Dòng tiền sẽ sớm quay trở lại

Dòng tiền sẽ sớm quay trở lại

(ĐTCK) Câu chuyện với lãnh đạo nhiều doanh nghiệp niêm yết trong những ngày qua không hẹn mà luôn kết thúc ở vấn đề Biển Đông. Các lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ cảm xúc cá nhân sục sôi trước sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển của Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của Đầu tư Chứng khoán về việc sự kiện trên Biển Đông có ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp hay không, thì câu trả lời đều là không. Hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường, nếu không muốn nói là khả quan hơn.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên cho rằng, thị trường chứng khoán giảm mạnh không loại trừ có cả yếu tố kéo giá cổ phiếu xuống để kiếm lời. Ông cho biết, hoạt động kinh doanh của Thép Tiến Lên đang khả quan, sẽ thể hiện rõ qua kết quả kinh doanh quý I/2014, Công ty công bố sau vài ngày tới.

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch CTCP Tập đoàn FLC (FLC) cho biết, FLC đang thực hiện những dự án lớn với triển vọng kinh doanh rất tích cực.

“Nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu FLC rất nhiều, nhưng việc giá giảm quá sâu đã không phản ánh đúng hiện trạng doanh nghiệp”, ông Quyết nói.

Trái ngược với động thái bán ra của nhiều nhà đầu tư trong nước, khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng cổ phiếu. Trong phiên hôm qua (13/5), ở một số mã, lực mua của nhà đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn như HAG, họ mua hơn 1,8 triệu trên tổng khối lượng 4,75 triệu cổ phiếu được giao dịch; NLG, khối ngoại mua 271.000 cổ phiếu trên tổng số 352.000 cổ phiếu được giao dịch; GAS, khối ngoại mua 189.000 cổ phiếu trên tổng số 309.000 cổ phiếu được giao dịch…

Rất có lý khi cho rằng, đây là cơ hội để mua cổ phiếu với giá rẻ, vì thị trường đang bị chi phối nặng nề bởi tâm lý từ sự kiện Biển Đông nêu trên và áp lực cắt lỗ tài khoản giao dịch ký quỹ (margin). Đáng chú ý, thời điểm tác động của sự kiện Biển Đông bất lợi cho thị trường ở chỗ, thị trường vừa trải qua một đợt tăng mạnh và nhiều nhà đầu tư đã rút ra khỏi thị trường, nghỉ ngơi để chờ một đợt sóng mới. Chính vì thế, tâm lý thị trường đang ở giai đoạn thoái trào, càng trở nên bi quan khi tiếp nhận sự kiện Biển Đông.

Nhiều nhà đầu tư thừa nhận, giá cổ phiếu đang rẻ, nhưng với nguyên tắc cẩn trọng khi đầu tư, họ sẽ chờ đợi thêm, khi tâm lý thị trường bình ổn mới bắt đầu mua vào. Đó là các nhà đầu tư cá nhân, còn nhà đầu tư tổ chức thì đang giải ngân dần dần cho một chu kỳ đầu tư mới. Dự báo, dòng tiền sẽ sớm quay trở lại thị trường.

Tin bài liên quan