Doanh nhân Việt: Bản lĩnh dấn thân và hành trình vươn xa

0:00 / 0:00
0:00
Nếu doanh nghiệp là trụ cột của nền kinh tế, thì doanh nhân chính là những chiến sĩ thời bình. Họ không cầm súng ra trận, nhưng chiến đấu bằng bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng, để đưa Việt Nam vươn tầm thế giới.
Doanh nhân Việt với tầm nhìn và bản lĩnh đã đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước. Trong ảnh: Tòa tháp Saigon Marina IFC của doanh nghiệp trong nước vừa khánh thành

Doanh nhân Việt với tầm nhìn và bản lĩnh đã đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước. Trong ảnh: Tòa tháp Saigon Marina IFC của doanh nghiệp trong nước vừa khánh thành

Chiến công từ tầm nhìn và bản lĩnh

Gần bốn thập kỷ, kể từ công cuộc Đổi mới, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã trưởng thành mạnh mẽ: từ những nhà sáng lập khởi nghiệp nhỏ bé đến những người dẫn dắt các tập đoàn tầm khu vực, vươn ra toàn cầu. “Chiến trường” của họ hôm nay không phải là bom đạn, mà là toàn cầu hóa, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển bền vững. Mỗi bước tiến, mỗi thành công không chỉ mang lại lợi nhuận, mà còn góp phần gia tăng sức mạnh quốc gia.

Ngày 19/8, trên khắp mọi miền đất nước, 250 công trình, dự án đồng loạt được khởi công và khánh thành, trải dài từ hạ tầng giao thông, năng lượng, giáo dục, y tế, cho tới các khu công nghiệp, đô thị mới. Đây không chỉ là những công trình vật chất, mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển, tinh thần tự lực, tự cường của dân tộc, là biểu tượng của sức mạnh Nhà nước - doanh nghiệp - người dân. Đằng sau mỗi công trình ấy là dấu ấn của doanh nghiệp được coi là trụ cột của nền kinh tế và doanh nhân được coi là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế.

Tại Hà Nội, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc đưa Trung tâm Triển lãm Việt Nam vào hoạt động sớm 15 tháng so với kế hoạch. Đây không chỉ là một công trình mang tính biểu tượng, mà còn cho thấy sức mạnh của tư duy tổ chức, điều hành trong bối cảnh yêu cầu tiến độ khắt khe.

Ở Bắc Ninh, Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được khởi công với quy mô dự kiến 1.500 ha, lớn hơn Nội Bài và Tân Sơn Nhất, chỉ sau Long Thành. Ông Hồ Hùng Anh, người đứng sau hệ sinh thái tài chính - ngân hàng Techcombank, có mặt tại lễ khởi công, khẳng định tầm nhìn đầu tư dài hạn vào hạ tầng hàng không, một trụ cột quan trọng cho tương lai phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Tại TP.HCM, Phó chủ tịch thường trực HDBank, TS. Nguyễn Thị Phương Thảo dự Lễ khánh thành Tòa tháp Saigon Marina IFC. Saigon Marina IFC tọa lạc tại khu vực Ba Son, nơi từng gắn liền với lịch sử công nghiệp đóng tàu và thương cảng Sài Gòn.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ: “Khoảnh khắc này, quá khứ và hiện tại đang nắm tay nhau bước vào tương lai, từ những người thợ Ba Son năm xưa đến các kỹ sư, chuyên gia hôm nay, tất cả nối tiếp một mạch nguồn chung: ý chí - niềm tin vào một Việt Nam thịnh vượng đang vươn ra thế giới”.

Với sứ mệnh tiên phong, Tòa tháp Saigon Marina IFC không chỉ là biểu tượng kiến trúc mới của TP.HCM, mà còn là “trái tim” của đô thị, giữ cho nhịp đập kinh tế của Thành phố luôn mạnh mẽ, mở ra chương mới cho sự phát triển đô thị hiện đại và hội nhập toàn cầu.

Trong khi đó, ở Đắk Lắk, Tập đoàn Hòa Phát khởi động hai dự án lớn: Khu công nghiệp Hòa Tâm (491 ha, vốn hơn 4.000 tỷ đồng) và Cảng Bãi Gốc (24.000 tỷ đồng). Đây là những công trình nền tảng để hiện thực hóa Khu liên hợp gang thép Hòa Phát với công suất 6 triệu tấn/năm, cùng chuỗi hạ tầng phục vụ lọc hóa dầu và năng lượng. Cảng Bãi Gốc được thiết kế quy mô lớn với 13 bến tàu 250.000 DWT, đặt mục tiêu 26 triệu tấn hàng hóa/năm trước 2030, mở ra động lực mới cho vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Ước tính, chuỗi 250 công trình này có thể đóng góp hơn 18% vào GDP năm 2025, trên 20% cho những năm tiếp theo. Trong số các dự án, nguồn vốn Nhà nước có 129 dự án, tổng mức đầu tư 478.000 tỷ đồng (chiếm 37%) và 121 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác, tổng mức đầu tư 802.000 tỷ đồng (chiếm 63%). Vốn FDI có 5 dự án, với tổng vốn đầu tư khoảng 54.000 tỷ đồng.

Đây là cú hích quan trọng cho hạ tầng, kết nối vùng, thu hút đầu tư tư nhân, tạo công ăn việc làm và nâng cao đời sống người dân.

Có thể thấy, khối kinh tế tư nhân khẳng định vai trò dẫn dắt trong hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, góp phần kiến tạo một Việt Nam hùng cường. Hình ảnh các doanh nhân hàng đầu đất nước xuất hiện tại nhiều điểm cầu quan trọng đã để lại dấu ấn sâu đậm.

