Credit Suisse khuyến nghị hạ tỷ trọng cổ phiếu toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Credit Suisse khuyến nghị các nhà đầu tư nên hạ tỷ trọng cổ phiếu toàn cầu sau hội nghị Jackson Hole.
Credit Suisse khuyến nghị hạ tỷ trọng cổ phiếu toàn cầu

Michael Strobaek, Giám đốc đầu tư toàn cầu tại Credit Suisse cho biết: “Lập luận cho sự xoay trục ôn hòa sớm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương lớn khác hiện rõ ràng là không có cơ sở. Thị trường hiện đang phải đối mặt với tăng trưởng chậm lại, rủi ro suy thoái gia tăng, lạm phát gia tăng, và những tháng tới có thể sẽ rất mất mát”.

Mansoor Mohi-uddin, nhà kinh tế trưởng tại Bank of Singapore cho biết: “Các quan chức vẫn cam kết mạnh mẽ đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương. Chúng tôi cho rằng khả năng sẽ có đợt tăng lãi suất 75 điểm cơ bản vào tháng tới và sẽ theo dõi chặt chẽ báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ và dữ liệu lạm phát tiêu dùng”.

Các nhà đầu tư trên toàn thế giới đã đặt cược sai rằng, Fed có thể báo hiệu sự chậm lại trong quá trình thắt chặt tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole, điều này đã dẫn đến mức tăng 13% của Chỉ số MSCI World Index từ mức đáy vào giữa tháng 6 lên đến mức cao vào tháng 8. Chứng khoán toàn cầu chứng kiến ​​đợt bán tháo dữ dội trong hai ngày khi Chủ tịch Fed, Jerome Powell vào ngày 26/8 trong bài phát biểu tại hội nghị làm xóa bỏ mọi hy vọng còn tồn tại về việc sớm chuyển sang chính sách tiền tệ nới lỏng.

Diễn biến chỉ số MSCI ACWI Index

Diễn biến chỉ số MSCI ACWI Index

Theo báo cáo mới đây của Credit Suisse, đây là lần khuyến nghị hạ tỷ trọng thứ hai của Credit Suisse trong vòng chưa đầy một tháng. Credit Suisse đã tận dụng đà hồi phục của thị trường vừa qua để giảm tỷ trọng cổ phiếu xuống mức trung lập từ mức cao vào ngày 10/8 và đã quyết định hạ khuyến nghị một lần nữa vì triển vọng đối với cả cổ phiếu thị trường phát triển và mới nổi là "hoàn toàn không hấp dẫn”.

Trong khi những tháng sắp tới sẽ có sự biến động lớn hơn, ông Michael Strobaek vẫn khuyến nghị các nhà đầu tư không nên bán hoàn toàn cổ phiếu. Với tỷ lệ lạm phát gần 8% ở nhiều quốc gia, việc giữ quá nhiều tiền mặt sẽ đồng nghĩa với việc sức mua bị sụt giảm.

Thay vào đó, Credit Suisse khuyến nghị các nhà đầu tư nắm giữ các tài sản có thể được hưởng lợi trong thời gian dài hơn hoặc trái phiếu của thị trường mới nổi mang lại lợi nhuận đáng kể so với trái phiếu của thị trường phát triển.

Tin bài liên quan