Theo chuyên gia của Dragon Capital, dòng tiền vào thị trường chứng khoán rất thực, ít vay mượn hơn

Theo chuyên gia của Dragon Capital, dòng tiền vào thị trường chứng khoán rất thực, ít vay mượn hơn

Giám đốc Khối chứng khoán Dragon Capital: Năm 2024, nhiều cơ hội trên thị trường chứng khoán

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tại Hội thảo sáng 6/1, TS. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Khối chứng khoán DragonCapital nhận định, năm 2024 cơ hội sáng hơn cho thị trường chứng khoán.

Về chính sách tiền tệ, ông Tuấn nhận định, năm 2024 mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức thấp, trong vòng 4-5 tháng tới sẽ có tiếp nhịp giảm lãi suất tiếp của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng.

Nhìn vào động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng thấy rõ thông điệp nới lỏng, cách đây 2-3 tháng số lần cắt giảm lãi suất là 2-3 lần, thì nay là 6-7 lần. Lần đầu tiên có sự đồng thuận của các ngân hàng trung ương trên thế giới về cắt giảm lãi suất khi số ngân hàng cắt giảm nhiều hơn số duy trì hoặc tăng. Đồng thời, sẽ có các chính sách hỗ trợ nợ xấu, ngân hàng.

Với diễn biến trên, ông Tuấn nhận định, tỷ giá năm 2024 dao động trong khoảng 3%.

Một số dấu hiệu được Dragon Capital đo lường để bảo vệ cho luận điểm kinh tế đã chạm đáy và bắt đầu hồi phục là lượng container xuất cảng, số lượng hóa đơn bán hàng của Bách Hóa Xanh, lượng điện tiêu thụ… Tuy nhiên, các ngành và nền kinh tế phục hồi như thế nào thì kịch bản khá khó dự đoán.

“Dòng tiền vào thị trường chứng khoán rất thực, ít vay mượn hơn”, ông Tuấn nhận định.

Nhìn nhận về dòng vốn ngoại, một chỉ báo được chuyên gia sử dụng là tỷ lệ chiết khấu chứng chỉ quỹ mà Dragon Capital niêm yết tại London, vài tháng trước tỷ lệ này lên tới 19-20% nay là 17%. Điều này hàm chứa mức độ bán ròng ít đi, song liệu khối ngoại có quay lại mua hay không, còn phụ thuộc vào các động thái khác từ kinh tế thế giới.

Hành vi của khối ngoại không quan trọng bằng dòng tiền trong nước. Hiện niềm tin của nhà đầu tư tốt hơn, dòng tiền vững chãi hơn trước đây.

Tính từ đầu năm đến 30/9/2023, Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DC (DCDS) đạt hiệu suất đầu tư 26,2% trong khi VN-Index tăng 14,6%, với quỹ đầu tư cổ phiếu tập trung cổ tức (DCDE) tỷ suất lợi nhuận là 20,7%. Tính trong thời gian 1 năm, hiệu suất của 2 quỹ trên là 16,2% và 13,1% trong khi VN-Index tăng trưởng 1,9%.

“Sự linh hoạt, quyết liệt và tự đổi mới chính mình của đội ngũ quản lý quỹ đã đem lại thành tích đầu tư tốt hơn. Điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm 2024 khi dòng vốn của các nhà đầu tư được nhận định sẽ gia tăng vào TTCK”, ông Anh Tuấn trao đổi.

Ông Nguyễn Sang Lộc, Giám đốc Nghiệp vụ, Khối chứng khoán Dragon Capital nói rõ hơn về chiến lược mà Quỹ áp dụng năm 2023. Đó là tập trung gia tăng tỷ trọng vào các cổ phiếu chi trả cổ tức cao, đều đặn. Với danh mục này, mức biến động của Quỹ thấp hơn khi VN-Index điều chỉnh, trong khi Quỹ có thể hưởng lợi kép từ cổ tức và biến động thị giá cổ phiếu tăng khi thị trường tích cực. Đặc biệt, khi giá cổ phiếu đạt mức tốt, Quỹ sẽ bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận và mua các cổ phiếu đạt tiêu chí tương tự, song còn dư địa tăng giá.

Tin bài liên quan