DongA Bank có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

0:00 / 0:00
0:00
Ngân hàng Nhà nước vừa có Quyết định 1289/QĐ-NHNN về việc chỉ định ông Nguyễn Thanh Tùng, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT DongA Bank.

Ông Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1966, quê quán tỉnh Cà Mau, là cử nhân Đại học Ngân hàng, thạc sĩ kinh tế, có kinh nghiệm 33 năm làm việc trong ngành ngân hàng.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - tân Chủ tịch HĐQT DongA Bank

Ông Nguyễn Thanh Tùng - tân Chủ tịch HĐQT DongA Bank

Trước khi làm Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, ông Tùng làm Phó tổng giám đốc ngân hàng này. Ông cũng từng làm Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh TP.HCM.

Trước khi làm Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc DongABank, ông Tùng làm Phó tổng giám đốc DongABank, Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh TP.HCM.

Ông Nguyễn Thanh Tùng được chỉ định vào vị trí Chủ tịch DongABank thay ông Võ Minh Tuấn, người vừa được NHNN bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM.

Trước đó, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã ký quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Võ Minh Tuấn, Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á giữ chức vụ Giám đốc NHNN TP.HCM từ ngày 1/8.

Ngân hàng Đông Á là tổ chức tín dụng được đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt bởi Ngân hàng Nhà nước từ năm 2015 đến nay, có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng.

Hiện HĐQT Ngân hàng Đông Á gồm có 5 thành viên, ngoài ông Nguyễn Thanh Tùng làm Chủ tịch HĐQT, ông Cao Sĩ Kiêm là thành viên HĐQT nhưng đã có đơn xin từ nhiệm và được HĐQT ngân hàng đồng ý, đang chờ đại hội cổ đông gần nhất thông qua.

Ông Võ Minh Tuấn sinh năm 1967, nguyên quán tỉnh Quảng Ngãi. Ông là cử nhân tài chính tín dụng - Đại học Ngân hàng TP.HCM, thạc sĩ kinh tế phát triển (Viện Nghiên cứu Hà Lan).

Ông Võ Minh Tuấn, nguyên Chủ tịch DongA Bank được điều động sang làm Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM

Ông Võ Minh Tuấn, nguyên Chủ tịch DongA Bank được điều động sang làm Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM

Trước khi làm chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á, ông từng là phó vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế từ tháng 9/2014. Ông là một trong số ít người của ngân hàng thương mại cổ phần về làm lãnh đạo cấp vụ tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Trước đó ông Tuấn là phó tổng giám đốc Ngân hàng Phương Đông (OCB) và từng có 23 năm làm việc tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank).

Sau đó ông được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á từ tháng 8/2015 đến nay.

Về phía NHNN chi nhánh TP.HCM, sau khi Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng ban hành quyết định về việc cho thôi giữ chức vụ và thôi việc theo nguyện vọng với ông Tô Duy Lâm - giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, kể từ ngày 15/3/2021 đến nay, nơi này chỉ có phó giám đốc điều hành.

Sau khi ông Nguyễn Hoàng Minh về hưu, ông Trần Đình Cường làm phó giám đốc điều hành NHNN chi nhánh TP.HCM từ cuối tháng 11/2021 đến nay.

Như vậy sau gần một năm rưỡi kể từ ngày ông Tô Duy Lâm thôi làm giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, cơ quan này mới có tân giám đốc.

Tin bài liên quan