôn mang đến cho từng đối tượng KH. KH cần giải pháp toàn diện, hơn một sản phẩm cụ thể, với thị trường ngày càng phức tạp và đa dạng như hiện nay. Tôi rất tự tin là chúng tôi đã sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới, và với mục tiêu có thể sánh vai với các định chế tài chính quốc tế trên thị trường Việt nam.

 

Lưu Anh Tuấn - Bình Dương

Xin chào đại diện của PPI.
Tôi được biết vừa qua đường cao tốc Trung Lương TP. HCM bị lún, PPI có tham gia dự án này. Xin hỏi công ty có bị liên đới trách nhiệm không?

 Ông Phan Anh Dũng (PPI): -PPI có tham gia dự án này và đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2009. Tất cả những hạng mục của công trình đều được kỹ sư giám sát và chủ đầu tư nghiệm thu kỹ trước khi chuyển bước sang các hạng mục khác. Hiện tại đoạn đường PPI thi công chưa xuất hiện hiện tượng lún.

 

Trần Văn Tài - Cầu Giấy, Hà Nội

Chào ông Dũng, tôi được biết PPI hiện đang triển khai 13 dự án BĐS, ông có thể cho biết tiến độ triển khai các dự án này, cũng như lợi nhuận dự kiến? Một trong những trở ngại của các dự án BĐS là thiếu quỹ “đất sạch” để triển khai, điều này có xảy ra với các dự án của PPI hay không?

 Ông Phan Anh Dũng (PPI): -Những dự án và lợi nhuận dự kiến PPI đã có Cáo bạch trên trang web của công ty quý vị có thể vào để tham khảo thêm.
-Quỹ "đất sach" của công ty đang có hiện tại là 189,72 ha. Tất cả những dự án ở TP HCM công ty đã có Quỹ đất sạch.

 

Phạm Quỳnh Hương Giang -

Chào ông Vinh, cám ơn ông đã tham gia buổi giao lưu này. Xin hỏi ông một câu hỏi nhỏ.
Thị trường vẫn còn những nút thắt hạn chế giao dịch như: không cho mở nhiều tài khoản, bán chứng khoán T+3, quy định giao dịch ký quỹ chưa rõ ràng… Để phục vụ NĐT tốt hơn nữa SHS sẽ làm gì mà không bị vướng luật?

 Ông Nguyễn Quang Vinh (SHS): SHS luôn tuân thủ đúng những quy định và hướng dẫn của UBCKNN, một khi UBCKNN chưa cho phép thực hiện các nghiệp vụ nêu trên thì SHS cũng sẽ chưa triển khai thực hiện. Tuy nhiên, chúng tôi luôn chủ động nghiên cứu và chuẩn bị sẵn sàng tất cả các quy trình nghiệp vụ để có thể cung cấp các dịch vụ này cho khách hàng trong thời gian sớm nhất ngay sau khi được phép.

 

Lê Hải Đường - Bà Triệu, Hà Nội

Xin ông Tùng cho biết, liệu khả năng VN-Index quý II cán đích 600 điểm là bao nhiêu %? Nhóm ngành, cổ phiếu nào sẽ là động lực để VN-Index đi lên (nếu có)?

 Ông Phạm Thanh Tùng (PSC)

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 17

Ông Phạm Thanh Tùng

Đầu năm 2010, khi TTCK đang lình xình và ảm đạm, chúng tôi có đưa ra nhận định rằng: sẽ có thời điểm trong năm nay, VN-Index chạm ngưỡng 600 điểm và đến thời điểm này, chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm trên.


Song song với chu kỳ kinh tế, chúng tôi cũng đã đưa ra nhận định rằng, quý I, TTCK sẽ chạm đáy của năm, cụ thể hơn là tháng 2 là đáy của quý I. Chúng tôi cũng nhận định, quý II, TTCK sẽ tăng trưởng đồng hành cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Tuy nhiên, việc VN-Index có chạm ngưỡng 600 điểm trong quý này hay không thì còn cần thêm thời gian để khẳng định rõ ràng hơn. Hiện tại, một cách tích cực, cá nhân tôi cho rằng, có 40% khả năng VN-Index tiệm cận vùng 580- 600 điểm trong quý II, sau khi chính sách tiền tệ được từng bước nới rộng hơn nữa.


Một số nhóm ngành chủ chốt có khả năng là động lực cho sự đi lên mạnh mẽ của thị trường là: bất động sản, chứng khoán. Nhóm cổ phiếu ngân hàng, mặc dù gặp nhiều thách thức để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm, nhưng với mặt bằng giá hiện tại của cổ phiếu ngân hàng cũng đang ở mức thấp, ít rủi ro. Chúng tôi cũng kỳ vọng vào sự phục hồi nhất định của các nhóm ngành vốn bị ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế như: xuất nhập khẩu, vận tải biển và cảng biển.

 

Huỳnh Minh Anh - Quận 1, Tp.HCM

Xin được hỏi Ông Nguyễn Văn Dũng
Ông có thể tư vấn cho nhà đầu tư là vào thời điểm này cần mua những cổ phiếu nào? Ông có dự báo gì về tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời gian tới?
Xin chân thành cảm ơn!

 Ông Nguyễn Văn Dũng (TVSI): Xin chào bạn, đây là câu hỏi không dễ. Tuy nhiên, hiện nay, TVSI đang khuyến nghị các khách hàng đầu tư vào các mã cổ phiếu có các chỉ số cơ bản tốt như: EPS cao, P/E thấp hơn P/E ngành, ROE ở mức cao, vốn hóa lớn…đặc biệt là các loại cổ phiếu có tính thanh khoản cao như cổ phiếu thuộc nhóm ngành BĐS, vật liệu xây dựng…

Nếu cần chi tiết và cụ thể hơn, ban có thể liên hệ với phòng Phân tích đầu tư (rs@tvsi.com.vn) của TVSI. Hiện nay, chúng tôi vẫn có các khuyến nghị hàng tuần với khách hàng. Hoặc bạn có thể liên hệ qua TT dịch vụ khách hàng qua địa chỉ email: contact@tvsi.com.vn.


Trong thời gian tới, tôi nghĩ, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn hơn so với năm 2009, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất bởi chi phí đầu vào cáo, lãi suất cao, chi phí nhân công cao, DN hết thời hạn miễn thuế…Bên cạnh đó, DN còn bị ảnh huởng bởi lạm phát, biến động tỷ giá, DN không đuợc huởng ưu đãi lãi suất…Điều này đuợc minh chứng là năm nay, nhiều doanh nghiệp đặt kế hoạch lợi nhuận thân trọng, thấp hơn năm 2009.

 

Nguyễn Thế Kỷ - 21 Hàng Buồm, Hà Nội

Xin chào ông Miên Tuấn.
Tôi là một khách hàng của Rồng Việt, gần đây tôi không được đọc bản tin tuần PTKT của Công ty. Xin ông cho biết lý do? Tôi hỏi ông một cách thành thật, các báo cáo phân tích của Rồng Việt về các mã cổ phiếu đều khuyến nghị “giá trị thật” sát sạt, liệu Công ty có ý đồ dẫn dắt thị trường? Ông có tổng kết lại hoạt động phân tích của công ty mình, bao nhiêu % sát với thị trường, bao nhiêu % trật lấc? Và ông nghĩ ra sao về việc các CTCK ra báo cáo phân tích khuyến nghị mua bán nhưng thực chất là phục vụ cho mục đích tự doanh?

 Ông Nguyễn Miên Tuấn (VDSC): Xin chào bạn. Hiện nay, Rồng Việt vẫn thực hiện thường xuyên báo cáo phân tích kỹ thuật hàng tuần và bạn có thể tham khảo trên website của Rồng Việt hoặc đăng ký nhận báo cáo qua thư điện tử. Về các báo cáo phân tích và định giá Công ty, Bộ phận nghiên cứu phân tích của Rồng Việt thực hiện các báo cáo này trên cơ sở các nguồn thông tin đáng tin cậy từ các công bố thông tin của doanh nghiệp và việc định giá công ty chủ yếu được thực hiện theo các phương pháp cơ bản như chiết khấu dòng thu nhập, giá/giá trị sổ sách, giá/thu nhập... Mục đích chính của việc cung cấp các báo cáo phân tích là nhằm giúp khách hàng của Rồng Việt có thêm thông tin để đưa ra các quyết định đầu tư và không nhằm các mục đích khác.

 

Phi Trọng Hiếu - Thái Bình

Thưa ông Nguyễn Sơn, tôi được biết Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán vừa có ý tưởng thành lập một danh sách đen nhưng nhà đầu tư hay nhân viên công ty chứng khoán đã có "tiền sự" không hay trên thị trường. Ủy ban Chứng khoán có ủng hộ việc này không? Quan điểm của cá nhân ông về vấn đề này cả trên góc độ luật pháp và tính khả thi?

 Ông Nguyễn Sơn (UBCK)

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 18

Ông Nguyễn Sơn

Theo tôi, ý tưởng lập 1 danh sách đen (black list) các nhân viên môi giới và nhà đầu tư có tiền sử vi phạm các quy định pháp luật trên TTCK để cung cấp cho nhà đầu tư, góp phần cảnh báo cho NDT là việc làm cần thiết. Trong buổi làm việc với Hiệp hội kinh doanh chứng khoán VN (VASB) mới đây, UBCKNN ủng hộ ý tưởng này. Tuy nhiên, để xác định ra danh sách đen các cá nhân có vi phạm mang tính hệ thống là công việc phức tạp, đòi hỏi sự hỗ trợ rất lớn từ phía các CTCK cũng như các thành viên khác trên thị trường.


Hơn ai hết, VASB là cầu nối giữa các nhà kinh doanh chứng khoán và công chúng đầu tư cần xây dựng và đưa ra danh sách đen và khuyên cáo nhà đầu tư cũng như các CTCK thận trọng khi tiếp xúc với các cá nhân có trong danh sách đen này.
Việc làm này sẽ góp phần giảm thiểu các rủi ro với các hành vi gian lận trên thị trường và tạo nên sự minh bạch cho thị trường.

 

Trần Hồng Trường - CT18, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội

Gần đây, tôi có đọc một số báo cáo nhanh của CTCK Tân Việt, trong đó TVSI có khuyến cáo nhà đầu tư nên mua một số mã nhất định. Xin hỏi, cơ sở nào để TVSI đưa ra báo cáo nhận định đó? Bản thân phòng tự doanh của TVSI có thực hiên mua những cổ phiếu này ko? Xin chân thành cảm ơn.

 Ông Nguyễn Văn Dũng (TVSI): Thông thuờng, các báo cáo nhanh của TVSI là dựa trên phân tích cơ bản, phân tích rủi ro, các chỉ số, tài chính, rồi so sánh với các cổ phiếu của từng nhóm ngành hoặc nhóm doanh nghiệp tương đồng cùng lĩnhvực. Từ đó đưa ra khuyến nghị mua bán cho khách hàng.


Hiện nay, tại TVSI, phòng tự doanh và phòng phân tích đầu tư là hoàn toàn độc lập. Do vậy, các khuyến nghị của phòng phân tích được công bố đồng thời cho phòng tự doanh của TVSI và khách hàng. Đây là cơ sở để phòng tự doanh tham khảo chứ không mang tính quyết định.

 

Dương Thị Bách - Công ty Chứng khoán Đông Dương

SAM có một mối liên hệ thân thiết với Công ty REE của bà Mai Thanh. Hai bên đã có những hoạt động hợp tác cụ thể như thế nào và những hoạt động đó có làm tăng giá trị cổ phiếu của REE hay ko? SAM đánh giá thế nào về cổ phiếu REE, nhất là sau khi REE thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng chia thưởng cổ phiếu rất lớn?

 Ông Mike Kokalari (SAM)

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 19

Ông Mike Kokalari

SAM và Công ty quản lý quỹ RNG, do REE chiếm cổ phần chi phối đã ký hợp tác chiến lược để cùng huy động hai quỹ trong nước và nước ngoài. Chúng tôi đã lên kế hoạch để RNG gặp gỡ các nhà đầu tư tiềm năng trong nước huy động vốn cho quỹ Vietnam Smart Money Fund. Đồng thời SAM cũng có kế hoạch gặp gỡ các nhà đầu tư nước ngoài.


Kế hoạch cụ thể chúng tôi sẽ công bố sau. Việc này có ảnh hưởng đến cổ phiếu REE hay không thì chúng tôi nghĩ là có vì tài chính là một trong ba ngành kinh doanh chiến lược của REE cùng với bất động sản và cơ điện lạnh.


REE là cổ phiếu tốt có tính ổn định cao, nên tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài sở hữu REE thường rất cao và ổn định.

 

Nguyễn Thanh Thủy - Ba Đình, Hà Nội

Thưa ông Phan Anh Dũng, thị trường BĐS được dự báo vẫn đang trong giai đoạn trầm lắng và chưa tan băng, điều này có ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án BĐS của PPI trong năm 2010?

 Ông Phan Anh Dũng (PPI): -Thực tế các dự án bất động sản của PPI vẫn được khách hàng tìm tới trong giai đoạn khó khăn nhất của thị trường vì PPI nhắm tới phân khúc thị trường vừa phải và hợp với khả năng đầu tư của đa số người dân. Tiến độ các dự án PPI vẫn được thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra.

 

Hoàng Thanh Nga - Phòng 301, E 2 Thanh Xuân Bắc Hà Nội

Xin các chuyên gia tham dự buổi giao lưu giải đáp thắc mắc của tôi về nhóm cổ phiếu ngân hàng. Tại sao nhóm cổ phiếu vua cứ giảm dần, giảm dần. Trước thi thoảng còn có sóng, giờ thì mỗi ngày giảm một ít chán nản quá. Tôi còn ACB, STB và SHB chiếm tỷ trọng gần 70% vốn và đã nắm giữ nửa năm nay tôi nên nắm giữ hay cutloss? Cám ơn các diễn giả.

 Ông Bùi Nguyên Quỳnh (CFC): Theo quan điểm của tôi, cổ phiếu ngân hàng vẫn có những tiềm năng tăng trưởng lớn trong tương lai nhờ vào quá trình tăng trưởng mạnh của nền kinh tế Việt Nam.

Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, việc tăng trưởng tín dụng chưa cao, dẫn tới việc lượng tiền chảy vào thị trường chứng khoán chưa lớn. Trong khi đó, cổ phiếu ngân hàng là những nhóm có nhiều cổ phiếu, nên lượng tiền đổ vào nhóm này không đủ để tạo sóng cho nhóm cổ phiếu này.

Đồng thời, trong năm 2010 có nhiều khó khăn cho nhóm ngân hàng trong việc thu lợi nhuận từ các dịch vụ, do vậy lợi nhuận chung của nhóm có thể suy giảm. Do đó, nhóm cổ phiếu này sẽ chưa có sóng trong ngắn hạn. Theo quan điểm của tôi, nếu bạn cầm giữ nhóm cổ phiếu trong dài hạn vẫn có thể thu được lợi nhuận tốt từ nhóm cổ phiếu ngân hàng.

 

Nguyễn Đình Vinh -

Thưa ông Vinh, hiện nay có hơn 100 CTCK đang hoạt động. So với thời kỳ đầu việc cạnh tranh trong lĩnh vực dịch chứng khoán hiện nay có gì khác biệt? SHS có cho sử dụng đòn bẩy tài chính hay không?

 Ông Nguyễn Quang Vinh (SHS): Trên TTCK hiện đã có hơn 100 công ty chứng khoán hoạt động và hầu hết các công ty đều cạnh tranh khá quyết liệt trong việc cung cấp các dịch vụ tiện ích cho khách hàng và các nhà đầu tư. Về cơ bản, các công ty đang áp dụng các biện pháp cạnh tranh mạnh nhất nhằm tạo nên sự khác biệt thông qua công nghệ đột phá và cải tiến, nâng cấp chất lượng nghiệp vụ. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của TTCK thì nhu cầu về thông tin, dịch vụ phải đảm bảo nhanh chóng và tin cậy cũng đang là những yêu cầu cấp bách từ phía các nhà đầu tư.


Các CTCK cũng đã ý thức được vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ chứng khoán như tư vấn tài chính doanh nghiệp và tư vấn niêm yết chứng khoán, tư vấn đầu tư, tư vấn và bảo lãnh phát hành chứng khoán...


Ngoài những dịch vụ thông thường, các CTCK cũng đang hướng tới việc phục vụ nhu cầu đa dạng của các đối tượng khách hàng, đưa ra các dịch vụ rất cạnh tranh với những mức phí cực kỳ ưu đãi cùng với các dịch vụ hỗ trợ khách hàng về nguồn vốn đầu tư, tư vấn đầu tư, cung cấp các báo cáo nghiên cứu ngành và phân tích cổ phiếu cho khách hàng… Tuy nhiên, việc lựa chọn hay thứ tự ưu tiên những nghiệp vụ này sẽ lại còn tuỳ thuộc vào điểm mạnh yếu hay chiến lược ngắn và dài hạn của mỗi một công ty.


Với thế mạnh là được sự hỗ trợ tối đa từ cổ đông sáng lập Ngân hàng SHB, SHS hiện đang cung cấp khá mạnh dịch vụ hỗ trợ nguồn vốn cho khách hàng đầu tư, dịch vụ hợp tác kinh doanh đối với cả chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết (OTC) với quy mô hạn mức lớn và lãi suất hợp lý. Tuy nhiên tại SHS, sự khác biệt trong việc cung cấp các dịch vụ này chính là khả năng quản lý rủi ro khá cao, SHS đặt tiêu chí hiệu quả của khách hàng lên hàng đầu khi thiết kế và đưa ra các sản phẩm hỗ trợ.

 

Lê Bình - Phan Đăng Lưu, tp.HCM

Vốn điều lệ của VND là 450 tỷ đồng, theo bản cáo bạch thì cty sẽ tăng vốn điều lệ lên 1000 tỷ đồng trong năm 2010. Xin hỏi nội dung cụ thể của kế hoạch này như thế nào? Công ty có phương án sử dụng số vốn này như thế nào? Theo tôi, tỷ lệ trả cổ tức 10%/năm của cty hiện nay quá thấp, thấp hơn lãi suất NH. Liệu công ty có tính đến hiệu quả của việc SXKD?

 Bà Phạm Minh Hương (VND): Quí 1 năm 2010, LNTT của công ty là 109 tỷ, và đây là một trong những kết quả rất khả quan đảm bảo cho sự thành công của kế hoạch kinh doanh của công ty trong năm 2010. Đại hội cổ đông có phê duyệt kế hoạch kinh doanh với LNST 210 tỷ đồnng, nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, tiếp tục duy trì tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ở mức cao với độ rủi ro hoạt động thấp.


Hiện nay, Công ty dành phần lớn vốn chủ sở hữu cho các hoạt động vốn hỗ trợ cho hoạt động môi giới, tích lũy các trạng thái đầu tư có giá trị tăng trưởng cao. Nếu kế hoạch tăng vốn lên 1000 tỷ được Ủy ban Chứng khoán sớm phê duyệt, chúng tôi tin rằng Công ty sẽ có được một nền tảng tài chính bền vững, đủ để chúng tôi tiếp tục khẳng định vi thế hoạt động là một trong những công ty chứng khoán có uy tín và hiệu quả hoạt động cao nhất trên thị trường.


Việc trả cổ tức 10% chỉ là kế hoạch sử dụng nguồn lợi nhuận để lại đã được ĐHCD thông qua. Cổ đông của VNDIRECT không chỉ nhận được phần cổ tức tiền mặt 10%, mà còn được nhận các giá trị gia tăng từ việc tăng vốn thông qua lợi nhuận để lại và tất nhiên, là giá trị của cổ phiếu VND.

 

Trịnh Quỳnh Nga - Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Xin chào ông Dũng!
Gần đây có rộ lên thông tin về việc lộ danh mục tự doanh của các CTCK? Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào? Theo ông, liệu có nên công khai danh mục tự doanh của các CTCK?
Cảm ơn ông.
 Ông Nguyễn Văn Dũng (TVSI)

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 20

Ông Nguyễn Văn Dũng
Tôi cho rằng, việc để lộ danh mục tự doanh của các CTCK là một sự cố lớn và không tốt cho sự phát triển của TTCK. Về nguyên tắc phải bảo mật. Bản thân CTCK cũng là một nhà đầu tư và được quyền bảo mật thông tin.
Quan điểm của tôi là không nên công khai danh mục tự doanh vì nó ảnh hưởng đến thị trường. Bởi vì TTCK tuy hình thành hơn 10 năm nhưng vẫn là một thị truờng sơ khai, nhiều nhà đầu tư vẫn thiếu hiểu biết và đôi khi còn đầu tư theo tính bầy đàn nên khi danh mục tự doanh để lộ, nhiều nhà đầu tư sẽ có quyết định mua, bán theo thì sẽ làm thị truờng méo mó. Hơn nữa, chưa chắc CTCK đúng 100%.
 

Lê Hạnh Phương - Đống Đa, Hà Nội

Xin hỏi ông Tùng, CTCK Thái Bình Dương vốn không có nhiều tiếng tăm, vậy tại sao ông lại quyết định trở thành cổ đông lớn và ngồi vào ghế chủ tịch HĐQT? Ông dự định sẽ làm gì để nâng tầm Công ty này?

 Ông Phạm Thanh Tùng (PSC): Về nội dung câu hỏi này, bạn vui lòng xem lại câu trả lời phía trên.


Tuy nhiên, chiến lược của CTCK Thái Bình Dương giai đoạn đầu là tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, bao gồm cả nâng cao chất lượng tư vấn đầu tư và dịch vụ tài chính. Hội đồng quản trị Công ty đã được ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch lợi nhuận năm 2010 với lợi nhuận dự kiến 20 tỷ đồng, thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi tăng vốn điều lệ khoảng 2.500-3.000 đồng. Nếu Công ty phát triển thuận lợi và điều kiện thị trường cho phép, năm 2011, CTCK Thái Bình Dương - PSC cũng sẽ tiến hành niêm yết trên HNX. Thế mạnh của chúng tôi là sự đoàn kết và năng lực của đội ngũ quản lý "trẻ" nhưng không "non". PSC đã tìm ra hướng đi riêng cho mình trong hoạt động phát triển dịch vụ môi giới.

 

Hà Minh Thành - Hải Phòng

Ông Nam có thể đưa ra lời khuyên nào cho nhà đầu tư khi bỏ vốn vào cổ phiếu ngành tài chính – ngân hàng trong giai đoạn này?

 Ông Nguyễn Hồ Nam (SBS): Ngành tài chính ngân hàng là ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất trong giai đoạn khủng hoảng tài chính vừa qua. Giá cổ phiếu của ngành này cũng đã sụt giảm rất nghiêm trọng từ quý 2/2008 đến nay. Điều này không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn xảy ra ở các nền kinh tế khác trên thế giới.

Tuy nhiên, khi nền kinh tế hồi phục sau khủng hoảng cổ phiếu ngành tài chính - tiền tệ cũng là các cổ phiếu có tốc độ hồi phục và tăng trưởng cao. Điều này đã chứng minh trong quý 1 vừa qua ở các nền kinh tế phát triển (ví dụ cổ phiếu Citibank, Golman Sache, BOA... đã tăng trưởng vài trăm phần trăm trong quý 1/2010). Cổ phiếu ngành tài chính - ngân hàng Việt Nam cũng bị suy giảm về giá trị rất lớn. Tuy nhiên, tôi tin các cổ phiếu ngành này của Việt Nam cũng không đi ngoài quy luật chung, SBS kỳ vọng cổ phiếu ngành tài chính - ngân hàng ở Việt Nam sẽ có những tăng trưởng đột phá trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2010 và đặc biệt hoàn toàn hồi phục vào năm 2011.

 

Han Vi - Ba Dinh, Ha Noi

Gửi ông Quỳnh, Giám đốc đầu tư CFC

Tôi đọc Báo ĐTCK thấy CFC của các ông đã tham gia vào Ban đại diện Quỹ năng động Việt Nam (VFA). Nếu có thể, xin ông cho biết khoản đầu tư CFC đã góp vào VFA là bao nhiêu? Vì sao các ông lại chọn đầu tư vào VFA trong khi tôi thấy các quỹ do VFM huy động khi niêm yết thường bị nhà đầu tư trả giá thấp?
Ông đánh giá như thế nào về sức mạnh của các nhóm đầu tư lớn trên thị trường? Phải chăng việc CFC gia nhập nhóm đầu tư của VFM cũng là một cách để CFC tăng sức mạnh đầu tư?
Xin cảm ơn ông, thực sự tôi rất quan tâm đến quan điểm đầu tư của các ông và cổ phiếu CFC của các ông.

 Ông Bùi Nguyên Quỳnh (CFC): Vào ngày 15/4/2010, CFC chính thức trở thành thành viên của Ban đại diện VFA bên cạnh các định chế tài chính lớn khác. Mục đích của CFC khi tham gia VFA là để có thêm cơ hội nắm bắt thông tin liên quan đến thị trường tài chính trong và ngoài nước. Cũng thông qua việc tham gia VFA, CFC mong muốn đẩy mạnh hình ảnh của một định chế tài chính năng động và phát triển tại Việt Nam. Quan trọng hơn, chúng tôi cho rằng, Quỹ VFA ra đời trong thời điểm hiện tại sẽ có rủi ro rất thấp và triển vọng tăng trưởng rất khả quan trong thời gian tới nhờ vào chính sách đầu tư linh hoạt của Quỹ.


Theo tôi nhóm nhà đầu tư lớn đóng vai trò quan trọng trên thị trường chứng khoán trong việc điều hòa và giữ cho thị trường chứng khoán ổn định hơn. Việc CFC gia nhập VFA cũng là một cách để chúng tôi gia tăng sức mạnh đầu tư.
Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 21
 

Trần Văn Nam - Ninh Bình

Ông Phan Anh Dũng có thể cho biết, chiến lược kinh doanh của PPI trong năm nay có gì khác so với năm trước? Trong đó, với mảng đầu tư BĐS chiếm tỉ trọng như thế nào?

 Ông Phan Anh Dũng (PPI): -Nội dung này quý vị có thể tham khảo ở những câu trả lời trước đó và trong Bản cáo bạch của PPI.

 

Phạm Thanh Hoa - Phường Đông Sơn, Thanh Hóa

Ông Phan Anh Dũng có thể cho biết việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán chính thức vừa qua sẽ giúp gì cho PPI trong quá trình phát triển ở thời gian tới, thưa ông?

 Ông Phan Anh Dũng (PPI): -Việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán đã mang đến cho PPI nhiều thuận lợi.


Thứ nhất: thương hiệu PPI được nhiều người biết đến hơn.


