Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc họp trù bị, thông qua chương trình Đại hội

0:00 / 0:00
0:00
Chiều 15/10, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XX) đã họp phiên trù bị.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh Tân Hoa xã.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh Tân Hoa xã.

Phiên trù bị của Đại hội XX diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tập Cận Bình. 2310 đại biểu đã tham dự phiên họp.

Theo Tân Hoa xã, phiên trù bị đã bầu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 243 người và Ban Thư ký Đại hội với những nhiệm vụ công tác cụ thể. Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Hộ Ninh được chỉ định làm Tổng Thư ký Đại hội.

Hội nghị cũng thông qua chương trình nghị sự của Đại hội XX, gồm nghe và xem xét Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX; xem xét Báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XIX; xem xét và thông qua “Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc (sửa đổi)”; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XX và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XX.

Trong cuộc họp báo chiều cùng ngày, người phát ngôn Đại hội XX Tôn Nghiệp Lễ cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội hiện đã hoàn tất. Các cơ quan của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhận được hơn 8,5 triệu ý kiến đóng góp trực tuyến cho các công việc liên quan đến Đại hội XX, trong khi hơn 4700 người thuộc các ngành, các giới, các thành phần đã đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Theo người phát ngôn, Đại hội XX sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ 16/10 đến 22/10. Sau phiên bế mạc Đại hội, Hội nghị toàn thể lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX (Hội nghị Trung ương 1) và Hội nghị toàn thể lần thứ nhất Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XX sẽ được tổ chức để bầu ban lãnh đạo mới. Sau Hội nghị Trung ương 1, các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ gặp gỡ báo giới trong nước và quốc tế.

Tin bài liên quan