Những người lính không mặc quân phục

Nếu trên chiến trường bảo vệ Tổ quốc là những người lính với súng đạn, thì trên mặt trận kinh tế, doanh nhân chính là những chiến sĩ tiên phong, dùng trí tuệ, bản lĩnh và nguồn lực để tạo nên những công trình tầm vóc, những dự án hạ tầng chiến lược, kiến tạo giá trị bền vững cho nền kinh tế Việt Nam.

Đại lễ khởi công và khánh thành hôm 19/8 không chỉ đánh dấu hàng loạt công trình mới khởi động, mà còn là lời nhắc mạnh mẽ về sứ mệnh của đội ngũ doanh nhân: dẫn dắt, kiến tạo và đồng hành với quốc gia trên con đường phát triển phồn vinh.

Những công trình được khánh thành và khởi công đó sẽ trở thành đòn bẩy phát triển, tạo nên những cực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phía sau mỗi dự án là tâm huyết, tầm nhìn và tinh thần dấn thân của các doanh nhân Việt Nam. Họ đang viết nên những trang sử mới của nền kinh tế đất nước.

Nhắc đến hành trình ấy, có thể kể đến những doanh nghiệp đã trở thành biểu tượng của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Đó là Viettel, từ một doanh nghiệp viễn thông trong nước, đã trở thành tập đoàn công nghệ tầm khu vực, góp phần đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có năng lực sản xuất thiết bị viễn thông.

Đó là Vingroup, với tầm nhìn dấn thân vào những ngành như ô tô điện, bất động sản, y tế, giáo dục, đã góp phần định vị hình ảnh Việt Nam trên bản đồ công nghệ xanh. Rồi FPT - doanh nghiệp công nghệ đầu tiên của Việt Nam, đang ghi dấu ấn trên thị trường toàn cầu với dịch vụ chuyển đổi số, phần mềm và trí tuệ nhân tạo.

Hay như Vinamilk, Thaco, Masan, PAN Group… những doanh nghiệp kiên định xây dựng thương hiệu Việt, cạnh tranh sòng phẳng tại những thị trường khắt khe.

Từ ý chí độc lập đến bản lĩnh kiến tạo

Nghị quyết 68-NQ/TW khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế, xóa rào cản thể chế, chuyển Nhà nước từ quản lý sang kiến tạo, tôn vinh doanh nhân như những chiến sỹ kinh tế, mở đường để đội ngũ doanh nghiệp đóng góp 60% GDP vào năm 2045.

Tinh thần 2/9 năm 1945 là khát vọng độc lập, tự do. Hôm nay, tinh thần ấy tiếp nối trong khát vọng Việt Nam hùng cường 2045, với doanh nhân là lực lượng tiên phong.

Tại Diễn đàn “Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức gần đây, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc chia sẻ với các đại biểu quốc tế, doanh nhân trong nước: “160 doanh nhân diễu hành trong dịp Quốc khánh 2/9 thì ít quá, phải 1.000 mới xứng đáng với vai trò của khu vực tư nhân”. Đó là một câu nói chứa đựng thông điệp sâu sắc: doanh nghiệp là trung tâm, doanh nhân là chiến sĩ thời bình.

Đặc biệt, hôm nay, một thế hệ doanh nhân trẻ như Millennials và Gen Z đang nổi lên với tư duy toàn cầu, khát vọng đổi mới và trách nhiệm xã hội. Các start-up công nghệ, AI, fintech, edtech… đang chứng minh sức sáng tạo Việt đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường quốc tế.

Không dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm công nghệ, họ còn đưa triết lý phát triển bền vững, ESG (môi trường, xã hội, quản trị) và trách nhiệm xã hội vào mô hình kinh doanh. Họ chính là những chiến sĩ thế hệ mới, bước vào một mặt trận khác - mặt trận của tri thức và công nghệ.

Doanh nhân không chỉ làm giàu cho bản thân, mà còn tạo việc làm, đóng góp ngân sách, lan tỏa trách nhiệm xã hội. Từ những bệnh viện, trường học do doanh nghiệp đầu tư, đến các chương trình thiện nguyện, phát triển cộng đồng, doanh nhân Việt Nam đang đồng hành với sự phát triển của đất nước.

Kỷ niệm Quốc khánh năm nay, nhìn vào 250 công trình, dự án vừa được khởi công, khánh thành, có thể thấy rõ một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ. Đó là sự đồng lòng của Nhà nước kiến tạo - doanh nghiệp dẫn dắt - doanh nhân tiên phong.

Nếu 80 năm trước, thế hệ cha anh giành độc lập để có một Việt Nam tự do, thì hôm nay, đội ngũ doanh nhân chính là những chiến sĩ không ngừng chiến đấu vì một Việt Nam thịnh vượng và hùng cường.

Kỷ nguyên mới của nền kinh tế số và hội nhập sâu rộng đặt doanh nghiệp vào vòng xoáy cạnh tranh chưa từng có. Lợi thế hôm nay có thể trở thành gánh nặng ngày mai nếu không đổi mới. Những cái tên từng ở đỉnh cao vẫn có thể đánh mất vị thế chỉ trong một chu kỳ công nghệ, trong khi những doanh nghiệp khởi nghiệp nhỏ bé có thể vươn lên nhờ sự linh hoạt và sáng tạo.

Cuộc chơi không còn là cuộc đua đường dài với một đích đến, mà là chuỗi thử thách liên tục đòi hỏi sự thích ứng, bản lĩnh và tinh thần tiên phong. Người dẫn đầu không phải là người về đích một lần, mà là người luôn sẵn sàng chạy tiếp cuộc đua mới.

Tin bài liên quan