Thứ hai: khả năng huy động vốn để triển khai các dự án sẽ dễ dàng hơn.


Thứ ba: tính thanh khoản của cổ phiếu PPI kể từ khi lên sàn khá tốt nên các sản phẩm của PPI sẽ được nhiều khách hàng biết đến hơn.

 

Lê Phúc Hiền -

Chào ông Vinh.
Là người gắn bó với thị trường từ những ngày đầu thành lập đến nay ông có nhận xét gì về các sản phẩm mới cho thị trường. Theo ông có nên cho mua khống – bán khống chứng khoán? Những nghiệp vụ nào theo ông là có thể áp dụng trên thị trường Việt Nam và những sản phẩm thì chưa nên áp dụng?

 Ông Nguyễn Quang Vinh (SHS): Về nghiệp vụ mua khống - bán khống chứng khoán, theo tôi, chưa nên triển khai thực hiện bởi TTCK Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển hoàn hiện, hệ thống công nghệ của thị trường nói chung và các CTCK nói riêng đang còn khá nhiều hạn chế, khả năng quản lý rủi ro chưa cao và hệ thống thông tin thị trường chưa thực sự đảm bảo sự minh bạch. Bởi một khi đã thành quy định chính thức thì toàn bộ các chủ thể tham gia thi trường đều có thể áp dụng.

Thực tế trong thời gian qua, một số CTCK cũng đã “lách luật, xé rào” cho khách hàng bán chứng khoán T+2, việc lách luật này cũng chỉ thực hiện với một số lượng khách hàng khá hạn chế và các CTCK theo dõi quản lý theo kiểu thủ công, khi thấy rằng đây là một yêu cầu thực tế của thị trường, trong khi hệ thống thanh toán của thị trường và VSD chưa đủ khả năng rút ngắn xuống T+2 mà vẫn phải là T+3, thì câu chuyện nghiên cứu và chuẩn bị để có thể chính thức cho phép bán chứng khoán T+2 đã trở nên khá nan giải cho cả UBCKNN cũng như các chủ thể tham gia thị trường. Tôi muốn nói đến một nghiệp vụ này để minh chứng cho ý kiến khuyến cáo chưa nên cho phép mua bán khống khi thị trường đang trong giai đoạn phát triển nhằm đảm bảo cho sự vận hành thông suốt và an toàn của TTCK Việt Nam.


Tuy nhiên, có một số nghiệp vụ theo tôi UBCKNN nên cân nhắc sớm cho phép các CTCK được cung cấp tới khách hàng cũng như nên cho áp dụng trên TTCK Việt Nam như CTCK được phép hỗ trợ khách hàng đối ứng vốn trong giao dịch ký quỹ nếu như nguồn vốn tự có, vốn huy động và hệ thống công nghệ đảm bảo; tại sao chúng ta không cho phép mua bán đồng thời trong một phiên giao dịch (không cho mua bán đồng thời trong một đợt khớp lệnh định kỳ) để tăng tính thanh khoản của thị trường, cho phép nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản tại nhiều CTCK nhằm giúp cho khách hàng tận dụng tối đa các dịch vụ khác nhau mà các CTCK cung cấp để tham gia thị trường, để cho thị trường sôi động hơn.

 

Đặng Quốc Minh - Hà Nội

Chào ông Vinh. Vừa qua trên thị trường có hiện tượng lộ các thông tin được coi là mật: danh mục tự doanh của các CTCK. Là lãnh đạo CTCK ông nói gì về điều này? Theo ông có nên công khai danh mục của các CTCK?

 Ông Nguyễn Quang Vinh (SHS): Có thể nhiều người cho rằng đó không phải là chuyện lớn, danh mục đầu tư của các CTCK không cần bảo mật,… nhưng cá nhân tôi cho rằng đó là một việc hệ trọng, bởi trước hết phải nói rằng qua việc rò rỉ này chúng ta thấy là tính bảo mật chung của thị trường không cao, giao dịch của CTCK cũng giống như giao dịch của mỗi cá nhân khách hàng (kể cả TK khách hàng cá nhân ở tại các Ngân hàng) cần phải được bảo mật theo đúng các quy định của pháp luật. Việc lộ danh mục tự doanh của các CTCK có thể sẽ làm cho thị trường bị méo mó và tạo ra sự thiếu công bằng giữa các nhà đầu tư, bởi việc rò rỉ thông tin này có thể khiến cho những người nắm được thông tin đoán xu hướng thị trường để đạt được lợi nhuận cao (nhanh chân mua trước và bán lại trong thời gian ngắn) trong khi những nhà đầu tư khác không có thông tin lại phải chấp nhận rủi ro lớn hơn. Các CTCK có thể cũng sẽ bị thiệt hại vì không thể thực hiện được trọn vẹn kế hoạch đầu tư của mình bởi lẽ nó không còn là của riêng mình nữa khi mà mọi giao dịch mới bắt đầu trên thị trường đã biết đến kế hoạch hành động. Ngoài ra, việc này sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư bởi sự thiếu minh bạch của thị trường.


Không có lý do gì để bảo vệ cho quan điểm danh mục tự doanh của các CTCK không cần bảo mật. Nó cần phải được bảo mật không chỉ ở trên thị trường mà còn phải cần được bảo mật trong chính nội bộ mỗi CTCK, nếu trong mỗi CTCK danh mục tự doanh không được bảo mật cũng có thể sẽ tạo điều kiện cho những nhân viên thiếu đạo đức nghề nghiệp trục lợi cho việc đầu tư của cá nhân mình.

 

Nguyen Van Anh - B4 Nam Thanh Cong, Dong Da, Ha noi

Thưa bà Phạm Minh Hương!
Theo Bà thì trong thời gian tới, động lực nào sẽ là nhân tố chính giúp TTCK đi lên và Bà có thể dự đoán chỉ số VN-Index tại thời điểm cuối quý II, cuối quý III và cuối năm 2010?

 Bà Phạm Minh Hương (VND): Việc dự báo VN-index sẽ là câu hỏi rất khó đối với tất cả những người đang tham gia thị trường hiện nay. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục lạc quan với các cơ hội đầu tư chứng khoán trên thị trường trước bối cảnh của nên kinh tế toàn cầu và tình hình vĩ mô của kinh tế trong nước. Nếu xét về đầu tư CK, thường có 2 rủi ro, rủi ro về giá trị và rủi ro về thị trường. TT CK hiện nay, xét về mặt giá trị là khá an toàn và một so cổ phiếu vẫn ở mức giá trị đầu tư hấp dẫn. Tuy nhiên, rủi ro biến động thị trường khá cao, vì TTCK còn mỏng, dòng tiền đầu tư chưa bền vững, do đó khó có sự đột biến tăng giá nếu không có sự hỗ trợ của dòng tiền. Chính lý do trên, hiện nay trên thị trường, các nhà đầu tư thông minh thường lựa chọn những cổ phiếu có khả năng thu hút dòng tiền của công chúng đầu tư. Tuy nhiên, giá cổ phiếu vẫn sẽ xoay quanh con lắc giá trị của doanh nghiệp. Và việc đánh giá VN-index ở mức nào không quan trọng bằng việc lựa chọn đúng cổ phiếu và thời điểm quan trọng hơn cả.

 

Trần Văn Giáp - TPHCM

Trong quý II, theo các vị chiến lược đầu tư nào được cho là hợp lý đối với NĐT?
 Ông Nguyễn Miên Tuấn (VDSC)

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 22

Ông Nguyễn Miên Tuấn
Xin chào bạn. Trong quý II/2010, với những tín hiệu tích cực hơn của kinh tế vĩ mô như lạm phát đang dần được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế từng bước phục hồi, mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm, dòng tiền tốt hơn... tôi cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ sôi động hơn. Về chiến lược đầu tư phù hợp, theo quan điểm của tôi, các nhà đầu tư có thể mạnh dạn giải ngân vào các cổ phiếu các ngành nghề được hưởng lợi từ sự phục hồi của nền kinh tế như vận tải biển, bất động sản và vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, cao su thiên nhiên,.. có mức giá hợp lý và triển vọng kinh doanh năm 2010 khả quan.

 Bà Phạm Minh Hương (VND): Hãy chọn đúng cổ phiếu, và đừng nhìn quá nhiều và VN-Index.


Nếu bạn là nhà đầu tư tích cực, lựa chọn cổ phiếu có giá trị tốt, chỉ sổ tài chính an toàn về mặt định giá, và lựa chọn thời điểm mà dòng tiền đầu tư thông minh di chuyển tới để ra quyêt định mua bán.


Hoặc đừng nhìn màn hình hàng ngày, hãy cứ tích sản bằng các cổ phiếu giá trị rẻ và đón sóng dài hạn. Tuy nhiên, đừng cứng nhắc với danh mục mình lựa chọn

 

Tần Phương Hoa - Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Xin chào ông Dũng!
Hiện nay, gần đây, có nhiều quan điểm trái chiều về việc nên hay không nên khéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều. Quan điểm của cá nhân ông?

 Ông Nguyễn Văn Dũng (TVSI): Quan điểm tôi là nên kéo dài thời gian giao dịch, vì điều này sẽ làm tăng thanh khoản thị trường, tạo lớp cho nhà đầu tư chuyên nghiệp thực hiện mua bán trong ngày, đồng thời sẽ tận dụng nguồn lực sẵn có của 2 Sở giao dịch và các CTCK, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài lệch múi giờ tham gia. Tuy nhiên, điều này lại không tốt đối với các quỹ đầu tư, vì họ sẽ bị chi phối bởi kéo dài thời gian, không có thời gian để nghiên cứu cổ phiếu..

 

Hoài Thanh - Tân Phú, TP. HCM

Chào ông Nam.
Xin ông cho biết, lợi nhuận thu về của SBS trong quý I/2010 và ước 4 tháng đầu năm 2010, SBS đạt con số lợi nhuận bao nhiêu so với kế hoạch xây dựng cho cả năm?

 Ông Nguyễn Hồ Nam (SBS): Cơ cấu thu nhập của SBS trong 4 tháng đầu năm 2010 bao gồm: 70% thu nhập từ phí (môi giới, sản phẩm hỗ trợ, tư vấn, dịch vụ ngân hàng đầu tư); 30% đến từ tự doanh. Dự kiến 4 tháng đầu năm 2010, lợi nhuận trước thuế SBS đạt khoảng 100 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch cả năm 2010.

 

Nguyễn Thị Nga - TP. HCM

Chào anh Nam.
Xin hỏi anh 2 câu hỏi
1. Khi nào SBS sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán chính thức?
2. Việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán chính thức sẽ giúp gì cho SBS trong quá trình phát triển ở thời gian tới, thưa ông?
Cám ơn anh và chúc anh sức khỏe.

 Ông Nguyễn Hồ Nam (SBS): Dự kiến trong tháng 5/2010, SBS sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE. Việc niêm yết sẽ giúp SBS tiếp tục nâng cao năng lực vốn, năng lực quản trị điều hành, thu hút nhân tài, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, phát triển thương hiệu... là những điều kiện cần để SBS tiếp tục tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững trong thời gian tới.

 

Khuất Thành Chung - Dĩ An, Bình Dương

Chào ông Nguyễn Hồ Nam.
Theo ông, vị trí của SBS trên thị trường năm nay sẽ như thế nào? Xin ông Nam cho biết, thị phần tư vấn và môi giới của SBS hiện nay?

 Ông Nguyễn Hồ Nam (SBS)

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 23

Ông Nguyễn Hồ Nam

Toàn bộ tập thể lãnh đạo và nhân viên SBS làm việc với một hoài bão đưa SBS trở thành một công ty chứng khoán hàng đầu không những ở Việt Nam mà còn ở khu vực Đông Dương. Và đây là mục tiêu của Công ty.


Theo báo cáo gần đây nhất thị phần của SBS đứng thứ 5, chúng tôi không quá chú trọng về vị trí xếp hạng mà tập trung về hiệu quả hoạt động. Năm 2010, chúng tôi đặt ra chỉ tiêu là một trong những công ty hàng đầu về doanh thu môi giới, doanh thu dịch vụ Ngân hàng đầu tư, số lượng Công ty tư vấn niêm yết, tổng tài sản và tỷ suất sinh lời trên vốn, lợi nhuận tạo ra trên mỗi nhân viên của SBS.

 

Trần Văn Dũng - Hà Nội

Thưa ông Mike, thông thường các quỹ đầu tư, nhà đầu tư tổ chức trên TTCK thường nhắm vào các cổ phiếu ble-chip. Tuy nhiên, trong thời gian qua các cổ phiếu lớn trên thị trường đang rất lình xình, trái ngược với nhóm cổ phiếu có vốn hóa nhỏ. Từ điều này có thể suy ra là, các tổ chức đầu tư đang đứng im vì chưa tin tưởng vào đà tăng của thị trường hay không? Trong thời gian qua, SAM có giải ngân không?

 Ông Mike Kokalari (SAM): Sau khủng hoảng kinh tế thế giới 2008, có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã rút tiền ra khỏi thị trường Việt Nam và thị trường các nước đang phát triển nói chung. Các quỹ mà chỉ đầu tư ở Việt Nam thì không rút tiền ra được nhưng một số họ vẫn không tin tưởng vào mức độ ổn định của kinh tế VIệt Nam nên họ vẫn giữ tỷ lệ tiền mặt cao.


Tuy nhiên, đối với SAM, chúng tôi tin tưởng vào sự tăng trưởng của kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam. Chiến lược của chúng tôi là "fully invest", có nghĩa là chúng tôi giữ tiền mặt ở mức thấp nhất. Đầu năm 2009, chúng tôi đã giải ngân rất nhiều vào những công ty bất động sản vừa và nhỏ như CNT, NBB...

 

Nguyễn Văn Thắng - Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Kính gửi ông Nguyễn Sơn (UBCK), bán cổ phiếu OTC khó quá, thanh khoản yếu và người mua toàn trả giá thấp. Theo tôi, nên quy định tất cả các cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết phải lên giao dịch trên TTCK tập trung. Công ty nào đủ điều kiện niêm yết trên hai sở thì lên, công ty nào đủ điều kiện lên UPCOM thì lên, số còn lại sẽ lên 1 sàn khác giống như sàn NASDAD của Mỹ nhưng với phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục như trên sàn Hà Nội hiện nay. Ông có nghĩ như vậy không? Ngoài ra, phương thức giao dịch trên UPCOM cũng cần được đổi sang giao dịch khớp lệnh liên tục chưa giao dịch thỏa thuận rất khó mua bán.

 Ông Nguyễn Sơn (UBCK): Nhằm hỗ trợ tính thanh khoản cho CP của công ty đại chúng chưa niêm yết, mới đây, UBCKNN đã đưa vào vận hành thị trường UPCOM. Tuy nhiên, sau 6 tháng triển khai vận hành, tính thanh khoản của thị trường này chưa được mong muốn như kỳ vọng.

Để hỗ trợ tính thanh khoản của thị trường này, UBCKNN đã chỉ đạo HNX điều chỉnh phần mềm hệ thống để chuyển từ phương thức giao dịch thỏa thuận điện tử sang hệ thống khớp lệnh tập trung. Mặt khác, để hỗ trợ các công ty đại chúng (CTDC) lên thị trường UPCOM, UBCKNN cũng đã trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi về quy chế giao dịch UPCOM, theo đó, cho phép hủy bỏ quy định phải có 1 CTCK bảo trợ cho công ty đăng ký trên sàn UPCOM.

Dự kiến, các quy định hỗ trợ thị trường UPCOM sẽ được triển khai thực hiện trong tháng 5, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho DN lên sàn UPCOM cũng như cải thiện tính thanh khoản cho thị trường này.


Ngoài ra, UBCKNN cũng xây dựng Phương án đại lý chuyển nhượng thông qua TTLKCK và các thành viên lưu ký cho các CP của CTDC chưa thực hiện niêm yết/đăng ký giao dịch trên Sở GDCK, qua đó cho phép nhà đầu tư thực hiện việc mua bán, chuyển quyền sở hữu CP. Phương án này vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển nhượng CP của các cổ đông vừa tăng cường kiểm tra giám sát giao dịch, công bố thông tin của các CTDC, góp phần nâng cao tính minh bạch của thị trường
Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 24
 

Nguyễn Chính Ủy - tp.HCM

Theo BCTC quý I/2009 của CTCK VnDirect, doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính gấp 3 lần doanh thu từ hoạt động môi giới (năm 2009 con số này là 4 lần).

Như vậy, VND hiện đang tập trung vào mảng tự doanh nhiều hơn phục vụ khách hàng?

Liệu có xung đột lợi ích nào giữa việc quản lý tài khoản tự doanh của công ty với quản lý tài khoản của khách hàng hay không?

 Bà Phạm Minh Hương (VND): Hiện nay, với vốn chủ sở hữu hơn 850 tỷ, hoạt động đầu tư tự doanh của VNDIRECT chủ yếu tập trung vào việc lựa chọn và tích lũy các danh mục cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Chúng tôi không tập trung vào các hoạt động tự doanh ngắn hạn vì các yếu tố rủi ro, và ke hoạch lợi nhuận của công ty không thể xây dựng dựa trên các hoạt động tự doanh ngắn hạn. Còn việc có thể tiềm ẩn các xung đột lợi ích giữa việc quản lý tài khoản tự doanh và của KH đã được chúng tôi kiểm soát và đảm bảo yếu tố tách bạch độc lập từ năm 2010.

Tôi cũng không nghĩ là có thể có xung đột như các nhà đầu tư thường hay nghĩ không đúng về tự doanh của công ty CK. Chúng tôi dùng vốn cổ đông và bảo lãnh phát hành, hoặc đầu tư một trạng thái lớn, để tạo niêm tin cho công chúng đầu tư, và qua đó, làm cầu nối dẫn vốn giữa công chúng đầu tư và doanh nghiệp. Đây là mảng trách nhiệm và vai trò quan trọng của bất cứ định chế tài chính đầu tư nào.

 

Hiền Thục - Đà Nẵng

Mọi người thường cho rằng, CTCK VNDirect là công ty gia đình khi mà phần lớn số lượng cổ phiếu đều do 1 nhóm người nắm giữ. Xin chị Hương cho biết thêm về điều này? Việc này có ảnh hưởng đến hoạt động của Cty? Định hướng phát triển của Cty trong thời gian tới sẽ tăng vốn cho nhiều cổ đông bên ngoài hay không?

 Bà Phạm Minh Hương (VND): VNDIRECT khi mới thành lập, là công ty thành viên của tập đoàn đầu tư IPA. Tuy nhiên cuối năm 2009, chúng tôi đã tăng vốn lên 450 tỷ thông qua phát hành ra bên ngoài, và hiện IPA cũng đã giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 40%. Hiện cơ cấu sở hữu của VNDIRECT khá cần bằng giữa tổ chức, ban điều hành và nhà đầu tư bên ngoài. Số lượng cổ đông hiện nắm giữ cổ phiếu VNDIRECT sau khi niêm yết chắc đã rất lớn, vì tôi luôn nhận được sự quan tâm và hỏi thông tin của rất nhiều nhà đầu tư, kể cả có nhà đầu tư ở tận nơi rất xa của tổ quốc mà tôi còn chưa đặt chân tới.

 

Trần Thuý Quỳnh - Đường Láng, Hà Nội

Chào ông Quỳnh. Xin ông cho biết, ngoài các lĩnh vực kinh doanh hiện tại, ông có thể tiết lộ chiến lược đầu tư mới của CFC trong các năm tới, nhất là sau khi CFC niêm yết trên TTCK vào cuối năm nay?

 Ông Bùi Nguyên Quỳnh (CFC): Bên cạnh mục tiêu chiến lược là trở thành một định chế tài chính có sức phát triển mạnh mẽ và bền vững hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, đồng thời có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, cuối năm 2009, CFC đã triển khai chương trình "Chung tay đẩy lùi căn bệnh ung thư", đó là sự kết hợp đầu tư giữa CFC và các đối tác nước ngoài trong dự án đầu tư hỗ trợ các đơn vị y tế trong nước nâng cấp và cải tạo hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ việc khám và điều trị ung thư.


Song song với việc đầu tư tài chính ra bên ngoài, CFC đã và đang tiến hành nâng cấp hệ thống quản trị nhằm tối ưu hóa các nguồn lực trong công ty. Đây có thể coi là một hoạt động "đầu tư" hướng nội, vì CFC quan niệm sự tăng trưởng mạnh đòi hỏi hệ thống quản trị phải phát triển tương xứng với nó.

 

Han Vi - Ba Dinh, Ha Noi

Gửi ông Nguyễn Sơn,

Tôi là một nhà đầu tư rất thích đọc Báo ĐTCK. Vì thế, tôi cũng thường xuyên đọc các bài phỏng vấn hoặc trao đổi của ông trên Báo. Gần đây tôi thấy thị trường phát sinh những câu chuyện nhạy cảm liên quan đến nhà quản lý như rò rỉ tin mật thông qua 1 bảng danh sách tự doanh của 40 công ty chứng khoán được truyền nhau trên thị trường. Tuy nhiên, tôi chưa thấy các ông có trả lời dư luận về việc này là như thế nào. Các ông đang xử lý vụ việc đến đâu rồi và làm thế nào để ngăn chặn được tình trạng rò rỉ tin mật, thưa ông?

 Ông Nguyễn Sơn (UBCK): Cảm ơn bạn về sự quan tâm các trao đổi của tôi trên báo ĐTCK cũng như các báo khác. Việc tiếp cận các thông tin trên báo chí là cần thiết đối với các NDT cũng như nhà quản lý nhằm đem lại hiệu quả trong hoạt động của mình.


Việc báo chí công bố danh sách tự doanh của 40 CTCK và công ty quản lý quỹ trong thời gian qua làm ảnh hưởng đến tính bảo mật trong danh mục đầu tư của các tổ chức này. Theo tôi, đây là việc làm cần sớm được kiểm tra để làm rõ nguồn gốc rò rỉ thông tin và công bố chính thức trên thị trường. Hiện nay, lãnh đạo UBCKNN đã chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, điều tra, để làm rõ sự việc và sớm có kết luận để công bố chính thức nhằm trả lại tính công khai, minh bạch cho thị trường.
Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 25
 

Nam Thanh - Tuyên Quang

Xin ông Dũng cho biết hiện nay cơ cấu vốn cổ đông Nhà nước trong PPI có chiếm tỉ lệ chi phối hay không? Quyền quyết định của cổ đông này có ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của PPI trong năm 2010 hay không?

 Ông Phan Anh Dũng (PPI): -Hiện nay vốn cổ đông Nhà nước trong PPI là Cienco 1 chiếm tỷ lệ 5,24%. Quyền quyết định của cổ đông Nhà nước cũng giống như các cổ đông khác theo tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ.

 

Lê Mai Trang - Diễn Châu, Nghệ An

Chào ông Phan Anh Dũng, tôi là một nhà đầu tư rất thích thú với các cổ phiếu BĐS, ở giác độ nhà đầu tư ông có thể cho biết tại sao tôi phải đầu tư vào cổ phiếu PPI chứ không phải một cổ phiếu BĐS khác? Nói cách khác, sự khác biệt giữa PPI với các cổ phiếu ngành BĐS khác là gì?

 Ông Phan Anh Dũng (PPI): -Với các tiềm năng về quỹ đất tôi tin rằng trong tương lai PPI sẽ phát triển bền vững và tích cực. Với thế mạnh là một công ty vừa kinh doanh xây dựng hạ tầng vừa kinh doanh bất động sản nên PPI sẽ làm giảm giá thành của các dự án đầu tư và nâng cao lợi nhuận cho công ty cũng như sẽ mang lại giá trị cho cổ đông.


Ngoài ra, công ty cũng đón đầu những dự án bất động sản có mức đền bù giải phóng mặt bằng hợp lý do việc nắm bắt những dự án cầu đường đang và sẽ thực hiện.

 

Vũ Văn Thảo - Cổ Lễ, Nam Định

Kính gửi ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán SHS. Năm ngoái, SHS đạt 101,8 tỷ đồng LNTT. Năm nay, SHS đặt kế hoạch 238 tỷ đồng LNTT. Xin hỏi, cơ sở nào để SHS đạt mức lợi nhuận trên? Nguồn nào mang lại lợi nhuận chính cho công ty?

 Ông Nguyễn Quang Vinh (SHS): SHS đã xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên đánh giá về xu hướng thị trường cũng như năng lực nội tại qua từng thời kỳ. Năm 2009, SHS đã đạt được 101,8 tỷ đồng LNTT trên vốn điều lệ 410 tỷ đồng.
Năm 2010, chúng tôi xây dựng kế hoạch lợi nhuận trước thuế ở mức 238 tỷ đồng dựa trên 2 cơ sở:


Thứ nhất, trong năm 2010, chúng tôi thực hiện tăng vốn điều lệ lên 1000 tỷ đồng (tháng 4/2010) cùng với chiến lược tập trung vào mảng tư vấn tài chính, đầu tư và môi giới chứng khoán với mục tiêu lọt vào top 10 các công ty có thị phần môi giới và thị phần tư vấn lớn nhất tại Việt Nam.


Thứ hai, kế hoạch kinh doanh này còn được xây dựng trên cơ sở đánh giá khá thận trọng về tình hình TTCK trong năm 2010. Năm 2009 mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng với sự xuất hiện của các gói kích cầu kinh tế, các doanh nghiệp đã đạt được kết quả kinh doanh khả quan. Đây chính cơ sở khiến cho TTCK cũng như các CTCK có sự tăng trưởng đột biến. Tuy nhiên sang năm 2010, khi các gói kích cầu kinh tế đã được rút bớt, lãi suất cho vay tăng cao chúng tôi cho rằng các DN sẽ khó có thể lặp lại được kết quả kinh doanh đột biến như năm vừa qua. Bên cạnh đó áp lực lạm phát có thể khiến các cơ quan quản lý kinh tể vĩ mô điều hành chính sách theo hướng thắt chặt hơn. Do vậy chúng tôi cho rằng mặc dù TTCK vẫn có nhiều cơ hội nhưng sự đột biến có thể không còn.


Trong bối cảnh có những nhận định thận trọng như trên, chúng tôi vẫn mạnh dạn đặt một kế họach lợi nhuận như trên (EPS 2010 tương đương 2009). Điều này thể hiện sự quyết tâm của HĐQT, Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty.

