Các chiến lược gia của Goldman Sachs cho biết việc bà Takaichi lên nắm quyền có thể đẩy lợi suất trái phiếu dài hạn của Nhật Bản tăng cao hơn. Theo ước tính, mỗi cú sốc riêng biệt 10 điểm cơ bản trên trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) sẽ tạo ra áp lực tăng 2–3 điểm cơ bản lên lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ, Đức và Anh.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 40 năm của Nhật Bản đã tăng vọt tới 17 điểm cơ bản vào thứ Hai (6/10) khi các nhà giao dịch đặt cược rằng lập trường ủng hộ kích thích của bà Takaichi có thể thúc đẩy các cơ quan chức năng bán thêm trái phiếu chính phủ. Điều này đã làm gia tăng áp lực lên trái phiếu dài hạn trên toàn thế giới, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm của Anh và Mỹ tăng tới 7 điểm cơ bản lên 5,57% và 6 điểm cơ bản lên 4,77%.
"Nhật Bản là nước xuất khẩu ròng các cú sốc giảm giá lên lãi suất dài hạn toàn cầu trong năm nay…Chúng tôi dự đoán tin tức về việc bà Takaichi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) sẽ dẫn đến lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản dài hạn cao hơn và đường cong lợi suất dốc hơn”, các chiến lược gia của Goldman Sachs cho biết.
Những biến động trên trái phiếu chính phủ Nhật Bản đã báo trước những biến động trên toàn cầu trong năm nay, với sự gia tăng đột biến của lợi suất siêu dài hạn tại quốc gia này làm gia tăng những biến động do lo ngại về thâm hụt tài khóa gia tăng. Cảnh báo của Goldman Sachs càng làm nổi bật sự tập trung vào các trái phiếu dài hạn, vốn đang bị giám sát chặt chẽ khi các chính phủ tăng cường vay nợ và lạm phát trở nên khó lường hơn dự kiến.
Một số cơ quan quản lý nợ và ngân hàng trung ương đã công bố các biện pháp nhằm hỗ trợ trái phiếu kỳ hạn dài trong những tuần gần đây, trong đó Bộ Tài chính Nhật Bản đề xuất cắt giảm lượng phát hành trái phiếu chính phủ siêu dài hạn trong các đợt đấu giá sắp tới.
Theo các chiến lược gia của Goldman Sachs, đợt bán tháo này có tiếp tục hay không sẽ phụ thuộc vào diễn biến của bối cảnh chính trị.
“Động thái trên thị trường trái phiếu chính phủ kỳ hạn 40 năm cho thấy giới đầu tư lo ngại rằng lập trường ủng hộ kích thích kinh tế của bà Takaichi sẽ làm dấy lên những quan ngại về việc phát hành nợ mới”, các chiến lược gia của Bloomberg cho biết.
“Phần kỳ hạn dài của đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản đã tách rời khỏi các yếu tố chu kỳ thông thường trong một thời gian, và mức độ bất định gia tăng nhiều khả năng sẽ khiến phần bù rủi ro ở kỳ hạn dài duy trì ở mức cao trong thời gian tới”, các chiến lược gia của Goldman Sachs cho biết.