Giới đầu tư gia tăng mua cổ phiếu ngân hàng

Giới đầu tư gia tăng mua cổ phiếu ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ tăng mạnh vào thứ Ba (18/7), được thúc đẩy bởi các cổ phiếu ngân hàng lớn và giúp Dow Jones tăng phiên thứ 7 liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất trong hơn hai năm.

Cổ phiếu Morgan Stanley tăng 6,45%, mức tăng tốt nhất trong một ngày kể từ tháng 9/2020, sau khi vượt kỳ vọng do tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh quản lý tài sản đã bù đắp cho doanh thu giao dịch suy giảm.

Các cổ phiếu khác như Bank of America tăng 4,42%, Bank of New York Mellon tăng 4,11% và PNC Financial tăng 2,51%, sau khi họ báo cáo kết quả kinh doanh quý vừa qua cũng rất khả quan.

Chỉ số ngân hàng S&P 500 tăng 1,9% lên 317,02 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 8/4. Chỉ số ngân hàng địa phương KBW cũng tăng 4,1% lên lên 96,25, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 21/3.

"Họ (các ngân hàng) thật đáng ngạc nhiên. Sáng nay, tất cả đều có báo cáo lợi nhuận tích cực và đánh bại những con số dự báo trước đó, ngoại trừ PNC ", Tim Ghriskey, chiến lược gia danh mục đầu tư cấp cao tại Ingalls & Snyder ở New York, cho biết.

Mùa báo cáo lợi nhuận đợt này diễn ra khi dữ liệu lạm phát gần đây đã thúc đẩy kịch bản hạ cánh mềm của nhiều nhà đầu tư, và chứng khoán Mỹ tiếp tục leo dốc trong năm nay.

Dữ liệu khác được công bố vào đầu ngày thứ Ba cho thấy doanh số bán lẻ tại Mỹ tăng chậm hơn dự kiến trong tháng 6 do sự sụt giảm giá vật liệu xây dựng và doanh thu các trạm dịch vụ, mặc dù người tiêu dùng đã tăng hoặc duy trì mức chi tiêu của họ. Ngoài ra, sản xuất tại các nhà máy trong nước bất ngờ giảm tốc, nhưng đã phục hồi trong quý II khi sản lượng xe có động cơ tăng tốc.

Kết thúc phiên 18/7, chỉ số Dow Jones tăng 366,58 điểm (+1,06%), lên 34.951,93 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 32,19 điểm (+0,71%), lên 4.554,98 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 108,69 điểm (+0,76%), lên 14.353,62 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng, khi chứng khoán Thụy Sĩ vững chắc nhờ dự báo nâng cấp của nhà sản xuất dược phẩm Novartis, mặc dù sự trượt dốc của cổ phiếu Sweden's Tele2 của Thụy Điển đã đẩy chỉ số ngành viễn thông xuống mức thấp nhất trong hơn 6 tháng.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,62% lên 460,76 điểm.

"Các nhà đầu tư châu Âu đang đánh giá lại độ sâu của đợt bán tháo ngày hôm qua và thực hiện một số cuộc săn lùng món hời mới", Steve Sosnick, chiến lược gia trưởng tại Interactive Brokers cho biết.

Phiên này, cổ phiếu Novartis tăng 4,6%, giúp thúc đẩy STOXX 600, sau khi nâng dự báo thu nhập cả năm và vạch ra kế hoạch tách bộ phận thuốc Generic Sandoz vào đầu tháng 10.

Chỉ số thị trường Thụy Sĩ, đã dẫn đầu sự sụt giảm trong khu vực ở châu Âu vào thứ Hai, đã hồi phục mạnh và tăng 1,2%.

Phiên này, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tăng 1,2%, cũng được thúc đẩy từ mức tăng 3,4% cổ phiếu của Swedish Orphan Biovitrum sau khi nhà sản xuất thuốc công bố thu nhập quý vừa qua lạc quan.

Trọng tâm tuần này sẽ chuyển sang các cuộc họp chính sách của các ngân hàng trung ương rất được mong đợi vào tuần tới, bao gồm các cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu và Fed.

Bên cạnh đó, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II tại châu Âu cũng đã khởi động và các nhà đầu tư sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc tìm hiểu triển vọng quý III, trong bối cảnh vĩ mô xấu đi và sự phục hồi kinh tế chững lại ở Trung Quốc, Luca Finà, người đứng đầu bộ phận cổ phiếu tại Generali Insurance Asset Management cho biết.

Kết thúc phiên 18/7: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 47,27 điểm (+0,64%), lên 7.453,69 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 56,84 điểm (+0,35%), lên 16.125,49 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 27,52 điểm (+0,38%), lên 7.319,18 điểm.

Giá dầu thô hồi phục sau khi Trung Quốc cho biết sẽ hành động để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thị trường kỳ vọng Fed sẽ sớm ngừng tăng lãi suất.

Kết thúc phiên 18/7, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng 1,6 USD/thùng (+2,2%), lên 75,75 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 1,13 USD/thùng (+1,4%), lên 79,63 USD/thùng.

Tin bài liên quan