 

Thao Nguyen - 522 Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình, TPHCM

Xin hỏi ông Nguyễn Miên Tuấn. Được biết Rồng Việt niêm yết trên UPCoM ngay từ khi khai trương sàn này. Vậy thì vì sao công ty lại có kế hoạch chuyển sang niêm yết tại sàn Hà Nội trong năm nay? Có phải vì thị trường UPCoM thanh khoản kém nên ông muốn tiến đến sàn cao hơn? Theo ông thì để theo kịp 2 sàn niêm yết, UPCoM nên làm gì?
 Ông Nguyễn Miên Tuấn (VDSC)

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 26

Ông Nguyễn Miên Tuấn
Xin chào bạn. Niêm yết trên thị trường chứng khoán là chủ trương của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) ngay từ khi thành lập. Sau một thời gian giao dịch trên sàn Upcom, đến nay, sau 3 năm hoạt động và đáp ứng đủ các điều kiện niêm yết trên HNX, chúng tôi quyết định chuyển sàn niêm yết để tạo tính thanh khoản tốt hơn cho cổ phiếu VDS, tăng cơ hội huy động vốn trong thời gian tới... Đối với thị trường Upcom, theo quan điểm của tôi, để có thể thu hút sự quan tâm của thị trường, cần nhanh chóng điều chỉnh cơ chế giao dịch và tăng cường hơn nữa hoạt động công bố thông tin của các doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Xin cảm ơn bạn.
 

Lục Tiểu Phụng - 23/2 ddường 3/2 phường 5 quận 11, TP HCM

Chào anh Nguyễn Miên Tuấn CTCK Ròng Việt. Tôi là một tiểu thưong tại chợ Lớn có số tiền kha khá gửi tiết kiệm. Xin hỏi bên anh có ký hợp đồng ủy thác đầu tư không, nếu có tỷ lệ ăn chia giữa CTCK va NĐT ra sao? Xin cám ơn!

 Ông Nguyễn Miên Tuấn (VDSC): Xin chào bạn. Về nghiệp vụ ủy thác đầu tư, Công ty chứng khoán không được phép thực hiện bạn ạ. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn dịch vụ tư vấn đầu tư. Nếu bạn có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ với Công ty chúng tôi theo địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà VietDragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM hoặc các chi nhánh ở TP.HCM. Xin cảm ơn bạn.

 

Vũ Hà - Vinh

Xin hỏi mối quan hệ giữa IPA và VND hiện nay? Có hay không việc 2 cty này đang nắm giữ cổ phiếu chéo của nhau? Điều này có ảnh hưởng gì đến quyền lợi của các cổ đông? Bao giờ IPA có ý định lên sàn?

 Bà Phạm Minh Hương (VND): Hiện nay, ủy ban CK đã có qui định không cho phép việc nắm giữ chéo giữa các công ty có liên quan. Vì vậy, trong danh mục đầu tư của VNDIRECT không thể có cổ phiếu của IPA. Còn IPA hiện nay đã là công ty đại chúng. Tuy nhiên, tôi không tham gia điều hành trực tiếp IPA, nên câu hỏi này xin chờ vào ĐHCD sắp tới. Tôi tin rằng với vai trò co đông lớn của VNDIRECT, IPA sẽ luôn hỗ trợ công ty để cả hai có thể phát triển bền vững và lành mạnh

 

Lệ Quyên - Nam Định

CTCK VNDirect hiện có cho phép nhà đầu tư bán cổ phiếu trước T+4 hay không? Mức phí hiện tại của VND là bao nhiêu? Trong thời gian tới, CTy có khả năng triển khai cho bán T+2 khi được UBCKNN bật đèn xanh không?

 Bà Phạm Minh Hương (VND): Theo yêu cầu của ủy ban CK, các giao dịch bán CK trước T+4 là không được phép. Hiện nay, hệ thống công nghệ của VNDIRECT đã sẵn sàng cho việc giao dịch mua bán T+, tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn chờ UBCK chính thức cho phép. Tôi cũng rất mong muốn các nhà đầu tư được giao dịch bán CK ngay sau khi đã mua, không cần phải chờ T+4 và rủi ro của 4 ngày giảm giá.

 

Trần Thụ - Thụy Khuê- Hà Nội

Việc các ngân hàng phải chạy đua tăng vốn điều lệ trong năm nay khiến cổ phiếu ngân hàng bị pha loãng, là một công ty con của Sacombank, CTCK Sacombank sẽ phải chịu nhưng áp lực gì?

 Ông Nguyễn Hồ Nam (SBS): Chúng tôi không chịu áp lực gì cả từ việc tăng vốn của các ngân hàng. Áp lực của chúng tôi là làm sao triển khai chiến lược kinh doanh của Công ty SBS một cách thành công và hiệu quả nhất, làm sao thực hiện thật tốt và an toàn đối với kế hoạch kinh doanh đặt ra ở từng thời kỳ, làm sao tạo dựng được giá trị cao nhất cho cổ dông, cho cán bộ công nhân viên và cho cộng đồng.

 

nguyenthuydn@yahoo.com -

1. Xin ông Nguyễn Hồ Nam cho biêt, chiến lược Ngân hàng đầu tư của SBS đã được thực hiện như thế nào kể từ ngày Công ty công bố đến nay?

2. Tại sao thị phần của SBS lại sụt giảm trong thời gian gần đây

 Ông Nguyễn Hồ Nam (SBS): 1. Trong năm 2009, tổng giá trị vốn huy động ở khối doanh nghiệp cổ phần (tư nhân) vào khoảng 16.000 tỷ đồng cho toàn thị trường. Dịch vụ Ngân hàng đầu tư của SBS đã đóng góp khoảng 6.000 tỷ đồng của số vốn huy động này và trong năm 2009, SBS được giải thưởng "The Best Domestic Investmen Bank" từ The Asset của Hồng Kông. Đây là những thàng quả của chiến lược Ngân hàng đầu tư của chúng tôi trong thời gian qua. Và chúng tôi luôn không ngừng cố gắng làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.


2. Thị phần môi giới của SBS giảm từ vị thứ 2 vào cuối năm 2009 vào vị trí thứ 4 vào cuối quý 1/2010. Tuy nhiên, doanh số từ môi giới của chúng tôi vẫn đứng ở vị trí thứ 2. Điều này khẳng định một lần nữa chiến lược của SBS là khách hàng và hiệu quả. Chúng tôi không chạy đua về thị phần bằng mọi giá mà luôn hài hòa giữa chỉ tiêu tăng trưởng và hiệu quả. Trong năm 2010, chúng tôi đặt ra chỉ tiêu trở thành Công ty có tỷ số lợi nhuận trên vốn hiệu quả nhất ở thị trường Việt Nam.

 

Mai Thu Lan - Thành phố Vũng Tàu

SAM đầu tư vào một số công ty bất động sản thị giá thấp. Có thể cho tôi biết một vài cổ phiếu mà SAM đánh giá là tốt có thể mua và nắm giữ lâu dài?
 Ông Mike Kokalari (SAM)

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 27

Ông Mike Kokalari
Chúng tôi đã đầu tư vào một số công ty bất động sản đang niêm yết trên HOSE như DIG, CNT, NBB... Đây là những công ty bất động sản có nhiều sự dự án tiềm năng chưa khai thác. QUỹ đất dự trữ của những công ty này có thể dùng trong vòng 10 năm. Chiến lược của họ phù hợp với quan điểm đầu tư của chúng tôi là nhắm đến thị trường bất động sản trung cấp, đội ngũ quản lý trẻ có tầm nhìn xa và năng động.
 

Lê Duy Nhứt - Tổ 1, Bala Hà Đông

Chào anh Tuấn, chúng ta có một điểm chung vì cùng là cổ đông của Vimexco (VMC). Tình cờ vừa qua tôi được biết Rồng Việt đăng ký lướt lát 600.000 cổ phiếu từ tháng 4 đến tháng 6. Xin anh chia sẻ một chút về kỳ vọng lợi nhuận vì thú thật tôi mua VMC từ tháng 10 năm ngoái với giá hơi cao. Chúc anh và gia đình mạnh khỏe. Rất cám ơn anh!

 Ông Nguyễn Miên Tuấn (VDSC): Xin chào bạn. Cảm ơn bạn đã nhận người quen. Đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu VMC, chúng tôi xác định đây là doanh nghiệp tốt nhất của Vinaconex, có thế mạnh trong hoạt động xây lắp, ngoài ra còn có quỹ đất sạch khá lớn ở Hà Nội nên dành một tỷ trọng đáng kể trong danh mục để đầu tư vào Công ty này. Với những nghiên cứu của chúng tôi, cổ phiếu VMC ít nhất có giá trị cao hơn 50% so với mức giá thị trường hiện nay. Hy vọng rằng, kỳ vọng của tôi sẽ trở thành hiện thực và xin chúc bạn sẽ gặt hái nhiều thành công khi tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán.

 

Xuân Mai - Hòa Bình

Xin ông Phan Anh Dũng cho biết PPI có kế hoạch gì tăng vốn điều lệ để thực hiện các dự án bất động sản? PPI dự định chia cổ phiếu thưởng trong năm 2010 như thế nào?

 Ông Phan Anh Dũng (PPI): -Trong kế hoạch đến 2011 PPI dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại chúng tôi sẽ lựa chọn các cách huy động vốn hiệu quả để thực hiện các dự án bất động sản và cũng xin khẳng định với mức vốn điều lệ 100 tỷ đồng như hiện nay dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2010 sẽ đạt 52 tỷ đồng.
-Đến thời điểm này PPI chưa có kế hoạch chia cổ phiếu thưởng.

 

Phạm Thị Thu Hằng - TP.HCM - 0978381169

Công ty quản lý quỹ SAM có thể cho biết nhà đầu tư tiềm năng mà SAM nhắm tới để kêu gọi vốn đầu tư ở thị trường nào ÂU, Á hay Mỹ?
Các quỹ ETF, P-note đang có lợi thế hơn SAM và các quỹ đóng khác trong thu hút đầu tư ở những điểm nào?

 Ông Mike Kokalari (SAM): Hai quỹ đầu tiên của SAM là VEH và VPH có những nhà đầu tư châu Âu là chủ yếu, ngoài ra có một số nhà đầu tư châu Á và Mỹ. Ở các quỹ tiếp theo chúng tôi cũng nhắm vào cả 3 thị trường chính này.
Quỹ ETF và P note có lợi thế hơn quỹ đóng là phí rẻ hơn, thanh khoản cao hơn và không có vấn đề chênh lệch giữa thị giá và NAV. Tuy nhiên, mức độ phổ thông của ETF và P note chưa cao, chỉ có hai quỹ Việt Nam ETF trên thế giới.
Trong tương lai, ETF và Pnote có thể là đích đến của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

 

Trần Trọng Hiếu - Thái Bình

Xin hỏi ông Nguyễn Sơn, qua báo chí tôi thấy cơ quan quản lý thị trường đã rục rịch chuẩn bị cho giao dịch T+2 từ khá lâu. Tại sao đến thời điểm này vẫn chưa thực hiện. Có ách tắc gì từ phía UBCK hay không. Vì theo tôi biết, Bộ Tài chính đã ủy quyền cho Ủy ban thực hiện việc này?

 Ông Nguyễn Sơn (UBCK): Theo tôi, việc triển khai giao dịch T+2 đòi hỏi phải có sự nỗ lực từ phía cơ quan quản lý và các thành viên thị trường. Hiện nay, Bộ Tài chính đã giao cho UBCKNN hướng dẫn cụ thể về vấn đề này. Sắp tới, UBCKNN sẽ ban hành quy định về giao dịch T+2 tạo cơ sở pháp lý cho các thành viên thị trường điều chỉnh phần mềm hệ thống cũng như xây dựng các quy trình nghiệp vụ, quản trị rủi ro. Qua làm việc với các CTCK và ngân hàng lưu ký, tôi được biết, các đơn vị này đang xúc tiến chỉnh sửa phần mềm hệ thống và kết nối với TTLK để test thử nghiệm trước khi chính thức hoạt động. Thời gian cho việc triển khai này mất khoảng từ 2-3 tháng. Trên cơ sở hoàn thiện hệ thống phần mềm của các CTCK và TTLK, UBCKNN sẽ chính thức cho phép triển khai hoạt động T+2.

 

Trần Hải Trà - Hạ Long, Quảng Ninh

Xin ông Dũng cho biết, cơ cấu nguồn thu đóng góp giữa hai ngành kinh doanh BĐS và hạ tầng trong tổng lợi nhuận của PPI trong 3 tháng đầu năm 2010?

 Ông Phan Anh Dũng (PPI): -Cơ cấu nguồn thu trong tổng lợi nhuận Quý I -2010 của PPI chủ yếu là từ lĩnh vực bất động sản.

 

Lê Nam Sơn - Quận 1, Tp HCM

Xin ông Phan Anh Dũng cho biết, kỳ vọng và mục tiêu của PPI trong năm 2010?

 Ông Phan Anh Dũng (PPI): -Ban điều hành PPI sẽ luôn luôn bám sát các mục tiêu Đại hội cổ đông đã đề ra, linh hoạt trong điều hành để đạt và vượt những mục tiêu đã đề ra 1 cách tích cực nhất. Dự kiến lợi nhuận trước năm 2010 là 52 tỷ đồng.

 

Hồ Ngọc Hoa - Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

PPI là một DN xuất thân từ ngành giao thông, xin ông Dũng cho biết cơ cấu mảng hạ tầng giao thông của PPI trong kế hoạch doanh thu 2010? Tỷ suất lợi nhuận cổ phiếu PPI so với các công ty giao thông cùng ngành niêm yết trên TTCK ?
 Ông Phan Anh Dũng (PPI)

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 28

Ông Phan Anh Dũng
-Cơ cấu doanh thu mảng hạ tầng giao thông của PPI trong năm 2010 dự kiến khoảng 50% tổng doanh thu. Trong những năm tiếp theo mảng này vẫn được PPI duy trì vì đây là ngành nghề truyền thống có doanh thu và lợi nhuận ổn định nhất là trong bối cảnh Chính phủ tập trung rất nhiều vốn vào phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và vốn rất kịp thời. Tuy nhiên, lợi nhuận chính của PPI vẫn là từ kinh doanh bất động sản.
 

Trường Sinh - 19 Khuất Duy Tiên Hà Nội

Xin chào ông Lê Anh Thi, thi thoảng tôi được đọc các bài phân tích khá sắc của ông về thị trường. Xin ông phân tích thêm đôi chút về diễn biến thị trường hiện tại, nhóm và các cổ phiếu đáng lưu tâm trong năm 2010?

 Ông Lê Anh Thi (AVSC): Tôi cho rằng, thị trường hiện tại có nhiều đặc điểm khác với trước kia ở một số yếu tố: i) dòng tiền chưa đổ vào bluechips nhiều do thông tin vĩ mô hỗ trợ chưa đủ mạnh, nhưng thị trường khá vững nên dòng tiền đổ mạnh vào penny stock cơ bản tốt. ii) Sàn HNX nổi lên, thu nhận dòng tiền đầu tư lớn và đặc biệt là không phụ thuộc vào VN-Index, và tránh được sự nhạy cảm tâm lý của nhà đầu tư với VN-Index. Những diễn biến như thế là hợp lý và tôi cho rằng xu hướng này vẫn còn tiếp tục. Thị trường nhìn chung ổn định, không biến động chỉ số quá cao, nhưng vẫn có nhiều cơ hội đầu tư.


Về tổng thể năm 2010, tôi cho rằng, các nhóm ngành khai khoáng, thép, bất động sản, vật liệu xây dựng sẽ có nhiều cơ hội đầu tư. Ngành cao su tự nhiên và thủy sản cũng hấp dẫn, nhưng phải từ khi ít nhiều có kết quả kinh doanh quý II/2010. Điều kiện cần cho thị trường tăng mạnh trở lại là CPI được kiềm chế và tăng trưởng tín dụng được khôi phục lại (trước đó thì lãi suất cần hạ). Khi đó, dòng tiền lớn mới đổ vào thị trường. Nhà đầu tư nên lưu ý 2 yếu tố này. Tôi dự kiến là từ tháng 5 hoặc 6/2010.

 

Nguyễn Hoàng Bảo Quang - Hà Nội

Chào ông Vinh.
Là cổ đông của SHS, tôi xin được hỏi việc tăng vốn của SHS được sử dụng chính vào lĩnh vực kinh doanh nào? Liệu SHS có đẩy mạnh hoạt động tự doanh trong năm nay. Tham gia tự doanh có những rủi ro gì trong bối cảnh thị trường hiện tại?

 Ông Nguyễn Quang Vinh (SHS): Việc tăng vốn điều lệ từ mức 410 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng của SHS sẽ được hoàn tất trong cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 năm nay. Nguồn vốn huy động lần này sẽ được sử dụng để đầu tư đổi mới công nghệ thông tin, nâng cấp cơ sở vật chất và nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động của Công ty trong đó ưu tiên cho hoạt động đầu tư, đẩy mạnh hoạt động bảo lãnh phát hành và các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, tăng cường các dịch vụ hỗ trợ khách hàng đầu tư của SHS.


Năm 2009 vừa qua, SHS đã đạt được kết quả kinh doanh khá ấn tượng nhờ các mảng hoạt động kinh doanh của Công ty đều tăng trưởng mạnh, trong đó hoạt động tự doanh là mảng hoạt động đã đem lại mức lợi nhuận khá cao. Năm 2010 thị trường được đánh giá sẽ tiếp tục ổn định hơn năm 2009 và sẽ khởi sắc trong năm 2011, không ngoại trừ khả năng có thể sẽ khởi sắc ngay trong nửa cuối năm nay khi mà nền kinh tế đã thoát khỏi suy thoái, các yếu tố kinh tế vĩ mô đã dần ổn định và có biểu hiện của sự phát triển trở lại. Bởi vậy, SHS cho rằng mảng hoạt động tự doanh vẫn sẽ có những đóng góp tích cực trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận, và SHS vẫn tiếp tục chú trọng đến mảng hoạt động này.


Tuy nhiên, với những diễn biến của thị trường như trong giai đoạn vừa qua, rủi ro về hoạt động đầu tư không đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng vẫn đang hiện hữu, bên cạnh đó còn tồn tại rủi ro nếu không đánh giá và lựa chọn được đúng ngành, mã cổ phiếu để đầu tư hiệu quả. Với những cơ hội đầu tư sớm từ đầu để có thể đạt được mức lợi nhuận cao trong tương lai lại đang bị hạn chế bởi quy định phát hành và chào bán riêng lẻ, chỉ có thể thoái vốn sau thời điểm phát hành ít nhất một năm. Với thực tế đó, SHS đang triển khai hoàn thiện một cơ cấu đầu tư an toàn và hiệu quả để sẵn sàng giải ngân ngay sau khi hoàn tất phát hành. Cơ cấu đầu tư sẽ đảm bảo cân đối giữa các khoản mục đầu tư rủi ro và phi rủi ro, đảm bảo cân đối giữa ngắn hạn và trung, dài hạn. Hoạt động của bộ máy nghiên cứu thị trường, phân tích và đầu tư của SHS đang chạy với công suất chưa từng có để đảm bảo việc đầu tư thận trọng, an toàn và mang lại hiệu quả cao nhất cho các cổ đông.

 

Lê Anh Thắng - Kim Giang, Hà Nội

Xin hỏi ông Vinh có tham gia đầu tư chứng khoán hay không? Nếu có nguyên tắc đầu tư của ông là gì?

 Ông Nguyễn Quang Vinh (SHS): Là một người quản lý và điều hành hoạt động của một công ty chứng khoán, bản thân tôi cũng rất quan tâm đến TTCK và cũng tham gia thị trường như một người đầu tư chân chính. Đứng trên phương diện nhà quản lý, quan điểm đầu tư của tôi luôn tuân thủ nguyên tắc thận trọng và an toàn, đầu tư dài hạn theo đánh giá triển vọng của doanh nghiệp mình đã lựa chọn chứ không “đón sóng và lướt sóng”. Với quan điểm đầu tư dài hạn, tôi đã lựa chọn và quyết định dồn toàn bộ vốn liếng đầu tư vào cổ phiếu SHS (đăng ký và sẽ đầu tư hơn 1 triệu cổ phần) để dành toàn tâm, toàn thời gian cho công tác điều hành hoạt động của Công ty.

 

van sĩ - Biên Hòa

Xin hỏi ông Dũng, PPI giới thiệu rất nhiều dự án trong điều kiện thị trường không thuận lợi. Khả năng triển khai các dự án của PPI thế nào? PPI lấy nguồn tài chính thế nào để triển khai?

 Ông Phan Anh Dũng (PPI): -Sau khi niêm yết trên sàn chứng khoán việc huy động tài chính của PPI cho các dự án sẽ dễ dàng hơn. Như đã trả lời ở những câu hỏi trước PPI luôn nhắm vào những sản phẩm mà thị trường có nhu cầu thực sự nên mặc dù thời gian qua thị trường bất động sản không thuận lợi nhưng PPI vẫn đạt và vượt những mục tiêu đã đề ra.

 

Trịnh Ngọc Lan - 230 Hai Bà Trưng, Quận Nhứt, TP. HCM

Chào anh Miên Tuấn, xin anh cho biết tỷ lệ margin tại công y mình hiện tại là bao nhiêu? Cám ơn anh.

 Ông Nguyễn Miên Tuấn (VDSC): Xin chào bạn. Chứng khoán Rồng VIệt có hợp tác với Eximbank và một số đối tác khác cung cấp dịch vụ tài trợ giao dịch cho khách hàng với tỷ lệ từ 40-70% tùy theo từng loại chứng khoán. Bạn có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với Công ty chúng tôi tại trụ sở chính hoặc tại các chi nhánh để được hướng dẫn. Trân trọng cảm ơn.

 

Hải Hà - Phan Chu Trinh, HK

Năm qua, nhiều NĐT cho biết, đầu tư theo cách chọn CP chuẩn bị lên sàn tốt rồi đầu tư chờ đến khi lên sàn thì thắng lợi lớn. Xin hỏi quan điểm và kinh nghiệm của các CTCK khi lựa chọn hình thức đầu tư này?

 Ông Nguyễn Hồ Nam (SBS): Quan điểm của tôi chiến lược đầu tư này vẫn là chiến lược đầu tư tốt trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nhà đầu tư phải lưu ý lựa chọn thật kỹ doanh nghiệp tiềm năng để đầu tư, và thời gian tính từ lúc thực hiện đầu tư đến lúc doanh nghiệp niêm yết không quá dài (theo quan điểm cá nhân tôi là dưới 3 tháng).

 Ông Nguyễn Quang Vinh (SHS): Trong thời gian vừa qua, có nhiều nhà đầu tư đã thành công với chiến lược mua các cổ phiếu chuẩn bị niêm yết, chờ sau khi cổ phiếu niêm yết thì bán và thu lợi nhuận. Tuy nhiên, theo chúng tôi để đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng này, nhà đầu tư đã phải đánh đổi không ít rủi ro về thanh khoản, khả năng tiếp cận thông tin, xu hướng thị trường tại thời điểm cổ phiếu chào sàn.
Theo tôi, để thành công với chiến lược đầu tư này, nhà đầu tư cần tìm cách giảm thiểu các rủi ro nêu trên.

Đối với rủi ro về tiếp cận thông tin, nhà đầu tư cần tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn tin cậy để có đủ cơ sở đánh giá về doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần có đánh giá về tính thanh khỏan của từng cổ phiếu khi chưa niêm yết. Một số cổ phiếu mặc dù chưa niêm yết nhưng có thanh khoản khá cao nhưng nhiều cổ phiếu lại có thanh khoản thấp. Cuối cùng, nhà đầu tư cũng cần có đánh giá về xu hướng thị trường để tránh rủi ro giá cổ phiếu sụt giảm theo xu hướng thị trường khi chào sàn.

 

Việt Hoàng - HCM

Là TGĐ của 1 CTCK, xin chị Hương đánh giá về hiện tượng làm giá cổ phiếu hiện nay trên TTCK VN. Nhất là các cổ phiếu mới chào sàn rất hay bị đồn thổi là được 1 nhóm nhà đầu tư này, nhóm nhà đầu tư kia gom hàng và làm giá. Cổ phiếu VND có như vậy hay không?

Giả sử, nếu chị là người đứng đầu cơ quan quản lý, chị sẽ có biện pháp gì để ngăn chặn việc làm giá này?
 Bà Phạm Minh Hương (VND): Ta hãy hiểu đúng về khái niêm làm giá và khái niệm tạo lập giá trị. Đầu tư chứng khoán bao gồm 2 rủi ro, rủi ro giá trị ( định giá cổ phiếu) và rủi ro thị trường (không có thanh khoản và gía bị thấp hơn giá trị nội tại). Nếu cổ phiếu không thu hút được dòng tiền của tt thì rủi ro thị trường rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh thị truong vốn mỏng và nhiều công ty niêm yết như hiện nay. Nếu tôi chọn cổ phiếu để đầu tư, tôi sẽ chọn cổ phiếu an toàn về giá trị và có khả năng thu hút dòng tiền của công chúng đầu tư, đảm bảo giảm thiểu các rủi ro thanh khoản. Vì vậy, bạn sẽ cần phải hiểu rõ sự khác biệt giữa làm giá và tạo lập giá trị bền vững đảm bảo thanh khoản cho nhà đầu tư.
VND có cả 2 yếu tố, giá trị và thanh khoản.
Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 29
 

Hoàng Văn Phát - TP Thanh Hoá, Thanh Hoá

Tôi được biết, CFC đang xây dựng chương trình quản lý Quỹ trả nợ cho các dự án, nhà máy, DN trả nợ nước ngoài. Việc này đang được triển khai ra sao và DN sẽ được hưởng lợi gì từ Quỹ này, thưa ông?

 Ông Bùi Nguyên Quỳnh (CFC): Quỹ tích lũy trả nợ là sản phẩm tài chính hoàn toàn mới và độc đáo của CFC trong năm 2010 dành cho các doanh nghiệp thành viên thuộc Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM). Đây sẽ là một điểm nhấn của CFC trong việc đa dạng hóa các dịch vụ tài chính, cung cấp cho các khách hàng của CFC. Trên nền tảng của những sản phẩm như: ủy thác quản lý vốn, quản lý dòng tiền... kết hợp với các công cụ hiện đại, CFC đã phân tích bức tranh tài chính của các doanh nghiệp để từ đó có thể tư vấn phương án trả nợ tối ưu cho khách hàng trong các khoản vay đầu tư từ nước ngoài. Với sản phẩm này, CFC sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp chủ động hơn và quản lý dòng tiền tốt hơn của chính mình. Việc chủ động và quản lý dòng tiền tốt hơn "ắt" mang lại lợi ích cho khách hàng.

