IEA: Chiến sự Trung Đông đang gây ra sự gián đoạn lớn nhất trong lịch sử đối với nguồn cung dầu mỏ

IEA: Chiến sự Trung Đông đang gây ra sự gián đoạn lớn nhất trong lịch sử đối với nguồn cung dầu mỏ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thị trường dầu mỏ toàn cầu đang trải qua “sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử” khi cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông đẩy sản lượng xuống mức thấp nhất trong bốn năm.

Xung đột khu vực leo thang đã làm hư hại cơ sở hạ tầng dầu khí quan trọng và nhiều nhà sản xuất đã bắt đầu ngừng sản xuất khi xuất khẩu qua eo biển Hormuz giảm dần và các kho chứa đầy ứ.

Báo cáo được công bố hôm thứ Năm (12/2) của IEA cho biết, các nhà sản xuất vùng Vịnh đã cắt giảm sản lượng dầu ít nhất 10 triệu thùng mỗi ngày vì sự gián đoạn của eo biển Hormuz. IEA dự kiến ​​sản lượng dầu toàn cầu sẽ giảm 8 triệu thùng/ngày trong tháng 3 do tác động của việc này, tương ứng mức giảm hơn 7% so với khoảng 107 triệu thùng/ngày được sản xuất trong tháng 2.

Cú sốc nguồn cung do việc Iran phong tỏa hiệu quả eo biển Hormuz gây ra đồng nghĩa với việc thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng sâu sắc hơn cả sau cuộc chiến Yom Kippur năm 1973 và xung đột Nga-Ukraine bắt đầu nổ ra vào năm 2022.

“Cuộc chiến ở Trung Đông đang tạo ra sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu”, IEA cho biết.

Việc giảm nguồn cung lớn đã được ghi nhận ở Iraq, Qatar, Kuwait, UAE và Ả Rập Xê Út, nhưng sản lượng giảm ở vùng Vịnh sẽ được bù đắp một phần bởi sản lượng tăng từ Kazakhstan và Nga và từ các nhà sản xuất ngoài OPEC+.

Ả Rập Xê Út và UAE đang chuyển hướng một số lượng dầu xuất khẩu của họ qua các cảng bên ngoài vùng Vịnh. Theo IEA, Ả Rập Xê Út đã đạt mức xuất khẩu kỷ lục hàng ngày thông qua các cảng phía tây với 5,9 triệu thùng/ngày vào ngày 9/3. Trong năm 2025, lượng dầu vận chuyển qua tuyến đường này chỉ đạt 1,7 triệu thùng/ngày.

Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) đã xuất khẩu trung bình 2,4 triệu thùng/ngày từ cảng Fujairah trong khoảng thời gian từ ngày 4/3 đến ngày 9/3. Cảng này được kết nối với đường ống dẫn dầu từ trung tâm sản xuất của ADNOC tại Habshan và kho chứa dầu thô Al-Mandous với sức chứa 42 triệu thùng.

Theo IEA, mức độ ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu sẽ phụ thuộc vào thời gian kéo dài của cuộc xung đột, nhưng ước tính nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng trung bình 1,1 triệu thùng/ngày trong năm 2026. Đây là dự báo thấp hơn nhiều so với dự báo mà IEA đưa ra một tháng trước - nguồn cung toàn cầu sẽ tăng 2,4 triệu thùng/ngày trong năm nay.

Trong nỗ lực xoa dịu những lo ngại về nguồn cung dầu, IEA đã nhất trí giải phóng lượng dự trữ dầu của chính phủ lớn nhất trong lịch sử, khi 32 quốc gia thành viên giải phóng khẩn cấp 400 triệu thùng dầu thô.

Các lần giải phóng dự trữ chiến lược của IEA

Các lần giải phóng dự trữ chiến lược của IEA

Trước đó, chỉ có bốn lần giải phóng nguồn cung chiến lược phối hợp khác kể từ khi IEA được thành lập vào năm 1974, cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng hiện nay. Những lần đó gồm chiến dịch Bão táp sa mạc năm 1991, chiến dịch quân sự của cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush chống lại Iraq, khi Bão Katrina làm sản lượng dầu của Mỹ tại Vịnh Mexico giảm một nửa trong năm 2005, khi các đồng minh NATO can thiệp vào cuộc nội chiến Libya năm 2011 và cuộc xung đột Nga-Ukraine năm 2022.

Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực phối hợp nhằm xoa dịu nỗi lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài, giá dầu Brent hiện vẫn đang giao dịch quanh mốc 100 USD/thùng.

Tin bài liên quan