Bà Hoàng Việt Phương, Giám đốc SSI Research.

Bà Hoàng Việt Phương, Giám đốc SSI Research.

Giám đốc SSI Research: Chúng tôi nỗ lực để đứng ngang hàng với các công ty chứng khoán khu vực và toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán SSI là đại diện duy nhất của Việt Nam được Tạp chí uy tín Institutional Investor xếp hạng nghiên cứu về thị trường cận biên. Để hiểu rõ hơn về hoạt động nghiên cứu tại SSI, cuộc phỏng vấn bà Hoàng Việt Phương, Giám đốc SSI Research được thực hiện.

Xin bà chia sẻ thêm thông tin về xếp hạng quốc tế SSI vừa được nhận?

Khi nói về xếp hạng mảng Nghiên cứu phân tích của các Công ty Chứng khoán hàng năm, giải thưởng của tạp chí Institutional Investors là có thể nói là một trong hai giải thưởng uy tín nhất trên thế giới, trong đó có xếp hạng những tên tuổi lớn như JP Morgan, UBS, CLSA, Morgan Stanley…

Giải thưởng mà SSI đạt được năm nay nằm trong lần xếp hạng năm thứ 30 của tạp chí, với phương pháp xếp hạng là thu thập ý kiến đánh giá của các quỹ và tổ chức đầu tư tại khu vực châu Á (ngoại trừ Nhật bản).

Theo tôi được biết, đã có hơn 5.500 ý kiến đánh giá từ 1.500 quỹ và tổ chức đầu tư tham gia bình chọn lần này. Những người tham gia bình chọn phải đảm bảo thỏa mãn được tiêu chí đặt ra của tạp chí Institutional Investors và người được bình chọn phải có tỷ lệ bình chọn cao hơn một mức nhất định.

Việc đạt giải thưởng này sẽ thêm áp lực với SSI Research khi đưa ra nhận định tới khách hàng, đặc biệt với nhà đầu tư tổ chức quốc tế không, thưa bà?

Đạt giải thưởng là sự tự hào to lớn nhưng cũng là áp lực đối với chúng tôi, vì để có thể được đứng ngang hàng với các công ty chứng khoán ở khu vực và toàn cầu trong mảng nghiên cứu phân tích chắc chắn đòi hỏi rất nhiều nỗ lực về độ chuyên nghiệp, nắm bắt thị trường nhạy bén và có những khuyến nghị thích hợp và hiệu quả tới các nhà đầu tư tổ chức quốc tế.

Chúng tôi hiểu là giai đoạn Covid-19 vừa rồi cũng giúp cho các nhà đầu tư thấy thế mạnh của các công ty chứng khoán trong nước khi là người hiểu thị trường, hiểu ngành và có thể cung cấp những thông tin tin cậy nhất cho các nhà đầu tư, đặc biệt là những quỹ đầu tư không có mặt ở Việt Nam và không có điều kiện tới thăm thường xuyên.

Theo bà, yếu tố nào tạo nên sự khác biệt của SSI Research?

Là bộ phận phân tích chỉ tập trung thị trường Việt Nam thay vì nhiều thị trường, chúng tôi tập trung phát triển sự hiểu biết sâu và thông tin tin cậy để cung cấp cho nhà đầu tư. Tất cả các chuyên viên của chúng tôi đều là chuyên gia trong các lĩnh vực, ngành nghề mình phụ trách.

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài lớn họ không thể thường xuyên có mặt ở Việt Nam hoặc các nhà đầu tư trong nước có thể không có thời gian thường xuyên theo dõi thị trường, các ngành và các doanh nghiệp niêm yết, vì vậy SSI Research sẽ là người bạn đồng hành giúp cung cấp những thông tin và nhận định kịp thời và chính xác, đặc biệt với những sự việc, hiện tượng “như vậy mà không phải vậy”.

Bên cạnh đó, SSI Research cũng tập trung tìm kiếm các ý tưởng và cơ hội đầu tư hiệu quả, “tìm kiếm alpha” (tìm kiếm hiệu quả lợi nhuận cao hơn so với mức trung bình thị trường) cho khách hàng với những mục tiêu đầu tư ngắn hạn và dài hạn khác nhau.

Là lãnh đạo một đơn vị nghiên cứu đồng thời tiếp xúc với nhiều nhóm NĐT tổ chức, bà có thể cho biết điều gì khiến họ quan tâm nhất đến thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay? Đánh giá của họ về thị trường Việt Nam như thế nào?

Nếu ở góc độ so sánh giữa các thị trường nói chung, nhà đầu tư tổ chức đang thấy châu Á là khu vực rất tiềm năng. Ngay cả trong năm 2022 - 2023, với rủi ro suy thoái kinh tế và nhiều ngân hàng trung ương thực hiện siết chặt chính sách tiền tệ thì nền kinh tế các nước châu Á vẫn có thể duy trì tăng trưởng và nhu cầu về dịch vụ tài chính, trong đó có sell-side research (nghiên cứu – phân tích của các công ty chứng khoán) vẫn duy trì ở mức cao.

Việt Nam là nước có tỷ trọng lớn nhất trong rổ chỉ số các thị trường cận biên (Frontier Markets) của MSCI và cũng là ứng cử viên cho thị trường mới nổi (Emerging Markets) do vậy luôn nhận được sự chú ý rất cao của các nhà đầu tư. Trong con mắt của các nhà đầu tư, thị trường Việt Nam là một thị trường tăng trưởng và còn rất nhiều tiềm năng về dài hạn.

Dường như giai đoạn khó khăn nhất của thị trường dần qua, bà có thể chia sẻ công việc của mình và trung tâm Research cách đây 1 năm khi tin xấu dồn dập?

Nền kinh tế và thị trường tài chính vừa trải qua những biến động quá lớn và trong một thời gian rất ngắn. Vào thời điểm quý 4/2022 khi có nhiều thông tin xấu diễn ra dồn dập, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều quan tâm từ các nhà đầu tư nước ngoài về những sự kiện đang diễn ra tại Việt Nam, và câu hỏi chính là Việt Nam sẽ cần bao nhiêu thời gian để vượt qua những thử thách này.

Với tầm nhìn dài hạn thì các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tin tưởng là Việt Nam có khả năng sớm vượt qua khó khăn. Tuy nhiên các quỹ đầu tư vẫn cần cập nhật liên tục không chỉ về tình hình vĩ mô mà diễn biến các ngành, đặc biệt là ngành ngân hàng và bất động sản luôn nhận được sự quan tâm nhiều nhất.

Giới đầu tư thường hoang mang hay lạc quan thái quá, ở góc độ của nhà phân tích, làm thế nào để bà có góc nhìn cân bằng, khách quan, đặc biệt trong khi SSI được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến sản phẩm nghiên cứu, phân tích?

Cảm xúc là yếu tố có thể có ảnh hưởng lớn tới quá trình ra quyết định đầu tư. Để có thể đưa ra được cái nhìn cân bằng, khách quan về một sự kiện hay hiện tượng, chúng tôi thường phải tìm hiểu thông tin đa chiều, các yếu tố tác động cũng như khả năng ảnh hưởng dây chuyền lên các ngành nghề, doanh nghiệp khác nhau.

Tất cả những thông tin đưa ra được thảo luận và kiểm tra kỹ càng để có thể đảm bảo được tính chính xác và khách quan trước khi được truyền tải tới khách hàng. Quá trình này được làm một cách nhanh nhất để khách hàng nhận được thông tin và ra quyết định nhanh chóng.

Tin bài liên quan