 

Phùng Thế Tài - số 233 A, Cầu Giấy, Hà Nội

Xin chào ông Nguyễn Miên Tuấn, TGĐ CTCP Chứng khoán Rồng Việt. Xin ông cho biết kế hoạch niêm yết của Rồng Việt trên sàn HNX được dự định ra sao. Rồng Việt sẽ chọn giá chào sàn là bao nhiêu và theo ông mức giá NĐT kỳ vọng bao nhiêu là hợp lý?

 Ông Nguyễn Miên Tuấn (VDSC): Xin chào bạn. Theo kế hoạch, Rồng Việt dự kiến sẽ niêm yết trên sàn HNX trong tháng 5/2010 ngay sau khi được HNX chấp thuận. Mức giá chào sàn sẽ do cung cầu quyết định bạn ạ. Về mức giá hợp lý của cổ phiếu VDS, là người điều hành doanh nghiệp, tôi tin tưởng rằng cổ phiếu VDS xứng đáng được đánh giá cao hơn mức giá đang giao dịch trên thị trường Upcom hiện nay. Xin cảm ơn bạn.

 

Nguyễn Bình Phương - Đông Đa. Hà Nội

Xin chào ông Vinh. Xin chúc mừng ông trên cương vị mới. TTCK Việt Nam gần đây ít biến động theo những thị trường lớn trên thế giới. Vì sao lại có hiện tượng này? Có phải TTCK Việt Nam khó bứt phá vì tiềm ẩn những rủi ro hay không?

 Ông Nguyễn Quang Vinh (SHS): Xin cảm ơn lời chúc mừng của bạn. Vinh dự trên cương vị mới, nhưng tôi cũng nhận thấy tránh nhiệm hết sức lớn lao khi đảm nhiệm vai trò dẫn dắt SHS với định hướng mục tiêu trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt nam trong thời gian tới.


Trở lại câu hỏi của bạn, giai đoạn vừa qua chúng ta đã chứng kiến xu thế gần như đi ngang của TTCK Việt Nam, cụ thể là chỉ số VnIndex dường như đang ở trong giai đoạn tích lũy quanh ngưỡng 505-520 điểm khá lâu, trong khi đó chứng khoán thế giới như các thị trường Mỹ, Châu Âu… đã có nhiều phiên giao dịch rất hứng khởi. Theo cá nhân tôi thì đây là điều bình thường vì không phải là lần đầu tiên TTCK Việt Nam giao dịch trái chiều với TTCK Mỹ và thế giới (lần trước là giai đoạn sụt giảm từ 1/2008 - tháng 6/2008, TTCK Việt Nam liên tục đi xuống và thanh khoản sụt giảm mạnh trong khi chứng khoán thế giới vẫn có những phiên giao dịch hứng khởi).

Qua quan sát thì đặc điểm chung tạo nên xu hướng trái chiều giữa TTCK Việt nam và TTCK thế giới tại cả 2 giai đoạn như đã đề cập, theo tôi có thể xuất phát từ những khó khăn kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn ở Việt Nam. Nếu như ở thời điểm đầu năm 2008 là vấn đề tỷ giá và cân đối cán cân thanh toán, thì thời điểm gần đây có thể chính là áp lực lạm phát và lãi suất đang ở mức khá cao. Tuy nhiên tôi cho rằng sức ép hiện nay nhìn chung không còn quá lớn và không quá khó khăn nhưng thời điểm đầu năm 2008. Sức ép lạm phát và lãi suất tuy là một vấn đề lớn, nhưng với sự chủ động và điều hành linh hoạt của Chính phủ, của NHNN cùng các bộ ngành liên quan, tôi tin tưởng rằng vấn đề này sẽ sớm được giải quyết. Gần đây chúng ta đã đón nhận những tín hiệu khá tích cực đó là sự đồng thuận của hệ thống ngân hàng trong việc hạ nhiệt lãi suất cho vay xuống dưới 15%, với mức lãi suất đang tiệm cận mức hợp lý này, chắc chắn các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và có thể sẽ đạt được kết quả cũng như phát triển tốt hơn. Theo đó TTCK Việt Nam có thể sẽ phản ứng tích cực hơn với thông tin về sức khỏe của các doanh nghiệp.

 

Nguyễn Mạnh Vân - 139 Ấp 3 huyện Bình Chánh

Chào ông Dũng.
Thị trường BĐS hiện nay đang trong giai đoạn trầm lắng, các dự án bất động sản hiện nay đối với nhiều nhà đầu tư đều đã bão hòa và thiếu tính hấp dẫn trong đầu tư, PPI lại chào sàn vào thời điểm này liệu có thích hợp? Ông có thể cho biết hiệu suất lợi nhuận trên vốn dự kiến của PPI?

 Ông Phan Anh Dũng (PPI): -Việc niêm yết trên sàn chứng khoán nằm trong kế hoạch của PPI, sau khi niêm yết PPI cũng nhận được nhiều thuận lợi hơn trước trong việc huy động vốn và quảng bá sản phẩm. EPS dự kiến năm 2010 là 3.900 đồng/cổ phiếu.

 

T_Hose - 165 Nguyen Thai Binh

Xin chào các diễn giả. Xin hỏi các vị nhận định về dòng tiền mới trong thời gian sắp đến? Liệu dòng tiền này có đủ mạnh đáp ứng nguồn cung CK quá lớn hiện nay.?

Cảm ơn.

 Ông Phạm Thanh Tùng (PSC): Theo ước tính của chúng tôi, cần khoảng 40.000 - 50.000 tỷ đồng cho các hoạt động tăng vốn của các công ty niêm yết mà chủ yếu tập trung vào các ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản. Đối với những ngành này, nhà đầu tư nước ngoài thường sở hữu khoảng 30%; một số tổ chức tài chính lớn như: VCB, CTG, BVH... thì nguồn tăng vốn sẽ cho được cung ứng từ phía các cơ quan chủ quản là nhà nước tương ứng với tỷ lệ sở hữu nhà nước tại các tổ chức đó. Nhìn chung, dòng tiền chảy vào TTCK sẽ phụ thuộc nhiều vào tổng lượng tiền cung cấp cho nền kinh tế và trong trung hạn phụ thuộc nhiều vào chính sách tiền tệ, đang được từng bước nới lỏng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng khi lạm phát đã có dấu hiệu ổn định. Lượng cổ phiếu giao dịch thường xuyên ước tính khoảng 20 - 25% tổng số cổ phiếu, được sở hữu bởi các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức vừa và nhỏ. Ước tính của chúng tôi cho thấy, cần khoảng 10.000 - 15.000 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu tăng vốn của lượng 20 -25% nói trên trong vòng 2-3 tháng tới.


Hiện nay, tiền nhàn rỗi trong nhân dân khá nhiều. Nếu chính sách tiền tệ tiếp tục nới rộng thì chúng tôi cho rằng, lượng tiền cần có để đáp ứng cho nguồn cung chứng khoán trong thờ gian tới sẽ được cân đối. Tuy nhiên cũng nhấn mạnh rằng, chứng khoán là một kênh huy động vốn của DN, nhà đầu tư nên chú ý tránh hiện tượng pha loãng của DN, tập trung vào các DN có yếu tố cơ bản tốt, tăng trưởng ổn định, dự án khả thi, minh bạch thông tin...

 Ông Nguyễn Hồ Nam (SBS)

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 30

Ông Nguyễn Hồ Nam

Hiện tại, số lượng nhà đầu tư có giao dịch thường xuyên vẫn ít hơn 1% dân số của các thành phố lớn của Việt Nam. Con số này quá khiêm tốn so với mức bình quân của khu vực, giả định thị trường chứng khoán tăng trưởng quay trở lại là một kênh đầu tư hấp dẫn, thu hút thêm nhà đầu tư mới tham gia thì với chỉ thêm 1% dân số ở các thành phố lớn của Việt Nam tham gia nữa thôi (con số này vẫn còn rất khiêm tốn so với khu vực) thì quy mô thị trường sẽ tăng gấp đôi. Thêm nữa, với sự tăng trưởng của các thị trường trong khu vực trong thời gian qua thì thị trường chứng khoán Việt Nam đang được giao dịch ở mức tương đối rẻ so với các thị trường khác trong khu vực và quốc tế. Điều này hoàn toàn sẽ hấp dẫn đối với các luồng vốn hiện đang đầu tư ở các thị trường khác trong khu vực.


Như vậy, vấn đề của thị trường chứng khoán Việt Nam là phải giải quyết vấn đề chất lượng hàng hóa, tính minh bạch, sản phẩm mới và phát triển thị trường. Làm tốt được những điều này, thì vấn đề dòng tiền của thị trường không phải là một mối bận tâm.

 

Đặng Hương - 335 Nguyễn Trãi,Hà Nội

Xin hỏi ông Dũng, ông đánh giá thế nào về tiềm năng của cổ phiếu BĐS trên TTCK hiện nay? Có ý kiến cho rằng, đã qua thời hoàng kim của CP BĐS, ông có bình luận gì về ý kiến này?

 Ông Phan Anh Dũng (PPI): -Theo tôi cổ phiếu PPI đang ở mức giá phù hợp để đầu tư. Khi đầu tư vào cổ phiếu PPI ngoài những lợi nhuận từ cổ phiếu mang lại nhà đầu tư còn được hưởng những lợi nhuận trong tương lai do quỹ đất của các dự án mà PPI đang thực hiện mang lại.

 

Phúc OTC - Quận 1, TP.HCM

Đi huy động vốn ở thị trường nước ngoài, SAM sẽ nói gì về thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay với nhà đầu tư nước ngoài để thuyết phục họ đưa tiền cho SAM đầu tư. Đó cũng là lý do mà nhà đầu tư cá nhân như tôi nên mua chứng khoán ở thời điểm này?

 Ông Mike Kokalari (SAM): Việt Nam là quốc gia trẻ nên mức độ tiêu dùng vẫn còn tăng trong vòng 10 đến 20 năm nữa. Có rất nhiều nghiên cứu ở thị trường chứng khoán lớn là NYSE và NIKKEI, mức độ tăng trưởng của hai thị trưởng này gắn liền với mức độ tiêu dùng của một quốc gia. Mà mức độ tiêu dùng gắn liền với độ tuổi trung binh dân số của quốc gia đó (45 tuổi là mức độ tiêu dùng cao nhất ở Mỹ). Thị trường Việt Nam với dân số trẻ còn còn nhiều năm để tăng trưởng.
Có rất nhiều ngành công nghiệp ở Việt Nam chưa có hoặc mới ở giai đoạn sơ khai cho nên các nhà đầu tư nước ngoài có cơ hội đầu tư sớm với giả rẻ và có khả năng tăng trưởng cao.

 

Thăng Long - Kim Mã, Hà Nội

Tôi thấy VND có bước tiến rất nhanh trong việc tăng thị phần môi giới trong thời gian gần đây. Xin chị Hương cho biết Cty đã triển khai những hoạt động gì nhằm thu hút khách hàng?

Nếu tôi chuyển tài khoản từ CTCK khác sang VnDirect thì tôi sẽ được những quyền lợi gì khác biệt với các CTCK khác?

 Bà Phạm Minh Hương (VND): Thị phần môi giới của VNDIRECT đứng thứ 3 trên HNX và thứ 8 trên HOSE là một phần thưởng quá lớn với toàn thể ban lãnh đạo và nhân viên chúng tôi. Đối với VNDIRECT, mỗi nhà đầu tư đều là những khách hàng đặc biệt, và đó chính là vũ khí bí mật của thành công của công ty. Chúng tôi hiểu nhu cầu của từng khách hàng, và co gắng đáp ứng tốt nhất nhu cầu đó, đấy chính là bí quyết thu hút KH của VNDIRECT.

 
Bạn là khách hàng đặc biệt, và chúng tôi quan tâm tới mọi nhu cầu của bạn và cố gắng đáp ứng nó tốt nhất. Đấy là quyền lợi khác biệt VNDIRECT mong muốn mang đến cho mọi KH của mình.

 

Lê Hà Sơn -

Xin chào ông Vinh. Thị trường chứng khoán phụ thuộc nhiều vào chính sách tiền tệ. Ông Vinh có thể cho biết, vì sao ngân hàng đã nới lỏng (cho phép cho vay theo lãi suất thỏa thuận, bơm tiền qua thị trường mở) mà chứng khoán vẫn không bật lên được?

 Ông Nguyễn Quang Vinh (SHS): Một câu hỏi khá hay. Cũng như các thị trường vốn khác, thị trường vốn Việt Nam hay nói cách khác là TTCK Việt Nam luôn chịu những ảnh hưởng từ sự thay đổi chính sách tiền tệ. Như bạn thấy gần đây chúng ta đã được đón nhận khá nhiều thông tin tích cực từ các chính sách tiền tệ như là thông tin cho phép cho vay theo cơ chế lãi suất thỏa thuận, bỏ lãi suất trần huy động,… nhưng TTCK Việt Nam, nói chính xác hơn là các mã cổ phiếu bluechips có tỷ trọng khá cao trong rổ tính chỉ sổ, vẫn chưa thực sự khởi sắc trong giao dịch. Theo tôi, chúng ta vẫn cần nhìn nhận sâu hơn về hoạt động cung tiền của NHNN và việc thỏa thuận lãi suất của các NHTM. Trước hết, về chính sách chỉ đạo của NHNN, tôi cho rằng định hướng vẫn là linh hoạt trong phạm vi có kiểm soát nhằm thực hiện được nhiệm vụ kiềm chế lạm phát ở mức hợp lý. Việc bơm tiền qua thị trường mở của NHNN chủ yếu là biện pháp nhằm làm giảm áp lực thanh khoản tạm thời cho hệ thống các NHTM. Trong khi đó, mặc dù việc áp dụng cơ chế lãi suất thỏa thuận đã được thực hiện, song mức lãi suất vẫn ở mức khá cao. Hệ thống các NHTM sẽ không thể ngay lập tức hạ lãi suất cho vay bởi lãi suất huy động đầu vào vẫn còn ở mức cao. Theo tôi có lẽ sẽ phải mất chừng một đến vài tháng thì chúng ta mới có thể thấy dòng vốn có chi phí hợp lý hơn xuất hiện trên thị trường. Cá nhân tôi cho rằng đó cũng là thời điểm mà TTCK Việt Nam có thể sẽ thăng hoa.

 

la ngà - TP. HCM

Xin hỏi ông Dũng, tôi có qua địa điểm một số dự án bất động sản của PPI tại TP.HCM và không thấy có sự triển khai xây dựng cụ thể. Xin ông cho biết, các dự án mà ông đề cập nhiều thời gian vừa qua liệu có đúng tiến độ không? Giá vật liệu xây dựng tăng có ảnh hưởng thế nào tới tiến độ và tài chính của PPI?

 Ông Phan Anh Dũng (PPI): -Hiện tại ở TP HCM PPI có 3 dự án chung cư đó là: dự án chung cư Newtown Apartment (16 tầng) đang triển khai thi công đến tầng 5, tiến độ thi công vẫn đảm bảo theo kế hoạch và dự kiến bàn giao căn hộ vào đầu năm 2011 (quý vị có thể tham quan công trường tại số 69 đường số 18 khu phố 4 phường Hiệp Bình Chánh-Quận Thủ Đức); dự án PPI Tower đang đấu thầu để lựa chọn nhà thầu và dự kiến sẽ khởi công trong tháng 5-2010; dự án Water Garden tại Phường Hiệp Bình Chánh Quận Thủ Đức đã giải phóng xong mặt bằng 2,3 ha và đang làm các thủ tục đầu tư theo quy định.


-Việc giá vật tư tăng cũng sẽ làm giảm lợi nhuận của PPI nhưng việc tăng giá này đã nằm trong dự tính của chúng tôi vì trong Báo cáo đầu tư đã có khoản dự phòng 10%.
Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 31
 

Vũ Văn Tuấn - Lê Lợi, Hà Đông, Hà Nội

Xin hỏi các diễn giả trong cuộc giao lưu: CPI tháng 4 của Hà Nội giảm 0,2% so với tháng trước. Các diễn giả nhận định CPI tháng 4 của cả nước như thế nào và có tác động gì tới TTCK? Xin cảm ơn.

 Ông Nguyễn Quang Vinh (SHS): Theo đánh giá gần đây của chúng tôi, mặc dù áp lực lạm phát vẫn còn nhưng CPI tháng 4 của các thành phố lớn cũng như của cả nước sẽ không cao do các nguyên nhân sau:


Một là: giá cả hàng hóa trong tháng 4 và những tháng tiếp theo của năm 2010 có thể sẽ điều chỉnh sau cú sốc CPI Quý 1/2010, vốn dĩ có nhiều đặc điểm về mặt mùa vụ và sốc tăng giá các mặt hàng cơ bản như xăng dầu, điện, nước, than,...
Hai là: việc tỷ giá ngoại tệ và giá vàng giảm mạnh trong thời gian vừa qua cũng khiến áp lực lạm phát nhập khẩu giảm mạnh.


Như chúng ta đã biết, CPI và các chỉ số kinh tế vĩ mô là những biến số cơ bản để Chính phủ điều hành chính sách. Do vậy, khi áp lực lạm phát giảm, nhu cầu về việc thắt chặt tiền tệ, tài khóa sẽ giảm theo, từ đó lãi suất trên thị trường sẽ có xu hướng giảm. Đây chính là tiền đề để các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp niêm yết nói riêng có thể mở rộng hoạt động SXKD. Đây chính là tiền đề cho sự tăng trưởng của TTCK.

 Ông Nguyễn Hồ Nam (SBS): Theo tính toán của Khối phân tích SBS, CPI tháng 4 của cả nước sẽ dưới 0,3% và điều này sẽ có tác động rất tích cực đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.

 Ông Lê Anh Thi (AVSC): Theo quy luật thì hàng năm chỉ số CPI của cả nước luôn đạt mức thấp nhất vào thời điểm tháng 3 (thường là tháng liền kề sau tết Âm lịch) tuy nhiên năm nay do có một tháng nhuần âm lịch nên điểm thấp của lạm phát sẽ vào tháng 4. Vì vậy thông tin tích cực về CPI trong tháng 4 là điều có thể dự đoán được, tuy nhiên theo chúng tôi mức giảm 0,2% của CPI tại Hà Nội là khá ấn tượng. Chúng tôi tin rằng với những biện pháp kiểm soát giá cả của Chính phủ trong thời gian gần đây thì CPI của cả nước sẽ diễn biến tương tự như của Hà Nội.

Như chúng ta đều biết chỉ số CPI luôn có tương quan nghịch với thị trường chứng khoán, vì vậy với thông tin tích cực từ CPI của Hà Nội sẽ giúp nhà đầu tư vững tin hơn vào đà tăng của thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Hơn nữa với việc CPI giảm thì Ngân hàng nhà nước sẽ mạnh dạn hơn trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian sắp tới, như chúng ta đã biết thì kế hoạch tăng trưởng tín dụng của cả nước trong năm nay là 25% nhưng đến hết quý I thì mức tăng này chưa đến 3%, do đó chúng tôi tin rằng trong thời gian tới, tăng trưởng tín dụng sẽ khôi phục lại, lợi nhuận doanh nghiệp tốt lên nhờ chi phí vốn rẻ hơn, và thị trường chứng khoán sẽ đi trước đón đầu kết quả kinh doanh này.

 

Nguyễn Thành Nam - Hà Nội

Thưa ông Bùi Nguyên Quỳnh, Giám đốc Khối Đầu tư và dịch vụ tài chính (CFC),khách hàng chủ yếu của CFC hiện nay là các DN xi măng, thép. Vậy trong chiến lược phát triển sắp tới, Công ty ưu tiên những giải pháp nào để tìm kiếm khách hàng ngoài hai ngành trên, để có thể khẳng định vị thế của một định chế tài chính lớn như tham vọng của CFC?

 Ông Bùi Nguyên Quỳnh (CFC): Trong năm 2010, CFC sẽ cung cấp cho khách hàng là doanh nghiệp xi măng và thép thêm nhiều sản phẩm và dịch vụ tài chính tiện ích nhằm thiết lập một chuỗi sản phẩm cho hệ thống chuỗi liên kết khách hàng trong ngành vật liệu xây dựng từ cung cấp nguyên vật liệu, đến nhà sản xuất và đến các đơn vị phân phối, tiêu thụ sản phẩm. Cụ thể, trong quý I vừa qua, CFC đã thông qua khoản thu xếp 800 tỷ đồng cho Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 (HT1) và các nhà phân phối chính của HT1.


CFC hiểu rằng việc liên kết các khách hàng có liên quan lợi ích với nhau bởi một chuỗi các sản phẩm, dịch vụ tài chính chắc chắn, CFC sẽ cùng các khách hàng và đối tác trở nên vững mạnh trong nền kinh tế ngày càng năng động.

 

Hoàng Mạnh Hà - Cầu Giấy, Hà Nội

Xin được hỏi ông Nguyễn Sơn (UBCK). Ông có thể cho biết quan điểm của mình về việc nhà đầu tư được mua bán 1 loại CK trong 1 phiên? Có phải do lo ngại hiện tượng làm giá CP nên cơ quan quản lý chưa cho phép thực hiện? Nếu đúng như vậy thì tôi cho rằng chỉ cần quy định nhà đầu tư chỉ được bán CK với giá cao hơn giá vừa mua và mua với giá thấp hơn giá vừa bán. Nếu quy định như vậy thì đối tượng làm giá sẽ chuốc lỗ vào mình mà thôi. Theo ông, bao giờ thì hoạt động trên sẽ được thực hiện?

 Ông Nguyễn Sơn (UBCK)
Việc triển khai đưa vào ứng dụng các sản phẩm nghiệp vụ mới trên thị trường vào thời điểm hiện nay theo tôi là cần thiết. Qua đó, góp phần hỗ trợ tính thanh khoản cho thị trường và gia tăng cơ hội cho NDT. Tuy nhiên, cũng cần cân nhắc thận trọng việc triển khai các nghiệp vụ này để đảm bảo khả năng quản lý, giám sát, tránh những mặt trái gây mất ổn định đến thị trường. Hiện nay, UBCKNN đã dự thảo Thông tư giao dịch chứng khoán, trong đó có quy đinh cho phép NDT mở nhiều tài khoản và một số trường hợp được phép mua và bán cùng 1 loại CP trong 1 ngày giao dịch. Trước mắt, cơ quan quản lý sẽ đưa vào áp dụng việc bán chứng khoán trong ngày T+2, sau đó dựa trên thực tiễn của thị trường, cơ quan quản lý sẽ từng bước triển khai thực hiện các nghiệp vụ khác (mở nhiều tài khoản và mua bán chứng khoán trong ngày, repo, margin...)

 

Phan Triệu Vũ - Nguyễn Thông, Quận 3

Chào anh Tuấn, tôi có một câu hỏi tế nhị. Rồng Việt là con cưng của Eximbank, ACBS là con đẻ của ACB, SBS là truyền nhân của Sacombank, Thăng Long là đại đệ tử của MB… Ba CTCK sau đã định hình hoạt động khá rõ, đặc biệt Thăng Long và SBS. Tuy nhiên vai trò của ngân hàng mẹ tại Rồng Việt khá mờ nhạt. Xin anh cho biết Exim đã hỗ trợ gì cho công ty mình trong năm qua?
 Ông Nguyễn Miên Tuấn (VDSC): Xin chào bạn. Tôi xin chia sẻ thêm với bạn một số thông tin về Chứng khoán Rồng Việt. Đến nay, Rồng Việt chỉ là công ty liên kết của Eximbank với tỷ lệ sở hữu của Eximbank trong Rồng Việt là 18% chứ chưa được là con cưng của Eximbank đâu bạn ạ. Mối quan hệ giữa Rồng Việt với Eximbank hoàn toàn khác với mối quan hệ giữa ACB với ACBS (ACBS là công ty ACB sở hữu 100%) hoặc Sacombank với SBS, MB với Thăng Long (các ngân hàng mẹ sở hữu hơn 70% cổ phần của Công ty chứng khoán). Đối với Rồng Việt, mặc dù là chỉ mới đi vào hoạt động được 3 năm và là công ty liên kết của Eximbank nhưng chúng tôi cũng đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác rất chặt chẽ với Eximbank về mọi mặt. Cụ thể là trong các lĩnh vực đầu tư, tài trợ vốn cho khách hàng, phối hợp bán chéo sản phẩm, hợp tác trong việc mở rộng mạng lưới... trên cơ sở cùng phát triển.
Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 32
 

Huỳnh Hương Hạ - Thái Thịnh, Hà Nội

Chào ông Vinh.
Vừa qua dòng tiền đổ mạnh vào các CP penny stock. Ông giải thích gì về hiện tượng này. Xu hướng này có kéo dài trong thời gian tới?

 Ông Nguyễn Quang Vinh (SHS)

Thời gian vừa qua chúng ta đã chứng kiến sự khởi sắc của hàng loạt cổ phiếu penny và chính đây cũng tạo ra lực đỡ chính cho các chỉ số chứng khoán Việt Nam . Nhưng qua quan sát thì dường như sóng của các cổ phiếu penny được tạo ra bởi "phong trào" bởi lẽ các cổ phiếu thậm chí đang nằm trong diện cảnh báo bởi kết quả kinh doanh thua lỗ năm 2009 như ANV, FPC… cũng được người đầu tư “quan tâm”; ví thử như gần đây nhất thì cổ phiếu ANV cũng đã tăng khiêm tốn tới 7 phiên liên tục, trong đó có tới 5 phiên tăng giá trần.

Có thể giải thích nguyên nhân của thực tế này là việc đầu tư vào các cổ phiếu Penny chỉ yêu cầu một lượng vốn vừa phải, trong điều kiện biến động thực tế của thị trường thì những mã cố phiếu này luôn thể hiện rõ sự tăng trưởng đột biến. P/E thấp và EPS khá cao, vòng quay vốn nhanh, lợi nhuận hấp dẫn và sự luân chuyển sống động các nhóm ngành, sóng cổ phiếu này đã tạo được sự thu hút thực sự với cả nhà đầu tư mới tham gia lẫn cả những “lão làng” vốn đã khá mệt mỏi với việc đầu tư dài hạn cùng với các mã… Bluechips.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy khá rõ rủi ro khi đầu tư vào các mã Penny là tính thanh khoản và giá biến động khá thất thường. Sự thay đổi đột ngột về cung cầu sẽ dẫn tới giá cổ phiếu tăng giảm với biên độ khá lớn, hoặc tăng vọt hoặc mất giá khủng khiếp trong một thời gian ngắn, khiến những người sở hữu Penny thường không kịp phản ứng. Đầu tư vào các mã Penny có độ rủi ro khá cao, trong khi nhiều người có thể kiếm bộn tiền thì cũng không ít người lại mắc kẹt vì bán mà không có người mua.

