Cơ sở khí đốt lớn nhất UAE chưa thể phục hồi hoàn toàn trước năm 2027

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nhà máy khí đốt Habshan (thuộc sở hữu của Adnoc Gas) - cơ sở xử lý khí đốt lớn nhất UAE - dự kiến sẽ không thể phục hồi hoàn toàn công suất cho đến năm 2027 sau những thiệt hại nghiêm trọng từ các cuộc tấn công của Iran vào đầu tháng 4/2026.
Cơ sở khí đốt lớn nhất UAE chưa thể phục hồi hoàn toàn trước năm 2027

Adnoc Gas cho biết một số bộ phận của nhà máy vẫn chưa hoạt động trở lại, nhưng phần lớn mạng lưới khí đốt rộng hơn đã được khôi phục. Hiện cơ sở này đang vận hành khoảng 60% công suất và dự kiến nâng lên 80% vào cuối năm nay, trước khi khôi phục hoàn toàn vào năm 2027.

"Trong một thời gian ngắn, 60% công suất xử lý của khu phức hợp đã được khôi phục và công ty hiện đang nỗ lực để đạt được mục tiêu khôi phục 80% vào cuối năm 2026, và khôi phục toàn bộ công suất vào năm 2027”, Adnoc Gas cho biết.

Trong bối cảnh cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông vào đầu năm nay, nhà máy này đã chịu ảnh hưởng vào tháng 4 khi Iran tăng cường các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng liên quan đến các đồng minh của Mỹ ở khu vực vùng Vịnh. ​​

Adnoc Gas cho biết cơ sở Habshan gồm 5 nhà máy riêng biệt và 14 dây chuyền xử lý khí, với tổng công suất xử lý khoảng 6,1 tỷ feet khối khí tiêu chuẩn mỗi ngày, qua đó trở thành một trong những trung tâm xử lý khí đốt lớn nhất thế giới.

UAE vẫn giữ vai trò quan trọng trên thị trường khí đốt toàn cầu, đặc biệt tại châu Á. Quốc gia này hiện là nhà xuất khẩu LNG lớn thứ ba ở Trung Đông, cung cấp khoảng 5 triệu tấn mỗi năm cho các khách hàng tại Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước Nam Á.

Cuộc xung đột đang diễn ra đã khiến việc vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn kể từ ngày 28/2. Bất kỳ gián đoạn nào đối với hạ tầng khí đốt hoặc hoạt động xuất khẩu của UAE đều có thể nhanh chóng tác động tới giá năng lượng, chi phí vận tải và tâm lý thị trường toàn cầu.

"Sự bất ổn gia tăng trong khu vực và điều kiện thị trường khó khăn đã gây ra sự gián đoạn lớn trong lĩnh vực năng lượng và hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz", Adnoc Gas cho biết.

Bên cạnh đó, Qatar - nhà sản xuất LNG lớn nhất khu vực - cũng phải đối mặt với những vấn đề tương tự vì xuất khẩu của nước này phụ thuộc rất nhiều vào cùng tuyến đường vận chuyển này. Nguồn cung từ Qatar đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với châu Á và châu Âu, đặc biệt là sau khi nhiều nước tìm cách giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga.

Tin bài liên quan