Giá USD khó có thể tăng cao

(ĐTCK-online) Trong những ngày qua, việc giá USD điều chỉnh nhẹ trên thị trường liên ngân hàng đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Giá USD niêm yết tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) trong ngày cuối tuần trước đạt 16.080 - 16.112 đồng/USD (mua - bán). Cùng ngày, trên thị trường liên ngân hàng, giá VND/USD được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam niêm yết ở mức 16.110 đồng/USD. Còn tỷ giá giao dịch của Ngân hàng Nhà nước trong ngày 11/6 là 16.015 - 16.112 đồng/USD.

Trước động thái này, một số ý kiến cho rằng, nhiều khả năng đồng USD sẽ còn tăng giá, do nhu cầu về ngoại tệ đang gia tăng. Tuy nhiên, theo nhận định của các ngân hàng, giá USD chỉ có thể tăng nhẹ và khó tăng đột biến trong thời gian tới.

Trên thực tế, nhu cầu về ngoại tệ ở các ngân hàng vẫn không mấy thay đổi. Đặc biệt, trên thị trường tự do, lượng giao dịch thu đổi ngoại tệ vẫn không nhiều. Thậm chí, giá USD trên thị trường này còn thấp hơn giá của VCB và Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank). Cụ thể, vào sáng 11/6, giá USD được các tay buôn thu đổi tại khu vực quận 1 (TP.HCM) chỉ xấp xỉ mức 16.010 đồng/USD, song nhu cầu thu đổi cũng rất ít.

Bà Hồ Thiên Nga, Trưởng phòng Ngoại tệ Eximbank cho biết, nhu cầu ngoại tệ tại Eximbank trong những ngày qua vẫn ở mức cân đối. Lượng mua - bán tương đương nhau, không chênh lệch quá xa và chưa có dấu hiệu khan hiếm về ngoại tệ. Vì thế, mức tăng của đồng USD được bà Nga dự báo trong tương lai gần chỉ dao động ở mức 20 đồng/USD. Cũng theo bà Nga, một trong những nguyên nhân khiến đồng USD tiếp tục nhích lên là do nhu cầu về ngoại tệ của thị trường Việt Nam đang tăng nhẹ. Mặt khác, Việt Nam vẫn trong xu thế nhập siêu, nguồn tiền xuất khẩu thu về chưa đáp ứng được nhu cầu nhập siêu, dẫn đến lượng ngoại tệ chưa được cân bằng.

Trong khi đó, giám đốc một ngân hàng khác cho rằng, giá USD tăng trong những ngày qua không nằm ngoài lý do nhu cầu thanh toán vàng của doanh nghiệp và ngân hàng gia tăng. Theo ông này, vào thời điểm cuối tháng 5, giá vàng trong nước có xu hướng tăng và cao hơn giá thế giới, nên các doanh nghiệp kinh doanh vàng, cũng như một số ngân hàng đã nhanh chóng xin thêm quota (hạn ngạch) nhập khẩu vàng. Đến đầu tháng 6, nhu cầu thanh toán các hợp đồng nhập khẩu vàng gia tăng, nên nhu cầu về ngoại tệ cũng tăng đột biến, dẫn đến giá USD nhích lên.

Ngoài nhu cầu thanh toán vàng, giá USD tăng nhẹ trong thời gian qua được cho là một phần do giá tham chiếu trên thị trường liên ngân hàng (do Ngân hàng Nhà nước ấn định) tăng, dẫn đến giá USD niêm yết tại các ngân hàng cổ phần tăng theo. Thêm vào đó, trước đây, do lượng vốn nhà đầu tư nước ngoài đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam gia tăng mạnh, nhu cầu đổi ngoại tệ ra VND để đầu tư đã làm cho nguồn cung ngoại tệ dồi dào. Thực tế vào thời điểm cuối năm 2006 và đầu năm 2007, giá USD trên thị trường luôn trong xu thế điều chỉnh nhẹ. Nhưng đến thời điểm này, đã xuất hiện tình trạng nhà đầu tư nước ngoài rút bớt một phần lợi nhuận từ việc đầu tư cổ phiếu để chuyển về nước, nên nhu cầu ngoại tệ gia tăng. Thế nhưng, đó cũng chỉ là phỏng đoán của các ngân hàng.

Còn trên thị trường thế giới, đồng USD đã có dấu hiệu phục hồi so với hầu hết các đồng tiền khác vào cuối tuần qua. Theo đánh giá của Nhóm Tư vấn tiền tệ (Eximbank), kỳ vọng kinh tế Mỹ phát triển vững chắc đã thu hút các nhà đầu tư nước ngoài quay lại với đồng USD. Thêm vào đó, chứng khoán toàn cầu đang xuống giá, khiến các nhà đầu tư ở Mỹ thanh lý các khoản đầu tư ở nước ngoài để thu về đồng USD, khiến đồng USD lên giá. Tuy nhiên, theo dự báo của ông Nguyễn Đức Thái Hân, Giám đốc Khối Ngân quỹ Ngân hàng Á Châu (ACB), thì trên thị trường nội địa, đồng USD cũng chỉ tăng chậm và không biến động nhiều trong thời gian tới.