Chính vì thế tôi cho rằng, dòng tiền có thể sẽ không ở lại lâu bền với nhóm cổ phiếu này; hiện nay dường như các nhà đầu tư đang chọn lựa các mã cổ phiếu của những công ty có kết quả kinh doanh tốt và cũng lựa chọn những nhóm ngành có thể được hưởng lợi nhiều nhất từ những chuyển biến của kinh tế vĩ mô từ nay đến cuối năm - Đây có lẽ sẽ là chiến lược đầu tư an toàn và hiệu quả nhất trong giai đoạn sắp tới.

 

Tran Huu Nam - Ngo 49 - Pho Vinh Ho - Ha Noi

1. Xin hỏi CPI tăng hay giảm thì có liên quan gì đến thị trường chứng khoán?
2. Nếu CPI tăng thì tôi có nên đầu tư vào một công ty như Sacom (SAM) không? Tại sao?

 Ông Nguyễn Hồ Nam (SBS): Thường khi CPI tăng thì tất cả hàng hóa đều tăng giá, còn cổ phiếu lại giảm giá. Điều này là do khi lạm phát tăng ở một mức không bình thường sẽ có những tác động rất tiêu cực đến nền kinh tế và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp mà điều này sẽ được phản ánh tiêu cực trực tiếp vào kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết làm cổ phiếu của họ giảm giá. Tuy nhiên, không phải lạm phát là xấu, để nền kinh tế tăng trưởng ta cần lạm phát ở một mức độ hợp lý. Nền kinh tế sẽ nguy hiểm rất nhiều và rơi vào trì trệ khi lạm phát bằng 0 hoặc âm. Đối với nền kinh tế Việt Nam, theo quan điểm của tôi lạm phát dưới 10%/năm là hợp lý trong điều kiện hiện tại.

Để đầu tư vào một cổ phiếu ta không thể chỉ căn cứ vào một yếu tố CPI được.

 

Thu Phương - Ngân hàng Vietcombank

Tôi muốn biết nhận định của một quỹ đầu tư nước ngoài như SAM về kinh tế vĩ mô ở Việt Nam hiện nay? Liệu lạm phát và tỷ giá có phải vấn đề đáng lo ngại hay không? Đôi khi các tổ chức nước ngoài thường đưa ra nhận định không đúng về kinh tế Việt Nam hoặc về xu hướng của thị trường chứng khoán. Một quỹ quy mô vừa như SAM có thể có tiếng nói khách quan hơn.

 Ông Mike Kokalari (SAM): Kinh tế vĩ mô Việt Nam chưa ổn định, lạm phát và tỷ giá vẫn là lo ngại của nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, SAM không lo ngại quá nhiều về điều đó, lạm phát đang có xu hướng giảm, tỷ giá đã ổn định hơn. Chúng tôi đánh giá cao sự quản lý và giải pháp ổn định vĩ mô của Nhà nước, điều mà tổ chức nước ngoài thường chưa đánh giá đúng.


Suy nghĩ của chúng tôi thể hiện qua chiến lược đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam là "fully invest".

 

Văn Hải - TP Nam Định, Nam Định

Đề nghị ông Bùi Nguyên Quỳnh cho biết kế hoạch tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng của CFC đang được thực hiện thế nào. Ông có thể cho biết thời điểm (tháng mấy trong năm nay) CFC sẽ niêm yết trên HOSE?

 Ông Bùi Nguyên Quỳnh (CFC): Năm 2010 nhằm tăng cường sức mạnh tài chính của CFC, chúng tôi có kế hoạch tăng vốn trong hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ tăng lên 610 tỷ vào đầu quý II/2010 và giai đoạn hai sẽ tăng lên 1.000 tỷ dự kiến cuối quý IV năm nay. CFC dự kiến niêm yết trên HOSE vào cuối quý III/2010.

 

Trần Khánh Ngân - 37 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chào anh Thi, tôi là khách hàng của Công ty tại Hà Nội, tuần trước thấy logo mới của công ty mình mà lạ mắt quá. Cá nhân tôi đánh giá logo cũ đẹp và ấn tượng hơn, logo mới nhìn nhang nhác như của Kim Long. Xin anh giải thích ý nghĩa của sự thay đổi này?

 Ông Lê Anh Thi (AVSC): Gần 03 năm kể từ ngày thành lập (05.07.2007), Âu Việt đã trải qua nhiều bước thăng trầm cùng với sự thăng trầm của thị trường chứng khoán. Ba năm là khoảng thời gian đủ để Âu Việt xây dựng nền tảng, củng cố cơ cấu tổ chức, chuẩn bị cho một giai đoạn mới: phát triển và tăng trưởng. Hình tượng của Logo cũ là hai bàn tay nắm chặt, biểu trưng cho sự đoàn kết của các thành viên Hội Đồng Quản Trị. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, khi Âu Việt là công ty đại chúng và công ty niêm yết, hình tuợng này không còn phù hợp. Để phát triển và tăng trưởng, Âu Việt không những cần sự đoàn kết của HĐQT mà còn cần sự đoàn kết của toàn bộ cán bộ công nhân viên và cả sự đồng thuận của cổ đông.

Chính vì vậy, Âu Việt thay đổi logo mới với ý nghĩa sau:

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 33



a.Ý nghĩa hình tượng:


Logo mới là hình ảnh cách điệu 03 chữ cái đầu của tên công ty (Au Viet Securites) đồng thời cũng là mã chứng khoán của Âu Việt. Ba chữ cái liền mạch thể hiện tinh thần đoàn kết của toàn thể thành viên Âu Việt, quyết tâm thực hiện lời cam kết phát triển bền vững của công ty đối với các quí cổ đông và đối tác.


b.Ý nghĩa màu sắc:


Màu xanh dương là màu biểu trưng của ngành tài chính. Hình tam giác màu xanh lá là một phần của chữ A cách điệu, cũng biểu trưng cho dấu hiệu tăng trưởng của thị trường chứng khoán.

 

- HP

Ông bà nghĩ sao về việc UBCKNN nên cấm các CTCK thực hiện hoạt động tự doanh, vì điều này có thể gây xung đột lợi ích với chính khách hàng mở TK tại CTCK.

Vừa rồi, thị trường lan truyền các file Excel có dữ liệu này. Tôi nhận thấy có một số CTCK vừa khuyến nghị KH mua cổ phiếu, nhưng lại âm thầm bán ra.

Nếu không tách hoạt động này, liệu có nên bắt buộc CTCK công bố thông tin mua bán tự doanh để công khai minh bạch việc này.
 Ông Nguyễn Hồ Nam (SBS): Việc CTCK tự doanh cũng tạo ra những tác động rất tích cực cho thị trường, đặc biệt là về mặt thanh khoản. Trong khu vực ở trên thế giới không có nước nào cấm CTCK tự doanh cả. Điều này càng khẳng định những lợi ích của mảng tự doanh CTCK mang lại cho thị trường. Vấn đề ở đây là làm sao đặt ra được những chuẩn mực quản lý để đảm bảo các xung đột lợi ích đối với khách hàng được loại bỏ.
Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 34
 

Mai Đình Thi - Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tôi xin hỏi Ông Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt 2 câu:
1.Tôi được biết, việc rút ngắn thời hạn giao dịch xuống còn T+2 vẫn chưa thể thực hiện được do hệ thống công nghệ của CTCK chưa cho phép Trung tâm lưu ký chứng khoán giám sát chi tiết tài khoản nhà đầu tư? Quan điểm của TVSI về việc này như thế nào? Về phía TVSI đã sẵn sàng cho việc triển khai giao dịch T+2 chưa?
2. Ông nhận định như thế nào về xu hướng của TTCK trong thời gian tới? Ông có lời khuyên như thế nào cho các nhà đầu tư?

 Ông Nguyễn Văn Dũng (TVSI): Trước hết, cần phải phân biệt thời hạn giao dịch và thời hạn thanh toán. Đúng là hiện nay, hệ thống công nghệ của một số CTCK chưa cho phép CTCK thực hiện điều đó, mặc dù tính đến thời điểm hiện tại, VSD đã họp các CTCK để chốt danh sách chi tiết tài khoản khách hàng của các thành viên để giám sát tính công bằng trong giao dịch.

 
Như vậy, thời gian thực hiện giao dịch T+2 chỉ còn chờ co quan quản lý có quyết định chính thức. TVSI đã sẵn sàng để thực hiên nghiệp vụ này.


Theo nhà đầu tư huyền thoại Warrant Buffet, trong cuốn The snowball - The Business of Life, TTCK tăng trưởng liên tục nếu 1 trong 3 điều kiện sau xảy ra: Thứ nhất, lãi suất giảm hơn mức thấp kỷ lục. Thứ hai, lợi ích của cổ đông được chia nhiều hơn, điều đó đối nghịch với lợi ích của Nhà nuớc, lợi ích của nguời làm công.

Thứ ba, GDP tăng trưởng vượt mức thông thuờng.

Liên hệ với TTCK Việt Nam hiện nay, điều kiện thứ nhất là lãi suất vẫn đang ở mức cao, dao đồng từ 14-15%, mặc dù NHNN đã có hành động giảm lãi suất nhưng do độ trễ của chính sách nên khả năng lãi suất nếu có giảm cũng phải vào cuối năm.


Điều kiện thứ 2: Hiện nay, cổ đông đang huởng mức lợi suất thấp (Dividend yield khoảng 3%), trong khi đó lãi suất tiết kiệm 12-13%.


Điều kiện thứ 3: GDP năm 2010 phấn đấu ở mức 6,5%, thấp hơn so với các năm truớc khủng hoảng (từ 7% đến 8%). Hơn nữa, GDP quý I của Việt Nam là 5,8%, trong khi ở Trung Quốc là 11,9%.


Tôi cho rằng, TTCK Việt Nam truớc mắt vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đến thời điểm cuối năm, nếu NHNN bơm thêm tiền cho nền kinh tế, lãi suất có thể giảm thì TTCK sẽ có chuyển biến tốt hơn.

 

Nguyễn Tiến Mạnh - Thanh Xuân, Hà Nội

Gửi ông Tùng,
Trên sàn niêm yết hiện tại toàn cổ phiếu ngành bất động sản và tài chính - chứng khoán - ngân hàng? ông có nghĩ thị trường bị bios quá không vì nền kinh tế Việt nam đâu chỉ có mỗi 2 nhóm này?

 Ông Phạm Thanh Tùng (PSC): Câu hỏi của anh rất thú vị, tuy nhiên tôi thấy việc trên sàn niêm yết, các công ty ngành bất động sản, tài chính - ngân hàng chiếm một tỷ trọng lớn là hoàn toàn hợp lý. Theo tôi, có mấy lý do sau đây:


1. Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh về hạ tầng xây dựng cơ bản và hạ tầng tài chính. Do đó, bất động sản, xây dựng và tài chính - ngân hàng là 2 lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế.


2. Tiến độ cổ phần hóa và mức độ năng động của các DN trong 2 lĩnh vực này rất cao nên nhiều công ty đã sớm niêm yết để tìm kiếm nguồn vốn đầu tư bổ sung từ TTCK.


Trong thời gian tới, tôi hy vọng sẽ có nhiều công ty thuộc các lĩnh vực khác như: dược phẩm, công nghệ, hàng tiêu dùng... niêm yết trên sàn chứng khoán.

 

Nguyễn Thanh Liêm - Hoàng Mai, Hà Nội

Xin ông Bùi Nguyên Quỳnh cho biết kết quả kinh doanh quý I của CFC?

 Ông Bùi Nguyên Quỳnh (CFC): Trên nền tảng kết quả kinh doanh năm 2009, quý I vừa qua, CFC đã tiếp tục "chinh phục" mục tiêu kinh doanh của quý, mặc dù thị trường liên tục có những diễn biến khó khăn. Tổng tài sản quý I đạt 2.600 tỷ đồng, với lợi nhuận quý đạt gần 30 tỷ đồng. Các chỉ số ROE và ROA đạt cao và tăng trưởng tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Manh Hùng - Ba Đình Hà Nội

Tôi thấy SAM là quỹ đầu tư nước ngoài không lớn nhưng làm thương hiệu khá tốt ở thị trường Việt Nam. Xin hỏi hiện nay, Giá trị tài sản ròng hai quỹ mà SAM quản lý là bao nhiêu. Giá cổ phiếu hai quỹ niêm yết ở thi trường nước ngoài có giao dịch dưới NAV hay không?

 Ông Mike Kokalari (SAM): Hai quỹ của SAM nằm trong số ít quỹ có NAV dương trong vòng hai năm vừa qua. Quỹ VEH được đánh giá là quỹ tốt nhất trong số các quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam bởi LCF Rothschild năm 2008 và Quỹ VPH được đánh giá là quỹ tốt nhất trong quỹ đầu tư bất động sản năm 2009.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng nằm trong tình hình chung của các quỹ ở Việt Nam là có giá cổ phiếu giao dịch dưới giá NAV nhiều phần trăm.


Điều này đang ảnh hưởng nặng nề đến huy động vốn của các quỹ ở thị trường Việt Nam nên từ năm 2008 đến giờ đa số các quỹ đều chưa thành công trong huy động vốn mới.

 

Han Vi - Ba Dinh, Ha Noi

Gửi bà Minh Hương,

Tôi được biết bà là một trong những người điều hành Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam hiện nay. Tôi vừa đọc bài phỏng vấn ông Tổng thư ký Hiệp hội trên Báo ĐTCK, thấy Hiệp hội có ý định làm lại Quy chuẩn về đạo đức nghề nghiệp và sẽ lập black list với những nhà đầu tư không đàng hoàng trong kinh doanh. Tôi muốn biết quan điểm của bà về những ý định trên?

Trong việc điều hành Công ty hàng ngày, bà có thấy tình trạng nhân viên vi phạm đạo đức hành nghề có phổ biến không? Các CTCK liệu có thể dựa vào Tòa án để xử lý những vụ việc liên quan đến tranh chấp giữa công ty với nhân viên, hay với nhà đầu tư không, thưa bà?

Và câu hỏi cuối cùng, quan điểm của bà về đạo đức trong kinh doanh chứng khoán là như thế nào?
Xin cảm ơn bà

 Bà Phạm Minh Hương (VND): Tài chính là một nghề khắc nghiệt đòi hỏi kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp rất cao. Tài sản lớn nhất của người hành nghề tài chính là uy tín cá nhân. Hiện nay cơ sở luật pháp của chúng ta chưa thực sự rõ ràng, dẫn đến những lỗ hổng của đạo đức hành nghề. Chúng tôi bàn rất nhiều vấn đề này tại các buổi họp của Hiệp hội kinh doanh CK, và sự liên minh của các thành viên trong hiệp hội là rất quan trọng, đảm bảo giúp thị tuong sàng lọc những đối tượng vi phạm.


Tuy nhiên, tôi là người tin vào sự phán xét công minh của cuộc sống. Có đức mặc sức mà ăn. Và thời gian đào thải của nghề tài chính rất nhanh đối với ai lạm dùng nghề để kiếm tiền.

 

Nguyễn Thị Hiền - Đà Nẵng

Kính gởi ông Tùng,

Ông đánh giá thế nào về tiềm năng nhóm cổ phiếu ngành thép? Liệu các DN ngành thép có khả năng lặp lại kịch bản năm 2008: đầu năm lãi lớn và cuối năm thua lỗ không? Tôi có nên mua vào nhóm này để đầu tư dài hạn?

 Ông Phạm Thanh Tùng (PSC): Về mặt cơ bản, nhóm cổ phiếu ngành thép gặp một số thuận lợi khi nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi tốt, nhu cầu xây dựng cơ bản vẫn ở mức cao và năm 2010 sẽ hoàn thành nhiều công trình chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tuy vậy, năm nay ngành thép gặp một số khó khăn khi giá các nguyên vật liệu đầu vào gia tăng như: giá phôi thép tăng trên mức 500 USD/ tấn; giá quặng sắt được dự báo sẽ tăng 50% trong năm 2010; giá điện, than... đều được điều chỉnh tăng mới đây. Ngoài ra, sự cạnh tranh gay gắt trong nội bộ ngành khi cung thép đang vượt cầu và sức ép cạnh tranh từ thép nhập khẩu. Năm nay, các DN thép không được hỗ trợ lãi suất của Chính phủ 4% như năm 2009.


Khả năng lặp lại kịch bản như năm 2008, theo chúng tôi đánh giá là không cao vì hiện tại các DN thép đã có kinh nghiệm và chiến lược hợp lý để quản lý nguồn nguyên vật liệu tồn kho. Khả năng suy thoái kép của kinh tế thế giới khiến giá thép rơi tự do như 2008 cũng rất thấp. Anh nên chọn đầu tư vào các DN thép có nguồn đầu ra ổn định, khả năng phân phối tốt, công nghệ hiện đại, tiết kiệm chi phí cũng như có khả năng chủ động cao về nguồn nguyên liệu đầu vào.

 

Trần Thu Hương - Nghệ An

Xin cho biết đánh giá của ông Phan Anh Dũng về triển vọng của ngành bất động sản Việt Nam trong năm tới?

 Ông Phan Anh Dũng (PPI): -Theo tôi nhu cầu về nhà ở đảm bảo tiêu chuẩn của người dân vẫn rất cao. Sau một thời gian trầm lắng giá bất động sản đã bắt đầu trở lại mức giá phù hợp để đầu tư (nhất là các dự án ở các tỉnh phía Nam). Thị trường tài chính cũng đã khởi sắc sẽ tạo cơ hội hỗ trợ cho thị trường bất động sản phát triển. Phần còn lại là tâm lý các nhà đầu tư, hành lang pháp lý và tính minh bạch.

 

Nguyễn Thanh Thúy - TP Vinh, Nghệ An

Xin hỏi các quý vị tham gia giao lưu. Trong thời gian vừa qua kênh đầu tư vàng bị hạn chế, bất động sản trầm lắng nên TTCK đã có sự khởi sắc. Tuy nhiên thị trường chưa có sự tăng trưởng mạnh. Nếu hai thị trường vàng và bất động sản có sự hồi phục thì liệu TTCK có đi xuống hay không?

 Ông Nguyễn Hồ Nam (SBS): Nguyên tắc các thị trường này là bình thông nhau, nếu nguồn vốn chảy vào nhiều quá ở một thị trường thì sẽ bị giảm đi ở các thị trường khác và ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của thị trường đó.

Ví dụ, nếu nguồn tiền đổ quá nhiều vào thị trường chứng khoán thì sẽ làm cho thị trường này tăng trưởng đột biến và trở nên đắt đỏ, kém dần đi tính hấp dẫn và nếu lúc này thị trường bất động sản, vàng đang rẻ, có tiềm năng tăng trưởng mạnh thì dòng tiền sẽ quay ngược vào 2 thị trường này và tạo nên sự tăng trưởng ở bất động sản, vàng (cũng như gây ra sự sụt giảm ở thị trường chứng khoán). Đến một điểm nào đó, hai thị trường bất động sản và vàng trở nên đắt đỏ hơn, khả năng sinh lợi không còn cao nữa thì nguồn tiền lại tìm các thị trường khác đang rẻ để chảy vào.

 

Doan Minh Hieu - Tuan Chau - HL - QN

Tôi muốn hỏi, theo nhận định của các CTCK, thị trường chứng khoán sẽ đi về đâu nếu như việc phát hành và chia thưởng bằng cổ phiếu nhiều như hiện nay.

 Ông Nguyễn Quang Vinh (SHS)

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 35

Ông Nguyễn Quang Vinh

Trong thời gian qua có khá nhiều DN thực hiện việc phát hành và chia thưởng bằng cổ phiếu. Theo chúng tôi nhu cầu phát hành và chia thưởng cổ phiếu của các DN là hòan toàn bình thường. Mặc dù điều này trong ngắn hạn có thể hút một lượng vốn ra khỏi TTCK nhưng xét về dài hạn, nếu lượng vốn này được đưa vào đầu tư các dự án có hiệu quả thì đây là yếu tố có tác động tích cực cho thị trường. Bên cạnh dó, lãi suất cho vay trong thời gian qua đã tăng cao, khiến các doanh nghiệp quay trở lại với kênh huy động vốn trung và dài hạn trên TTCK.

Với việc lãi suất đang có xu hướng giảm như hiện nay, tôi cho rằng hiện tượng các doanh nghiệp phát hành và chia thưởng bằng cổ phiếu có thể sẽ giảm do các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ hệ thống ngân hàng.

 Ông Nguyễn Văn Dũng (TVSI): Thị trường chứng khoán sẽ xấu hơn nếu việc phát hành và chia thưởng của các DN vẫn tiếp tục như hiện nay. Tuy nhiên, những DN có tốc độ tăng trưởng vượt quá tốc độ tăng vốn thì giá cổ phiếu vẫn có thể được giữ vững.

 

Trần Hoài Linh - Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Xin Chào Ông Dũng!
cho tôi hỏi TVSI có chính sách ưu đãi gì cho các NĐT khi mở tài khoản giao dịch tại đây?

 Ông Nguyễn Văn Dũng (TVSI): Hiện tại, TVSI đang có chính sách giảm 50% phí giao dịch (trong vòng 3 tháng) nếu khách hàng mở TK online tại trang web của Công ty: www.tvsi.com.vn ; hoặc khách hàng mở tại các chi nhánh, phòng giao dịch mới của TVSI trên khắp cả nước. Tôi cho rằng, hiện nay, phí giao dịch tại TVSI vẫn thấp hơn so với một số CTCK lớn khác.


Ngoài ra, khách hàng có thể nhận đựoc một số các lợi ích khác như khách hàng nhận bản tin thị truờng truớc 2 ngày so với ngày công ty công bố ra bên ngoài; Khách hàng cũng được chuyển tiền, ứng trước lệnh bán trực tuyến, đặt lệnh online hoặc qua tổng đài, tư vấn hỗ trợ 24/24 qua Trung Tâm dịch vụ KH, nhận tin xác nhận mua bán SMS mễm phí... và đuợc thức hiện bán truớc thời hạn thanh toán (T+2) ngay khi UBCKNN chấp thuận.

 

Hoàn Minh Thắng - Triều Khúc, Hà Nội

Thưa ông Nguyễn Sơn, đối với những thông tin bất nhất về số liệu báo cáo kiểm toán trước kiểm toán và sau kiểm toán, gây thiệt hại đối với nhà đầu tư, quan điểm của Uy ban Chứng khoán Nhà nước với tư cách là cơ quan quản lý thị trường về vấn đề này thế nào?

 Ông Nguyễn Sơn (UBCK)
Theo quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin, các tổ chức niêm yết phải công bố báo cáo tài chính năm (BCTC) được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận trong vòng 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, một số công ty đã chủ động công bố thông tin ra thị trường về BCTC chưa được kiểm toán sau khi hoàn tất việc lập BCTC, theo tôi, đây là việc làm tốt vì nó giúp cho NDT có thêm thông tin, tránh rò rỉ thông tin từ các cá nhân nội bộ của Công ty.

Vấn đề đặt ra ở đây là các BCTC chưa được kiểm toán chỉ có giá trị tham khảo vì nó chưa phải là báo cáo chính thức được kiểm toán, nên NDT phải thận trọng với các số liệu nêu trong báo cáo.

Rất khó đặt ra vấn đề xử phạt đối với công ty niêm yết, vì nghĩa vụ công bố thông tin đối với BCTC là sau khi kiểm toán.

Tuy nhiên, theo tôi, nếu công ty niêm yết tái phạm nhiều lần về chênh lệch số liệu trong báo cáo trước và sau kiểm toán thì cần xem lại vấn đề hạch toán kế toán của DN. Cổ đông cần chủ động có ý kiến với ban lãnh đạo DN trong các kỳ hop DHDCD vì đây không chỉ là trách nhiệm của DN đối với cổ đông mà còn là uy tín của DN trong mắt công chúng đầu tư.

 

Nguyễn Văn Hải - Văn Khê Hà Đông

Xin chào các chuyên gia! Hiện nay, tài sản của tôi ngoài 01 nhà ở ra thì tài sản của tôi tính theo giá trị thời điểm 4/2010 là 80% bất động sản và 20% chứng khoán. Xin hỏi các chuyên gia, nếu là nhà đầu tư chuyên nghiện thì tỷ lệ BĐS/chứng khoán năm 2010 là bao nhiêu thì phù hợp? Trước đây năm 2008, tỷ lệ của tôi là 50/50 và tính từ 2008 đến nay thì giá trị BĐS tăng và chứng khoán lại giảm xuống còn 80/20 mặc dù tôi không mua thêm đất cũng như giữ nguyên khối lượng cổ phiếu CK???

 Ông Nguyễn Hồ Nam (SBS): Chào anh, tôi không có nhiều thông tin về thị trường bất động sản ở Hà Nội, tuy nhiên trong 2 năm vừa qua cả thị trường bất động sản ở TP.HCM lẫn thị trường chứng khoán đều suy giảm và cả hai thị trường này đang đứng trước cơ hội hồi phục và tăng trưởng trong thời gian tới. Do đó, quan điểm của tôi là giữ 50/50 bất động sản và chứng khoán. Trong trường hợp của anh, nếu bất động sản đã tăng quá cao, ở bối cảnh hiện tại theo tôi anh nên phân bổ nhiều hơn cho danh mục chứng khoán, nguồn tiền phân bổ này lấy từ lợi nhuận từ danh mục bất động sản của anh.

 Bà Phạm Minh Hương (VND): Thực sự tôi cũng khó có thể đưa ra tỷ lệ phân bổ tài sản hợp lý vì đầu tư CK cũng có thể tích sản và vẫn có giá trị tăng trưởng cao. Tôi có thể bật mí với bạn, nếu bạn thích đầu tư BĐS thì có thể lựa chọn đầu tư vào cổ phiếu công ty BĐS và đó là sự lựa chọn an toàn và có tiềm năng tăng trưong cao. Bạn nên cấu trúc danh mục CK thường xuyên cho phù hợp vói điều kiện của thị trường. Đầu tư CK không thể tĩnh như đầu tư nhà đất. Và việc phân bổ tài sản phải phụ thuộc vào khả năng chấp nhạn rủi ro và kỳ vọng sinh lợì của bạn.
Đối với tôi, tôi đầu tư 80% CK và 20% là tài sản BĐS.

 

Hoanglinh76@gmail.com.vn - Nguyễn Công Trứ, quận 1 TP.HCM

Quỹ SAM còn có một quỹ đầu tư bất động sản. Vậy quỹ này đầu tư cổ phiếu bất động sản hay các dự án bất động sản. Tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư của SAM là gì, SAM có quan tâm đến các dự án ở ĐỒng Nai, Bình Dương hay chỉ quan tâm đến dự án ở TP.HCM???

