Công bố thông tin: Thiếu một lời giải thích

Công bố thông tin: Thiếu một lời giải thích

(ĐTCK-online) Theo phản ánh của một nhóm NĐT tại Hà Nội, họ vừa phải chịu những thiệt hại không đáng có, khi ngày 28/7, Sở GDCK TP. HCM (HOSE) có sự nhầm lẫn trong công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ là Quỹ Tầm nhìn SSI (SSIVF), với nội dung từ thông báo giao dịch mua thành bán.

Cụ thể, ngày 26/7, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI có Công văn số 97/2010/CV-SSIAM-PC thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK và CTCP Sản xuất - kinh doanh -  xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL), với nội dung: SSIVF đăng ký mua 638.729 cổ phiếu GIL theo phương thức khớp lệnh qua sàn từ ngày 30/7 đến ngày 30/9/2010. Thế nhưng, theo phản ánh của nhóm NĐT trên, thông báo mua cổ phiếu GIL của SSIVF đã được HOSE công bố nhầm thành bán. Lập tức thông tin sai này được nhiều cơ quan truyền thông, website của các CTCK trích đăng lại. Hệ quả là từ một cổ phiếu đang được NĐT gom mua, thì trong phiên giao dịch ngày 28/7, NĐT đã bán tháo, khiến cổ phiếu GIL giảm 800 đồng/CP (-3,03%), còn 25.600 đồng/CP. Phiên giao dịch tiếp đó, giá cổ phiếu này giảm thêm 0,8%, còn 25.400 đồng/CP. Với diễn biến giá này, nhóm NĐT trên phải dừng kế hoạch mua vào, đồng thời vội vàng cắt lỗ.

Sau khi nhóm NĐT trên tìm hiểu thông tin từ tổ chức niêm yết và SSIVF, thì được biết là không có chuyện SSIVF thông báo bán cổ phiếu GIL, mà là mua vào, nâng tỷ lệ sở hữu lên 14,4%. Ngay sau đó, thông tin này được phản ánh đến HOSE và được HOSE sửa bằng cách xóa thông báo bán cổ phiếu GIL trước đó và thay bằng thông báo mua cổ phiếu GIL vào 4h35 chiều ngày 28/7/2010.

Điều đáng nói là HOSE không có lời giải thích nào về sự nhầm lẫn này hay thể hiện là đã đưa thông tin nhầm nay đính chính lại để NĐT, CTCK, cũng như các thành viên khác trên thị trường nắm được. Hệ quả của kiểu sửa lỗi "âm thầm" trên là đến ngày 31/7, nhiều trang web của các CTCK lớn như Chứng khoán FPT, VNDIRECT vẫn hiển thị thông báo SSIVF đăng ký bán 638.729 cổ phiếu GIL, trích nguồn từ HOSE, mà không cập nhật thông tin đã được chỉnh sửa. Như vậy, trường hợp NĐT không nắm được HOSE đã đính chính thông tin, mà đưa ra định hướng đầu tư căn cứ vào thông tin công bố của các CTCK, thì rõ ràng quyền lợi của họ đã bị ảnh hưởng.

Để tránh các sai sót tương tự, giảm thiểu rủi ro cho NĐT, nhóm NĐT trên cho rằng, HOSE cần cẩn trọng trong công bố thông tin về giao dịch mua, bán cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn, vì đây là những thông tin tác động lớn đến giá cổ phiếu.