Hà Đô dự kiến đạt 120 tỷ đồng lợi nhuận trong quý IV

Hà Đô dự kiến đạt 120 tỷ đồng lợi nhuận trong quý IV

Dự báo sớm lợi nhuận quý IV các doanh nghiệp niêm yết

(ĐTCK) Với nhiều DN, quý IV thường là quý quyết định về doanh thu và lợi nhuận, bởi đây là thời điểm DN cân nhắc việc hạch toán sao cho phù hợp với kế hoạch. Nhiều DN cũng lấy kết quả kinh doanh quý này để làm cơ sở điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch kinh doanh.

Khả quan

9 tháng đầu năm 2014, CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) đạt 60,7 tỷ đồng lợi nhuận, giảm so cùng kỳ năm trước, nhưng theo ông Chu Tuấn Anh, Kế toán trưởng HDG, lợi nhuận quý IV của HDG có thể đạt 120 tỷ đồng. Với kết quả này, HDG dự kiến đạt khoảng 180 tỷ đồng lợi nhuận năm nay. Trong đó, việc ghi nhận lợi nhuận từ Dự án Hà Đô Park View đóng góp phần lớn trong cơ cấu lợi nhuận quý IV của Công ty.

Theo đại diện HDG, thị trường bất động sản đã bắt đầu khởi sắc từ giữa quý III, nguồn cầu căn hộ hạng cao và trung cấp vẫn đang duy trì khá tốt, sẽ hỗ trợ các DN trong ngành bất động sản ghi nhận nguồn thu tốt hơn.

Chưa có con số ước tính cụ thể nhưng những DN trong ngành bất động sản như VIC, DXG, HAG, NBB đều dự kiến có lợi nhuận khả quan trong quý IV, vì phần lớn doanh thu và lợi nhuận của các công ty này đều tập trung vào quý IV khi công ty hoàn tất chuyển nhượng một số dự án để thu hồi vốn.

Ở khối DN ngành dầu khí, nhìn vào kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2014 của các DN này có thể thấy, phần lớn các DN đều đưa ra kế hoạch năm 2014 dù có tăng trưởng so với năm 2013, nhưng đều có tính đến các yếu tố khó khăn của thị trường. Do vậy, khả năng hoàn thành hoặc vượt kế hoạch là tương đối cao.

Ông Phan Thanh Tùng, Tổng giám đốc Tổng CTCP Kỹ thuật dầu khí Việt Nam - PTSC (PVS) cho biết, trong năm 2014, PTSC đã đạt kết quả rất khả quan và vượt xa so kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua. Dự kiến trong quý IV này, PTSC đạt lợi nhuận khoảng 600 tỷ đồng. Như vậy, với tổng số 23 đơn vị thành viên trực thuộc, doanh thu năm 2014 của PTSC ước đạt xấp xỉ 30.000 tỷ đồng; lợi nhuận cả năm dự kiến đạt 2.000 tỷ đồng.

Nhiều DN dù chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm nhưng vẫn quyết định điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận. Thông qua những con số điều chỉnh, cổ đông và nhà đầu tư cũng phần nào hình dung được con số lợi nhuận quý IV mà DN có thể đạt được. CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco (VIP) vừa thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2014 với mức lợi nhuận trước thuế tăng từ 30 tỷ đồng lên hơn 262 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 7 lần, trong khi 9 tháng đầu năm VIP mới chỉ đạt gần 31 tỷ đồng lợi nhuận. Như vậy, để hoàn thành mục tiêu lợi nhuận, ước tính quý IV, VIP phải đạt khoảng 231 tỷ đồng lợi nhuận. Được biết, lợi nhuận đột biến của VIP chủ yếu đến từ việc bán tài sản gắn liền với đất thuê Dự án Cảng Container VIPCO Đình Vũ.

Khó khăn

Bên cạnh những DN với con số ước tính kết quả kinh doanh khả quan, vẫn có không ít DN trong tình trạng khó có lợi nhuận quý IV.

Ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch HĐQT CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (GMC) cho biết, đơn hàng xuất khẩu trong quý IV của Công ty đã giảm đáng kể, nên quý này, Công ty chỉ dự kiến hòa vốn, lợi nhuận nếu có cũng không đáng kể.

CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP) cũng dự báo trong quý IV sẽ khó đạt được mức lợi nhuận 35 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch 70 tỷ đồng, nên Công ty đã quyết định điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận trước thuế xuống còn 50 tỷ đồng.

Trong khi đó, với các DN ngành cao su, nhiều DN cũng trong tình trạng phải điều chỉnh giảm lợi nhuận.

Chưa xin ý kiến cổ đông nhưng HĐQT CTCP Cao su Tây Ninh (TRC) đã thông qua phương án điều chỉnh giảm lợi nhuận trước thuế từ 137 tỷ đồng xuống 64,8 tỷ đồng, tương đương mức giảm 53%. 9 tháng đầu năm, TRC đạt gần 121 tỷ đồng lợi nhuận.

TRC cho biết, nhiều khả năng trong quý IV, Công ty sẽ đạt lợi nhuận rất thấp, thậm chí có thể lỗ. Nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sụt giảm, theo TRC, là do giá cao su giảm mạnh, trong khi sản lượng tiêu thụ cũng chững lại.

“Tình hình xuất khẩu cao su năm nay của các DN cao su Việt Nam nhìn chung khó khăn hơn so với năm ngoái, do Trung Quốc và Malaysia - 2 thị trường tiêu thụ cao su thiên nhiên chính, đều giảm lượng mua vào, khiến giá cao su thiên nhiên xuất khẩu các loại giảm mạnh”, đại diện TRC cho biết.

Tin bài liên quan