 Ông Mike Kokalari (SAM): Quỹ VPH do SAM quản lý niêm yết ở thị trường chứng khoán Frankfurt, Đức tập trung vào các cổ phiếu và dự án bất động sản. Chiến lược của SAM là tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư bằng việc lựa chọn các công ty có vốn hóa trung bình, có lợi thế về quỹ đất sạch nằm ở các vị trí chiến lược ở TP.HCM và Hà Nội.

Hiện nay, chúng tôi đang mở rộng tìm kiếm cơ hội đầu tư ở tỉnh phụ cận TP.HCM như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An ở phía Nam và Hà Tây, Vĩnh Phú, Hải phòng, Bắc Ninh ở phía Bắc.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã đầu tư chiến lược vào một số doanh nghiệp bất động sản chưa niêm yết nhưng có tiềm năng tăng trưởng cao ở Cần Thơ và Đà Nẵng.

 

Dang Le - Dong Da, Ha Noi

Gửi ông Quỳnh, CFC

Tôi nghe bạn bè nói ông khá thành công trong hoạt động đầu tư chứng khoán tại CFC. Bí quyết đầu tư thành công của ông là gì? Ông thường đầu tư theo tin riêng hay theo phân tích cơ bản? Liệu từ nay đến cuối năm, tôi nên đầu tư vào loại cổ phiếu gì để vừa an toàn, vừa có thể có lợi nhuận?

Xin cảm ơn sự quan tâm của ông,
 Ông Bùi Nguyên Quỳnh (CFC): Xin cảm ơn bạn đã dành cho tôi lời khen ngợi trên, tuy nhiên sự thành công trong đầu tư chứng khoán chỉ là phần nhỏ trong thành công chung của CFC năm qua. Bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Công ty, chúng tôi luôn bám sát thị trường thông qua các công cụ phân tích hiện đại, để đưa ra quyết định đầu tư. Ngay từ đầu năm, CFC nhận thấy nền kinh tế Việt Nam đã có tốc độ tăng trưởng ổn định và cao hơn so với năm 2009, đồng thời nền kinh tế thế giới đang có dấu hiệu phục hồi, vì thế hoạt động xuất khẩu sẽ có cơ hội tăng trưởng mạnh. Những ngành xuất khẩu dự kiến mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn trong năm nay như: thủy sản, dệt may, da giày được các chuyên gia dự đoán là những nhóm cổ phiếu tốt. Ngành dầu khí cũng được thuận lợi khi giá dầu tăng làm cho các dự án dầu khí được khôi phục lại. Triển vọng của ngành bất động sản và vật liệu xây dựng cũng khả quan.
Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 36
 

Lê Bá Thông - dautuchungkhoangioi@gmail.com

Âu Việt là công ty chứng khoán vừa mới niêm yết thuộc top 2. Tuy nhiên tôi nghĩ Âu Việt không có lợi thế bằng nhiều CTCK thuộc top 2 khác (có ngân hàng hay tập đoàn đứng chống lưng). Định hướng hoạt động của Công ty cũng không thực sự rõ ràng, chưa có bản sắc như nhắc tới Thăng Long, SSI, SBS là nghĩ đến tự doanh và môi giới, HSC, KimEng là môi giới, phân tích... Xin đại diện công ty tham gia giao lưu cho biết định hướng hoạt động của công ty hướng vào mảng nào, môi giới hay tự doanh?

 Ông Lê Anh Thi (AVSC): Câu hỏi của anh rất sát thực tế. Đúng là AVS không ở vị thế lớn gì về quy mô, tuy nhiên, chúng tôi nhấn mạnh hiệu quả. Cụ thể, kết quả kinh doanh năm 2009 thì AVS có tỷ lệ lợi nhuận gộp đạt 63,65%, hiệu quả lợi nhuận trên vốn lên đến 27,01%, EPS đạt 2.001 đồng/cổ phiếu. Các tỷ lệ này là ở mức rất cao so với các CTCK niêm yết cũng như chưa niêm yết.

 
Nhiều CTCK đẩy mạnh môi giới, nhưng lợi nhuận nhìn chung vẫn đến từ tự doanh. AVS cũng xác định như vậy. Một điểm khác, chúng tôi hy vọng các khách hàng sẽ nhận diện được bản sắc này, là bộ phận Tư vấn – Phân tích của AVS phát triển mạnh, thông qua nhận định thị trường hàng ngày sát sao và dự báo xu hướng, để vừa hỗ trợ cho môi giới, vừa hỗ trợ cho tự doanh.


Khi lên sàn, chúng tôi hy vọng đem lại cơ hội đầu tư cho nhà đầu tư và do đó chúng tôi cho rằng hiệu quả kinh doanh mới là điều nói lên tất cả.

 

Đức Trọng -

Kính gửi ông Dũng!

Tôi là nhà đầu tư về hưu nhưng rất quan tâm CP BĐS, xin hỏi ông có chỉ số phân tích nào về giá bất động sản tại một dự án nào đó tương tự như đánh giá giá trị kỳ vọng của cổ phiếu không? Nếu có ông có thể chia sẻ chỉ số giá PPI?

 Ông Phan Anh Dũng (PPI): -Giá của một sản phẩm bất động sản phụ thuộc vào các yếu tố chính sau đây: giá đền bù giải phóng mặt bằng, tỷ lệ sử dụng đất, mật độ xây dựng, giá thành xây dựng... Mức giá và tỷ lệ này ở mỗi địa điểm cũng có sự khác nhau nên Quý vị có thể tham khảo trực tiếp từ chủ đầu tư để có quyết định của riêng mình.

 

Ngọc Bích - Long Biên, Hà Nội

Chào ông Nam.
Theo ông, chính sách tài chính tiền tệ trong năm 2010 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán?
Xin cám ơn ông và các diễn giả.

 Ông Nguyễn Hồ Nam (SBS): Chính sách tiền tệ hiện tại (điều hành linh hoạt tiền tệ theo hướng giảm chi phí vốn đầu vào cho doanh nghiệp, tăng cường tính thanh khoản cho thị trường và hỗ trợ chính sách kiềm chế lạm phát) đang rất tích cực cho nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam.


Chúng tôi dự báo với những diễn biến gần đây về chính sách vĩ mô thị trường chúng khoán Việt Nam sẽ có những tăng trưởng đột biến bắt đầu tư giữa quý 2/2010.

 

Lan Hoang - Dong Anh, Ha Noi

Chào bà Minh Hương,

Tôi là một cổ đông của IPA của bà. Tôi mua IPA (30.000 CP), vì tôi tin rằng bà là một lãnh đạo sáng suốt và minh bạch. Tôi thấy vừa qua, bà đã đưa Công ty VNDS lên sàn thành công. Vậy bà có tính đến việc đưa IPA lên sàn hay không? Liệu chúng tôi có thể chờ đợi một thời điểm cụ thể nào không?
Tôi cũng muốn biết, giá cổ phiếu IPA hiện khoảng bao nhiêu? Kết quả quý I Công ty như thế nào? Tôi có nên giữ tiếp cổ phiếu này đến cuối năm 2010 hay không, thưa bà?

Cảm ơn và và chúc bà thành công,

 Bà Phạm Minh Hương (VND): Ban yên tâm rằng một trong những điều mà tôi và HĐQT của tập đoàn IPA đang phán đấu không ngừng là bảo vệ giá trị cổ đông của IPA và đưa IPA tiếp tục trở thành một trong những công ty đầu tư tư nhân có uy tín trên thị trường. Gần như phần lớn tài sản của gia đình tôi cũng nằm ở cổ phiếu IPA, và tôi tin vào giá trị dài hạn của nó.


Tuy nhiên, một số sai lầm trong lựa chọn đầu tư trong quá khứ, và cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 2008 đã làm chúng tôi phải dừng lại các kế hoạch đầu tư lớn. Điều may mắn là chúng tôi nắm giữ cổ phiếu VND và nó đã mang lại cho IPA một lợi nhuận khá lớn trong năm 2009, và 2010, khi chúng tôi quyết định giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 40%. IPA hiện có một danh mục đầu tư công ty khá thành công, và chúng tôi cũng đang bắt đầu triển khai lại các dự án đầu tư của công ty. Nếu bạn là nhà đầu tư dài hạn, tôi thấy chẳng có lý do gì bạn phải bán ở thời điểm này. Tôi mong sẽ gặp bạn vào cuộc họp ĐHCĐ cua ipa trong thời gian tới để trả lợi nhiều câu hỏi của bạn hơn.

 

Hoang Manh Hung - Dong Da, HN

Bà Minh Hương kính mến,

Tôi rất thích bài viết Thách thức và sự kỳ diệu của thị trường vốn Việt Nam của bà đăng trên Báo ĐTCK số Tết. Tôi vẫn giữ số báo này và thỉnh thoảng lại đọc lại. Như trong bài viết, bà nói năm 2010, chiến lược của NĐT nên chuyển sang khai thác các cơ hội ngắn hạn hơn là mua và giữ. Trên thực trạng thị trường quý I như vừa qua, theo bà, liệu có những cổ phiếu nào tôi có thể chọn lựa cho đầu tư dài hạn hay không? Vì việc đầu tư ngắn hạn mất khá nhiều thời gian, mà tôi thì hay bận công tác, không theo dõi thị trường thường xuyên được.

Có phải việc NHNN cho phép áp dụng lãi suất thỏa thuận như hiện nay là một minh chứng cho thấy NHNN không còn cầm cương được thị trường tiền tệ nữa, thưa bà? Lãi suất huy động của các ngân hàng hiện nay khá cao (12%), liệu TTCK có thể mang lại lợi nhuận cao hơn mức này không, theo bà?

Mong được bà chia sẻ những vấn đề trên,
Trân trọng

 Bà Phạm Minh Hương (VND): Trên thị trường chứng khoán luôn luôn tồn tại các cơ hội cho cả nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, trong một bối cảnh vĩ mô còn nhiều khó khăn như trong Q1 2010, không thể kỳ vọng nhiều vào chiến lược đầu tư theo Index vốn đã rất thành công trong năm 2009.


Nhìn lại thị trường CK các năm qua, có không ít những cổ phiếu có diễn biến giá trong dài hạn vượt trội so với VN-index. Vấn đề là lựa chọn đúng. Kinh nghiệm đầu tư dài hạn của tôi là lựa chọn các cổ phiếu có hiệu quả hoạt động cao, có những giá trị tiềm ẩn sẽ được phản ảnh vào kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt trội trong tương lai. Và một điểm mấu chốt của đầu tư giá trị dài hạn là mua được đúng cổ phiếu ở mức định giá hấp dẫn sẽ giúp nhà đầu tư giảm đi rủi ro thua lỗ ngắn hạn và nhân lên tỷ suất lợi nhuận sau này.

 

Nguyễn Hoàng Minh - Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Xin chào ông Dũng!
Hiện nay, nhiều CTCK triển khai xây dựng các bộ chỉ số. TVSI có kế hoạch này không? nếu có thì khi nào có thể triển khai?

 Ông Nguyễn Văn Dũng (TVSI): TVSI không có kế hoạch triển khai bộ chỉ số. Trước mắt TVSI tập trung triển khai phát triển các sản phẩm phân tích đầu tư cổ phiếu phục vụ nhà đầu tư, độc lập với hoạt động tự doanh của Công ty . Thực tế, một số ngân hàng đầu tư nước ngoài có bộ phận nghiên cứu cổ phiếu độc lập hoàn toàn họ triển khai bộ chỉ số. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hoạt động nghiên cứu cổ phiếu và tự doanh các CTCK còn chưa độc lập với nhau thì nên để các tổ chức độc lập triển khai sẽ khách quan hơn.


Hơn nữa, tập quán của Việt Nam cũng như các nước châu Á thuờng quan tâm hơn chỉ số tổng hợp như VN Index, HASTC Index, Hàn Quốc KOREA Composite index nên việc xây dựng bộ chỉ số riêng khó thành cồng.

 

Anh Thư - Cầu Giấy, Hà Nội

Gửi ông Nam, Tổng giám đốc SBS.
Xin ông cho biết số lượng tài khoản mà Công ty đang quản lý hiện đạt con số bao nhiêu?

 Ông Nguyễn Hồ Nam (SBS): Hiện tại SBS có khoảng 50.000 tài khoản và chúng tôi kỳ vọng đến cuối năm 2010 sẽ đạt con số 80.000 tài khoản.

 

Ánh Hồng - Quảng Ninh

Chào ông Vinh. Xin ông dự báo về đích đến của Việt Nam Index trong năm nay? Có quá lạc quan nếu đặt mục tiêu 600-650 điểm vào 31/12/2010 cho chỉ số này? Xin cám ơn ông?

 Ông Nguyễn Quang Vinh (SHS): Trong một bài phỏng vấn gần đây tôi cho rằng TTCK Việt Nam sẽ tăng điểm ấn tượng và VnIndex có thể sẽ đạt tới 650 điểm trong năm nay. Quan điểm của cá nhân tôi nhận định vể thị trường vẫn không thay đổi bởi các nguyên nhân sau:


Thứ nhất, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng khả quan cùng với các cân đối vĩ mô dần được cải thiện. So với năm 2009, kinh tế Việt Nam năm nay sẽ tốt hơn khá nhiều với mức tăng trưởng khả quan 6,5% như mục tiêu đặt ra của Quốc hội. Mặc dù mục tiêu 7% đối với lạm phát vẫn còn phải xem xét thêm, song các chỉ số vĩ mô khác lạc quan hơn rất nhiều. Đối với cân đối ngoại hối, với mức dự trữ khá lớn về ngoại tệ và vàng trong dân (khoảng 20 tỷ USD và 500 tấn vàng - theo TS. Võ Trí Thành), chúng ta có thể an tâm về sự ổn định trên thị trường này trong giai đoạn tới. Việc tỷ giá VND/USD ổn định theo hướng giảm dần trong thời gian gần đây đã xác nhận điều đó. Thị trường ngoại hối dần ổn định không chỉ xuất phát từ dự trữ trong dân mà còn từ hoạt động đầu tư FDI vào Việt Nam; mặc dù vốn FDI đăng ký quý I/2010 mới chỉ bằng 29% so với Quý I/2009 nhưng con số thực hiện (2,5 tỷ USD) lại cao hơn hơn so với cùng kỳ năm ngoái 13,6%, điều này cho thấy vốn ngoại đổ vào nền kinh tế Việt Nam ngày càng thực tế hơn. Đối với cán cân vãng lai, mức tăng 3,8% sau khi loại bỏ yếu tố tăng giá và tái xuất vàng (năm 2009) về xuất khẩu của Quý I/2010 có thể nói là một tín hiệu khá khả quan.


Thứ hai, lạm phát và lãi suất cao có thể sẽ không đáng ngại. mặc dù còn có những lo ngại về vấn đề lạm phát và ảnh hưởng của chi phí vốn tăng lên đối với các doanh nghiệp trong mấy tháng đầu năm nay, nhưng tôi cho rằng yếu tố này sẽ được cải thiện tích cực trong thời gian tới bởi mặt bằng lãi suất sẽ được hạ dần trong thời gian tới, bên cạnh đó Chính phủ tích cực trong kiểm soát và điều tiết việc tăng giá nhằm tránh những cú sốc đối với nền kinh tế, đồng thời kiềm chế yếu tố tâm lý trong dân. Sự hạ nhiệt của thị trường ngoại hối (VND/USD đang giảm) sẽ có những ảnh hưởng rất tích cực đến xu hướng giá cả trong một nền kinh tế có tình trạng đô la hóa khá cao như Việt Nam chúng ta.


Thứ ba, các doanh nghiệp sẽ duy trì một sức sản xuất tốt hơn trong năm nay. Năm 2009 có thể coi là năm vô cùng khó khăn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, tuy nhiên một đánh giá khá bất ngờ gần đây của Quốc hội (theo TS. Vũ Viết Ngoạn) cho rằng sức sản xuất của các doanh nghiệp xuất khẩu không hề giảm trong năm 2009. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu năm 2009 có giảm so với năm 2008, nhưng nếu tính về lượng thì vẫn tăng. Do vậy, mặc dù cũng có những khó khăn nhất định nhưng các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp niêm yết nói riêng vẫn có thể sẽ đạt được những kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm nay.


Tựu trung lại các yếu tố như nêu trên, chúng ta sẽ có một bức tranh toàn cảnh khá tích cực của nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng trong năm nay. Mặc dù những tháng đầu năm đang còn khó khăn, những tôi cho rằng những tín hiệu tích cực của TTCK Việt Nam sẽ được thể hiện ngay trong tháng 5 hoặc chậm nhất trong tháng 6 tới đây. Đối với các doanh nghiệp niêm yết, tôi cho rằng mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân có thể đạt mức tối thiểu 10%, trong tương quan ấy thì VnIndex có thể sẽ đạt tới mức 650 với mức P/E bình quân từ 16-18, mức này có cao hơn một chút so với năm 2009 do các yếu tố kỳ vọng đã có sự thay đổi.

 

Vương Văn Vũ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP.HCM

Tôi theo dõi thường xuyên các báo cáo phân tích của VNDirect nhưng tôi thấy hìnnh như các báo cáo này được công bố rộng rãi hơi muộn so với thời điểm nó hoàn thành. Tức là có thể công ty và nhà đầu tư VIP của VNDS mua cổ phiếu trước khi công bố ở mức giá thấp hơn. Chúng tôi mua theo khuyến nghị của VNDS thì có thể mua đúng đính của con sóng?

 Bà Phạm Minh Hương (VND): Tôi cũng nhận được một số góp ý rất xây dựng như trên của các nhà đầu tư. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng, với vai trò lãnh đạo công ty, chúng tôi không bao giờ mong muốn như vậy. Bộ phận phân tích của VNDIRECT khá độc lập với vai trò đánh giá cổ phiếu và cung cấp thông tin xác thực cho nhà đầu tư. Và các báo cáo phân tích của VNDIRECT luôn được chuyển tải ngay khi chúng được hoàn tất trực tiếp từ bộ phận phân tích. Và năm nay 2010, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cam kết tách bạch hoạt động giữa các bộ phận, và đặt quyền lợi của nhà đàu tư lên trên hết.


Ngoài ra, bạn nên liên hệ trực tiếp với bộ phận dịch vụ KH của VNDIRECT để tìm hiểu phương thức nhận báo cáo kịp thời nhất. Chúc bạn thành công

 

Nguyễn Ngọc Tân - Phố Trần Đăng Ninh, Hà Nội

Năm 2010, CFC tập trung vào thiết lập hệ thống quản trị hiện đại thông qua tiến hành xây dựng các chỉ số, để quản lý, điều hành DN theo mô hình tiên tiến của thế giới. Xin ông cho biết chi tiết việc xây dựng bộ chỉ số này và bao giờ CFC sẽ áp dụng?

 Ông Bùi Nguyên Quỳnh (CFC): CFC coi con người, nguồn vốn và uy tín của công ty là tài sản quan trọng nhất. Do đó, CFC đã áp dụng các mô hình quản trị nhằm tăng cường hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.


Đối với việc quản lý vốn, CFC triển khai hệ thống Darhboard nhằm đánh giá và phân tích kết quả kinh doanh hàng tháng làm tiền đề cho việc xác định mục tiêu kinh doanh tháng kế tiếp. Toàn bộ công đoạn theo dõi và giám sát sẽ được "đo" và "cảnh báo" qua bộ chỉ số thông minh.


Để quản trị chiến lược của Công ty, CFC áp dụng hệ thống Balanced Scorecard (lập và quản lý mục tiêu).


Để quản lý nguồn nhân lực, CFC xây dựng hệ thống KPI để đánh giá kết quả hoạt động của mỗi phòng ban cũng như các cá nhân.


Bộ chỉ số này đã được chính thức áp dụng từ cuối quý I/2010. Để biết thêm thông tin về hoạt động quản trị cao cấp của CFC, bạn có thể truy cập http://cfc.com.vn

 

Hương Giang - ngõ 64 phố Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội

Thưa ông Nguyễn Sơn (UBCK), nhà đầu tư đang mong ngóng được bán CK T+2. Được biết việc này chưa được thực hiện là do có khoảng 1 nửa CTCK chưa có phần mềm công nghệ phù hợp. Nếu chờ đợi các cty này thì sẽ rất lâu. UBCK có giải pháp gì để đẩy nhanh việc này, chẳng hạn như ra 1 thời hạn để các cty đó đầu tư phần mềm?

 Ông Nguyễn Sơn (UBCK) Việc triển khai thực hiện bán T+2 sẽ phụ thuộc vào việc chỉnh sửa phần mềm hệ thống của TTLK và các CTCK. Hiện nay, UBCK đã chỉ đạo TTLKCK sớm hoàn chỉnh phần mềm hệ thống và phổi hợp với các CTCK để thử nghiệm trước khi chính thức hoạt động. Vấn đề đặt ra là sự chủ động của các CTCK.

Tuy nhiên, UBCKNN sẽ không chờ cho tất cả 100% CTCK điều chỉnh phần mềm hệ thống xong rồi mới thực hiện, mà sẽ được xem xét dựa trên số lượng CTCK đã hoàn thiện hệ thống và chiếm thị phần giao dịch lớn đối với khách hàng (ví dụ khoảng 75%) thì sẽ triển khai áp dụng giống như việc triển khai áp dụng giao dịch trực tuyến đối với các CTCK. Các CTCK chưa chủ động điều chỉnh phần mềm hệ thống thì phải thực hiện theo quy trình thanh toán T+3. Tuy nhiên, theo tôi do tính cạnh tranh của thị trường nên các CTCK sẽ nỗ lực đẩy nhanh việc hoàn thiện hệ thống, nhằm giữ chân nhà đầu tư.

 

Hoàng Thùy Ngân - A3, Giảng Võ, Hà Nội

Xin chào Ông Dũng.
Tôi được biết, lợi nhuận của CTCK chủ yếu thu được từ hoạt động tự doanh, môi giới và tư vấn. Xin Ông cho biết, hiện nay hoạt động tự doanh của TVSI chiếm tỷ trọng lợi nhuận bao nhiêu? Trong thời gian tới, TVSI sẽ chú trọng và mảng nào?
 Ông Nguyễn Văn Dũng (TVSI): Đúng là như vậy. Tuy nhiên, hoạt động tự doanh của TVSI trong năm 2010 chiếm tỷ trọng không cao, Hiện nay, chúng tôi chú trọng vào 2 mảng quan trọng là môi giới và kinh doanh vốn.
Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 37
 

Văn Trần Anh - Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Xin được hỏi, gần đây có xu hướng nhiều CTCK niêm yết trên sàn chứng khoán. TVSI có kế hoạch niêm yết trong năm nay hay không?

 Ông Nguyễn Văn Dũng (TVSI): Đầu tháng 5, TVSI sẽ tổ chức ĐHĐCĐ. Theo đó, TVSI sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu TVSI. Hội đồng quản trị Công ty mong muốn sẽ niêm yết cổ phiếu TVSI trong quý III hoặc quý IV năm nay.

 

Nguyễn Bắc Hải - Công ty chứng khoán AVSC

Tôi là cổ đông của CTCP Savimex mã SAV. Tôi xin hỏi SAM có tham gia làm thành viên HĐQT của SAV hay không và SAM hỗ trợ gì được cho SAV trong việc thúc đẩy triển khai các dự án. Lâu rồi giá SAV không tăng. SAM đánh giá tiềm năng của Savimex như thế nào và còn nắm giữ bao nhiêu phần trăm cổ phiếu của SAV.

 Ông Mike Kokalari (SAM): SAM hiện nắm giữ 19% vốn của SAV qua quỹ VPH và chúng tôi chưa bán một cổ phiếu SAV nào từ hồi mua đến giờ.
Với tư cách là thành viên HĐQT, SAM đã tích cực hỗ trợ Công ty SAV trong giới thiệu đối tác cho dự án của SAV, cụ thể là dự án khu căn hộ cao tầng quy mô 5,2 ha tại phường Phú Mỹ, quận 7, TP. HCM. Hai đối tác nước ngoài đã đến tìm hiểu và xúc tiến đánh giá tiền khả thi dự án này.


Chúng tôi cũng giới thiếu công ty tư vấn chuyên nghiệp tham giá đánh giá, góp ý phương án phát triển dự án bất động sản của SAV và định giá lại quỹ đất của Công ty. Việc định giá lại quỹ đất theo giá trị trường làm cơ sở để xác định giá trị doanh nghiệp và để SAV đàm phán hợp tác với đối tác trong và ngoài nước cho hiệu quả. Chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng của Công ty và thúc đẩy phát triển các dự án này sớm đi vào hoạt động nhằm tạo doanh thu và lợi nhuận cho SAV.

 

Hồng Hạnh - TT Kim Liên DỐng Đa Hà Nội

Xin đại diện của Saigon Asset Management cho biết, việc kêu gọi nguồn vốn đầu tư để thành lập một quỹ mới gọi là quỹ thông minh đã được tiến hành đến đâu. Khi nào có thể đóng quỹ này? Liệu trong năm nay có kịp không? Tôi hy vọng có nhiều quỹ nước ngoài như SAM để vốn đầu tư nước ngoài chảy vào thị trường chứng khoán nhiều hơn.

 Ông Mike Kokalari (SAM): Như chúng tôi đã trả lời ở trên, đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác chiến lược với Công ty quản lý quỹ trong nước RNG. Chúng tôi đang tiến hành và sẽ công bố thông tin khi có kết quả cụ thể.
Chúng tôi hy vọng là trong năm nay sự hợp tác của SAM và RNG sẽ đem lại kết quả cụ thể cho quỹ thông minh này. Ngoài RNG, SAM cũng có nhiều đối tác trong nước khác rất hứng thú với mô hình quỹ thông minh này khi mà các doanh nghiệp đầu ngành trong nước kết hợp tổ chức đầu tư lớn, các doanh nghiệp lớn nước ngoài để hình thành nguồn vốn và dự án đầu tư riêng biệt, hiệu quả cao.

 

Nguyễn Minh Dũng - TP. HCM

Xin hỏi các diễn giả tham gia buổi giao lưu. Trước Tết Nguyên đán tôi độc được rất nhiều nhận định thị trường của các chuyên gia nhận xét rằng sau Tết thị trường sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên, đáng buồn điều đó đã không xảy ra đến tận bây giờ. Trạng thái thị trường rất khó chịu tăng tăng giảm giảm trong biên độ hẹp. Đặc biệt nhóm cổ phiếu bluechip có kết quả kinh doanh tốt nhưng lình xình lâu quá, nhóm cổ phiếu penny-stock chẳng có vị gì thì tăng ầm ầm như được làm giá. Xin hỏi các diễn giả trạng thái này bao giờ chấm dứt? Bao giờ và yếu tố nào kỳ vọng sẽ thúc đẩy VN Index bứt phá?

