Giá gạo tăng vọt lên mức cao nhất trong 15 năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Giá gạo đã đạt mức cao mới trong 15 năm do lo ngại ngày càng tăng về nhu cầu gia tăng và tác động của hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục thắt chặt nguồn cung cấp loại ngũ cốc vốn là lương thực thiết yếu cho hàng tỷ người trên khắp châu Á và châu Phi.
Giá gạo tăng vọt lên mức cao nhất trong 15 năm

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA), giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan đã tăng tuần thứ ba liên tiếp lên mức 659 USD/tấn vào thứ Tư (27/12). Đây là mức cao nhất kể từ tháng 10/2008 và giá gạo đã tăng khoảng 38% trong năm nay, sau khi nhà xuất khẩu gạo hàng đầu là Ấn Độ hạn chế xuất khẩu và thời tiết khô hạn gây ảnh hưởng sản lượng.

Gạo rất quan trọng đối với chế độ ăn uống của hàng tỷ người ở châu Á và châu Phi, và đợt tăng giá mới nhất này có thể gây áp lực lạm phát và tăng chi phí nhập khẩu cho người mua. Một số quốc gia đã tăng cường mua gạo để xây dựng đủ kho dự trữ trong bối cảnh lo ngại rằng tác động của El Nino sẽ khiến nguồn cung thắt chặt hơn nữa trong những tháng tới.

Diễn biến giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan

Diễn biến giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan

Trước đó vào đầu tháng 8, giá gạo đã tăng mạnh sau khi Ấn Độ áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu và do thời tiết khô hạn đe dọa vụ mùa Thái Lan. Sau khi giảm trong hầu hết tháng 9 và tháng 10, giá gạo lại tăng nhanh hơn trong tháng 11. Điều này có thể khiến lạm phát lương thực tăng cao trong những tháng tới, đặc biệt là ở các quốc gia phụ thuộc vào gạo như Philippines.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng lo ngại về việc lạm phát lương thực diễn ra trước cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. Bộ Lương thực Ấn Độ cho biết, giá gạo đang tăng bất chấp các hạn chế xuất khẩu, vụ mùa bội thu và kho dự trữ nhà nước dồi dào. Giá gạo đã tăng khoảng 12% mỗi năm trong hai năm qua và các quan chức đã yêu cầu các nhà xay xát giảm giá bán lẻ.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo vào tuần trước cho biết, Thái Lan sẽ cung cấp tới 2 triệu tấn gạo, trong khi Ấn Độ đã đồng ý cung cấp 1 triệu tấn gạo cho nước này vào năm tới. Trong khi đó, Philippines dự kiến sẽ nhận hơn 500.000 tấn gạo do khu vực tư nhân nhập khẩu cho đến hết tháng 2.

Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết, các nhà xay xát địa phương đã trì hoãn việc bán hàng sau tin tức này với hy vọng giá gạo sẽ tăng cao hơn, đồng thời cho biết thêm rằng, đồng tiền Thái Lan mạnh cũng góp phần làm tăng giá gạo.

Ông Chookiat Ophaswongse cho biết, nguồn cung từ Việt Nam và Thái Lan có thể hạn chế khả năng tăng giá mạnh trên thị trường, đồng thời lưu ý rằng Thái Lan có đủ trữ lượng nước để đảm bảo cho vụ mùa thứ hai bội thu. Ngoài ra, giá cao cũng sẽ khuyến khích nông dân mở rộng trồng trọt.

“Tuy nhiên, chúng tôi dự đoán giá gạo vẫn sẽ ở mức khá cao vào đầu năm tới do lo ngại về an ninh lương thực kéo dài và lệnh hạn chế xuất khẩu của Ấn Độ”, ông cho biết.

Sự gia tăng của giá gạo hoàn toàn trái ngược với các hàng hoá chủ lực khác như lúa mì và ngô. Giá gạo trắng Thái Lan tăng 38% trong năm nay, trong khi hợp đồng tương lai lúa mì tại Chicago giảm 20% và hướng tới đợt giảm đầu tiên trong 7 năm. Hợp đồng tương lai giá ngô đã giảm khoảng 30% trong năm nay.

Tin bài liên quan