First Republic Bank phải đối mặt với khả năng hạn chế vay từ Fed

First Republic Bank phải đối mặt với khả năng hạn chế vay từ Fed

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Fed và FDIC đang xem xét tiềm năng tài chính của First Republic Bank và hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng không vượt qua được cuộc kiểm tra của Fed có thể phải đối mặt với các giới hạn về tần suất hoặc thời gian vay của Fed.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng First Republic Bank, quý I/2023 Ngân hàng này ghi nhận 173,5 tỷ USD tiền gửi trước khi SVB phá sản vào ngày 9/3. Sau đó, Ngân hàng đối mặt với tính trạng rút tiền mạnh. Hoạt động gửi tiền bắt đầu ổn định vào tuần ngày 27/3 và duy trì ổn định cho đến ngày 21/4. Tính đến ngày 21/4, tổng số tiền gửi tại First Republic Bank là 102,7 tỷ USD (đã bao gồm 30 tỷ USD mà các ngân hàng lớn gửi vào), tức bị rút ròng 70 tỷ USD, nếu không tính 30 tỷ USD mà các ngân hàng lớn gửi vào, ngân hàng này bị rút ròng 100 tỷ USD.

Con số này chỉ giảm 1,7% so với ngày 31/3 nhưng đã sụt tới 72 tỷ USD so với mức kết thúc năm 2022. First Republic Bank cho biết, doanh thu và lợi nhuận trong quý I của ngân hàng đã giảm lần lượt 13% và 33% so với cùng kỳ năm trước.

Các nhà quản lý ngân hàng Mỹ đang cân nhắc khả năng hạ cấp các đánh giá của họ đối với First Republic Bank, một động thái có thể hạn chế khả năng tiếp cận của ngân hàng này với các khoản cho vay của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) đã cho ngân hàng này thời gian để củng cố tài chính của mình. Nhưng khi nhiều tuần trôi qua ngân hàng này vẫn chưa có động thái nào, các quan chức cấp cao của FDIC đang cân nhắc xem có nên hạ điểm đánh giá ngân hàng này không, bao gồm cả hạ xếp hạng CAMELS.

Hệ thống xếp hạng CAMELS (CAMELS Rating System) là một hệ thống xếp hạng quốc tế được công nhận mà các cơ quan giám sát ngân hàng sử dụng để xếp hạng các định chế tài chính dựa trên 6 yếu tố. Điều đó có thể sẽ hạn chế việc ngân hàng này tiếp cận được với những khoản vay chiết khấu của Fed.

First Republic Bank đã phải vật lộn để tìm người giải cứu trong nhiều tuần, cũng như tìm cách huy động vốn hoặc bán nhanh cổ phần. First Republic Bank cho biết, họ hiện có kế hoạch bán bớt tài sản và cơ cấu lại bảng cân đối kế toán, đồng thời sa thải tới 1/4 lực lượng lao động trong tổng số khoảng 7.200 nhân viên tính đến cuối năm 2022.

Đầu tuần này, First Republic Bank đã công bố các biện pháp cắt giảm chi phí bao gồm giảm 20% - 25% lực lượng lao động, thu gọn không gian văn phòng công ty và cắt giảm "đáng kể" tiền lương cho nhóm quản lý cấp cao.

Giá cổ phiếu của First Republic nếu tính từ đầu năm đến nay đã giảm hơn 93%. Nguyên nhân của cú sụt giảm này là do First Republic tiết lộ đã bị khách hàng rút 100 tỷ USD tiền gửi.

Các cơ quan quản lý ủng hộ một cuộc giải cứu tư nhân không liên quan đến việc Mỹ lại phải tiếp quản ngân hàng và gây thiệt hại hàng tỷ USD cho FDIC. FDIC đã cử thêm một số nhân viên đến trụ sở chính của First Republic ở San Francisco trong những ngày gần đây để giúp theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động của ngân hàng này. Nhiều người dự đoán các nhà chức trách không coi ngân hàng này là rủi ro hệ thống và giới chức ngành ngân hàng đã ngừng "đe dọa" đưa ngân hàng vào diện tiếp quản.

Các ngân hàng thường đủ điều kiện để vay từ các chương trình cho vay khẩn cấp của Fed nếu chúng có tình hình tài chính tốt. Fed đang xem xét các yếu tố ổn định của các ngân hàng. Các ngân hàng không vượt qua được cuộc kiểm tra của Fed có thể phải đối mặt với các giới hạn về tần suất hoặc thời gian vay của Fed.

Tin bài liên quan