 Bà Phạm Minh Hương (VND): Dòng tiền đầu tư hiện nay rất thông minh và nhạy bén. Với diễn biến vĩ mô còn nhiều khó khăn của giai đoạn đầu năm, một nền tảng vững chắc để toàn bộ thị trường và đặc biệt là cổ phiếu blue-chip tăng giá vẫn chưa được đảm bảo. Vì vậy chúng ta đang chứng kiến diễn biến tăng bất ngờ của nhóm các cổ phiếu nhỏ.


Tuy nhiên, tôi tin rằng bất kỳ sự tăng giá nào của cổ phiếu muốn bền vững đều phải được hỗ trợ với sự cải thiện trong kết quả kinh doanh. Khi chúng ta bắt đầu đón nhận những chuyển biến thực sự về dòng tiền đối với nền kinh tế nói chung thông qua sự cải thiện về lạm phát và lãi suất, dòng tiền thông minh sẽ không bỏ qua các cổ phiếu blue-chip có kết quả kinh doanh khả quan và định giá hấp dẫn.

 

Phạm HOài HƯơng - Độc giả của Báo ĐTCK, Quận 3, TP.HCM

Chào chị Hương, ít khi thấy chị xuất hiện trên báo chí. Chị nghĩ sao khi nhân viên của chị khuyến nghị nhà đầu tư chúng em rằng "đừng giữ Việt Nam đồng mà hãy giữ VND"?
Việc dùng mã chứng khoán là VND có nhạy cảm không thưa chị?

 Bà Phạm Minh Hương (VND): Việc lựa chọn VND đúng là một sự ngẫu nhiên và có phần nhạy cảm. Toàn thể ban lãnh đạo Công ty thực sự mong muốn VND là một cổ phiếu giá trị và luôn thanh khoản cao.

 

Trần Thái Bình - tập thể HVKT QS, Nghĩa Tân, Hà Nội

Chào anh Lê Anh Thi, tôi rất khâm phục các nhận định của anh về cổ phiếu PET và AAM. Trong các cuộc hội thảo đó, Âu Việt đều khuyến nghị mua vào và nếu làm theo, nhà đầu tư thu được kết quả lớn. Xin anh phím cho tôi một vài mã giá rẻ tuwong tự trong thời điểm hiện nay. Cám ơn và chúc anh mạnh khỏe.

 Ông Lê Anh Thi (AVSC)

Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 38

Ông Lê Anh Thi

Cảm ơn nhận định của anh. Có nhiều trường phái đầu tư, nhưng quan điểm đầu tư của cá nhân tôi là cổ phiếu có cơ bản tốt, thị trường chưa chú ý nhiều, có tiềm năng và đang được định giá dưới giá trị thực, có tin hỗ trợ sắp tới. Do đó, trước sau sẽ có sóng cổ phiếu đó.


Dựa trên quan điểm này, cá nhân tôi đánh giá cao một số cổ phiếu hiện vẫn chưa lên giá nhiều trong thời gian qua như DHA, KSB, ASM, AAM, một số cổ phiếu Sông Đà… Tuy nhiên, để vào đúng “sóng”, đúng lúc bạn nên kết hợp với phân tích kỹ thuật. Cũng xin lưu ý là thông tin của tôi chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm này và quyết định đầu tư thuộc về bạn.

 

Lương Vũ Sinh - 32 B Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trước hết tôi xin gửi lời chào tới ông Nguyễn Miên Tuấn. Tôi là một cổ đông của Rồng Việt tại Hà Nội. Tôi thấy nhiều công ty lởm khởm như Phố Wall cũng tăng vốn lên gấp 3. Vừa qua công ty có chia cổ phiếu thưởng cho các cổ đông với tỷ lệ 6% có lẽ thấp nhất trong số các CTCK. Xin ông cho biết CTCK Rồng Việt có kế hoạch tăng vốn trong năm nay tiếp không, hình thức ra sao? Quý I kết quả kinh doanh của Rồng Việt như thế nào, tỷ trọng giữa các mảng tự doanh, môi giới, tư vấn…?
Thannks!

 Ông Nguyễn Miên Tuấn (VDSC): Xin chào bạn - cổ đông của Rồng Việt. Về các vấn đề bạn đặt ra, tôi xin chia sẻ như sau: Trong năm 2009, mặc dù Rồng Việt đạt mức lợi nhuận trước thuế hơn 54 tỷ đồng nhưng vẫn chưa bù đắp hoàn toàn khoản lỗ trong năm 2008 do vậy chưa đủ điều kiện để phát hành ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu, mà chỉ có thể thực hiện chia thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 6% từ nguồn thặng dư vốn. Sau khi niêm yết và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty, chúng tôi sẽ xem xét khả năng tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược hoặc phát hành cho cổ đông hiện hữu. Về kết quả kinh doanh quý I/2010, do thị trường chứng khoán khá trầm lắng nên Rồng Việt chỉ mới đạt mức lợi nhuận trước thuế hơn 8 tỷ đồng, mới đạt hơn 8% kế hoạch năm. Về cơ cấu thu nhập, hiện nay 30% thu nhập của Rồng Việt đến từ hoạt động môi giới, 40% thu nhập đến từ hoạt động tự doanh và 30% thu nhập đến từ các hoạt động tư vấn, dịch vụ chứng khoán. Xin cảm ơn bạn.

 

Trần Ánh Dương - 37/5D Vỗ Văn Tần, Quận 3

Em chào anh Thi, em là sinh viên năm cuối ĐH Kinh Tế. Anh nghĩ sao về triển vọng nhóm cổ phiếu thủy sản trong năm 2010? (Hình như trong số các CTCK, Âu Việt nắm ngành này rất chắc thì phải. Mỗi lần cổ phiếu thủy sản tăng trần em thấy mấy anh môi giới ở chỗ em mở tài khoản lại bảo Âu Việt đánh lên đấy!)

 Ông Lê Anh Thi (AVSC): Anh nghĩ triển vọng ngành thủy sản trong năm 2010 rất tốt, xuất phát từ đà tăng trưởng doanh thu mạnh tương ứng với phục hồi kinh tế toàn cầu và điều chỉnh tỷ giá thuận lợi cho xuất khẩu (2 đợt điều chỉnh tỷ giá vừa qua là tăng 7%). Tuy nhiên, quý I là mùa thấp điểm của thủy sản và thường quý III, quý IV mới có tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao nhất. Dòng tiền đầu tư vào ngành thủy sản thường bắt đầu từ cuối quý II (tương tự như năm 2009). Ngoài ra, so với sóng ngành khác, thì sóng ngành thủy sản thường không đi đầu, mà ở vào giai đoạn giữa của thị trường. Đầu tư ngành thủy sản có độ an toàn cao hơn các ngành khác do chỉ số P/E của ngành nhìn chung thấp và lợi nhuận ổn định.
Về thông tin Âu Việt “đánh lên”, mình hiểu là thị trường đánh giá cao nhận định và đầu tư của AVS trong ngành thủy sản, nên dẫn đến tin đồn đó thôi. Trong năm 2009, AVS đã giới thiệu cơ hội đầu tư của ABT, AAM, VHC và một báo cáo phân tích ngành thủy sản. Các cổ phiếu sau khi được giới thiệu đều có tốc độ tăng giá 40 - 70% trong 2 tháng đầu sau khi giới thiệu. Chúng tôi dự kiến sẽ ra một số báo cáo phân tích cổ phiếu thủy sản trong tháng 5 và 6/2010.

 

ĐInh Xuân Thắng - Nguyễn TRãi, quận 5, TP.HCM

Chào chị Hương.
Thương vụ đầu tư cổ phiếu VSP có phải là thất bại lớn nhất của Tập đoàn IPA cũng như của cá nhân chị Hương hay không? Bài học lớn nhất mà chị Hương rút ra sau khủng hoảng tài chính là gì, chị có thể chia sẻ bài học này với chung tôi?

 Bà Phạm Minh Hương (VND): Đầu tư cổ phiếu VSP là một đầu tư không sai ở thời điểm quyết định và sai ở cấu trúc đầu tư mà do sự không may mắn của thị trường. Tuy nhiên, đối với tôi, đây lại là một bài học lớn, giúp tôi thực sự trưởng thành hơn.
Đừng đầu tư vào mã cổ phiếu bạn không hiểu, có tăng trưởng quá nóng và kỳ vọng vào các dự án yêu cầu dòng tiền không thể có thực.
Tôi đã chấp nhận cắt giảm rủi ro bằng việc bán ngay toàn bộ danh mục khi được phép giao dịch. Và hy vọng, các nhà đầu tư nên sáng suốt hơn, chấp nhận sai lầm để đứng dậy được khi còn có thể.

 

Mai Thủy - Hai Bà Trưng , TP. Hà Nội

Tôi nghe đồn là Công ty chứng khoán Sacombank chỗ anh Nam cho nhà đầu tư sử dụng đòn bảy tài chính rất lớn. HIện nay, nguồn tài chính mà công ty sử dụng cho dịch vụ này là bao nhiêu tỷ đồng. Chiến lược của SBS là ưu tiên tự doanh hay dich vụ khách hàng?
 Ông Nguyễn Hồ Nam (SBS): Tôi cũng nghe đồn giống như bạn. Như vậy, cả hai ta đều nghe tin đồn như nhau cả và bản chất của tin đồn là tin đồn. Hiện tại, SBS có liên kết với các định chế tài chính để cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho nhà đầu tư như: repo, cầm cố, ứng trước tiền mua chứng khoán... Quá trình thực hiện được kiểm soát chặt chẽ bởi Phòng quản lý rủi ro, khối phân tích, ủy ban nguồn vốn và Ủy ban quản lý rủi ro để đảm bảo các dịch vụ này an toàn cho Công ty và nhà đầu tư. Chiến lược của SBS là ưu tiên cho các sản phẩm phục vụ khách hàng. Tự doanh của SBS chỉ chiếm 3% tổng tài sản của Công ty.
Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 39
 

Nguyễn Hải - Trương Định, Hà Nội

Thưa ông Bùi Nguyên Quỳnh, ông nhận định ra sao về khả năng mặt bằng lãi suất có thể giảm trong thời gian tới. Nếu điều này diễn ra sẽ đem đến cơ hội nào cho TTCK?

 Ông Bùi Nguyên Quỳnh (CFC): Theo quan sát gần đây của chúng tôi, kể từ khi Ngân hàng Nhà nước đưa ra cơ chế lãi suất thỏa thuận cho đến nay, thì mặt bằng lãi suất đã có những dấu hiệu giảm dần. Điều này càng được khẳng định trong quý II/2010 do Ngân hàng Nhà nước đang có chủ trương bơm tiền cho nền kinh tế một cách thận trọng nhằm phục vụ chủ trương giảm dần lãi suất cho nền kinh tế. Tuy nhiên, lãi suất không thể giảm nhanh do tình trạng thâm hụt ngân sách vẫn còn tồn tại và tình trạng thiếu vốn một cách cục bộ tại một số ngân hàng nhỏ.
Nếu lãi suất tiếp tục giảm theo đúng dự kiến của chúng tôi, thì các doanh nghiệp sẽ là người được hưởng lợi đầu tiên trong việc giảm chi phí vốn. Tiếp đó, các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán sẽ có cơ hội rất lớn trong việc tiếp cận nguồn vốn rẻ hơn, phục vụ cho hoạt động đầu tư. Đây sẽ là những nhân tố rất tích cực trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán trong giai đoạn còn lại của năm.

 

Nam Thành - P25 quận Bình Thạnh, TP.HCM

Các quỹ đầu tư nước ngoài hiện nay đều tích cực lướt sóng. SAM có lướt sóng hay không, thưa ông Mike?

 Ông Mike Kokalari (SAM): Chiến lược của SAM là đầu tư lâu dài. Chúng tôi tìm cổ phiếu có khả năng tăng trưởng cao đang bị định giá thấp trên thị trường để đầu tư. Cho nên chúng tôi không lướt sóng. Lướt sóng là hình thức timing the market, không phù hợp với chiến lược đầu tư lâu dài của chúng tôi.

 

Ngô Thanh Tùng - Hải Phòng

Được biết SHS đang tư vấn cho thép đà nẵng ý và CTCP Bất động sản 584 lên sàn. Xin được hỏi tiềm năng của những công ty này như thế nào?

 Ông Nguyễn Quang Vinh (SHS): Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng - Ý và Công ty cổ phần 584 là 2 trong số các doanh nghiệp mà chúng tôi đang thực hiện tư vấn niêm yết. Dự kiến, 2 công ty này sẽ chào sàn trong thời gian tới.
Tôi đánh giá đây là 2 doanh nghiệp có nhiều tiềm năng.
Trong khi Thép Đà Nẵng - Ý là một trong những doanh nghiệp sản xuất thép hàng đầu trên thị trường miền Trung thì Công ty cổ phần 584 là một doanh nghiệp có nhiều dự án bất động sản tiềm năng.
Để tìm hiểu chi tiết tiềm năng của từng doanh nghiệp, xin mời quý vị độc giả tham dự các buổi Roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư của từng doanh nghiệp. Thời gian và địa điểm cụ thể chúng tôi sẽ đăng trên website của SHS tại địa chỉ: http://www.shs.com.vn

 

Nguyễn Trí Dũng - Nguyễn Trãi, Hà Nội

Xin chào các diễn giả. Xin cho hỏi, ngành thép giá đang tăng mạnh nhưng giá các CP vẫn lình xình. Có phải vì lượng CP lưu hành của ngành này quá lớn khiến CP khó bứt phá?

 Ông Nguyễn Quang Vinh (SHS): Thực tế hiện nay giá thép đang tăng, nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng giá tăng sẽ góp phần làm cho doanh thu của các nhà sản xuất và kinh doanh thép tăng, nhưng đồng thời giá nguyên vật liệu và nhiên liệu đầu vào, chủ yếu là từ nhập khẩu của ngành thép như phôi, quặng sắt, than và điện… cũng đều đang tăng khá mạnh, điều đó làm tăng giá vốn hàng bán của ngành nên lợi nhuận có thể sẽ không có sự đột biến do yếu tố tăng giá. Lợi nhuận có thể sẽ chỉ có sự đột biến ở các doanh nghiệp còn có lượng dự trữ hàng tồn kho với cơ cấu chủ yếu là nguyên vật liệu với giá đầu vào tốt mà thôi. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này cũng sẽ đưa dần vào sản xuất kinh doanh chứ không phải ngay một lúc, bởi vậy kết quả sẽ được ghi nhận theo từng giai đoạn chứ không phải ngay tại một thời điểm. Vậy nên kết quả quý I/2010 của các doanh nghiệp ngành thép chưa thực sự cao, những kết quả quý II có thể sẽ có sự đột biến.

 

Hòang Mai Trân - 78 Hai Bà Trưng, quận 1

Xin ông Phan Anh Dũng cho biết, trong 13 dự án đầu tư bất động sản được PPI triển khai chú trọng vào phân khúc nào: Căn hộ, văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại? Theo ông, với sự trầm lắng của thị trường BĐS liệu rằng các dự án của PPi có đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư trên TTCK?

 Ông Phan Anh Dũng (PPI): Trong các dự án mà PPI đang và xúc tiến đầu tư, các sản phẩm cung cấp ra thị trường rất đa dạng. Đó là căn hộ chung cư, nhà phố liên kế, nhà phố đơn lẻ, biệt thự phố, biệt thự vườn, văn phòng cho thuê, khu công nghiệp... Như tôi đã trả lời, trong lúc khó khăn nhất, thị trường vẫn có những nhu cầu nhất định và chúng tôi vẫn phát triển kinh doanh tốt. Kết quả kinh doanh những năm vừa qua của PPI nói lên điều đó và có sức hấp dẫn nhất định đối với nhà đầu tư thông qua các phiên giao dịch vừa qua. Quý́ nhà đầu tư có thể tham khảo kết quả kinh doanh của PPI và những tiềm năng, lợi thế của PPI để đưa ra cho mình một mức giá phù hợp.

 

Thanh Nguyen - Binh Hung, Binh Chanh

Xin hỏi các vị diễn giả, theo các vị, chính sách điều hành tỷ giá và lãi suất sẽ ảnh hưởng thế nào đến TTCK Việt Nam?

 Ông Phạm Thanh Tùng (PSC): Theo lý thuyết, nếu tỷ giá ổn định và đi xuống thì việc nắm giữ ngoại tệ sẽ sinh lời ít hơn so với việc nắm giữ đồng Việt Nam; và khi lãi suất thấp thì tín dụng được khơi thông, theo đó, dòng tiền sẽ chuyển dịch vào TTCK nhiều hơn. Trong thời gian gần đây, tỷ giá đang có xu hướng hạ nhiệt và lãi suất đang dần thiết lập mặt bằng mới thấp hơn theo định hướng của NHNN. Những chuyển biến đó đang được phản ánh vào TTCK, cụ thể là khối lượng giao dịch gia tăng và đáy sau cao hơn đáy trước. Trên cả bình diện lý thuyết và thực tiễn, chúng tôi thấy rằng, việc điều hành chính sách tỷ giá và lãi suất của Chính phủ đang diễn biến theo chiều hướng có tác động tích cực tới TTCK Việt Nam. Cụ thể, dòng tiền đã được khơi thông dần, chảy vào nền kinh tế và một phần đã được dịch chuyển vào TTCK.


Xu hướng trung hạn là lãi suất sẽ được bình ổn ở mặt bằng thấp hơn, dòng tiền sẽ luân chuyển nhiều hơn trong nền kinh tế. Tỷ giá sẽ bình ổn, là một trong các yếu tố thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài dịch chuyển vào nền kinh tế Việt Nam nói chung và TTCK Việt Nam nói riêng. Những yếu tố trên sẽ tác động tích cực tới TTCK Việt Nam trong trung hạn.

 Ông Lê Anh Thi (AVSC): TTCK thường tương quan nghịch với lãi suất do lãi suất cao làm giảm dòng tiền vào nền kinh tế và tăng chi phí vốn của doanh nghiệp.
TTCK không có tương quan trực tiếp đến tỷ giá, nhưng bị tác động chủ yếu do lo ngại tâm lý về sự ổn định vĩ mô.


Tôi cho rằng xu hướng hiện nay của chính sách tỷ giá, lãi suất khá tích cực. Chính phủ đang quyết tâm hạ mặt bằng lãi suất, và từng bước sẽ cho thấy kết quả cụ thể. Tỷ giá đã ổn định, tỷ giá thị trường tự do có lúc còn thấp hơn tỷ giá ngân hàng, là kết quả của việc chống đầu cơ vàng. Tôi cho rằng tỷ giá, lãi suất khó có biến động tiêu cực từ giờ tới cuối năm. Yếu tố rủi ro nhất cho tỷ giá là vấn đề nhập siêu và dữ trữ ngoại tệ, nhưng yếu tố này tác động trong dài hạn chứ trong ngắn hạn chưa có vấn đề gì.

 

Hoàng Thanh Nga - Phòng 301, E 2 Thanh Xuân Bắc Hà Nội

Xin các chuyên gia tham dự buổi giao lưu giải đáp thắc mắc của tôi về nhóm cổ phiếu ngân hàng. Tại sao nhóm cổ phiếu vua cứ giảm dần, giảm dần. Trước thi thoảng còn có sóng, giờ thì mỗi ngày giảm một ít chán nản quá. Tôi còn ACB, STB và SHB chiếm tỷ trọng gần 70% vốn và đã nắm giữ nửa năm nay tôi nên nắm giữ hay cutloss? Cám ơn các diễn giả.

 Ông Nguyễn Văn Dũng (TVSI): Thời gian qua, nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng giảm giá là do bản thân ngành ngân hàng gặp khó khăn về tính thanh khoản (từ cuối năm 2009), chi phí huy động vốn cao trong khi cho vay bị hạn chế trần lãi suất, các ngân hàng đua nhau mở rộng mạng luới, chi nhánh, chi phí nhân lực cao...
Hơn nữa, nhằm đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ (tối thiểu 3.000 tỷ đồng), nhiều ngân hàng đã phải đua nhau phát hành tăng vốn (cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi) làm pha loãng giá cổ phiếu.


Theo tôi được biết, từ nay đến cuối năm, có 21 ngân hàng phải thực hiện tăng vốn để đáp ứng quy định vốn với số tiền ước tính là 34.000 tỷ đồng.

 Ông Lê Anh Thi (AVSC): Đầu tư cổ phiếu ngân hàng thì anh cần nắm vững những chuyển động của chính sách tiền tệ (lãi suất, tăng trưởng tín dụng). Cổ phiếu ngân hàng lình xình, khó lên do chưa có kỳ vọng chính sách tiền tệ thay đổi, tăng trưởng tín dụng (một nguồn đáng kể của lợi nhuận ngân hàng) vẫn thấp.
Theo phân tích kỹ thuật, cổ phiếu ngân hàng đang ở vùng đáy. Các thông tin vĩ mô cho thấy tăng trưởng tín dụng sẽ sớm muộn cải thiện. Do đó, các cổ phiếu ngân hàng hầu như không thể giảm nữa được. Tuy nhiên, cổ phiếu ngân hàng chắc cũng chưa tăng mạnh ngay được nếu tăng trưởng tín dụng chưa khôi phục lại đáng kể và khi dòng tiền vào thị trường chưa tăng mạnh. Tôi không đưa ra lời khuyên cutloss, nhưng nếu bạn có thành thạo đầu tư cổ phiếu các ngành khác thì mới nên cân nhắc.

 

Thúy Mùi - Bắc Ninh

Xin hỏi ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt
Theo ông, tại sao thời gian gần đây, sàn HNX bùng nổ giao dịch và vượt mặt sàn HOSE?

 Ông Nguyễn Văn Dũng (TVSI): Tôi cho rằng, gần đây sàn HNX bùng nổ giao dịch so với HSX là do một số nguyên nhân:


- HNX đã chính thức giao dịch trực tuyến từ tháng 2/2010

- Biên độ giao dịch của HNX cao hơn HSX


- TTCK mang tính đầu cơ nhiều hơn, trong khi sàn HNX có nhiều cổ phiếu có vốn hoá nhỏ, thuận lợi hơn cho nhóm nhà đầu cơ.


_Thời gian khớp lệnh liên tục tại HNX kéo dài hơn so với HSX...

 

Lê Hoa - 274/3 Điện Biên Phủ Tp.HCM

Chào ông Nguyễn Miên Tuấn, Rồng Việt có kế hoạch lọt vào top 10 môi giới. Công ty sẽ làm thế nào để thực hiện kế hoạch trên?

 Ông Nguyễn Miên Tuấn (VDSC): Với mục tiêu phấn đấu ở vào nhóm 10 công ty hàng đầu về môi giới chứng khoán, tôi xin chia sẻ với bạn một số nhóm giải pháp mà Rồng Việt đang triển khai như sau:

- Xây dựng một đội ngũ chuyên viên môi giới và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.


- Đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin hiện đại nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao dịch của khách hàng trong thời gian tới.

 
- Mở rộng mạng lưới hoạt động thông qua việc thành lập mới các chi nhánh, phòng giao dịch ở các địa bàn kinh tế trọng điểm.


- Hợp tác chặt chẽ với các định chế tài chính để mở rộng nguồn vốn tài trợ cho khách hàng.


- Tăng cường chất lượng các sản phẩm phân tích và tư vấn đầu tư cho khách hàng.
Xin cảm ơn bạn.

 

Nguyễn Hoàng - Hà nội

Xin hỏi bà Minh Hương,
Tôi rất nể phục bà vì là một phụ nữ nhưng đã lãnh đạo và đưa VNDIRECT vượt khó và phát triển như hôm nay.
Xin bà cho biết kế hoạch kinh doanh dự kiễn của VND năm 2010. Cá nhân bà nghĩ giá VND hiện tại 5X + là đắt hay rẻ.
Cảm ơn bà.
 Bà Phạm Minh Hương (VND): VNDIRECT thành công không chỉ có một mình tôi, mà là cả một tập thể tài năng. Sau 3 năm hoạt động, chúng tôi đã sẵn sàng bước sang một trang mới. Khi niêm yết cổ phiếu VND, tôi cũng không mong gì hơn VND là cổ phiếu giá trị và có thanh khoản cao. Chúng tôi sẽ bảo vệ và phấn đấu vượt kế hoạch kinh doanh đã đề ra, còn thị trường sẽ định giá cổ phiếu.
Cá nhân tôi vẫn tin vào sự tăng trưởng của TTCK và tiềm năng tăng trưởng của cổ phiêu của các công ty chứng khoán.
Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 40
 

Xuân Hoà - Phố Bạch Mai, Hà Nội

Xin đại diện TVSI cho biết, sắp tới có tăng vốn đầu tư vào Tập đoàn HiPT không, nếu có thì số vốn đầu tư là bao nhiêu, bao giờ giải ngân?

 Ông Nguyễn Văn Dũng (TVSI): Chúng tôi chưa có kế hoạch đầu tư vốn thêm vào HIPT. Tuy nhiên, theo tôi đuợc biết thì HIPT vừa thực hiện tăng vốn theo hình thức phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược là Quỹ EGAM.

 

Le Hoang Anh - Dong Da, HN

Chào ông Anh Thi,

Sáng nay, Báo Thanh Niên lại đưa tin về vụ tranh chấp giữa NĐT với Công ty ông. Trước đó, tôi đọc Báo ĐTCK thấy có ý tưởng mới là VASB sẽ lập "danh sách đen" những nhà đầu tư kinh doanh không đàng hoàng, để giúp các CTCK nhận diện và tránh họ ra. Ông có đồng tình với ý tưởng này không? Thực tế thì tình trạng khách hàng "ăn vạ" CTCK có nhiều không thưa ông?

Cảm ơn ông

 Ông Lê Anh Thi (AVSC): Cảm ơn anh đã quan tâm theo dõi thông tin của Âu Việt (AVS). Đây là trường hợp đầu tiên AVS gặp phải.


Tôi cũng khá bất ngờ về bài viết “Ý tưởng lập danh sách đen” và một số tình tiết được đề cập trong bài viết. Như vậy, AVS không phải là CTCK đầu tiên gặp phải sự cố này . AVS đã có văn bản giải trình chi tiết cho các khách hàng và các đối tác tại website: http://avsc.com.vn/avscfiles//others/5030acdb-2e65-4395-a2b0-675be4c860c4.pdf


AVS luôn cố gắng phục vụ khách hàng bằng tất cả mọi khả năng có thể và luôn mong muốn khách hàng hài lòng với các dịch vụ của mình. Nếu thực tế có một số nhà đầu tư được gọi là VIP và có chủ ý như bài viết đề cập thì việc lập danh sách những đối tượng này là cần thiết.

