Được trấn an tâm lý, giới đầu tư lại túc tắc gom hàng trở lại

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall nhích nhẹ trong phiên ngày thứ Năm (23/3), khi những người tham gia thị trường được trấn an bởi lời trấn an của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen rằng các biện pháp sẽ được thực hiện để giữ an toàn tiền gửi của người Mỹ.
Được trấn an tâm lý, giới đầu tư lại túc tắc gom hàng trở lại

Dù vậy, các đợt tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương trên thế giới đã gây căng thẳng cho ngành ngân hàng, điều này trở nên rõ ràng với những thất bại gần đây của các ngân hàng của SVB và Signature Bank.

Thực tế, sự lo lắng vẫn tồn tại, với chỉ số ngân hàng S&P 500 giảm 1,2% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2020 và hiện đã giảm hơn 40% so với mức cao kỷ lục vào tháng 2/2022.

Thomas Martin, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao của GLOBALT Investments cho biết: “Mọi ngân hàng trung ương đang trên đường tăng lãi suất đều vẫn sẽ tăng lãi suất. Tất cả họ đều xác định rằng lạm phát hiện là vấn đề quan trọng nhất và gây rủi ro cao nhất cho hệ thống, trong khi tác động của lãi suất cao hơn đối với sự ổn định tài chính không phải là vấn đề đáng lo ngại, mặc dù thực tế vừa qua lại cho thấy điều ngược lại”.

Phiên này, thị trường cũng được hỗ trợ bởi khả năng cao Fed có thể đang tiến gần đến việc chấm dứt chu kỳ nâng lãi suất.

Phiên này, nhóm cổ phiếu công nghệ tích cực nhất do đặt cược vào việc Fed nâng lãi suất và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm. Theo đó, chỉ số SPDR Technology Select Sector tăng 1,63%, với các gã khổng lồ như Microsoft, Nvidia và Apple đều tăng giá.

Công nghệ là nhóm bị bán tháo mạnh nhất và giảm sâu nhất khi Fed nâng lãi suất 9 lần liên tiếp trong một năm từ tháng 3/2022 đến tháng 3/2023. Việc lợi suất hạ nhiệt trong tháng 3 này đang lôi kéo một số nhà đầu tư quay trở lại cổ phiếu công nghệ.

Kết thúc phiên 23/3, chỉ số Dow Jones tăng 75,14 điểm (+0,23%), lên 32.105,25 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 11,75 điểm (+0,30%), lên 3.948,72 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 117,44 điểm (+1,01%), lên 11.787,40 điểm.

Giá dầu đi xuống do thị trường lo ngại về một cuộc suy thoái, khủng hoảng của nền kinh tế Mỹ. Giá dầu chịu sức ép còn do thông tin dự trữ dầu thô Mỹ lên mức cao nhất 22 tháng. Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô Mỹ trong tuần trước đã tăng 1,1 triệu thùng.

Kết thúc phiên 23/3, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 0,94 USD/thùng (-1,34%), xuống 69,96 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,78 USD/thùng (-1,03%), xuống 75,91 USD/thùng.

Tin bài liên quan