Giá vàng hôm nay ngày 24/6: Vàng "vực dậy"

Giá vàng hôm nay ngày 24/6: Vàng "vực dậy"

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Vàng đã đảo chiều hồi phục sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong 4 tháng và diễn biến trong thời gian tới có thể sẽ tập trung vào số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ thay vì dữ liệu lạm phát.

Tại thị trường vàng trong nước, sau khi đi ngang trong ngày hôm qua, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn mở cửa sáng nay ngày 24/6 tại Hà Nội tăng nhẹ 50.000 đồng/lượng ở chiều mua và chưa có sự biến động ở chiều bán ra, hiện niêm yết lần lượt ở mức 66,5 – 67,12 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại thị trường TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 66,5 – 67,1 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tính đến đầu giờ sáng giảm 290.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua, hiện đứng ở mức 56,52 – 57,37 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần tại Mỹ tăng 6,4 USD lên 1.920,2 USD/ounce.

Giá vàng tương lai giao tháng 8/2023 trên sàn Comex New York tăng 5,9 USD, tương ứng tăng 0,31% lên 1.929,6 USD/ounce.

Thị trường vàng chạm mức thấp nhất trong 4 tháng sau lời khai của Powell, với việc Fed tập trung vào lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ và thị trường lao động thắt chặt.

Nhà phân tích John Meyer của SP Angel cho biết: “Diễn biến của vàng trong thời gian tới có thể sẽ tập trung vào số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ thay vì dữ liệu lạm phát, với thị trường lao động Mỹ hiện là trọng tâm chính của Fed khi xem xét tăng lãi suất”.

Nicky Shiels, người đứng đầu bộ phận chiến lược kim loại của MKS PAMP, cho biết với việc Powell vẫn giữ quan điểm diều hâu, tất cả các cược cắt giảm lãi suất vào năm 2023 đều không thể bàn cãi . "Và cùng với đó, phí bảo hiểm cần phải được giải phóng bằng vàng," Shiels lưu ý.

Commerzbank đã hạ dự báo giá vàng cuối năm xuống 50 USD sau thông điệp diều hâu của Fed, viện dẫn một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 7 và chỉ cắt giảm lãi suất trong quý hai năm sau.

"Điều này có khả năng trì hoãn bất kỳ sự phục hồi bền vững nào của kim loại quý. Chúng tôi đã hạ dự báo giá vàng tương ứng và kỳ vọng giao dịch đi ngang trong thời điểm hiện tại. Dự báo của chúng tôi cho nửa cuối năm chỉ thấp hơn 50 USD so với trước đây (2.000 USD/ounce cuối năm, trước đó là 2.050 USD)", nhà phân tích Thu Lan Nguyen của Commerzbank cho biết.

Mặt khác, sự hỗ trợ trên thị trường vàng là việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng với tốc độ kỷ lục. George Milling-Stanley, chiến lược gia trưởng về vàng tại State Street Global Advisors nói rằng, ông hy vọng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mua vàng trong tương lai gần.

"Các ngân hàng trung ương ở các thị trường mới nổi đứng đằng sau phần lớn các giao dịch mua trong 13 năm qua bởi vì trung bình, họ có hơn 2/3 dự trữ bằng nợ đô la và ít hơn 5% dự trữ bằng vàng", ông nói và cho biết thêm, đó là sự mất cân bằng mà họ coi là nguy hiểm và là sự mất cân bằng mà họ đang cố gắng hết sức để giải quyết.

Đối với nhu cầu đầu tư, Milling-Stanley cho biết, ông hy vọng phân khúc thị trường này sẽ tăng lên khi các nhà đầu tư tận dụng lợi thế của giá thấp hơn.

"Nếu bạn là người cố gắng giữ mức phân bổ của mình cho vàng ở một mức cố định, như bạn biết, thì khi giá vàng thấp hơn, bạn cần phải mua thêm một ít. Bởi vì, nếu không, nó sẽ không ở mức 5% hay mức 10% có thể. Hành động tái cân bằng đơn giản sẽ cho tôi biết rằng tôi nên mua ở mức này khi giá đã cao hơn rất nhiều trong năm nay", ông nói.

Với mức giá khoảng 1.920,2 USD/ounce ở thời điểm hiện tại, thì giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) đang ở mức 55,45 triệu đồng/lượng, như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và thế giới rơi vào khoảng 11,67 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) mở cửa sáng nay đứng ở mức 102,38 điểm.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cuối tuần qua niêm yết ở mức 23.732 đồng/USD. Với biên độ +/-5% theo quy định, biên độ dao động của tỷ giá USD tương ứng là 22.545 – 24.919 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cuối tuần qua niêm yết ở mức 23.400 đồng/USD ở chiều mua vào và 24.868 đồng/USD ở chiều bán ra.

Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại lớn như VCB, BIDV, VietinBank, Techcombank, ACB… hiện giao dịch quanh mức 23.200 – 23.700 đồng/USD.

Sáng nay tại thị trường Hà Nội, giá USD tự do mua vào khoảng 23.574 đồng/USD và bán ra là 23.625 đồng/USD.

Tin bài liên quan