 

Văn Mạnh Hùng - tranthomthom@yahoo.com

Tôi nghĩ với mức cổ tức 4-5%/ thị giá thì giá CP hiện nay không thực sự hấp dẫn. Xin các ông cho biết đánh giá của mình về mức Vn Index quanh mức 500 điểm như hiện naylà đắt hay rẻ?

 Ông Bùi Nguyên Quỳnh (CFC): Theo tôi nhận định là "mức cổ tức 4 - 5%/ thị giá thì giá cổ phiếu hiện nay không thực sự hấp dẫn" là chưa hoàn toàn chính xác. Việc chia cổ tức cao hay giữ lại lợi nhuận nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào triển vọng hoạt động của doanh nghiệp, cũng như chính sách cổ tức của doanh nghiệp đó. Do đó, với mức cổ tức thấp nhưng doanh nghiệp có mức độ tăng trưởng cao thì cổ phiếu đó cũng không phải là đắt.


Mặt khác, nhận định về VN-Index ở mức 500 điểm là đắt hay rẻ nên cân nhắc đối với từng cổ phiếu cụ thể trên cơ sở triển vọng của doanh nghiệp đó, chứ không nên có một cái nhìn chung cho toàn bộ thị trường tại mức điểm này.
Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 41

 Ông Nguyễn Văn Dũng (TVSI): Đúng là mức cổ tức trên thị giá như bạn nói là không hấp dẫn so với mức lãi suất tiết kiệm 12% như hiện nay. Mặc dù mức 500 điểm của VN-Index là thấp so với mốc đỉnh 1.170 từng đạt được, nhưng mức này là không còn rẻ nữa so với mức chi phí vốn của nhà đầu tư trong nước. Mức này có thể là rẻ với nhà đầu tư nước ngoài do chi phí vốn thấp, và còn tuỳ thuộc vào sự tăng truởng của tưng cổ phiếu riêng lẻ.

 

Võ Khối - Long An

Chào ông Dũng

PPI vốn xuất thân là DN ngành giao thông? Hiện nay mảng giao thông, hạ tầng của PPI chiếm bao nhiêu phần trăm tỉ trọng doanh thu? Định hướng của PPI trong roadshow vừa qua chú trọng khá nhiều vào BĐS, vậy PPI có còn quan tâm đến giao thông hạ tầng?

 Ông Phan Anh Dũng (PPI): Trong kế hoạch kinh doanh của mình, PPI luôn giữ vững và phát triển ngành nghề truyền thống với hơn 45 năm kinh nghiệm xây dựng cầu đường của mình. Ngành nghề này tuy lợi nhuận không cao nhưng lại rất ổn định. Mặt khác, kinh doanh xây dựng cầu đường và hạ tầng hỗ trợ rất nhiều cho lĩnh vực kinh doanh BĐS. Tỷ trọng doanh thu xây dựng cầu đường trong tổng doanh thu năm 2010 của PPI là 50%.

 

Chu Hoang Quan - 106 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan, tphcm

Xin hỏi ông Lê Anh Thi. Tôi rất tâm đắc và thích thú với cách trả lời câu hỏi sát thực của ông. Rất mong ông cho tôi hỏi, Tôi là nhà đầu tư các nhâ, làm thế nào và bằng những chỉ tiêu nào (phân tích kỹ thuật) để tôi biết được có một mã CP nào đó bắt đầu được đầu tư nhiều, thậm chí là manh nha quá trình làm giá?
Chân thành cám ơn ông.

 Ông Lê Anh Thi (AVSC): Từ góc độ phân tích kỹ thuật (PTKT), thì không phân biệt được dòng tiền tăng mạnh vào cổ phiếu hay cổ phiếu được “làm giá”.
Tài liệu PTKT đều hướng dẫn các dấu hiệu nhận biết một cổ phiếu bắt đầu tăng, anh nên đọc. Nếu chỉ nhìn từ góc độ PTKT, tôi thường chú ý các đặc điểm quan trọng sau:


- Khối lượng giao dịch tăng đều cùng với quá trình tăng giá, mà không bị ngưỡng kháng cự quá sớm phía trước hoặc khối lượng giao dịch tăng mạnh mà giá đang ở vùng đáy (nhà đầu tư lớn đang mua vào mạnh).


- Các chỉ báo kỹ thuật như MA, RSI, Parabolic Sar bắt đầu cho tín hiệu tốt.
- Khối lượng mua lớn hơn khối lượng bán, và duy trì ổn định.


- Khối lượng trung bình một lệnh mua lớn hơn một lệnh bán nhiều.

-Diễn biến các đặc điểm trên nhất quán với lịch sử tăng giá những lần trước (không có gì bất thường).


Nếu bạn sử dụng thêm phân tích cơ bản thì nên chú ý thêm xu hướng thị trường; các thông tin hỗ trợ cho thị trường và cổ phiếu đó ở phía trước; tâm lý thị trường thuận lợi đối với nhóm ngành, cổ phiếu đó.


Để đầu tư thành công, bạn cần tích lũy kinh nghiệm, tổng hợp, cân đối các yếu tố trên để ra quyết định đầu tư.

 

lai xuan Hy - 37 Tô hiến Thành HN

Xin đươc hỏi bà Hương.
Tính bảo mật của hệ thống an ninh mạng của các CTCK dễ bị hacker xâm nhập nên tài khoản của các nhà đầu tư dễ bị lộ. Họ lợi dụng việc này mua và bán chứng khoán làm thiệt thòi cho các nhà đâu tư, gây tranh cãi giữa nhà đầu tư và CTCK. Xin hỏi thật Công ty bà đã bị hacker xâm nhập chưa và phải làm gì để khỏi xảy ra tình trạng tôi không đặt lệnh mua hoặc bán phải ra tòa?

 Bà Phạm Minh Hương (VND): Ngay từ đầu, VNDIRECT đã rất chú trọng về an ninh thông tin và chúng tôi đã đầu tư một hệ thống công nghệ rất hiện đại và toàn diện. Rất may mắn là chúng tôi chưa bao giờ bị hacker xâm nhập.

 

Khổng Minh -

Chào ông Dũng!

Hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng không có dòng tiền mới cho TTCK, điều này có tác động gì việc huy động vốn qua TTCK của cổ phiếu BĐS nói chung và PPI nói riêng không? Ông dự báo thế nào về khả năng tăng trưởng của CP BĐS trong thời gian tới?

 Ông Phan Anh Dũng (PPI): PPI lạc quan về việc huy động vốn cho các dự án của mình vì sự hấp dẫn của các dự án mà chúng tôi giới thiệu. Theo tôi, các dự án tốt vẫn có khả năng tốt để huy động vốn. Thị trường BĐS vẫn đang khó khăn, nhưng theo tôi, trong thời gian tới sẽ phát triển vì nhu cầu cho nhà ở đạt chuẩn vẫn nhiều.

 

Nhật Việt -

Chào ông Dũng!

Tôi có tham dự buổi roadshow của PPI vừa qua, tôi thấy các dự án BĐS PPI tập trung chủ yếu ở khu vực Long An và Khu Hiệp Bình Phước, ông có thể cho biết lý do vì sao? Có phải PPI không quan tâm tới đầu tư BĐS các khu vực khác?

 Ông Phan Anh Dũng (PPI): PPI có khu vực kinh doanh xây dựng cầu đường truyền thống là Long An và Bình Dương nên chúng tôi có mối quan hệ và hiểu rõ khu vực này, đó là lợi thế không nhỏ khi đầu tư vào đây. Hơn nữa, đây là hai khu vực giáp ranh TP. HCM có mức độ phát triển cao và mức giá đền bù phù hợp, thực hiện dự án thuận lợi.


Còn ở TP. HCM, chúng tôi đầu tư ở P. Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức), một khu vực có cảnh quan đẹp (gần sông Sài Gòn) và khá gần trung tâm (tuy nhiên do tâm lý nên nhiều người vẫn nghĩ là xa). Khi các dự án giao thông hoàn thành trong tương lai (đã khởi công), đi lại sẽ rất thuận lợi. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu, xúc tiến một số khu vực khác ở TP. HCM và Hà Nội mà có hiệu quả đầu tư cao, ít rủi ro.

 

Hùng - Thanh Xuân Hà nội

Hiện diễn biễn thị trường hình thành xu hướng cổ đông lớn bán ra thì cô phiếu vẫn tăng mạnh, báo cáo tài chính không tốt thì chỉ giảm một phiên rồi tăng rất mạnh. Xin ông/bà trả lời giúp về tình tạng này ?

 Bà Phạm Minh Hương (VND): Có nhiều lý do khác nhau để một cổ đông quyết định bán cổ phiếu trong khi nhà đầu tư khác lại quyết định mua. Ngoài sự khác nhau về kỳ vọng, thông tin mà mỗi nhà đầu tư còn có thể tiếp cận và xử lý cũng khác nhau. Như vậy mới tạo nên giao dịch và tạo nên thị trường.


Trên thị trường vừa qua chứng kiến một số trường hợp công ty công bố báo cáo tài chính không tốt nhưng giá không điều chỉnh nhiều mà lại tăng. Theo tôi, giá trị của công ty và từng cổ phiếu chịu ảnh hưởng nhiều của kỳ vọng hơn là những kết quả quá khứ đã công bố, vì vậy điều quan trọng hơn với nhà đầu tư là dự báo đúng được kết quả kinh doanh trong tương lai để ra quyết định mua bán phù hợp.
Thị trường hiện nay có quá nhiều công ty và không một cá nhân hay tổ chức nào có thể hiểu biết đầy đủ để giải thích sự lên xuống giá trong mọi trường hợp. Vì vậy, nhà đầu tư nên tự bảo vệ mình bằng cách chỉ đầu tư vào những công ty nào mình hiểu biết rõ nhất.

 

Tuyết Ân -

Xin hỏi ông Phan Anh Dũng
Hiện nay nguồn cung CK ngành BĐS đang có dấu hiệu sẽ bội thực, ông có lời khuyên nào cho NĐT trước thực trạng này không? Theo ông lựa chọn CP BĐS đầu tư nên dựa theo tiêu chí nào?

 Ông Phan Anh Dũng (PPI): Mỗi nhà đầu tư sẽ có tiêu chí của riêng mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ cổ phiếu BĐS vẫn đang phát triển tốt. Các dự án tốt, hiệu quả và khả năng thực hiện là những vấn đề để đánh giá.

 

Châu Kỳ -

Xin hỏi ông Dũng! Theo tôi biết hiện nay các DN địa ốc thường bán các căn hộ chung cư cho những người đầu cơ dưới dạng hợp đồng góp vốn từ khi chung cư vẫn còn đang trên giấy. Những người này lại mua đi bán lại qua rất nhiều cầu khác nhau. Là người am hiểu sâu về lĩnh vực bất động sản, ông có thể cho biết, những người mua nhà để ở như chúng tôi, mua bán kiểu này có quá rủi ro hay không? Nếu sau khi chúng tôi đã mua, công ty bất động sản lại đòi tăng thêm giá bán vì giá vật liệu tăng cao thì làm thế nào?

 Ông Phan Anh Dũng (PPI): PPI luôn ký hợp đồng chuyển nhượng với khách hàng khi đã thi công xong móng và thu tiền phù hợp với tiến độ của dự án. Theo tôi, việc mua nhà trên giấy như vậy sẽ có rủi ro cao vì khách hàng không nắm bắt được cơ sở pháp lý và thực tế của dự án.


Trong phân tích đầu tư, PPI luôn có khoản dự phòng nhưng khi giá tăng quá nhiều vượt quá dự tính, theo tôi, nhà đầu tư cũng nên xem xét hỗ trợ cho chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ bàn giao. Vì khi sản phẩm BĐS được bàn giao đúng hạn, khách hàng cũng sẽ được hưởng lợi.

 

Lê Quang Minh - Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chào ông Dũng.
Tôi là một nhà đầu tư mở tài khoản tại TVSI. Tôi thấy giao dịch trực tuyến tại Công ty khá thuận tiện và tôi thích dịch vụ cũng như các bảng phân tích, báo cáo mà Công ty gửi cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, tôi có một thắc mắc nhỏ xin ông trả lời giúp: Tôi đã thay đổi địa chỉ so với địa chỉ lúc mở khai báo mở tài khoản và tôi cũng đã khai báo lại qua web của TVSI. Tuy nhiên, mùa ĐHCĐ năm nay tôi lại không nhận được giấy mời họp ĐHCĐ của 2 công ty tôi đang nắm giữ cổ phiếu. Không biết lý do tại sao, do phía TVSI hay do phía DN niêm yết. Mong ông lý giải giúp tôi.
Xin cám ơn.
 Ông Nguyễn Văn Dũng (TVSI): Truớc hết cảm ơn bạn vì đã lựa chon TVSI để mở tài khoản giao dịch.
Về vấn đề bạn vừa nêu, tôi xin giải thích như sau:
TVSI đã cung cấp tính năng cập nhật địa chỉ trên sản phẩm giao dịch trực tuyến (I Trade Home), nếu bạn đã cập nhật địa chỉ mới truớc ngày chốt danh sách thì địa chỉ của bạn sẽ đuợc gửi đến các DN niêm yết truớc kỳ đại hội cổ đông. Việc bạn không nhận được giấy mời họp đại hội cổ đông có thể do DN gửi thất lạc, bạn có thể khiếu nại qua Trung tâm dịch vụ khách hàng qua số máy 04.37281818.
Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I ảnh 42
 

Bùi Như Lạc - khu 5, thị xã Cửa lò Nghệ An

Xin đại diện Âu Việt tham gia giao lưu cho biết các diễn biến mới nhất về vụ NDT Phạm Thị Vinh khởi kiện công ty mình, như thông tin sáng nay báo Thanh Niên đưa?

 Ông Lê Anh Thi (AVSC): Hiện nay, AVS chỉ mới được nhà đầu tư Phạm Thị Vinh cho biết là bà đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền. AVS cũng đã ùy quyền toàn bộ việc xử lý vấn đề có liên quan đến nhà đầu tư Phạm Thị Vinh cho Công ty luật hợp danh Nghiêm&Chính.

 

Đỗ Anh Quân - Hà Nội

Chào ông Vinh. Được biết, ông tham gia thị trường đã lâu, ông đánh giá NĐT nước ngoài có vai trò như thế nào trên TTCK Việt Nam hiện nay. Gần đây qua theo dõi tôi thấy họ mua – bán liên tục ngay cả khi họ bị lỗ. Vì sao như vậy? Phải chăng NĐT nước ngoài hiện nay cũng không dám nắm giữ CP dài hạn?

 Ông Nguyễn Quang Vinh (SHS): Nhà ĐTNN thường đặt mức tỷ suất lợi nhuận mong đợi thấp hơn nhà đầu tư trong nước, đồng thời tiêu chí cắt lỗ và tái cơ cấu danh mục cũng rất rõ ràng, dứt khoát. Bên cạnh đó, với quy mô vốn lớn nên họ mua bán cũng khó hơn, không thể ngay một lúc mà phải thực hiện trong cả một giai đoạn. Nói chung, người đầu tư trong nước không nên quá bối rối và có những phản ứng vội vàng về các diễn tiến giao dịch của nhà ĐTNN, song cũng nên lưu ý đến những cổ phiếu mà khối ngoại đang có xu hướng bán ra, vì khi bán thì họ thường bán khối lượng lớn. Tuy nhiên, động thái của các nhà ĐTNN cũng chỉ nên để tham khảo chứ không đóng vai trò quyết định.
Nhà ĐTNN hiện nay cũng đã bắt đầu tập trung vào chiến lược đầu tư ngắn hạn, tận dụng các đợt sóng nhỏ diễn ra trên thị trường trong thời kỳ tích lũy của thị trường. Với xu hướng đầu tư ngắn hạn, thậm chí có thể coi là lướt sóng thì diễn biến mua bán của nhà ĐTNN cũng sẽ phức tạp hơn.

 

Văn Nhân -

Chào ông Phan Anh Dũng!

Nhìn vào báo cáo PPI trước đại hội cổ đông vừa qua cho thấy PPI đang tập trung đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, ông có thể cho biết PPI tập trung vào các phân khúc nào? Đối tượng khách hàng mục tiêu trên thị trường BĐS mà PPI đang nhắm đến?

 Ông Phan Anh Dũng (PPI): PPI vẫn tập trung chủ yếu vào phân khúc trung bình, nơi có nhu cầu khá lớn hiện nay. Bằng chứng là khi chúng tôi công bố bán hàng, được thực hiện trong thời gian ngắn.

 

Trần Ngọc - Vũng Tàu

Thưa ông Nguyễn Văn Dũng (TVSI), theo ông bao giờ mặt bằng lãi suất sẽ giảm và mức giảm ước dừng lại ở khoảng nào và điều này sẽ tác động ra sao tới TTCK?

 Ông Nguyễn Văn Dũng (TVSI): Quan điểm của tôi là trong thời điểm hiện tại lãi suất cho vay của các ngân hàng chưa thể giảm như mong đợi theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu trong cuộc họp với NHNN vừa qua (mức 12 % đến 13%), vì một số lý do sau:
Thời gian qua, các ngân hàng đã huy động vốn với chi phí cao và mức vốn này chưa kịp cho vay hết.
Hơn nữa, kế hoạch của Bộ Tài Chính là sẽ phát hành Trái phiếu chính phủ 100.000 tỷ đồng, như vậy nguồn tiền sẽ vấn là khan hiếm. Mặc dù gần đây, NHNN đã thực hiện bơm vốn cho nền kinh tế qua thị truờng mở nhưng khối lưọng trái phiếu dùng làm tài sản thế chấp để vay qua thị truờng này là không nhiều...Ngoài ra, như tôi đã nói, chính sách luôn có độ trễ nên nhiều khả năng đến cuối năm thì lãi suất mới có thể giảm. Khi đó, sẽ tốt hơn cho TTCK.

 

Lê Hoàn Nam -

Chào ông Vinh, xin hỏi, trong năm nay ngành nào theo ông là triển vọng nhất. CP chứng khoán liệu có tăng trưởng mạnh được hay không?

 Ông Nguyễn Quang Vinh (SHS): Nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang trong giai đoạn ổn định và phục hồi. Trong giai đoạn này, lĩnh vực sản xuất bước đầu đã đi vào ổn định và nhu cầu về các loại hàng hóa, nguyên liệu đầu vào như sắt thép, khai khoáng, cao su tự nhiên, phân bón, nông sản, vật liệu xây dựng… có thể sẽ tăng lên. Đây là các yếu tố tích cực hỗ trợ cho hoạt động của các doanh nghiệp khai khoáng, sản xuất nguyên liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp sản xuất trung gian. Các nhóm ngành như bất động sản, dầu khí, dịch vụ tài chính, vật liệu cơ bản (vật liệu tự nhiên)… sẽ là những nhóm ngành có nhiều triển vọng trong giai đoạn sắp tới.


Mặc dù trong bất cứ một giai đoạn hồi phục nào của nền kinh tế, ngành dịch vụ tài chính cũng luôn là nhóm ngành đi đầu về mức tăng trưởng, bởi vì đây là lĩnh vực chịu ảnh hưởng mạnh trong suy thoái; tuy nhiên, kế hoạch niêm yết đồng loạt của các công ty chứng khoán cũng như kế hoạch tăng vốn khá mạnh của nhiều công ty đã niêm yết cũng đặt ra khá nhiều rủi ro về khả năng hấp thụ của thị trường đối với một lượng lớn cổ phiếu ngành dịch vụ tài chính sắp được giao dịch. Do đó, các nhà đầu tư quan tâm đến nhóm cổ phiếu này cần hết sức lưu ý đến yếu tố trên.

 

Hùng Dũng-Cầu GIấy -

Xin hỏi ông Dũng (TVSI).
Trước quý I/2010, có nhiều nhận định cho rằng, thị trường sẽ tăng mạnh vào cuối quý I, khi các CTNY công bố báo cáo tài chính. Tuy nhiên, đáng buồn điều đó đã không xảy ra đến tận bây giờ. Trạng thái thị trường rất khó chịu, tăng tăng, giảm giảm trong biên độ hẹp. Đặc biệt nhóm cổ phiếu bluechip và cổ phiếu BĐS dù có kết quả kinh doanh tốt nhưng vẫn chưa tạo sức hấp dẫn với nhà đầu tư. Theo ông, tình trạng này có xảy ra với CP BĐS không? Bao giờ và yếu tố nào kỳ vọng sẽ thúc đẩy VN Index nói chung và nhóm CP BĐS nói riêng bứt phá?

 Ông Nguyễn Văn Dũng (TVSI): Cổ phiếu bất động sản cũng có chung biến động tăng, giảm xen kẽ, nên việc tạo xu hướng tăng là bất thành. Yếu tố kỳ vọng cho VN-Index nói chung và cổ phiếu bất động sản cũng như nhóm các cổ phiếu khác bứt phá là lãi suất trên thị trường tiền tệ phải giảm mạnh hơn nữa. Hiện nay, lãi suất vẫn ở mức cao so với các năm trước đây, nên khó có sự bứt phá.

 

Lê Minh - H Nội

Chào anh Tùng,

Em đã tham dự nhiều buổi hội thảo tư vấn đầu tư do Công ty bên anh (Trí Việt) tổ chức vào chiều thứ Sáu hàng tuần. Đến đây tôi được cung cấp các thông tin về nhận định thị trường và quản lý danh mục. Theo anh, trong thời gian tới, em nên phân bổ danh mục đầu tư như thế nào để phù hợp với xu hướng thị trường trong giai đoạn tới.

 Ông Phạm Thanh Tùng (PSC): Trước tiên, cảm ơn bạn đã đến tham dự các buổi hội thảo thứ Sáu hàng tuần của chúng tôi. Trong thời gian tới, thị trường có nhiều cơ hội đầu tư, tôi nghĩ nhà đầu tư nên nâng tỷ trọng cổ phiếu trong tổng giá trị danh mục của mình lên khoảng 70 - 80%.


Trong hội thảo trước đây vài tuần, chúng tôi đã đưa ra khuyến nghị nhà đầu tư nên phân bổ khoảng 70% giá trị đầu tư vào sàn HNX. Ở thời điểm hiện tại, với mức định giá này, chúng tôi nghĩ rằng, nhà đầu tư nên chuyển dần tỷ trọng danh mục sang các cổ phiếu có mức độ vốn hóa nhỏ và vừa trên sàn HSX, đặc biệt là các cổ phiếu đã có quá trình tích lũy, có kỳ vọng kết quả kinh doanh tốt, và chưa tăng giá nhiều, thanh khoản tốt như các cổ phiếu ngành xuất khẩu, hàng tiêu dùng thiết yếu, cổ phiếu bất động sản của các DN có nhiều dự án tiềm năng có dòng tiền về trong năm nay...

 

Pham Van Tuan - Q.Ninh Kieu, TPCan Tho

Cho tôi hỏi, nhận định của các diễn giả về những cổ phiếu ngành ngân hàng hiện nay ra sao trước những dự báo cổ phiếu ngành này sẽ tăng mạnh, nhất là khi áp lực tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng ở cuối năm 2010 đang tới rất gần? Thời cơ đầu tư của nhóm cổ phiếu này trong thời gian tới như thế nào? Xin cám ơn!

 Ông Lê Anh Thi (AVSC): Theo dõi diễn biến cổ phiếu ngành ngân hàng chúng ta thấy rằng nếu giữ cổ phiếu các ngân hàng trên sàn trong hơn một năm qua thì nhà đầu tư đã lỗ từ 20%-30%. Theo chúng tôi nguyên nhân chủ yếu là kết quả lợi nhuận của các ngân hàng trong năm 2009 không được khả quan, mà một phần nguyên nhân chủ yếu đến từ việc cho vay đầu ra bị giới hạn bởi quy định lãi vay không qua 150% lãi suất cơ bản, điều này đã làm cho tỉ lệ NIM (Net Interest Margin) của các ngân hàng khá thấp, mặt khác do khủng hoảng kinh tế thế giới nên cho vay đầu ra của các ngân hàng cũng khó khăn.


Sang năm 2010 tuy tình hình kinh tế có phần khả quan hơn, các doanh nghiệp bắt đầu cần vốn, nhưng các ngân hàng gặp phải trở ngại là với lãi suất huy động không cao so với kỳ vọng lạm phát, nên huy động vốn của ngân hàng cũng gặp trở ngại.
Ngoài ra với việc tăng vốn khá nhanh trong thời gian vừa qua để đảm bảo tỉ lệ an toàn vốn (CAR) nên một số ngân hàng đã có kết quả kinh doanh không theo kịp tốc độ tăng trưởng vốn vì vậy một số ngân hàng đã không duy trì được các chỉ số tài chính cơ bản như ROE, ROA, EPS nên cũng đã làm giảm kỳ vọng của nhà đầu tư.


Với hơn 60 ngân hàng TMCP đang hoạt động và các n gân hàng nước ngoài tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam thì theo chúng tôi trong thời gian tới cạnh tranh trong ngành Ngân hàng tại Việt Nam sẽ càng ngày khốc liệt, và chúng tôi tin rằng trong thời gian không xa Việt Nam sẽ có những vụ sáp nhập ngân hàng.
Về áp lực tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ thì chúng tôi xin nhắc lại là tất cả các ngân hàng niêm yết đều có vốn trên 3.000 tỷ đồng. Nên áp lực này là chỉ ở các ngân hàng nhỏ chưa niêm yết. Như vậy sẽ có sự phân hóa giữa ngân hàng trên 3.000 tỷ đồng với ngân hàng vốn dưới 3.000 tỷ đồng. Với đợt tăng vốn điều lệ này thì có thể một lượng vốn sẽ bị rút ra khỏi thị trường chứng khoán.


Tôi cho rằng thời cơ đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng niêm yết sẽ đến khi tăng trưởng tín dụng khôi phục lại, có thể rõ nhất là từ quý III/2010.

Qua hơn 2 giờ giao lưu, các diễn giả đã cung cấp một khối lượng thông tin về nền kinh tế nói chung, TTCK và tình hình các DN nói riêng, giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan nhất về TTCK. Qua đó, nhà đầu tư có thể xác định được chiến lược đầu tư cũng như danh mục đầu tư cho mình trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, với lượng thời gian ít ỏi, nên có thể còn nhiều câu hỏi của độc giả chưa được trả lời trong cuộc giao lưu hôm nay, Đầu tư Chứng khoán mong nhận được sự thông cảm của quý vị. Các câu hỏi sẽ tiếp tục được chúng tôi chuyển đến các vị diễn giả để cập nhật trong thời gian tới.