Đông đảo du khách tham quan khu du lịch Sun World Fansipan Legend (Sa Pa).

Đông đảo du khách tham quan khu du lịch Sun World Fansipan Legend (Sa Pa).

Du lịch Sa Pa khởi sắc trở lại

Hình ảnh du khách xếp hàng dài tại khu vực cáp treo lên đỉnh Fansipan những ngày cuối tuần từ giữa tháng 5 đến nay cho thấy hiệu quả của chương trình kích cầu đang được triển khai.

Hơn cả sự sẵn sàng

“Sa Pa đồng hành cùng du khách” là chương trình kích cầu du lịch do UBND thị xã Sa Pa phối hợp Hiệp hội Du lịch Sa Pa tổ chức từ dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và sẽ kéo dài trong 2 tháng.

Mới đây, tỉnh Lào Cai tiếp tục triển khai thêm gói kích cầu du lịch “Mùa Hè Sa Pa 2020” giảm giá hấp dẫn 10 - 60%, với sự tham gia của 60 đơn vị vận chuyển, lưu trú, vui chơi - giải trí, ẩm thực... 100% các đơn vị cam kết không thay đổi chất lượng dịch vụ sản phẩm khi tham gia Chương trình.

Nhờ những chương trình này, du khách đến với Sa Pa không chỉ hời túi tiền, mà còn lời về trải nghiệm. Bởi, đây đang là mùa đẹp nhất trong năm tại Sa Pa. “Năm nào, gia đình tôi cũng đi du lịch Sa Pa, nhưng chưa bao giờ rẻ như năm nay. Hãng xe InterBus Lines giảm 30%, giá vé khứ hồi, chỉ còn 400.000 đồng/người. Khách sạn đồng loạt giảm giá từ 30% trở lên, nên chúng tôi nghỉ một đêm ở BB Hotel và một đêm tại Hotel de la Coupole, MGallery tại trung tâm thị trấn để được tặng vé tàu hỏa leo núi Mường Hoa và cáp treo Fansipan. Nhiều nhà hàng tại đây giảm giá 10 - 15%...”, ông Bùi Văn Trình (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.

Đến Sa Pa thời gian này, du khách sẽ được “bay” giữa những mùa hoa. Từ trên cáp treo Fansipan lướt đi giữa mây trắng, ngắm nhìn khung cảnh thung lũng Mường Hoa vào mùa nước đổ đẹp như bức tranh thủy mặc là một trải nghiệm đầy cảm xúc. Trên hành trình đi tàu hỏa leo núi Mường Hoa, du khách sẽ bị hút hồn bởi những vạt hoa hồng leo và nhiều loại hoa đủ màu.

Tại khuôn viên Ga đi cáp treo, thung lũng hoa hồng rộng tới 5 ha với hơn 150 loài hoa hồng nội và ngoại nhập, vừa đón nhận kỷ lục “Thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam” đủ sắc màu khiến du khách “phải lòng” ngay lập tức. Đồi hoa tím rộng tới 7,5 ha cùng bạt ngàn những loài hoa như hoa rum, hoa thanh anh tím... lãng mạn ngoài sức tưởng tượng.

Cùng với đó, bản Cát Cát, bản Tả Van, bản Tả Phìn, núi Hàm Rồng, chợ phiên Cán Cẩu, khu du lịch Swing Sapa… tại thị trấn Sa Pa đã tận dụng thời gian “ngủ đông” do Covid-19 để trang trí cho diện mạo nên thơ, lộng lẫy hơn.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, 5 tháng đầu năm 2020, tổng lượng khách đến Lào Cai ước đạt 666.774 lượt, giảm 73,2% so với cùng kỳ năm ngoái; doanh thu của doanh nghiệp du lịch Lào Cai sụt giảm trên 80%; khoảng 7.000 lao động du lịch bị giảm giờ làm hoặc mất việc; hơn 60% cơ sở lưu trú phải tạm dừng hoạt động…

Dự kiến, lượng khách du lịch tới Lào Cai trong cả năm 2020 chỉ đạt khoảng 2,5 triệu lượt, tương đương 50% so với năm 2019. Vì vậy, tỉnh đang tích cực triển khai các chương trình kích cầu nhằm thu hút du khách, thúc đẩy tăng trưởng du lịch.   

Tham gia Chương trình khảo sát Du lịch Sa Pa với sự góp mặt của 130 doanh nghiệp lữ hành, hơn 30 cơ quan báo chí mới đây, TS. Trịnh Lê Anh, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đã đến Sa Pa rất nhiều lần, nhưng lần này, Sa Pa thực sự mang một sức sống mới với những công trình mới hòa hợp, thân thiện với môi trường. Điều tuyệt vời nhất chúng tôi nhìn thấy là chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp Sa Pa “hơn cả sự sẵn sàng” để đón tiếp và phục vụ du khách”.

Nhiều hoạt động hấp dẫn

Chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư, ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, đầu năm 2020, Covid-19 bùng phát, ngành du lịch Lào Cai chịu thiệt hại nặng nề. Trong bối cảnh đó, chính quyền, doanh nghiệp và người dân tỉnh Lào Cai đã có nhiều sáng kiến nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế, nhất là du lịch, dịch vụ, như các chương trình Chung tay bảo vệ mình và cộng đồng, Sa Pa đồng hành cùng du khách, gói kích cầu du lịch quy mô cấp tỉnh Mùa Hè Sa Pa năm 2020.

“Đây là nỗ lực của toàn ngành nhằm đi trước, đón đầu, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đó là vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh”, ông Thắng nhấn mạnh.

Để tiếp tục tạo sức hút đối với du khách, trong năm nay, Lào Cai sẽ tổ chức nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn. Lễ hội Hoa hồng và rượu vang Sa Pa với nhiều hoạt động lần đầu tiên được tổ chức sẽ là điểm nhấn đặc biệt trong Lễ hội Mùa Hè Sa Pa 2020. Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà 2020 với Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Bên cạnh đó, còn rất nhiều chương trình, lễ hội như Lễ hội Mận Bắc Hà; trải nghiệm Dinh thự kiến trúc nghệ thuật Hoàng A Tưởng; Giải Marathon vượt núi quốc tế VMM tại Sa Pa; Giải Marathon vượt núi Bắc Hà lần thứ nhất năm 2020; Festival tinh hoa Lào Cai tại TP. Lào Cai; Lễ hội mùa Thu Y Tý tại huyện Bát Xát; Giải đua xe đạp quốc tế Một đường đua, hai quốc gia Lào Cai - Việt Nam, Hồng Hà - Trung Quốc…

Tiên phong tổ chức chương trình kích cầu du lịch ở khu vực phía Bắc, Sa Pa nói riêng và Lào Cai nói chung kỳ vọng, chương trình sẽ tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa khắp vùng Tây Bắc và miền Bắc, góp phần thúc đẩy du lịch Việt Nam phục hổi tăng trưởng.

Tin bài liên quan